Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

THẰNG ‘BỢM’ _ Việt Nhân

(HNPĐ) “Cái chế độ này người ta gọi nó là chế độ “ác ôn côn đồ cộng phỉ”, gọi vậy một phần vì nó thành lập từ đời Hồ cộng phỉ, và cũng từ đó nó hành xử theo lối bản chất côn đồ


(HNPĐ) “Cái chế độ này người ta gọi nó là chế độ “ác ôn côn đồ cộng phỉ”, gọi vậy một phần vì nó thành lập từ đời Hồ cộng phỉ, và cũng từ đó nó hành xử theo lối bản chất côn đồ, đó là cái mà mọi người dân Việt tôi không ưa. Nhưng cái đáng nói là chuyện đời chúng, không theo sự tự nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, sống giữa thế gới văn minh sáng trưng mà chúng cứ tối thui như đêm ba mươi, sống theo bản năng cầm thú và chúng càng ngày cứ càng tệ đi.

Và hơn nữa là cái chế độ côn đồ của chúng, đã đến lúc không còn biết chửi sao cho vừa, nhân thân chúng là một lũ thất học đầu đường xó chợ, bổng chốc lên làm dzua nên cái cốt chúng cũng chỉ là thứ văn hóa hèn kém, người ta muốn chửi cũng phải chửi theo lối văn hóa của chúng thì mới có ép phê. Trải cũng đã năm ba đời chúng truyền cho nhau cùng nắm quyền bính, tới nay thực tế mà nói chế độ đám Hồ phỉ đang tuột dốc – Hiện đang cầm quyền là Bô xịt Tể tướng, là thứ đầu đường xó chợ theo nghề y tá, gốc gác miệt xứ Cà Mau con dòng năm cha ba mẹ, theo bọn phỉ cướp từ lúc lên mười, nay được thời áo lọng xênh xang, người dân gọi hắn là Xà Mâu thủ tướng.”

Đó là đoạn báo cũ mấy năm trước trong bài nói về 3 Dũng, vào cái dạo chúng bị bể những vụ tham nhũng lớn, hôm nay mỗ tôi đọc lại thấy tay này vẫn vậy, không khá thêm được tí nào mà còn mỗi ngày một tệ. Lãnh đạo đất nước mà không một tí kiến thức, chỉ theo những suy nghĩ mà cho mình là đĩnh cao, nhưng thực chất là rừng rú đưa đến sự bất ổn mọi mặt khiến nhà nước xã nghĩa lúng túng thật sự. Có những chuyện nhỏ không đáng nhưng trở nên ầm ỉ bởi lối giải quyết thiếu khôn ngoan của 3D, cái ông trời đất này quyền uy tiền bạc lẫn cái trí trá thì có thừa, nhưng cái hiểu biết đúng đắn cùng có cái tài lãnh đạo thì thiếu, nói lãnh đạo đây là lãnh đạo đất nước.

Tháng qua hàng loạt chuyện làm của nhà nước, cái thì làm trò cười, có cái thì đem bất lợi về mặt chính trị - Vụ Dương Chí Dũng trở nên trò cười, khi tể tướng y tá nhằm làm dịu dư luận vụ thâu tóm ngân hàng của Bầu Kiên, chỉ vì ngại ảnh hưởng đến chuyện làm ăn mờ ám của con gái, mà tạo nên chuyện xạo là thủ tướng chỉ đạo sát sao vụ án. Những tưởng tạo thêm uy tín, khi nói là chuyện bắt tay Dương Chí Dũng chủ tịch Vinalines là của ông, ai ngờ bị lòi chành là nói vậy nhưng không thật vậy, báo chí lại thêm đề tài móc lò ông làm ông quê xệ, thật là thiếu tư cách hết sức. Chuyện này có người nói ít ra ông cũng thành công chút chút, là người ta tạm quên chuyện con gái ông, nhưng chỉ tạm quên thôi chứ không tha đâu mà mừng!

Đang bị các con cá báo chí mạng xúm lại búa ông tơi tả, thế là ông lôi ba anh nhà báo tự do ra làm thớt mà chém nặng tay để thiên hạ sợ chơi, ai ngờ cái trò giận cá chém thớt cũng không ăn tiền. Trong nước không sợ  mà còn chửi  lút ga, thế là ông tỏ rằng ta đây có quyền sinh sát mà ra công văn 7169 để ra lịnh cùm các trang mạng theo ông là thù địch bôi tro trát trấu vô mặt ông, Còn ngoài dư luận quốc tế trong con mắt xứ người, ông là một thứ quái thai “ác ôn” thời đại @ – Nhưng ông óc bã đậu vẫn theo cái cách hạ nhân của ông mà ra tay, đã có nhận định nói thẳng ông là kẻ tiểu nhân thù dai, cái này đúng như hai năm là mười, sau vụ ông trả thù Ts CHHVũ.

Chuyện mới nhất! Mới hôm qua đây thôi ông cho đàn em ông đánh trang mạng quan làm báo, vì đã khui huỵch toẹt các chuyện bẩn của ông, ai cũng tức cười cái lối cướp nhà thiên hạ của ông hình như chiêu thức này là sáng kiến của ông và ông ra tay lần đầu. Không biết mỗ tôi nói có đúng không, nếu mỗ tôi đúng thì gợi ý ông nên đi cầu chứng mà lấy bằng sáng chế. Thường thì hacker đánh sập là hết, còn ông thì chiếm luôn nhà, gõ địa chỉ trang mạng quan làm báo lại thấy bộ sậu ông ra mở cửa với bãng yêu cầu Bà Đặng Thị Hoàng Yến dừng ngay các hành động nhằm đẩy nước VN vào nguy cơ “nội chiến” một lần nữa(?)… Vừa vui vừa lạ!

Vui thì đúng, còn lạ thì xin cho mỗ tôi chen một câu hỏi kẽo lát nữa lại quên! Dùng hai tiếng “nội chiến” có phải ý nói cuộc chiến Ba-Tư hay cuộc chiến Ta-Tầu? Nói Ba-Tư thì sai quá đi thôi đâu có là nội chiến, chuyện nội bộ cái đảng thổ tả các ông, tranh ăn đấm đá nhau dính líu gì tới dân tôi? Còn nói Ta-Tầu thì lại càng trật xa lắc, hay nay Tàu đã trở thành Ta rồi? Và có người thắc mắc là ai đã mần chuyện tin tặc này, câu hỏi này quả là thừa, vì còn ai trồng khoai đất này, cứ xét cái cách mang hình ảnh rất riêng tư của con gái bà Yến, hay của các thành viên khác trong gia đình bà ra để bêu riếu, mà so đọ với chuyện hai cái bao cao su là biết ngay ai. Bẩn quá!

Lại thêm một chuyện nữa! Chán các ông quá, điều hành đất nước mà cứ như xếp sòng đám mặt rô bến xe, chơi những đòn của đám lưu manh giả danh thương phế binh, lên tiếng là quần chúng bức xúc. Đám phế binh hôm thứ hai họ đã biểu tình tố ông, chuyện ông cho đám công an đàn em ông lấy danh nghĩa họ để làm bẩn danh họ, họ hỏi ông làm như vậy để chi vậy ông? Nó lòi cái thất học của ông ra, dù có xuất thân đầu đường xó chợ thì cũng nên học làm kẻ có tí ti đầu óc, vì dầu sao nay ông cũng là thủ tướng, có đâu cứ mãi theo cái thói của phường lưu manh.

Mỗ tôi đọc được ý kiến của một TPB cộng sản, anh kêu gọi hãy đứng lên và đòi lại những gì đã mất, đứng lên đấu tranh giành lại cuộc sống , thậm chí phải loại bỏ đảng cộng sản vì nó không còn là một đảng của Nhân dân, chỉ toàn nói dối bịp. Nhìn cái cách  mà bọn xã nghĩa điều hành đất nước, và người Việt dân tôi cứ phải bắt buộc sống, trong cái thối cái bẩn của chế độ cộng phỉ này, mà tiếc cho xương máu của hàng triệu dân bị môt lũ khốn nạn cùng chế độ ăn cướp này bịp. Chua xót thật!                                 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THẰNG ‘BỢM’ _ Việt Nhân

(HNPĐ) “Cái chế độ này người ta gọi nó là chế độ “ác ôn côn đồ cộng phỉ”, gọi vậy một phần vì nó thành lập từ đời Hồ cộng phỉ, và cũng từ đó nó hành xử theo lối bản chất côn đồ


(HNPĐ) “Cái chế độ này người ta gọi nó là chế độ “ác ôn côn đồ cộng phỉ”, gọi vậy một phần vì nó thành lập từ đời Hồ cộng phỉ, và cũng từ đó nó hành xử theo lối bản chất côn đồ, đó là cái mà mọi người dân Việt tôi không ưa. Nhưng cái đáng nói là chuyện đời chúng, không theo sự tự nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, sống giữa thế gới văn minh sáng trưng mà chúng cứ tối thui như đêm ba mươi, sống theo bản năng cầm thú và chúng càng ngày cứ càng tệ đi.

Và hơn nữa là cái chế độ côn đồ của chúng, đã đến lúc không còn biết chửi sao cho vừa, nhân thân chúng là một lũ thất học đầu đường xó chợ, bổng chốc lên làm dzua nên cái cốt chúng cũng chỉ là thứ văn hóa hèn kém, người ta muốn chửi cũng phải chửi theo lối văn hóa của chúng thì mới có ép phê. Trải cũng đã năm ba đời chúng truyền cho nhau cùng nắm quyền bính, tới nay thực tế mà nói chế độ đám Hồ phỉ đang tuột dốc – Hiện đang cầm quyền là Bô xịt Tể tướng, là thứ đầu đường xó chợ theo nghề y tá, gốc gác miệt xứ Cà Mau con dòng năm cha ba mẹ, theo bọn phỉ cướp từ lúc lên mười, nay được thời áo lọng xênh xang, người dân gọi hắn là Xà Mâu thủ tướng.”

Đó là đoạn báo cũ mấy năm trước trong bài nói về 3 Dũng, vào cái dạo chúng bị bể những vụ tham nhũng lớn, hôm nay mỗ tôi đọc lại thấy tay này vẫn vậy, không khá thêm được tí nào mà còn mỗi ngày một tệ. Lãnh đạo đất nước mà không một tí kiến thức, chỉ theo những suy nghĩ mà cho mình là đĩnh cao, nhưng thực chất là rừng rú đưa đến sự bất ổn mọi mặt khiến nhà nước xã nghĩa lúng túng thật sự. Có những chuyện nhỏ không đáng nhưng trở nên ầm ỉ bởi lối giải quyết thiếu khôn ngoan của 3D, cái ông trời đất này quyền uy tiền bạc lẫn cái trí trá thì có thừa, nhưng cái hiểu biết đúng đắn cùng có cái tài lãnh đạo thì thiếu, nói lãnh đạo đây là lãnh đạo đất nước.

Tháng qua hàng loạt chuyện làm của nhà nước, cái thì làm trò cười, có cái thì đem bất lợi về mặt chính trị - Vụ Dương Chí Dũng trở nên trò cười, khi tể tướng y tá nhằm làm dịu dư luận vụ thâu tóm ngân hàng của Bầu Kiên, chỉ vì ngại ảnh hưởng đến chuyện làm ăn mờ ám của con gái, mà tạo nên chuyện xạo là thủ tướng chỉ đạo sát sao vụ án. Những tưởng tạo thêm uy tín, khi nói là chuyện bắt tay Dương Chí Dũng chủ tịch Vinalines là của ông, ai ngờ bị lòi chành là nói vậy nhưng không thật vậy, báo chí lại thêm đề tài móc lò ông làm ông quê xệ, thật là thiếu tư cách hết sức. Chuyện này có người nói ít ra ông cũng thành công chút chút, là người ta tạm quên chuyện con gái ông, nhưng chỉ tạm quên thôi chứ không tha đâu mà mừng!

Đang bị các con cá báo chí mạng xúm lại búa ông tơi tả, thế là ông lôi ba anh nhà báo tự do ra làm thớt mà chém nặng tay để thiên hạ sợ chơi, ai ngờ cái trò giận cá chém thớt cũng không ăn tiền. Trong nước không sợ  mà còn chửi  lút ga, thế là ông tỏ rằng ta đây có quyền sinh sát mà ra công văn 7169 để ra lịnh cùm các trang mạng theo ông là thù địch bôi tro trát trấu vô mặt ông, Còn ngoài dư luận quốc tế trong con mắt xứ người, ông là một thứ quái thai “ác ôn” thời đại @ – Nhưng ông óc bã đậu vẫn theo cái cách hạ nhân của ông mà ra tay, đã có nhận định nói thẳng ông là kẻ tiểu nhân thù dai, cái này đúng như hai năm là mười, sau vụ ông trả thù Ts CHHVũ.

Chuyện mới nhất! Mới hôm qua đây thôi ông cho đàn em ông đánh trang mạng quan làm báo, vì đã khui huỵch toẹt các chuyện bẩn của ông, ai cũng tức cười cái lối cướp nhà thiên hạ của ông hình như chiêu thức này là sáng kiến của ông và ông ra tay lần đầu. Không biết mỗ tôi nói có đúng không, nếu mỗ tôi đúng thì gợi ý ông nên đi cầu chứng mà lấy bằng sáng chế. Thường thì hacker đánh sập là hết, còn ông thì chiếm luôn nhà, gõ địa chỉ trang mạng quan làm báo lại thấy bộ sậu ông ra mở cửa với bãng yêu cầu Bà Đặng Thị Hoàng Yến dừng ngay các hành động nhằm đẩy nước VN vào nguy cơ “nội chiến” một lần nữa(?)… Vừa vui vừa lạ!

Vui thì đúng, còn lạ thì xin cho mỗ tôi chen một câu hỏi kẽo lát nữa lại quên! Dùng hai tiếng “nội chiến” có phải ý nói cuộc chiến Ba-Tư hay cuộc chiến Ta-Tầu? Nói Ba-Tư thì sai quá đi thôi đâu có là nội chiến, chuyện nội bộ cái đảng thổ tả các ông, tranh ăn đấm đá nhau dính líu gì tới dân tôi? Còn nói Ta-Tầu thì lại càng trật xa lắc, hay nay Tàu đã trở thành Ta rồi? Và có người thắc mắc là ai đã mần chuyện tin tặc này, câu hỏi này quả là thừa, vì còn ai trồng khoai đất này, cứ xét cái cách mang hình ảnh rất riêng tư của con gái bà Yến, hay của các thành viên khác trong gia đình bà ra để bêu riếu, mà so đọ với chuyện hai cái bao cao su là biết ngay ai. Bẩn quá!

Lại thêm một chuyện nữa! Chán các ông quá, điều hành đất nước mà cứ như xếp sòng đám mặt rô bến xe, chơi những đòn của đám lưu manh giả danh thương phế binh, lên tiếng là quần chúng bức xúc. Đám phế binh hôm thứ hai họ đã biểu tình tố ông, chuyện ông cho đám công an đàn em ông lấy danh nghĩa họ để làm bẩn danh họ, họ hỏi ông làm như vậy để chi vậy ông? Nó lòi cái thất học của ông ra, dù có xuất thân đầu đường xó chợ thì cũng nên học làm kẻ có tí ti đầu óc, vì dầu sao nay ông cũng là thủ tướng, có đâu cứ mãi theo cái thói của phường lưu manh.

Mỗ tôi đọc được ý kiến của một TPB cộng sản, anh kêu gọi hãy đứng lên và đòi lại những gì đã mất, đứng lên đấu tranh giành lại cuộc sống , thậm chí phải loại bỏ đảng cộng sản vì nó không còn là một đảng của Nhân dân, chỉ toàn nói dối bịp. Nhìn cái cách  mà bọn xã nghĩa điều hành đất nước, và người Việt dân tôi cứ phải bắt buộc sống, trong cái thối cái bẩn của chế độ cộng phỉ này, mà tiếc cho xương máu của hàng triệu dân bị môt lũ khốn nạn cùng chế độ ăn cướp này bịp. Chua xót thật!                                 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm