Kinh Khổ
SÚNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI CHỈ CÓ CHÍNH QUYỀN MỚI GIẾT NGƯỜI
Khác với tuyên ngôn của Mao Trạch Đông:”Súng đẻ ra chính quyền”,nước Mỹ lại giữ tự do bằng súng trong khi họ lại là nước sáng chế ra phương pháp
Nước Mỹ giữ tự do bằng “súng”
Khác với tuyên ngôn của Mao Trạch Đông:”Súng đẻ ra chính quyền”,nước Mỹ lại giữ tự do bằng súng trong khi họ lại là nước sáng chế ra phương pháp thay đổi chính quyền bằng bất bạo động.
Khi ba quyền hành pháp,lập pháp,tư pháp nhập chung làm một,khi tòa án bất chấp công lý để bảo vệ chính quyền,khi quyền lực thứ tư là báo chí bị câm mõm thì người dân Mỹ chỉ còn có cách sử dụng đến quyền lực thứ năm :SÚNG.
Đó là lý do giải thích tại sao hơn hai trăm năm trôi qua,tu chính án thứ 2 (1791) vẫn vững như bàn thạch dù xã hội Mỹ đã trải qua những biến động dữ dội của các vụ thảm sát chấn động do mặt trái của “súng” gây ra.Và có lẻ nó sẽ đứng sừng sững đó trong tương lai bất chấp xã hội Mỹ đổi thay.
Các DLV Việt Nam dưới sự xuyên tạc của Đảng CSVN cho rằng xã hội Mỹ có một nền văn hóa súng đạn.Chúng đã lầm to.Người Mỹ là một dân tộc nhân bản bậc nhất trên thế giới.Hai trăm bảy mươi triệu khẩu súng trên toàn nước Mỹ không làm họ mất đi tính nhân bản đó.Súng để chỉ ra rằng,chính quyền là của dân và người dân sẵn sàng dùng súng để buộc chính quyền không thể tước đi cái quý giá nhất của họ: TỰ DO.
Điều này giải thích tại sao mặc kệ bạo lực người dân trên toàn thế giới bị áp bức vẫn xem nước Mỹ là đích đến,bởi họ hiểu rằng tự do khi đã giành được vốn rất quý và để giữ nó càng quý hơn.Chính tu chính án thứ hai đã khiến nước Mỹ hơn hai trăm năm qua là nước duy nhất trên thế giới không rơi trở lại vào thể chế chính trị độc tài.Nó cũng khiến nước Mỹ ngày càng văn minh và nhân bản hơn.
SÚNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI CHỈ CÓ CHÍNH QUYỀN MỚI GIẾT NGƯỜI
Dương Hoài Linh
Mai Anh chuyển
Nước Mỹ giữ tự do bằng “súng”
Khác với tuyên ngôn của Mao Trạch Đông:”Súng đẻ ra chính quyền”,nước Mỹ lại giữ tự do bằng súng trong khi họ lại là nước sáng chế ra phương pháp thay đổi chính quyền bằng bất bạo động.
Khi ba quyền hành pháp,lập pháp,tư pháp nhập chung làm một,khi tòa án bất chấp công lý để bảo vệ chính quyền,khi quyền lực thứ tư là báo chí bị câm mõm thì người dân Mỹ chỉ còn có cách sử dụng đến quyền lực thứ năm :SÚNG.
Đó là lý do giải thích tại sao hơn hai trăm năm trôi qua,tu chính án thứ 2 (1791) vẫn vững như bàn thạch dù xã hội Mỹ đã trải qua những biến động dữ dội của các vụ thảm sát chấn động do mặt trái của “súng” gây ra.Và có lẻ nó sẽ đứng sừng sững đó trong tương lai bất chấp xã hội Mỹ đổi thay.
Các DLV Việt Nam dưới sự xuyên tạc của Đảng CSVN cho rằng xã hội Mỹ có một nền văn hóa súng đạn.Chúng đã lầm to.Người Mỹ là một dân tộc nhân bản bậc nhất trên thế giới.Hai trăm bảy mươi triệu khẩu súng trên toàn nước Mỹ không làm họ mất đi tính nhân bản đó.Súng để chỉ ra rằng,chính quyền là của dân và người dân sẵn sàng dùng súng để buộc chính quyền không thể tước đi cái quý giá nhất của họ: TỰ DO.
Điều này giải thích tại sao mặc kệ bạo lực người dân trên toàn thế giới bị áp bức vẫn xem nước Mỹ là đích đến,bởi họ hiểu rằng tự do khi đã giành được vốn rất quý và để giữ nó càng quý hơn.Chính tu chính án thứ hai đã khiến nước Mỹ hơn hai trăm năm qua là nước duy nhất trên thế giới không rơi trở lại vào thể chế chính trị độc tài.Nó cũng khiến nước Mỹ ngày càng văn minh và nhân bản hơn.
SÚNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI CHỈ CÓ CHÍNH QUYỀN MỚI GIẾT NGƯỜI
Dương Hoài Linh
Mai Anh chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
SÚNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI CHỈ CÓ CHÍNH QUYỀN MỚI GIẾT NGƯỜI
Khác với tuyên ngôn của Mao Trạch Đông:”Súng đẻ ra chính quyền”,nước Mỹ lại giữ tự do bằng súng trong khi họ lại là nước sáng chế ra phương pháp
Nước Mỹ giữ tự do bằng “súng”
Khác với tuyên ngôn của Mao Trạch Đông:”Súng đẻ ra chính quyền”,nước Mỹ lại giữ tự do bằng súng trong khi họ lại là nước sáng chế ra phương pháp thay đổi chính quyền bằng bất bạo động.
Khi ba quyền hành pháp,lập pháp,tư pháp nhập chung làm một,khi tòa án bất chấp công lý để bảo vệ chính quyền,khi quyền lực thứ tư là báo chí bị câm mõm thì người dân Mỹ chỉ còn có cách sử dụng đến quyền lực thứ năm :SÚNG.
Đó là lý do giải thích tại sao hơn hai trăm năm trôi qua,tu chính án thứ 2 (1791) vẫn vững như bàn thạch dù xã hội Mỹ đã trải qua những biến động dữ dội của các vụ thảm sát chấn động do mặt trái của “súng” gây ra.Và có lẻ nó sẽ đứng sừng sững đó trong tương lai bất chấp xã hội Mỹ đổi thay.
Các DLV Việt Nam dưới sự xuyên tạc của Đảng CSVN cho rằng xã hội Mỹ có một nền văn hóa súng đạn.Chúng đã lầm to.Người Mỹ là một dân tộc nhân bản bậc nhất trên thế giới.Hai trăm bảy mươi triệu khẩu súng trên toàn nước Mỹ không làm họ mất đi tính nhân bản đó.Súng để chỉ ra rằng,chính quyền là của dân và người dân sẵn sàng dùng súng để buộc chính quyền không thể tước đi cái quý giá nhất của họ: TỰ DO.
Điều này giải thích tại sao mặc kệ bạo lực người dân trên toàn thế giới bị áp bức vẫn xem nước Mỹ là đích đến,bởi họ hiểu rằng tự do khi đã giành được vốn rất quý và để giữ nó càng quý hơn.Chính tu chính án thứ hai đã khiến nước Mỹ hơn hai trăm năm qua là nước duy nhất trên thế giới không rơi trở lại vào thể chế chính trị độc tài.Nó cũng khiến nước Mỹ ngày càng văn minh và nhân bản hơn.
SÚNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI CHỈ CÓ CHÍNH QUYỀN MỚI GIẾT NGƯỜI
Dương Hoài Linh
Mai Anh chuyển