Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

RUỒI VÀ NHẶNG - Việt Nhân

(HNPĐ) Cũng như các báo khác, trang báo của VOA cũng đưa tin về hai tay cộng 4 tốt đã nối lại tuyến du lịch đường biển sau hai năm bị gián đoạn, đây là tuyến du lịch mở ra từ năm 1998

 

(HNPĐ) Cũng như các báo khác, trang báo của VOA cũng đưa tin về hai tay cộng 4 tốt đã nối lại tuyến du lịch đường biển sau hai năm bị gián đoạn, đây là tuyến du lịch mở ra từ năm 1998 giữa khu vực Bắc Hải của Trung Quốc với Vịnh Hạ Long của VN, và nó là tuyến du lịch đường biển duy nhất nối liền hai quốc gia. Đọc được tin tuyến du lịch đường biển này sẽ hoạt động trở lại đều đặn, và dân Tầu cộng chỉ cần 3 giờ trên tàu thủy là có mặt tại Hạ long, đọc bài báo thấy khá nhiều còm đưa ý của mình ra đóng góp nơi mục diễn đàn về chuyện người Tầu đi xứ ta du lịch này.

Không một ai chúc mừng chuyện làm ăn du lịch hai cha con nhà nó cơm lành canh ngọt trở lại, mà chỉ toàn là ném đá, dễ hiểu thôi trong cái nhìn bình thường của người dân thấy đất nước sẽ mất vào tay Tầu cộng trong nay mai. Nên bất cứ chuyện gì giống như mở thêm cửa cho giặc vào nhà, thì những thằng bán nước làm chuyện đó nghe chửi là phải! Người nào vào mạng thì đã được đọc những tin như hội nghị Thành Đô 1990, hay mới đây bài Thỏa hiệp ngầm 05/07/2020 của TS Kerby Anderson Nguyen, để có những suy nghĩ ưu tư khi nghe ra từng chuyện mua bán của hai tay bợm cộng này, còn người nào mãi phải lo cho lon gạo bó rau, cũng không phải không thấy được những gì đang diễn ra chung quanh.

Trong năm cái thiên đường xã nghĩa hiếm hoi còn xót lại thì có lẽ hai thằng An Nam cộng và Tầu cộng là chúng giống nhau nhất, ai là phiên bản của ai thì không biết, nhưng đã có người nói thằng này là do thằng kia đẻ ra. Hèn chi chúng muốn gom chung một nhà, nhưng chuyện đời vẫn phải qua ông trời, chúng muốn đâu có nghĩa là trời muốn, câu người xưa thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong còn đó, sống thuận với trời thì tồn tại, còn trái với đạo lý thì sớm muộn cũng tiêu thôi. An Nam cán đỏ nay giàu có nhiều tiền đi tứ xứ du lịch, được xem là khẳng định đẳng cấp, thì dân xứ Tầu cộng có tiền đi tham quan xứ người cũng là mốt thời đại, nhưng đằng sau chuyện đi của chúng, có quá nhiều cái không được sạch (!). Mở cửa cho người nước ngoài vào du lịch từ lâu được nhà nước vẹm xem là chính sách lớn, người bạn nước lạ cũng là người nước ngoài, nên có hẳn hoi một ban bệ theo đó mà lo cho Tầu khựa vào chơi xứ ta.

Hai năm trước có lúc chỉ một quí mà số du khách người Tầu ra vào cửa khẩu, được truyền thông báo chí nhà nước hoan hỉ loan tin cho toàn dân biết là tăng 30%, vậy nắm chắc những năm sau con số chúng kéo đến đông gấp đôi. Làm ăn kiếm ngoại tệ hay rước họa vào nhà, ý kiến người dân lúc đó cũng đã đề cập tới, chưa thấy ông nhà nước trả lời trả vốn thì đùng một cái, chuyện nhiều cửa khẩu biên giới phía bắc qua lại không cần chiếu khán. Như đàn ruồi bay rợp trời nam, đâu cũng nghe tiếng vo ve, rồi kế đó các ông chính quyền xì xào truyền tai nhau những người nước lạ không giấy tờ, đang có tại địa phương mình con số đã lên đến nhiều ngàn, chúng nói thế không có ý phàn nàn mà ẩn ý là khoe.

Những câu chuyện ngay chính trên trang báo lính này, mỗ tôi đã quá nhiều lần thưa về vấn nạn người dân Việt nay đã trở nên hạng thứ sau người Tầu, và cảm giác lạc lõng khi lọt vào những đông đô đại phố ngay trên chính quê hương mình. Những câu chuyện Hán hóa bằng mọi hình thức, những đốm da beo càng ngày càng lan rộng, không khác nào những mụt lở cù đinh thiên pháo đang phát tác trên thân thể đất nước. Trước mắt vẹm đang cho nối thật nhiều con đường giúp việc nam tiến thuận lợi cho phương bắc, thái độ của hai đảng cộng bựa này, và ngay cả việc làm của chúng từ ngày thành lập đến nay, cho thấy âm mưu sát nhập VN vào TQ, đang diễn ra đúng ý muốn ngày nào của Hồ Mao.

Chuyện du lịch nối lại sau khi Tư Nổ đi sứ Tầu gặp Tập hán vương, chắc chắn rồi đây nhiều chuyện cũng sẽ lại đem đến cái ngẩn ngơ cho người dân, một ông cử tri nào đó thắc mắc, cứ ngỡ Nổ ta là người tốt như cái miệng nói của hắn, mà chất vấn Nổ về chuyện hợp tác với người Tàu.  Người dân này thắc mắc Tàu đã cai trị chúng ta hàng trăm năm, hàng ngàn năm và luôn luôn tìm cách chèn ép chúng ta, tại sao hôm nay nhà nước lại để cho người Tàu có mặt khắp nơi, từ rừng núi, đồng bằng, cao nguyên, bờ biển, rồi lại cho người Tàu đầu tư cái Vịnh Bắc Việt...

Thôi nói chuyện của chúng với nhau như thế là đủ! Trước khi kết, phải có vài hàng nói chuyện chúng đi xứ người, mà ngày nay chúng là vật hiếm quí trên trái đất này, toàn thế giới chỉ còn sót lại có năm, chúng đã được ghi vào sách đỏ, nhưng sắp tuyệt chủng chưa thì chỉ nghe nói sắp. Trong đầu mỗ tôi hình ảnh anh Tầu, gánh hai sọt ve chai chuyên đái bậy nhổ bậy, hay anh vẹm nón cối dép râu quần móng lợn, còn nóng hôi hổi chưa kịp phai, thì khó mà cho mỗ tôi hình dung nơi họ sẽ là những đoàn du khách với tư thái lịch sự văn minh.

Đây không là thành kiến hay ác cảm của mỗ tôi, vì mọi người Việt, người Tầu hôm nay ai cũng đã rõ chuyện tại các siêu thị chợ búa bên Nhật, treo bảng răn đe rằng trộm cắp là phạm pháp bằng tiếng Việt cho các khách hàng Việt đỏ. Còn chuyện du khách Tầu cộng thì nhà báo Gwynn Guidford của trang tin Quartz cho biết, tại bảo tàng Louvre ở Paris, có một tấm bảng lưu ý mọi người không được tiểu và đại tiện trong khu vực này - Cái đáng nói ở tấm bảng này là nó được viết bằng tiếng Trung.

Đó là những câu chửi thẳng vào mặt, tự ái dân tộc không thể nào tránh khỏi cho những người cùng sắc tộc có lòng tự trọng - Nhưng suy cho cùng thì việc gì phải ngượng vì những thứ đó, Tầu Đài Loan hay Hồng Kông mà còn phải bịt mũi trước Tầu cộng, và vẹm thì dân ta vốn khinh từ khuya, chúng đổi đời nhanh quá nhờ vào ăn cướp mà có được, thì đương nhiên trong hành xử chúng không thể dấu được gốc gác bản chất. Mỗ tôi qua không biết bao nhiêu câu chuyện khi nói đến Trung quốc, thường dùng hai tiếng Tầu cộng để nói về những người Hoa đang làm đủ thứ chuyện khó ưa khó ngửi, trên khắp hang cùng ngõ ngách của thế giới ngày hôm nay. Nói thế là để chừa ra những người Hoa, mà chính họ cũng phải xấu hổ lây về người cùng sắc dân với họ!

Người Hồng Kông gọi người Hoa lục là bọn châu chấu, ngoài ý nói chúng đi đến đâu là tàn phá đến đó, nó còn mang một ý không khác mấy với người dân Việt chúng ta, khi gọi bọn vẹm là loài sâu bọ, châu chấu cũng là loài sâu bọ, cộng sản là loài sâu bọ lên làm người. Bọn An Nam cộng từ cái gốc gác nhân thân vô học, nay quyền bính tiền bạc đến quá dễ dàng, quen thói cướp bóc trong nước nay có ra nước ngoài ăn cắp, hoặc chưa học được cách hành xử văn minh là điều tự nhiên thôi. Sứ quán chúng là nơi đại diện nhà nước xã nghĩa, mà cũng là nơi chúng điều hành buôn lậu buôn gái, thủ tướng đã từng một thời bán bãi cướp vàng, thì có chi lạ cán đỏ cùng du sinh vào siêu thị ăn cắp?

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

RUỒI VÀ NHẶNG - Việt Nhân

(HNPĐ) Cũng như các báo khác, trang báo của VOA cũng đưa tin về hai tay cộng 4 tốt đã nối lại tuyến du lịch đường biển sau hai năm bị gián đoạn, đây là tuyến du lịch mở ra từ năm 1998

 

(HNPĐ) Cũng như các báo khác, trang báo của VOA cũng đưa tin về hai tay cộng 4 tốt đã nối lại tuyến du lịch đường biển sau hai năm bị gián đoạn, đây là tuyến du lịch mở ra từ năm 1998 giữa khu vực Bắc Hải của Trung Quốc với Vịnh Hạ Long của VN, và nó là tuyến du lịch đường biển duy nhất nối liền hai quốc gia. Đọc được tin tuyến du lịch đường biển này sẽ hoạt động trở lại đều đặn, và dân Tầu cộng chỉ cần 3 giờ trên tàu thủy là có mặt tại Hạ long, đọc bài báo thấy khá nhiều còm đưa ý của mình ra đóng góp nơi mục diễn đàn về chuyện người Tầu đi xứ ta du lịch này.

Không một ai chúc mừng chuyện làm ăn du lịch hai cha con nhà nó cơm lành canh ngọt trở lại, mà chỉ toàn là ném đá, dễ hiểu thôi trong cái nhìn bình thường của người dân thấy đất nước sẽ mất vào tay Tầu cộng trong nay mai. Nên bất cứ chuyện gì giống như mở thêm cửa cho giặc vào nhà, thì những thằng bán nước làm chuyện đó nghe chửi là phải! Người nào vào mạng thì đã được đọc những tin như hội nghị Thành Đô 1990, hay mới đây bài Thỏa hiệp ngầm 05/07/2020 của TS Kerby Anderson Nguyen, để có những suy nghĩ ưu tư khi nghe ra từng chuyện mua bán của hai tay bợm cộng này, còn người nào mãi phải lo cho lon gạo bó rau, cũng không phải không thấy được những gì đang diễn ra chung quanh.

Trong năm cái thiên đường xã nghĩa hiếm hoi còn xót lại thì có lẽ hai thằng An Nam cộng và Tầu cộng là chúng giống nhau nhất, ai là phiên bản của ai thì không biết, nhưng đã có người nói thằng này là do thằng kia đẻ ra. Hèn chi chúng muốn gom chung một nhà, nhưng chuyện đời vẫn phải qua ông trời, chúng muốn đâu có nghĩa là trời muốn, câu người xưa thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong còn đó, sống thuận với trời thì tồn tại, còn trái với đạo lý thì sớm muộn cũng tiêu thôi. An Nam cán đỏ nay giàu có nhiều tiền đi tứ xứ du lịch, được xem là khẳng định đẳng cấp, thì dân xứ Tầu cộng có tiền đi tham quan xứ người cũng là mốt thời đại, nhưng đằng sau chuyện đi của chúng, có quá nhiều cái không được sạch (!). Mở cửa cho người nước ngoài vào du lịch từ lâu được nhà nước vẹm xem là chính sách lớn, người bạn nước lạ cũng là người nước ngoài, nên có hẳn hoi một ban bệ theo đó mà lo cho Tầu khựa vào chơi xứ ta.

Hai năm trước có lúc chỉ một quí mà số du khách người Tầu ra vào cửa khẩu, được truyền thông báo chí nhà nước hoan hỉ loan tin cho toàn dân biết là tăng 30%, vậy nắm chắc những năm sau con số chúng kéo đến đông gấp đôi. Làm ăn kiếm ngoại tệ hay rước họa vào nhà, ý kiến người dân lúc đó cũng đã đề cập tới, chưa thấy ông nhà nước trả lời trả vốn thì đùng một cái, chuyện nhiều cửa khẩu biên giới phía bắc qua lại không cần chiếu khán. Như đàn ruồi bay rợp trời nam, đâu cũng nghe tiếng vo ve, rồi kế đó các ông chính quyền xì xào truyền tai nhau những người nước lạ không giấy tờ, đang có tại địa phương mình con số đã lên đến nhiều ngàn, chúng nói thế không có ý phàn nàn mà ẩn ý là khoe.

Những câu chuyện ngay chính trên trang báo lính này, mỗ tôi đã quá nhiều lần thưa về vấn nạn người dân Việt nay đã trở nên hạng thứ sau người Tầu, và cảm giác lạc lõng khi lọt vào những đông đô đại phố ngay trên chính quê hương mình. Những câu chuyện Hán hóa bằng mọi hình thức, những đốm da beo càng ngày càng lan rộng, không khác nào những mụt lở cù đinh thiên pháo đang phát tác trên thân thể đất nước. Trước mắt vẹm đang cho nối thật nhiều con đường giúp việc nam tiến thuận lợi cho phương bắc, thái độ của hai đảng cộng bựa này, và ngay cả việc làm của chúng từ ngày thành lập đến nay, cho thấy âm mưu sát nhập VN vào TQ, đang diễn ra đúng ý muốn ngày nào của Hồ Mao.

Chuyện du lịch nối lại sau khi Tư Nổ đi sứ Tầu gặp Tập hán vương, chắc chắn rồi đây nhiều chuyện cũng sẽ lại đem đến cái ngẩn ngơ cho người dân, một ông cử tri nào đó thắc mắc, cứ ngỡ Nổ ta là người tốt như cái miệng nói của hắn, mà chất vấn Nổ về chuyện hợp tác với người Tàu.  Người dân này thắc mắc Tàu đã cai trị chúng ta hàng trăm năm, hàng ngàn năm và luôn luôn tìm cách chèn ép chúng ta, tại sao hôm nay nhà nước lại để cho người Tàu có mặt khắp nơi, từ rừng núi, đồng bằng, cao nguyên, bờ biển, rồi lại cho người Tàu đầu tư cái Vịnh Bắc Việt...

Thôi nói chuyện của chúng với nhau như thế là đủ! Trước khi kết, phải có vài hàng nói chuyện chúng đi xứ người, mà ngày nay chúng là vật hiếm quí trên trái đất này, toàn thế giới chỉ còn sót lại có năm, chúng đã được ghi vào sách đỏ, nhưng sắp tuyệt chủng chưa thì chỉ nghe nói sắp. Trong đầu mỗ tôi hình ảnh anh Tầu, gánh hai sọt ve chai chuyên đái bậy nhổ bậy, hay anh vẹm nón cối dép râu quần móng lợn, còn nóng hôi hổi chưa kịp phai, thì khó mà cho mỗ tôi hình dung nơi họ sẽ là những đoàn du khách với tư thái lịch sự văn minh.

Đây không là thành kiến hay ác cảm của mỗ tôi, vì mọi người Việt, người Tầu hôm nay ai cũng đã rõ chuyện tại các siêu thị chợ búa bên Nhật, treo bảng răn đe rằng trộm cắp là phạm pháp bằng tiếng Việt cho các khách hàng Việt đỏ. Còn chuyện du khách Tầu cộng thì nhà báo Gwynn Guidford của trang tin Quartz cho biết, tại bảo tàng Louvre ở Paris, có một tấm bảng lưu ý mọi người không được tiểu và đại tiện trong khu vực này - Cái đáng nói ở tấm bảng này là nó được viết bằng tiếng Trung.

Đó là những câu chửi thẳng vào mặt, tự ái dân tộc không thể nào tránh khỏi cho những người cùng sắc tộc có lòng tự trọng - Nhưng suy cho cùng thì việc gì phải ngượng vì những thứ đó, Tầu Đài Loan hay Hồng Kông mà còn phải bịt mũi trước Tầu cộng, và vẹm thì dân ta vốn khinh từ khuya, chúng đổi đời nhanh quá nhờ vào ăn cướp mà có được, thì đương nhiên trong hành xử chúng không thể dấu được gốc gác bản chất. Mỗ tôi qua không biết bao nhiêu câu chuyện khi nói đến Trung quốc, thường dùng hai tiếng Tầu cộng để nói về những người Hoa đang làm đủ thứ chuyện khó ưa khó ngửi, trên khắp hang cùng ngõ ngách của thế giới ngày hôm nay. Nói thế là để chừa ra những người Hoa, mà chính họ cũng phải xấu hổ lây về người cùng sắc dân với họ!

Người Hồng Kông gọi người Hoa lục là bọn châu chấu, ngoài ý nói chúng đi đến đâu là tàn phá đến đó, nó còn mang một ý không khác mấy với người dân Việt chúng ta, khi gọi bọn vẹm là loài sâu bọ, châu chấu cũng là loài sâu bọ, cộng sản là loài sâu bọ lên làm người. Bọn An Nam cộng từ cái gốc gác nhân thân vô học, nay quyền bính tiền bạc đến quá dễ dàng, quen thói cướp bóc trong nước nay có ra nước ngoài ăn cắp, hoặc chưa học được cách hành xử văn minh là điều tự nhiên thôi. Sứ quán chúng là nơi đại diện nhà nước xã nghĩa, mà cũng là nơi chúng điều hành buôn lậu buôn gái, thủ tướng đã từng một thời bán bãi cướp vàng, thì có chi lạ cán đỏ cùng du sinh vào siêu thị ăn cắp?

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm