Thân Hữu Tiếp Tay...

Phó Chủ tịch Nghệ An bá ngọ bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD )Ai chê ông Tổng Bí thư CS đương kim là cả lú đại lú thì cứ chê thoải mái, cứ “tự nhiên như người hà nội”, vì đã có bà Phó Doan bảo đảm “Việt Nam dân chủ gấp tư sản vạn lần”



( HNPD )Ai chê ông Tổng Bí thư CS đương kim là cả lú đại lú thì cứ chê thoải mái, cứ “tự nhiên như người hà nội”, vì đã có bà Phó Doan bảo đảm “Việt Nam dân chủ gấp tư sản vạn lần”, khỏi lo chuyện Côn An quấy nhiễu, rình mò, tạt mắm tôm vào sân, chặn đường hành hung, đến nhà bắt đi như Mẹ Nấm vừa rồi.

Nhưng Bá tước Đờ Ba-le thấy ông ấy chẳng lú chút nào khi ngài đảng trưởng đã rất sáng mắt sáng lòng tuyên bố tình trạng “suy thoái đạo đức” và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một bộ phận không nhỏ, tức là suy thoái “đại trà” trong đội ngũ đảng viên CS, gồm cấp lãnh đạo, “gây hậu quả khôn lường”(Sic).

Mà quả là “khôn lường” thiệt: Lời cảnh báo của  bác Cả Lú, à quên, bác Cả Ranh, tại hội nghị Trung Ương lần Bốn chưa bay hết mùi khỏi hội trường Ba Đình Hà Nội, thì ở Nghệ An “trong ao đẹp nhất tên người”-cái nôi của Cắt Mạng VN- đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên tiếng chửi bá ngọ bác Hồ.

Ngài Phó Chủ tịch Cái Nôi không thèm chửi bằng mồm, ngài chửi bác Hồ bằng giấy trắng mực đen, chửi có bài bản, có tính toán dự mưu đàng hoàng, chứ không phải như các bà chị dân oan “bức xúc” vì bọn hung đồ cưỡng chế đất đai nhà cữa, mà không biết thưa gửi cùng ai, thua cả cái kiến mà đi đi kiện củ khoai: củ khoai không có dùi cui; củ khoai không biết túm đầu như Côn An.

Đồng chí Lê Xuân Đại chửi cha bác Hồ bằng văn thư  số 7533/UBND-NC. Ký ngày 07/10/2016,  để yêu cầu "Cụ Giám Mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Lý do nào khiến đồng chí đầy tớ nhân dân Lê Xuân Đại ra văn thư đòi trục xuất ông chủ đất nước Lm Đặng Hữu Nam ra khỏi “lãnh địa” Nghệ An thì ai cũng đã hay đã biết. Thiết nghĩ khỏi mất công dài dòng “cù trọng xoay” ở đây. Thay vào đó, ta tập trung “cù trọng xoáy” vào “sự cố” một “đồng chí lãnh đạo của “đảng ta” lại đi chửi cha “bác ta”.

Nhưng tại sao lại gọi việc một ông phó chủ tịch UBND tỉnh đòi “xử lý” một vị Linh mục hướng dẫn hàng ngàn dân theo đạo Công Giáo xuống đường biểu tình chống Formosa là hành động chửi cha “bác” Hồ ?

Câu trả lời dễ như đám tham nhũng chạy tội khối tài sản khủng mình đang có là do quà người ta biếu chứ không do lo lót hay từ hợp đồng tác chiến ăn chia:

Linh mục Đặng Hữu Nam và đồng bào Kỳ Anh Hà Tĩnh đang làm theo lời

Bác Hồ dạy:

-“Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”;
- “Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải lo giữ Nước”;
- “Phải sống sao cho tốt đạo, đẹp đời” ..

(Bác đúng là nhà doanh nhân thế giới, vì điều bác dạy thì đủ thứ; từ ca dao tục ngữ, đến lời hay ý đẹp; tư tưởng vĩ nhân đông tây kim cổ đều là của bác Hồ hết ráo.)

Khi xưa Thực dân Pháp nó đô hộ VN, nhưng nó chỉ xây dựng chứ không phá hoại; thế mà bác Hồ nhà ta còn phải ra đi tìm đường tranh đấu, và khi trở về trong tư cách điệp viên của ông nội Thịt Ta Liền phụ trách khu vực Đông Dương, bác luôn nhắc các cháu phải biết “ở đâu có áp bức thì ở đó phải đấu tranh “ .

Huống hồ thời nay, nước nhà độc lập, sạch bóng quần thù, nhưng lù lù một đống quân Bô Xít trên đất liền, quân Phọt Mô Ra dưới Biển Đông, cộng thêm quân phản động Tân Ích Tắc nhan nhản chạy đầy đường, chúng toàn phá họai môi trường, tiêu diệt mầm sống, giết hại đồng bào, vơ vét tài nguyên, bóp nghẹt quyền làm người ,..Ôi chao chan đủ thứ tai uơng đại họa, mạng sống bị đe doạ hơn cả thời Tây đi càn, Mỹ đi quét. Trước tình cảnh một mất một còn, không làm theo lời bác dạy, còn gì là công dân của nước CHXHCNCC nữa !

Nói không ngoa, Linh mục Đặng Hữu Nam luôn làm theo lời bác dạy, “Ở đâu có áp bức bất công, ở đó có đấu tranh”, thật  xứng đáng là học trò xuất sắc của bác Hồ. “Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa!”

Đòi “xử lý” Linh mục Nam chính là xử lý Hồ Chí Minh, nếu không nói trắng ra là chửi cha bác Hồ .

Đảng viên CS cao cấp thuộc giới lãnh đạo Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đang chửi cha bác Hồ.

 Đúng như lời bác Cả Lú, lại quên, Cả Ranh nóí , đảng ta đang kinh qua thời kỳ quá độ “suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa , gây hậu quả khôn lường”

Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Phó Chủ tịch Nghệ An bá ngọ bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD )Ai chê ông Tổng Bí thư CS đương kim là cả lú đại lú thì cứ chê thoải mái, cứ “tự nhiên như người hà nội”, vì đã có bà Phó Doan bảo đảm “Việt Nam dân chủ gấp tư sản vạn lần”



( HNPD )Ai chê ông Tổng Bí thư CS đương kim là cả lú đại lú thì cứ chê thoải mái, cứ “tự nhiên như người hà nội”, vì đã có bà Phó Doan bảo đảm “Việt Nam dân chủ gấp tư sản vạn lần”, khỏi lo chuyện Côn An quấy nhiễu, rình mò, tạt mắm tôm vào sân, chặn đường hành hung, đến nhà bắt đi như Mẹ Nấm vừa rồi.

Nhưng Bá tước Đờ Ba-le thấy ông ấy chẳng lú chút nào khi ngài đảng trưởng đã rất sáng mắt sáng lòng tuyên bố tình trạng “suy thoái đạo đức” và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một bộ phận không nhỏ, tức là suy thoái “đại trà” trong đội ngũ đảng viên CS, gồm cấp lãnh đạo, “gây hậu quả khôn lường”(Sic).

Mà quả là “khôn lường” thiệt: Lời cảnh báo của  bác Cả Lú, à quên, bác Cả Ranh, tại hội nghị Trung Ương lần Bốn chưa bay hết mùi khỏi hội trường Ba Đình Hà Nội, thì ở Nghệ An “trong ao đẹp nhất tên người”-cái nôi của Cắt Mạng VN- đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên tiếng chửi bá ngọ bác Hồ.

Ngài Phó Chủ tịch Cái Nôi không thèm chửi bằng mồm, ngài chửi bác Hồ bằng giấy trắng mực đen, chửi có bài bản, có tính toán dự mưu đàng hoàng, chứ không phải như các bà chị dân oan “bức xúc” vì bọn hung đồ cưỡng chế đất đai nhà cữa, mà không biết thưa gửi cùng ai, thua cả cái kiến mà đi đi kiện củ khoai: củ khoai không có dùi cui; củ khoai không biết túm đầu như Côn An.

Đồng chí Lê Xuân Đại chửi cha bác Hồ bằng văn thư  số 7533/UBND-NC. Ký ngày 07/10/2016,  để yêu cầu "Cụ Giám Mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Lý do nào khiến đồng chí đầy tớ nhân dân Lê Xuân Đại ra văn thư đòi trục xuất ông chủ đất nước Lm Đặng Hữu Nam ra khỏi “lãnh địa” Nghệ An thì ai cũng đã hay đã biết. Thiết nghĩ khỏi mất công dài dòng “cù trọng xoay” ở đây. Thay vào đó, ta tập trung “cù trọng xoáy” vào “sự cố” một “đồng chí lãnh đạo của “đảng ta” lại đi chửi cha “bác ta”.

Nhưng tại sao lại gọi việc một ông phó chủ tịch UBND tỉnh đòi “xử lý” một vị Linh mục hướng dẫn hàng ngàn dân theo đạo Công Giáo xuống đường biểu tình chống Formosa là hành động chửi cha “bác” Hồ ?

Câu trả lời dễ như đám tham nhũng chạy tội khối tài sản khủng mình đang có là do quà người ta biếu chứ không do lo lót hay từ hợp đồng tác chiến ăn chia:

Linh mục Đặng Hữu Nam và đồng bào Kỳ Anh Hà Tĩnh đang làm theo lời

Bác Hồ dạy:

-“Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”;
- “Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải lo giữ Nước”;
- “Phải sống sao cho tốt đạo, đẹp đời” ..

(Bác đúng là nhà doanh nhân thế giới, vì điều bác dạy thì đủ thứ; từ ca dao tục ngữ, đến lời hay ý đẹp; tư tưởng vĩ nhân đông tây kim cổ đều là của bác Hồ hết ráo.)

Khi xưa Thực dân Pháp nó đô hộ VN, nhưng nó chỉ xây dựng chứ không phá hoại; thế mà bác Hồ nhà ta còn phải ra đi tìm đường tranh đấu, và khi trở về trong tư cách điệp viên của ông nội Thịt Ta Liền phụ trách khu vực Đông Dương, bác luôn nhắc các cháu phải biết “ở đâu có áp bức thì ở đó phải đấu tranh “ .

Huống hồ thời nay, nước nhà độc lập, sạch bóng quần thù, nhưng lù lù một đống quân Bô Xít trên đất liền, quân Phọt Mô Ra dưới Biển Đông, cộng thêm quân phản động Tân Ích Tắc nhan nhản chạy đầy đường, chúng toàn phá họai môi trường, tiêu diệt mầm sống, giết hại đồng bào, vơ vét tài nguyên, bóp nghẹt quyền làm người ,..Ôi chao chan đủ thứ tai uơng đại họa, mạng sống bị đe doạ hơn cả thời Tây đi càn, Mỹ đi quét. Trước tình cảnh một mất một còn, không làm theo lời bác dạy, còn gì là công dân của nước CHXHCNCC nữa !

Nói không ngoa, Linh mục Đặng Hữu Nam luôn làm theo lời bác dạy, “Ở đâu có áp bức bất công, ở đó có đấu tranh”, thật  xứng đáng là học trò xuất sắc của bác Hồ. “Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa!”

Đòi “xử lý” Linh mục Nam chính là xử lý Hồ Chí Minh, nếu không nói trắng ra là chửi cha bác Hồ .

Đảng viên CS cao cấp thuộc giới lãnh đạo Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đang chửi cha bác Hồ.

 Đúng như lời bác Cả Lú, lại quên, Cả Ranh nóí , đảng ta đang kinh qua thời kỳ quá độ “suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa , gây hậu quả khôn lường”

Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm