Cà Kê Dê Ngỗng

Ô Trọng, Đảng csVN ơi, chừng nào Dân Việt tôi hết KHÓC?

Ngày 20-5-2019, Tân TT Ukraine Zelensky trong diễn văn nhậm chức đã mô tả sự thành công của Ông là do sự quá thối nát của chế độ độc tài...

- Ngày 20-5-2019, Tân TT Ukraine Zelensky trong diễn văn nhậm chức đã mô tả sự thành công của Ông là do sự quá thối nát của chế độ độc tài, phe phái, cầm quyền trong thời gian qua, đã khiến người Dân Ukraine vùng lên, thay đổi một chính phủ mới, vì Dân, do Dân, hầu xây dựng lại một Ukraine hùng mạnh, để người Dân không còn KHÓC nữa !.

Ông liệt kê những tệ nạn, một nỗi đau chung của cã dân tộc, người dân trở thành kẻ lưu lạc, mất nhà mất cửa, dân phải đi lao động làm thuê, tìm kiếm công việc ở xứ người. Và cả những người để thoát khỏi đói nghèo mà đành đánh mất nhân phẩm của mình. Thiếu nữ bán thân, để cứu đói cho gia đình, v.v...

Ông kêu gọi người Ukraine phải là người Ailen trên sân bóng, phải là người Israel trên trận địa bảo vệ tổ quốc, phải là người Nhật trên mặt trận công nghệ, phải là người Thụy sĩ trong kỹ năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cùng nhau bất chấp những khác biệt về quan điểm.

Ông đề nghị thông qua:
- Luật gỡ bỏ quyền bất khả xâm phạm của nghị sĩ,
- Luật "Chịu trách nhiệm hình sự về việc làm giàu bất chính", (Luật  nầy mà áp dụng được ở MỸ, thì đúng là NUMBER 1 )

Đoạn kết Ông nói, - Xin một lời cuối:

Nhân dân Ukraine yêu quý! Suốt cả cuộc đời đã qua, tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để mọi người được mỉm cười. Còn bây giờ tôi sẽ lại cố gắng làm tất cả để ít nhất người dân Ukraine không phải khóc!"

Chừng nào Dân Việt ta có được một lãnh tụ như vậy? 
Do DÂN, vì DÂN, thật tâm, thành ý, đặt Tổ Quốc tối cao lên hết mọi lợi ích cá nhân, phe phái, Đảng v.v..

Từ sau Đệ Nhị Thế chiến, Việt Nam chỉ mĩn cười ngắn ngũi với Chính Phủ Trần Trọng Kim, một chính Phủ thành tâm, thiện ý, lo việc " CỨU ĐÓI " Miền Bắc, mà không lưu ý Hồ Chí Minh lợi dụng thời cơ sơ hở nầy để đoạt chính quyền, và từ đó Nụ cười tắt hẳn trên môi người Việt.

Sau 1954, thì Miền Bắc, khởi sự KHÓC qua các cuộc thanh trừng, chỉnh huấn, giai phẩm, cải cách ruộng đất, đấu tố, v.v...

Miền Nam nỡ lại nụ cười với hai nền Cộng Hòa. và sau 30, tháng 4-1975, thì cã nước Việt càng ngày càng khóc tức tưởi cho đến ngày nay !

Đảng csVN chuyên dùng bạo lực để tiêu diệt những người Quốc Gia chân chính, những người muốn giử cho Quê Huơng thật sự ĐỘC LẬP, không nô lệ ngoại bang, Tầu cộng. Dân chúng phải có TỰ DO để sáng tạo, kinh doanh, xây dựng một Xã Hội đạo đức lành mạnh ...

csVN đã xữ dụng tối đa công an, quân đội, dư luân viên, v.v. để đàn áp  tàn nhẫn những ai không đồng ý với chúng, những ai biết, thấy cái SAI của chúng, chống lại chúng.
- "giết gà dọa khỉ", chúng làm người Dân sợ hải, mất hết khả năng suy nghĩ, phán xét, hành động. Với một bộ máy tuyên truyền tinh vi, chúng che dấu tội ác, tội buôn Dân, bán NƯỚC, Tham Nhũng, Phe Đảng của chúng.

May thay, Thế Giới càng ngày càng Tân Tiến, Kỷ Thuật truyên thông nhanh chóng, chính xác, đã lột trần mặt nạ lưu manh, gian dối, lừa đảo, đu dây... của chúng; khiến Người Dân Việt nhìn được thực trạng cướp của Dân, Bán Đất, bán Đảo, làm giàu cho cá nhân và Đảng của chúng, trong khi cã Nước nghèo đói, chậm tiến, mất truyền thống, thiếu Đạo Đức, thế giới chê cười, nhân Dân ly tán.

Đã đến lúc phải  Giải thể Chế Độ Độc Tài Đạo Tặc csVN  , để Toàn Dân chung sức xây dựng lại một Việt Nam hùng mạnh, không hổ thẹn với năm Châu.

Cầu Xin Thượng Đế ban cho Dân Tộc tôi một nụ cười, vì mấy chục năm qua, KHÓC đã quá nhiều....
Ngay cả người csVN cũng SỢ phải khóc, cho nên họ đã mua nhà ở MỸ, đưa vợ con đi trước rồi. Chân trong, chân ngoài, chuẩn bị DỌT. 
Chỉ khổ cho Dân tôi, phải cắn răng làm NÔ LỆ cho Chệt, âm thầm KHÓC cho số phận.

Muốn cả NƯỚC thôi không còn KHÓC nữa, duy nhứt phải :
Giải thể Chế Độ Độc Tài Đạo Tặc csVN  ,  

Lưu-Vĩnh-Lữ
Hoang Pham chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ô Trọng, Đảng csVN ơi, chừng nào Dân Việt tôi hết KHÓC?

Ngày 20-5-2019, Tân TT Ukraine Zelensky trong diễn văn nhậm chức đã mô tả sự thành công của Ông là do sự quá thối nát của chế độ độc tài...

- Ngày 20-5-2019, Tân TT Ukraine Zelensky trong diễn văn nhậm chức đã mô tả sự thành công của Ông là do sự quá thối nát của chế độ độc tài, phe phái, cầm quyền trong thời gian qua, đã khiến người Dân Ukraine vùng lên, thay đổi một chính phủ mới, vì Dân, do Dân, hầu xây dựng lại một Ukraine hùng mạnh, để người Dân không còn KHÓC nữa !.

Ông liệt kê những tệ nạn, một nỗi đau chung của cã dân tộc, người dân trở thành kẻ lưu lạc, mất nhà mất cửa, dân phải đi lao động làm thuê, tìm kiếm công việc ở xứ người. Và cả những người để thoát khỏi đói nghèo mà đành đánh mất nhân phẩm của mình. Thiếu nữ bán thân, để cứu đói cho gia đình, v.v...

Ông kêu gọi người Ukraine phải là người Ailen trên sân bóng, phải là người Israel trên trận địa bảo vệ tổ quốc, phải là người Nhật trên mặt trận công nghệ, phải là người Thụy sĩ trong kỹ năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cùng nhau bất chấp những khác biệt về quan điểm.

Ông đề nghị thông qua:
- Luật gỡ bỏ quyền bất khả xâm phạm của nghị sĩ,
- Luật "Chịu trách nhiệm hình sự về việc làm giàu bất chính", (Luật  nầy mà áp dụng được ở MỸ, thì đúng là NUMBER 1 )

Đoạn kết Ông nói, - Xin một lời cuối:

Nhân dân Ukraine yêu quý! Suốt cả cuộc đời đã qua, tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để mọi người được mỉm cười. Còn bây giờ tôi sẽ lại cố gắng làm tất cả để ít nhất người dân Ukraine không phải khóc!"

Chừng nào Dân Việt ta có được một lãnh tụ như vậy? 
Do DÂN, vì DÂN, thật tâm, thành ý, đặt Tổ Quốc tối cao lên hết mọi lợi ích cá nhân, phe phái, Đảng v.v..

Từ sau Đệ Nhị Thế chiến, Việt Nam chỉ mĩn cười ngắn ngũi với Chính Phủ Trần Trọng Kim, một chính Phủ thành tâm, thiện ý, lo việc " CỨU ĐÓI " Miền Bắc, mà không lưu ý Hồ Chí Minh lợi dụng thời cơ sơ hở nầy để đoạt chính quyền, và từ đó Nụ cười tắt hẳn trên môi người Việt.

Sau 1954, thì Miền Bắc, khởi sự KHÓC qua các cuộc thanh trừng, chỉnh huấn, giai phẩm, cải cách ruộng đất, đấu tố, v.v...

Miền Nam nỡ lại nụ cười với hai nền Cộng Hòa. và sau 30, tháng 4-1975, thì cã nước Việt càng ngày càng khóc tức tưởi cho đến ngày nay !

Đảng csVN chuyên dùng bạo lực để tiêu diệt những người Quốc Gia chân chính, những người muốn giử cho Quê Huơng thật sự ĐỘC LẬP, không nô lệ ngoại bang, Tầu cộng. Dân chúng phải có TỰ DO để sáng tạo, kinh doanh, xây dựng một Xã Hội đạo đức lành mạnh ...

csVN đã xữ dụng tối đa công an, quân đội, dư luân viên, v.v. để đàn áp  tàn nhẫn những ai không đồng ý với chúng, những ai biết, thấy cái SAI của chúng, chống lại chúng.
- "giết gà dọa khỉ", chúng làm người Dân sợ hải, mất hết khả năng suy nghĩ, phán xét, hành động. Với một bộ máy tuyên truyền tinh vi, chúng che dấu tội ác, tội buôn Dân, bán NƯỚC, Tham Nhũng, Phe Đảng của chúng.

May thay, Thế Giới càng ngày càng Tân Tiến, Kỷ Thuật truyên thông nhanh chóng, chính xác, đã lột trần mặt nạ lưu manh, gian dối, lừa đảo, đu dây... của chúng; khiến Người Dân Việt nhìn được thực trạng cướp của Dân, Bán Đất, bán Đảo, làm giàu cho cá nhân và Đảng của chúng, trong khi cã Nước nghèo đói, chậm tiến, mất truyền thống, thiếu Đạo Đức, thế giới chê cười, nhân Dân ly tán.

Đã đến lúc phải  Giải thể Chế Độ Độc Tài Đạo Tặc csVN  , để Toàn Dân chung sức xây dựng lại một Việt Nam hùng mạnh, không hổ thẹn với năm Châu.

Cầu Xin Thượng Đế ban cho Dân Tộc tôi một nụ cười, vì mấy chục năm qua, KHÓC đã quá nhiều....
Ngay cả người csVN cũng SỢ phải khóc, cho nên họ đã mua nhà ở MỸ, đưa vợ con đi trước rồi. Chân trong, chân ngoài, chuẩn bị DỌT. 
Chỉ khổ cho Dân tôi, phải cắn răng làm NÔ LỆ cho Chệt, âm thầm KHÓC cho số phận.

Muốn cả NƯỚC thôi không còn KHÓC nữa, duy nhứt phải :
Giải thể Chế Độ Độc Tài Đạo Tặc csVN  ,  

Lưu-Vĩnh-Lữ
Hoang Pham chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm