TIN CỘNG ĐỒNG

Nuôi mèo ( Mèo thật ) coi chừng !!!

Theo hãng thông tấn AP, ông Gaylord bị nhiễm bệnh dịch hạch khi đang cố lôi con chuột ra khỏi miệng một con mèo của ông hôm 2/6. Con mèo tham ăn quá tức giận đã cắn và cào xước tay ông chủ.

Một người đàn ông ở bang Oregon, Mỹ có nguy cơ mất tất cả các ngón tay, chân vì mắc phải căn bệnh dịch hạch hiếm gặp thời hiện đại sau khi bị mèo cắn.
Nếu ngắm nhìn đôi bàn tay của Paul Gaylord, 59 tuổi ở hiện tại thì bạn sẽ hiểu tại sao căn bệnh dịch hạch từng làm điêu đứng châu Âu thời Trung cổ lại được mệnh danh là “Cái chết đen”.

 

 

Bệnh nhân Paul Gaylord phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch về căn bệnh dịch hạch hiếm gặp thời hiện đại. Ảnh: AP
Đôi bàn tay từng vô cùng khỏe mạnh của người thợ hàn này hiện đã bị khô héo vì căn bệnh truyền nhiễm giết chết các tế bào và nhuộm đen chúng như than.
Các bác sĩ đang chờ xem liệu họ có thể cứu một phần các ngón tay của ông Gaylord hay không. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận triển vọng rất mong manh.
“Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm công việc của mình. Tôi sẽ mất tất cả các ngón tay trên 2 bàn tay … Cả các ngón chân cũng vậy. Tôi cũng có thể mất tất cả chúng”, ông Gaylord cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ bệnh viện Oregon.
 

 

 

Bức ảnh chụp ngày 11/7 do gia đình cung cấp cho thấy phần lớn bàn tay của ông Gaylord đã bị nhuộm đen và khô héo. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP, ông Gaylord bị nhiễm bệnh dịch hạch khi đang cố lôi con chuột ra khỏi miệng một con mèo của ông hôm 2/6. Con mèo tham ăn quá tức giận đã cắn và cào xước tay ông chủ.
Các bác sĩ tại một trạm y tế gần nhà Gaylord ở Prineville, Oregon, ban đầu kê cho ông uống một loại kháng sinh chống sốt nóng vì mèo cào. Vài ngày sau, bệnh tình của Gaylord trở nên nghiêm trọng và họ phải chuyển ông tới bệnh viện lớn điều trị.

Nói về bệnh tình của Gaylord, Diana Gaylord - chị gái của ông bộc bạch: “Chúng tôi thậm chí đã không biết rằng căn bệnh truyền nhiễm đó vẫn còn quanh quẩn ở đây. Chúng tôi từng nghĩ đó là một căn bệnh rất cổ xưa”.

Bệnh dịch hạch thường lây lan do vết cắn của bọ chét mang vi khuẩn hoặc thông qua tiếp xúc với động vật bị bệnh. Căn bệnh này được cho là đã cướp đi sinh mạng của gần 25 triệu người châu Âu trong thời Trung cổ (thời này người ta gọi nó là “Cái chết đen”), nhưng rất hiếm gặp ở thời hiện đại (trung bình mỗi năm ở Mỹ chỉ ghi nhận 7 ca mắc bệnh và chúng đều không dẫn tới tử vong). Phương pháp chữa trị bệnh này hiện là dùng thuốc kháng sinh.

Quay trở lại với trường hợp của bệnh nhân Gaylord, tình trạng của ông hiện ổn định. Ông đã bắt đầu quá trình trị liệu vật lý từ hôm 18/7, nhưng đối mặt với thời kỳ phục hồi đầy khó khăn trước mắt sau khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng.

Gia đình Gaylord đang nỗ lực quyên góp tiền để đưa ông tới nơi ở mới. Lí do là vì căn nhà và cũng là xưởng làm việc của ông hiện nay bị thủng mái, phòng tắm mốc meo và có chuột – điều kiện sống đầy nguy hiểm đối với một người có hệ miễn dịch yếu kém.
 

 

*******************************************

 

 
Thứ sáu 27/04/2012 08:28

 

 

Một hiện tượng rất phổ biến hiện nay mà nhiều người lầm tưởng viêm da, đó là việc ấu trùng thâm nhập và di chuyển trong cơ thể. Người bị ấu trùng thâm nhập lúc nào cũng có cảm giác có con gì chạy trong cơ thể, gây ngứa. Thậm chí, xuất hiện vết ngoằn ngoèo như rắn bò trên da…

 
Nuôi chó, mèo coi chừng mắc bệnh!
Tiếp xúc với chó, mèo rất dễ lây bệnh. Ảnh: TRẦN LÂM

 

 

Bệnh nhân T.N.H - 38 tuổi, ở Tân Phú, TPHCM - cách đây nửa tháng lúc nào cũng có cảm giác ở mu bàn chân như có con gì chạy ở dưới da. Sau đó, da có màu nâu đỏ nổi lên thành một đường chỉ dài. Bệnh nhân này tưởng do dị ứng ngoài da nên ra nhà thuốc mua về bôi và có cả kháng sinh. Tuy nhiên, vết đỏ ngày càng dài ra và tổn thương càng lớn, gây lở loét. Sau khi xét nghiệm tại BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, các BS đã phát hiện bệnh nhân bị nhiễm giun đũa chó, mèo. Điều tra bệnh sử cho biết, sau khi anh T.N.H đi nghỉ mát ở miền Tây, tham gia bắt cá, trồng cây về và bắt đầu xuất hiện ngứa.

Trường hợp tương tự khác đó là hai cha con bệnh nhân N.T (46 tuổi) và N.V.V (18 tuổi), trú tại Thủ Đức, TPHCM. Cả hai cha con làm nghề trồng cây cảnh và cùng xuất hiện bóng nước sau đó lan thành đường dài ngoằn ngoèo hết chiều rộng bàn chân cách đây một tháng. Cả hai bệnh nhân này lúc nào cũng có cảm giác ngứa ngáy và thấy rõ vết di chuyển của con gì đó ở dưới da. Anh T đã uống đủ thứ thuốc của BS da liễu cũng không hết và nghĩ rằng bị ung thư. Sau đó, hai cha con cùng đi thử máu đã phát hiện ra ấu trùng thâm nhập và di chuyển trong cơ thể. Trong gia đình của bệnh nhân này nuôi đến 6 con chó và 13 con mèo, thậm chí có khi chó leo cả lên giường để ngủ chung với chủ.

Theo các BS chuyên về ký sinh trùng BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, hội chứng ấu trùng di chuyển nội tạng chính là bị nhiễm giun đũa ở chó, mèo gây ra, ấu trùng xâm nhập thành ruột và di chuyển theo đường máu đến gan, phổi và những cơ quan khác. Ở những cơ quan này, ấu trùng lang thang hàng tuần hay hàng tháng hoặc nằm im, thành những vật lạ gây viêm và kích thích tạo u hạt thâm nhiễm bạch cầu. Ở trẻ em, các hành vi nguy cơ để trẻ có thể nuốt phải trứng có ấu trùng của Toxocara canis bao gồm: Trẻ hay bồng bế chó, mèo, hay nghịch đất, ăn hàng rong, những gia đình thường nuôi chó, mèo nhiều và ngủ chung với chúng... Ở người lớn, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là độ tuổi lao động. Có những hành vi nguy cơ như tiếp xúc đất, vệ sinh cá nhân kém, tiếp xúc thường xuyên với chó, mèo, nuôi chó, mèo như những con vật cưng, ăn rau sống không rửa kỹ.

TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM - cho biết, những biểu hiện ở hội chứng ấu trùng di chuyển nội tạng thường làm bệnh nhân đau đầu, động kinh, cử động bất thường, rối loạn hành vi, yếu liệt. Ở da, bệnh có các biểu hiện xuất huyết da nổi mề đay, nổi cục u ở da, sưng phù một vùng da. Biểu hiện về hô hấp như ho kéo dài, điều trị theo phác đồ thông thường không thuyên giảm. Nguy hiểm nhất là một số trường hợp biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau, dễ nhầm lẫn với những bệnh nội khoa khác. Với hội chứng ấu trùng di chuyển ở mắt, triệu chứng bệnh nhân là mờ mắt, viêm màng bồ đào, viêm mũ nội nhãn nội sinh, u hạt cực sau vùng hoàng điểm.

Để phòng bệnh này, trẻ em hạn chế việc nghịch đất, cát, đi chân đất... Người lớn khi lao động, làm việc ở những môi trường ngoại cảnh bị ô nhiễm cần sử dụng các phương tiện bảo hộ như đi ủng, mang găng tay... Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng trong việc phòng bệnh là nên quan tâm đến việc điều trị tẩy giun định kỳ cho chó, mèo...

 
Võ Tuấn

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nuôi mèo ( Mèo thật ) coi chừng !!!

Theo hãng thông tấn AP, ông Gaylord bị nhiễm bệnh dịch hạch khi đang cố lôi con chuột ra khỏi miệng một con mèo của ông hôm 2/6. Con mèo tham ăn quá tức giận đã cắn và cào xước tay ông chủ.

Một người đàn ông ở bang Oregon, Mỹ có nguy cơ mất tất cả các ngón tay, chân vì mắc phải căn bệnh dịch hạch hiếm gặp thời hiện đại sau khi bị mèo cắn.
Nếu ngắm nhìn đôi bàn tay của Paul Gaylord, 59 tuổi ở hiện tại thì bạn sẽ hiểu tại sao căn bệnh dịch hạch từng làm điêu đứng châu Âu thời Trung cổ lại được mệnh danh là “Cái chết đen”.

 

 

Bệnh nhân Paul Gaylord phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch về căn bệnh dịch hạch hiếm gặp thời hiện đại. Ảnh: AP
Đôi bàn tay từng vô cùng khỏe mạnh của người thợ hàn này hiện đã bị khô héo vì căn bệnh truyền nhiễm giết chết các tế bào và nhuộm đen chúng như than.
Các bác sĩ đang chờ xem liệu họ có thể cứu một phần các ngón tay của ông Gaylord hay không. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận triển vọng rất mong manh.
“Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm công việc của mình. Tôi sẽ mất tất cả các ngón tay trên 2 bàn tay … Cả các ngón chân cũng vậy. Tôi cũng có thể mất tất cả chúng”, ông Gaylord cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ bệnh viện Oregon.
 

 

 

Bức ảnh chụp ngày 11/7 do gia đình cung cấp cho thấy phần lớn bàn tay của ông Gaylord đã bị nhuộm đen và khô héo. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP, ông Gaylord bị nhiễm bệnh dịch hạch khi đang cố lôi con chuột ra khỏi miệng một con mèo của ông hôm 2/6. Con mèo tham ăn quá tức giận đã cắn và cào xước tay ông chủ.
Các bác sĩ tại một trạm y tế gần nhà Gaylord ở Prineville, Oregon, ban đầu kê cho ông uống một loại kháng sinh chống sốt nóng vì mèo cào. Vài ngày sau, bệnh tình của Gaylord trở nên nghiêm trọng và họ phải chuyển ông tới bệnh viện lớn điều trị.

Nói về bệnh tình của Gaylord, Diana Gaylord - chị gái của ông bộc bạch: “Chúng tôi thậm chí đã không biết rằng căn bệnh truyền nhiễm đó vẫn còn quanh quẩn ở đây. Chúng tôi từng nghĩ đó là một căn bệnh rất cổ xưa”.

Bệnh dịch hạch thường lây lan do vết cắn của bọ chét mang vi khuẩn hoặc thông qua tiếp xúc với động vật bị bệnh. Căn bệnh này được cho là đã cướp đi sinh mạng của gần 25 triệu người châu Âu trong thời Trung cổ (thời này người ta gọi nó là “Cái chết đen”), nhưng rất hiếm gặp ở thời hiện đại (trung bình mỗi năm ở Mỹ chỉ ghi nhận 7 ca mắc bệnh và chúng đều không dẫn tới tử vong). Phương pháp chữa trị bệnh này hiện là dùng thuốc kháng sinh.

Quay trở lại với trường hợp của bệnh nhân Gaylord, tình trạng của ông hiện ổn định. Ông đã bắt đầu quá trình trị liệu vật lý từ hôm 18/7, nhưng đối mặt với thời kỳ phục hồi đầy khó khăn trước mắt sau khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng.

Gia đình Gaylord đang nỗ lực quyên góp tiền để đưa ông tới nơi ở mới. Lí do là vì căn nhà và cũng là xưởng làm việc của ông hiện nay bị thủng mái, phòng tắm mốc meo và có chuột – điều kiện sống đầy nguy hiểm đối với một người có hệ miễn dịch yếu kém.
 

 

*******************************************

 

 
Thứ sáu 27/04/2012 08:28

 

 

Một hiện tượng rất phổ biến hiện nay mà nhiều người lầm tưởng viêm da, đó là việc ấu trùng thâm nhập và di chuyển trong cơ thể. Người bị ấu trùng thâm nhập lúc nào cũng có cảm giác có con gì chạy trong cơ thể, gây ngứa. Thậm chí, xuất hiện vết ngoằn ngoèo như rắn bò trên da…

 
Nuôi chó, mèo coi chừng mắc bệnh!
Tiếp xúc với chó, mèo rất dễ lây bệnh. Ảnh: TRẦN LÂM

 

 

Bệnh nhân T.N.H - 38 tuổi, ở Tân Phú, TPHCM - cách đây nửa tháng lúc nào cũng có cảm giác ở mu bàn chân như có con gì chạy ở dưới da. Sau đó, da có màu nâu đỏ nổi lên thành một đường chỉ dài. Bệnh nhân này tưởng do dị ứng ngoài da nên ra nhà thuốc mua về bôi và có cả kháng sinh. Tuy nhiên, vết đỏ ngày càng dài ra và tổn thương càng lớn, gây lở loét. Sau khi xét nghiệm tại BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, các BS đã phát hiện bệnh nhân bị nhiễm giun đũa chó, mèo. Điều tra bệnh sử cho biết, sau khi anh T.N.H đi nghỉ mát ở miền Tây, tham gia bắt cá, trồng cây về và bắt đầu xuất hiện ngứa.

Trường hợp tương tự khác đó là hai cha con bệnh nhân N.T (46 tuổi) và N.V.V (18 tuổi), trú tại Thủ Đức, TPHCM. Cả hai cha con làm nghề trồng cây cảnh và cùng xuất hiện bóng nước sau đó lan thành đường dài ngoằn ngoèo hết chiều rộng bàn chân cách đây một tháng. Cả hai bệnh nhân này lúc nào cũng có cảm giác ngứa ngáy và thấy rõ vết di chuyển của con gì đó ở dưới da. Anh T đã uống đủ thứ thuốc của BS da liễu cũng không hết và nghĩ rằng bị ung thư. Sau đó, hai cha con cùng đi thử máu đã phát hiện ra ấu trùng thâm nhập và di chuyển trong cơ thể. Trong gia đình của bệnh nhân này nuôi đến 6 con chó và 13 con mèo, thậm chí có khi chó leo cả lên giường để ngủ chung với chủ.

Theo các BS chuyên về ký sinh trùng BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, hội chứng ấu trùng di chuyển nội tạng chính là bị nhiễm giun đũa ở chó, mèo gây ra, ấu trùng xâm nhập thành ruột và di chuyển theo đường máu đến gan, phổi và những cơ quan khác. Ở những cơ quan này, ấu trùng lang thang hàng tuần hay hàng tháng hoặc nằm im, thành những vật lạ gây viêm và kích thích tạo u hạt thâm nhiễm bạch cầu. Ở trẻ em, các hành vi nguy cơ để trẻ có thể nuốt phải trứng có ấu trùng của Toxocara canis bao gồm: Trẻ hay bồng bế chó, mèo, hay nghịch đất, ăn hàng rong, những gia đình thường nuôi chó, mèo nhiều và ngủ chung với chúng... Ở người lớn, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là độ tuổi lao động. Có những hành vi nguy cơ như tiếp xúc đất, vệ sinh cá nhân kém, tiếp xúc thường xuyên với chó, mèo, nuôi chó, mèo như những con vật cưng, ăn rau sống không rửa kỹ.

TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM - cho biết, những biểu hiện ở hội chứng ấu trùng di chuyển nội tạng thường làm bệnh nhân đau đầu, động kinh, cử động bất thường, rối loạn hành vi, yếu liệt. Ở da, bệnh có các biểu hiện xuất huyết da nổi mề đay, nổi cục u ở da, sưng phù một vùng da. Biểu hiện về hô hấp như ho kéo dài, điều trị theo phác đồ thông thường không thuyên giảm. Nguy hiểm nhất là một số trường hợp biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau, dễ nhầm lẫn với những bệnh nội khoa khác. Với hội chứng ấu trùng di chuyển ở mắt, triệu chứng bệnh nhân là mờ mắt, viêm màng bồ đào, viêm mũ nội nhãn nội sinh, u hạt cực sau vùng hoàng điểm.

Để phòng bệnh này, trẻ em hạn chế việc nghịch đất, cát, đi chân đất... Người lớn khi lao động, làm việc ở những môi trường ngoại cảnh bị ô nhiễm cần sử dụng các phương tiện bảo hộ như đi ủng, mang găng tay... Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng trong việc phòng bệnh là nên quan tâm đến việc điều trị tẩy giun định kỳ cho chó, mèo...

 
Võ Tuấn

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm