Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Những hạt bí “ĐỎ” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đầu tiên người được nói đến là Nông Đức Tuấn con trai của ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – Tuấn nhận được lệnh chuyển công tác về Ủy ban Dân tộc, quyết định là do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đưa ra hôm 4/6.

Đến ngày 8/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký văn bản, theo đó, ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, sẽ giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Những tưởng Tuấn sẽ kiêm nhiệm thêm một chức vụ nữa vì lúc đó, Tuấn đang là Bí thư Tỉnh Bắc Giang, còn chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thì Tuấn cũng đã từng nắm giữ từ 01/2008 đến 04/2009, trước khi qua làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ tháng 08/2010 rồi tái đắc cử nhiêm kỳ 2010-2015.


Nhưng Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Tô Huy Rứa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định Tân Bí thư Bắc Giang sẽ là ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cho dù Tuấn sẽ giữ cương vị tương đương Thứ trưởng, nhưng việc thôi chức Bí thư tỉnh trong khi nhiệm kỳ lẽ ra phải kéo từ 2010 đến 2015 được cho là sự kiện bất thường, và có người nói đùa Tuấn chạy một vòng và đã trở về chốn cũ.


Hạt bí đỏ được mô tả là tuổi trẻ tài cao, Tô Linh Hương con gái Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương Đảng - Tô Huy Rứa tiến sĩ triết học ủy viên TƯĐ, đã đưa đứa con gái mình Tô Linh Hương sinh năm 1988, là Cử nhân ngành Báo Chí và Tuyên Truyền vào làm giám đốc công ty PVV là công ty liên kết giữa hai Tổng Công ty nhà nước là Vinaconex và PVC, chuyên xây dựng các công trình, đầu tư và kinh doanh bất động sản. Doanh thu công ty xây dựng này năm 2012, ước tính 950 tỷ đồng, công ty có gần 2.000 cán bộ công nhân viên – Công ty xây dựng với 2000 người, giao cho một cô 24 tuổi học báo chí điều hành, lúc đó người dân không cần rờ mu rùa cũng đã bói được tương lai hậu vận của cái công ty khốn khổ này trong tay con gái ông Rứa.


Thế rồi bổng đùng một phát 21/06 Tô công chúa thôi không làm giám đốc nữa, chuyện này có nhiều người cho là đầu óc cáo già của ông Tô Ủy Viên muốn rút con gái mình ra khỏi vòng, sau chỉ vừa đúng hai tháng cầm quân, có người còn cho là tình thế quá nhiều “biến”, nên cho con nít tránh xa vùng đấu đá – Chả biết thế này là thế nào nhưng rõ ràng là hành vi bỏ chạy(!).


Lại thêm đùng một phát nữa, chỉ toàn đùng và đoàng… Hôm nay có tin một hột bí đỏ nữa cũng gài số de - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng đã thôi vai trò đại diện theo pháp luật cho ngân hàng này từ ngày 20/6/2012. Nguyễn Thanh Phượng con tể tướng y tá 3 Dũng, nhân vật được xem là quyền lực và giàu có nhất hiện nay tại Việt Nam, Phượng tuy được mô tả là người năng động, nhưng cũng không ngoài núp bóng 3Dũng để gầy thanh thế cùng thâu tóm tiền bạc, người ta qui kết như vậy cũng không khó hiểu, vì gia đình này nổi tiếng tham nhũng tại Việt Nam – Ngoài Phượng ra con trưởng của 3 Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi, trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng hồi tháng 11 năm ngoá́i,và con út Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi, đang làm cán bộ Đoàn Thanh niên.


Chuyện con cái trong nhà cũng là chuyện của người lớn – Có người cho là có thể trong ba ông bố có vấn đề cùng các nhân sự khác?, nếu thế thì chuyện của gia đình nhà Nông có vấn đề gì, mà khiến cho thái tử Tuấn, hết chạy vòng rồi lại chạy quanh, để rồi trở về khởi điểm. Thật ra theo thiên hạ thì ông bố Nông đã về hưu rồi, chỉ phải cái giành gái với con, hai bố con chỉ vì mỗi cái Huyền Tâm mà trong nhà sinh chuyện lẫn nhau thôi. Chứ chuyện đất đai dân oan Bắc Giang chả là cái gì sất, thời buổi này ở đâu mà chẳng thế, toàn đảng đều cạp đất mà làm giầu cả đấy thôi?.


Còn chuyện ông Rứa, chức của ông là trưởng ban tổ chức TW, ông là nơi người ta cầu ân cầu chức, mọi mua bán đều thuận mua vừa bán, vậy sao lại có chuyện ngưng ngang?. Không chừng người ta đã nói đúng, chỉ có một đứa con theo kiểu cha già con mọn, không muốn nó vướng chuyện trong lúc tình thế chính trị đang đổi thay, nên ông không cho nó làm nữa đấy thôi, vả tuy chỉ hai tháng làm xếp, nhưng rồi cũng sẽ tính vào credit cho nó sau này, đi đâu mà thiệt.


Còn lại cha con ông y tá 3D, tay mafia đầu tiên ở Việt nam trên cả hai mặt tiền và quyền, vậy có chuyện gì đây với đứa con gái 3D - Có người qua chuyện của Trọng và Sang, kẻ hô hào chỉnh đốn đảng người đòi làm sạch lãnh đạo, đang lôi cuốn nhiều nhân vật khác ngã theo, đã nhận định là 3 Dũng cùng phe nhóm tài phiệt của hắn đang gặp nhiều đối lực. Ngoài ra cũng có người nhận thấy là khác hẳn với thời gian đã qua, giờ đây giữa chính quyền và đảng có sự tách rời thiếu đồng nhất, nói cách khác cánh 3D đang đơn độc, trong khi cả Trọng lẫn Sang đang vực lại tư thế của mình, sau thời gia dài bị 3D lấn lướt.
Những chuyện không bình thường như thế này, báo hiệu cho một cái gì đó bất thường đang xảy đến?, hay cũng có thể như người ta nói là chả có gì lớn chuyện, chỉ là sắp xếp lại vị trí của các hạt giống đỏ để tránh tiếng thị phi trước khi có kiểm điểm cấp lãnh đạo theo NQTW 4 ?.


Qua chuyện những hạt bí đỏ hôm nay, chợt nhớ lời của Bùi Tín hai tháng trước, nhận xét về cái BCT chỉ là một bọn thối nát xôi thịt hủ lậu “Cái Bộ Chính trị khóa XI này thật quá đáng…Họ không biết bảo nhau sống cho ra con người tử tế, vì trước khi đưa cô Phượng, cậu Nghị, cậu Tuấn, cô Hương nói trên vào các vị trí trên, chắc chắn ông Tô Huy Rứa đều đưa ra bàn, mặc cả, để cả Bộ Chính trị thống nhất, đồng tình…Họ đã thỏa thuận ngầm là sẽ dễ dãi cho nhau, theo kiểu phe nhóm cánh hẩu, có đi có lại, bác đưa bánh giò, tôi thò chai rượu”.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Những hạt bí “ĐỎ” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đầu tiên người được nói đến là Nông Đức Tuấn con trai của ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – Tuấn nhận được lệnh chuyển công tác về Ủy ban Dân tộc, quyết định là do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đưa ra hôm 4/6.

Đến ngày 8/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký văn bản, theo đó, ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, sẽ giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Những tưởng Tuấn sẽ kiêm nhiệm thêm một chức vụ nữa vì lúc đó, Tuấn đang là Bí thư Tỉnh Bắc Giang, còn chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thì Tuấn cũng đã từng nắm giữ từ 01/2008 đến 04/2009, trước khi qua làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ tháng 08/2010 rồi tái đắc cử nhiêm kỳ 2010-2015.


Nhưng Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Tô Huy Rứa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định Tân Bí thư Bắc Giang sẽ là ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cho dù Tuấn sẽ giữ cương vị tương đương Thứ trưởng, nhưng việc thôi chức Bí thư tỉnh trong khi nhiệm kỳ lẽ ra phải kéo từ 2010 đến 2015 được cho là sự kiện bất thường, và có người nói đùa Tuấn chạy một vòng và đã trở về chốn cũ.


Hạt bí đỏ được mô tả là tuổi trẻ tài cao, Tô Linh Hương con gái Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương Đảng - Tô Huy Rứa tiến sĩ triết học ủy viên TƯĐ, đã đưa đứa con gái mình Tô Linh Hương sinh năm 1988, là Cử nhân ngành Báo Chí và Tuyên Truyền vào làm giám đốc công ty PVV là công ty liên kết giữa hai Tổng Công ty nhà nước là Vinaconex và PVC, chuyên xây dựng các công trình, đầu tư và kinh doanh bất động sản. Doanh thu công ty xây dựng này năm 2012, ước tính 950 tỷ đồng, công ty có gần 2.000 cán bộ công nhân viên – Công ty xây dựng với 2000 người, giao cho một cô 24 tuổi học báo chí điều hành, lúc đó người dân không cần rờ mu rùa cũng đã bói được tương lai hậu vận của cái công ty khốn khổ này trong tay con gái ông Rứa.


Thế rồi bổng đùng một phát 21/06 Tô công chúa thôi không làm giám đốc nữa, chuyện này có nhiều người cho là đầu óc cáo già của ông Tô Ủy Viên muốn rút con gái mình ra khỏi vòng, sau chỉ vừa đúng hai tháng cầm quân, có người còn cho là tình thế quá nhiều “biến”, nên cho con nít tránh xa vùng đấu đá – Chả biết thế này là thế nào nhưng rõ ràng là hành vi bỏ chạy(!).


Lại thêm đùng một phát nữa, chỉ toàn đùng và đoàng… Hôm nay có tin một hột bí đỏ nữa cũng gài số de - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng đã thôi vai trò đại diện theo pháp luật cho ngân hàng này từ ngày 20/6/2012. Nguyễn Thanh Phượng con tể tướng y tá 3 Dũng, nhân vật được xem là quyền lực và giàu có nhất hiện nay tại Việt Nam, Phượng tuy được mô tả là người năng động, nhưng cũng không ngoài núp bóng 3Dũng để gầy thanh thế cùng thâu tóm tiền bạc, người ta qui kết như vậy cũng không khó hiểu, vì gia đình này nổi tiếng tham nhũng tại Việt Nam – Ngoài Phượng ra con trưởng của 3 Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi, trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng hồi tháng 11 năm ngoá́i,và con út Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi, đang làm cán bộ Đoàn Thanh niên.


Chuyện con cái trong nhà cũng là chuyện của người lớn – Có người cho là có thể trong ba ông bố có vấn đề cùng các nhân sự khác?, nếu thế thì chuyện của gia đình nhà Nông có vấn đề gì, mà khiến cho thái tử Tuấn, hết chạy vòng rồi lại chạy quanh, để rồi trở về khởi điểm. Thật ra theo thiên hạ thì ông bố Nông đã về hưu rồi, chỉ phải cái giành gái với con, hai bố con chỉ vì mỗi cái Huyền Tâm mà trong nhà sinh chuyện lẫn nhau thôi. Chứ chuyện đất đai dân oan Bắc Giang chả là cái gì sất, thời buổi này ở đâu mà chẳng thế, toàn đảng đều cạp đất mà làm giầu cả đấy thôi?.


Còn chuyện ông Rứa, chức của ông là trưởng ban tổ chức TW, ông là nơi người ta cầu ân cầu chức, mọi mua bán đều thuận mua vừa bán, vậy sao lại có chuyện ngưng ngang?. Không chừng người ta đã nói đúng, chỉ có một đứa con theo kiểu cha già con mọn, không muốn nó vướng chuyện trong lúc tình thế chính trị đang đổi thay, nên ông không cho nó làm nữa đấy thôi, vả tuy chỉ hai tháng làm xếp, nhưng rồi cũng sẽ tính vào credit cho nó sau này, đi đâu mà thiệt.


Còn lại cha con ông y tá 3D, tay mafia đầu tiên ở Việt nam trên cả hai mặt tiền và quyền, vậy có chuyện gì đây với đứa con gái 3D - Có người qua chuyện của Trọng và Sang, kẻ hô hào chỉnh đốn đảng người đòi làm sạch lãnh đạo, đang lôi cuốn nhiều nhân vật khác ngã theo, đã nhận định là 3 Dũng cùng phe nhóm tài phiệt của hắn đang gặp nhiều đối lực. Ngoài ra cũng có người nhận thấy là khác hẳn với thời gian đã qua, giờ đây giữa chính quyền và đảng có sự tách rời thiếu đồng nhất, nói cách khác cánh 3D đang đơn độc, trong khi cả Trọng lẫn Sang đang vực lại tư thế của mình, sau thời gia dài bị 3D lấn lướt.
Những chuyện không bình thường như thế này, báo hiệu cho một cái gì đó bất thường đang xảy đến?, hay cũng có thể như người ta nói là chả có gì lớn chuyện, chỉ là sắp xếp lại vị trí của các hạt giống đỏ để tránh tiếng thị phi trước khi có kiểm điểm cấp lãnh đạo theo NQTW 4 ?.


Qua chuyện những hạt bí đỏ hôm nay, chợt nhớ lời của Bùi Tín hai tháng trước, nhận xét về cái BCT chỉ là một bọn thối nát xôi thịt hủ lậu “Cái Bộ Chính trị khóa XI này thật quá đáng…Họ không biết bảo nhau sống cho ra con người tử tế, vì trước khi đưa cô Phượng, cậu Nghị, cậu Tuấn, cô Hương nói trên vào các vị trí trên, chắc chắn ông Tô Huy Rứa đều đưa ra bàn, mặc cả, để cả Bộ Chính trị thống nhất, đồng tình…Họ đã thỏa thuận ngầm là sẽ dễ dãi cho nhau, theo kiểu phe nhóm cánh hẩu, có đi có lại, bác đưa bánh giò, tôi thò chai rượu”.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm