Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Nhục - Việt Nhân

(HNPĐ) ‘Đồ ăn quần què, có ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với,

  (HNPĐ)Đồ ăn quần què, có ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với, có đâu ôm hết một mình ngu, người mình bệnh nó đuổi về, lại đi rước dân nó sang để hầu, đúng là lũ đội quần!’ Đó là một câu còm lấy ra trong hàng trăm câu, dân mạng tới tấp chọi đá lũ Ba Đình, sau khi trên mạng trưng cái bảng thông cáo của UBND Móng Cáy: Từ 16H00 ngày 01/02/2020, mọi công dân Việt Nam và du khách nước ngoài đi từ vùng có dịch Corona, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt buộc phải vào khu cách 1y y tế để theo dõi dịch 14 ngày.

Chuyện cách ly này, dễ dàng tìm đọc trên internet, hình ảnh lẫn nhiều bài báo được truyền nhau post, xin trích ít câu: Chính quyền thành phố Móng Cái đã vận động chủ các khách sạn trên địa bàn bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí các đối tượng tạm trú trong thời gian cách ly UBND, thành phố đã bố trí xe đưa đón những người trên về khách sạn để thực hiện việc cách ly (thanhnien.vn/thoi-su/100-nguoi-nhap-canh-tu-trung-quoc-qua-mong-cai-phai-cach-ly-14-ngay-1177614.html. 

Dân mạng chửi chung nhà nước xã nghĩa, bởi luận rằng trong cái chế độ cộng sản, mọi việc là do lệnh từ trung ương (bộ chính trị), và việc mở toang cửa khẩu không là quyết định riêng của mỗi quan chức Móng Cái, mà phải là từ Bắc Bộ Phủ, và cũng không ngoại trừ đám An Nam cộng phải làm theo ý của thiên triều phương Bắc.

Trận dịch do virus corona hiện nay, dân xã nghĩa đang nháo nhào, nhất là tại miền Bắc, giành giật mua dự trữ từng cái khẩu trang, kẻ bán nắm lấy cơ hội tăng giá lên chục lần. Bên cạnh cái hoàn cảnh dở khóc dở cười của người dân, thì cái chân tướng Hán nô của cái nhà nước Ba Đình lộ rỏ qua bản tin Móng Cáy, cùng các tin của ngay chính chúng đăng, đã càng làm cho dư luận thêm hoang mang, như nhà nước đã chuẩn bị 3000 giường bệnh, hỏi để làm gì trong khi công bố chỉ có 10 người nhiễm, phải chăng con số thực là rất cao? (https://tuoitre.vn/viet-nam-da-chuan-bi-3-000-giuong-benh-c…).

Từ những bản tin như vậy, cho thấy chuyện chết chùm chắc chắn là đã có, chỉ là ở mức nặng nhẹ nhiều ít thế thôi, và nhất là cả hai thầy trò Hán phỉ đều là loài cộng, thì cái màn bưng bít thông tin cắt xén đưa ra các con số giảm nhẹ như mọi người nghĩ là đúng, đương nhiên cái tác hại của sự dối trá này, khiến thằng dân phải gánh lấy hậu quả của nạn dịch nặng nề hơn.

Cho tới nay dân hai nước thày trò Hán phỉ đều vướng dịch, và phương cách đối phó chận đứng ngay tại rốn dịch Vũ Hán vẫn là bằng cách trói chân người dân (cách ly lẫn khoanh vùng), còn về thuốc trị thì hiện Nhật, Úc và Hongkong vẫn đang ra sức nghiên cứu vắc xin phòng bệnh. Riêng số nhiễm và chết tại TQ, hay VN kể cả do truyền thông thế giới loan tải, là do hai nhà nước cộng sản này cung cấp, không một chút gì đáng tin cậy.

Tại xứ xã nghĩa, cho tới hôm nay tin vẫn là 10 ca nhiễm, không một ai chết, tất cả đều được trị khỏi khỏe mạnh như trước, quan chức đỏ (nguyễn trường sơn) thứ trưởng y tế nói: Trong thời gian tới, Việt Nam có thể xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với virus nCoV, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với trình độ và năng lực đã được minh chứng, ngành y tế Việt Nam tự tin sẽ đủ khả năng chặn đứng dịch bệnh…

Câu quan đỏ y tế này nói, nhà nước đã đem cả hệ thống chính trị, vào cuộc phối hợp cùng ‘năng lực’ y tế, quyết liệt đánh con virus corona, thoạt nghe chắc chắn không ít bạn đọc giống như mỗ tôi thắc mắc ở chỗ, trị bệnh mà lôi cả chính trị vào là sao, có phải vừa cho uống Xuyên tâm liên, Bạch địa căn, đồng thời phát thanh cho con bệnh nghe về tư tưởng của boác, nhưng boác chúng thì đếch gì có tư tưởng để mà phát?

Thực ra đây là cách nói (tiếng Việt) của vịt cộng, hệ thống chính trị hắn nói có thể biết được qua Công văn số 267/BTTTT-TTCS, ngày 31/01/2020: Các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của địa phương, theo dõi thông tin liên tục trên mạng xã hội để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang  dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm thông tin phòng, chống dịch bệnh

Vậy cái gọi là đem cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ có nghĩa là cấm dân mạng đưa tin, chỉ mỗi nhà nước độc quyền nói, vừa kiểm soát lẫn cấm những thông tin mà chế độ cho là bất lợi, y như phương thức Tầu cộng đang áp dụng. Ba Đình bắt chước Bắc Kinh, mà không thấy rằng TQ đã phải lùi trước phản ứng của Mỹ: Mỹ đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp từ ngày 02/02/2020, với các biện pháp có cả cấm dân TQ vào Mỹ, hay người nước ngoài đã đến TQ trước đó 2 tuần, mọi chuyến bay thương mại từ TQ sẽ chỉ được đáp xuống 7 sân bay Mỹ đã được chỉ định. Còn công dân Mỹ nếu đã có đến tâm ổ dịch Hồ Bắc, khi về sẽ phải bị cách ly 14 ngày!

Hiện nay tình hình dịch corona tại Tầu cộng ra sao, với mỗ tôi không hề tin những con số nhiễm bệnh cũng như tử vong, mà vẫn được các báo cập nhật hàng ngày, đơn giản những công bố đó đều xuất phát từ nhà nước Tầu cộng, ai tin miệng Hán phỉ thì tùy. Trên mạng mọi người đều nghi ngờ những con số Tầu cộng đưa ra, lại còn nói thêm rằng, dù cho có nhân lên năm bảy ngàn lần đi nữa vẫn chưa là con số thật! Thật ra lãnh đạo Tầu cộng chỉ sợ dân hoảng loạn mà nguy hại cho chế độ nên bưng bít thông tin, chứ số dân tỷ tư của chúng có chết vài chục hay là trăm triệu, chắc gì chúng quan tâm bằng sự thành bại, của chương trình vũ khí sinh học.

Nhậm Thụy Hồng (Ren Ruihong), cựu Quản lý cấp cao các dự án tổ chức Hồng Thập Tự TQ, cũng đã nói lên điều nghi ngờ của mình: Virus corona mới rất phù hợp với đặc trưng của vũ khí sinh hóa. Tôi cảm thấy phòng thực nghiệm đối với loại virus như thế này, vì sao địa điểm họ lựa chọn lại là Vũ Hán, nơi có dân cư đông đúc và giao thông phát triển? Cũng không có nơi nào dễ dàng lan truyền dịch bệnh giống như nơi này nữa, cảm thấy điều này có gì đó khó hiểu?

Nhậm Thụy Hồng quá chóng quên, đảng cộng sản Tầu đã từng có cái chiến thuật biển người, nổi tiếng chuyên thí mạng dân, thì chuyện đem dân Vũ Hán ra làm vật thí nghiệm có gì khác? Nhưng chuyện nay đã có chiều hướng tốt, Tầu cộng cuối cùng đã đồng ý cho các chuyên gia Mỹ, tới Vũ Hán điều tra virus corona mà trước đó từ ngày 06/01/2020, chúng đã ba lần từ chối sự giúp đỡ nhân lực từ phí Mỹ, dân mạng đặt câu hỏi đây có là kế hoãn binh (gần tháng), câu giờ để xóa dấu vết tích (rò rỉ) của virus corona chăng? Có thể là vậy!

Và vấn đề các nước trên thế giới muốn góp sức ngăn chận, chỉ vì sức khỏe của nhân loại, không vì Tầu cộng, bởi ngày nay không ai không nhận thức được, mối hiểm họa hủy diệt nhân loại là đến từ ‘red china’. Sau virus corona, không gì bảo đảm Tầu cộng sẽ không gầy lấy một virus khác, trong tham vọng sản xuất vũ khí sinh học… Xin nhớ cho không chuyện ác và bẩn nào, mà Tầu cộng từ nan, đó là bản chất của loài sản, đồng thời là đặc tính di truyền của dân Hán.

Để kết! Câu còm mỗ tôi lượm trên mạng ghi lại vào đầu câu chuyện, chắc chắn đây là của một ông bạn người miền Nam, dám nói chắc vậy, bởi ông bạn đã gõ hai tiếng ‘quần què’ thay vì ‘quần hòe’. Như các học giả từng giải thích về ‘quần hòe’, hòe là màu đỏ, đó là quần màu đỏ vẫn gọi là quần hồng, thứ quần của đàn bà (Tầu)… Câu chửi này sẽ nặng hơn, nếu hiểu theo cách giải cũng của không ít người ‘hòe’ đây là đỏ, cái đỏ mỗi tháng một lần của phái nữ.

Câu chửi này thật đúng, người mình bệnh nó đuổi về, lại đi rước dân nó sang để hầu, trong khi người dân thì giành giật nhau từng cái khẩu trang, nhà nước đảng thổ tả hai lần đem vật dụng y tế ($600.000) cống cho bố nó. Chửi lũ đội quần không sai, vừa hèn vừa ngu mới đi bưng bô như thế, chứ thằng khựa cộng nó cũng khinh, đến tiếng cám ơn chúng cũng không thí cho (VOA 06/02/2020). Nhục!

Việt Nhân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nhục - Việt Nhân

(HNPĐ) ‘Đồ ăn quần què, có ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với,

  (HNPĐ)Đồ ăn quần què, có ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với, có đâu ôm hết một mình ngu, người mình bệnh nó đuổi về, lại đi rước dân nó sang để hầu, đúng là lũ đội quần!’ Đó là một câu còm lấy ra trong hàng trăm câu, dân mạng tới tấp chọi đá lũ Ba Đình, sau khi trên mạng trưng cái bảng thông cáo của UBND Móng Cáy: Từ 16H00 ngày 01/02/2020, mọi công dân Việt Nam và du khách nước ngoài đi từ vùng có dịch Corona, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt buộc phải vào khu cách 1y y tế để theo dõi dịch 14 ngày.

Chuyện cách ly này, dễ dàng tìm đọc trên internet, hình ảnh lẫn nhiều bài báo được truyền nhau post, xin trích ít câu: Chính quyền thành phố Móng Cái đã vận động chủ các khách sạn trên địa bàn bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí các đối tượng tạm trú trong thời gian cách ly UBND, thành phố đã bố trí xe đưa đón những người trên về khách sạn để thực hiện việc cách ly (thanhnien.vn/thoi-su/100-nguoi-nhap-canh-tu-trung-quoc-qua-mong-cai-phai-cach-ly-14-ngay-1177614.html. 

Dân mạng chửi chung nhà nước xã nghĩa, bởi luận rằng trong cái chế độ cộng sản, mọi việc là do lệnh từ trung ương (bộ chính trị), và việc mở toang cửa khẩu không là quyết định riêng của mỗi quan chức Móng Cái, mà phải là từ Bắc Bộ Phủ, và cũng không ngoại trừ đám An Nam cộng phải làm theo ý của thiên triều phương Bắc.

Trận dịch do virus corona hiện nay, dân xã nghĩa đang nháo nhào, nhất là tại miền Bắc, giành giật mua dự trữ từng cái khẩu trang, kẻ bán nắm lấy cơ hội tăng giá lên chục lần. Bên cạnh cái hoàn cảnh dở khóc dở cười của người dân, thì cái chân tướng Hán nô của cái nhà nước Ba Đình lộ rỏ qua bản tin Móng Cáy, cùng các tin của ngay chính chúng đăng, đã càng làm cho dư luận thêm hoang mang, như nhà nước đã chuẩn bị 3000 giường bệnh, hỏi để làm gì trong khi công bố chỉ có 10 người nhiễm, phải chăng con số thực là rất cao? (https://tuoitre.vn/viet-nam-da-chuan-bi-3-000-giuong-benh-c…).

Từ những bản tin như vậy, cho thấy chuyện chết chùm chắc chắn là đã có, chỉ là ở mức nặng nhẹ nhiều ít thế thôi, và nhất là cả hai thầy trò Hán phỉ đều là loài cộng, thì cái màn bưng bít thông tin cắt xén đưa ra các con số giảm nhẹ như mọi người nghĩ là đúng, đương nhiên cái tác hại của sự dối trá này, khiến thằng dân phải gánh lấy hậu quả của nạn dịch nặng nề hơn.

Cho tới nay dân hai nước thày trò Hán phỉ đều vướng dịch, và phương cách đối phó chận đứng ngay tại rốn dịch Vũ Hán vẫn là bằng cách trói chân người dân (cách ly lẫn khoanh vùng), còn về thuốc trị thì hiện Nhật, Úc và Hongkong vẫn đang ra sức nghiên cứu vắc xin phòng bệnh. Riêng số nhiễm và chết tại TQ, hay VN kể cả do truyền thông thế giới loan tải, là do hai nhà nước cộng sản này cung cấp, không một chút gì đáng tin cậy.

Tại xứ xã nghĩa, cho tới hôm nay tin vẫn là 10 ca nhiễm, không một ai chết, tất cả đều được trị khỏi khỏe mạnh như trước, quan chức đỏ (nguyễn trường sơn) thứ trưởng y tế nói: Trong thời gian tới, Việt Nam có thể xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với virus nCoV, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với trình độ và năng lực đã được minh chứng, ngành y tế Việt Nam tự tin sẽ đủ khả năng chặn đứng dịch bệnh…

Câu quan đỏ y tế này nói, nhà nước đã đem cả hệ thống chính trị, vào cuộc phối hợp cùng ‘năng lực’ y tế, quyết liệt đánh con virus corona, thoạt nghe chắc chắn không ít bạn đọc giống như mỗ tôi thắc mắc ở chỗ, trị bệnh mà lôi cả chính trị vào là sao, có phải vừa cho uống Xuyên tâm liên, Bạch địa căn, đồng thời phát thanh cho con bệnh nghe về tư tưởng của boác, nhưng boác chúng thì đếch gì có tư tưởng để mà phát?

Thực ra đây là cách nói (tiếng Việt) của vịt cộng, hệ thống chính trị hắn nói có thể biết được qua Công văn số 267/BTTTT-TTCS, ngày 31/01/2020: Các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của địa phương, theo dõi thông tin liên tục trên mạng xã hội để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang  dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm thông tin phòng, chống dịch bệnh

Vậy cái gọi là đem cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ có nghĩa là cấm dân mạng đưa tin, chỉ mỗi nhà nước độc quyền nói, vừa kiểm soát lẫn cấm những thông tin mà chế độ cho là bất lợi, y như phương thức Tầu cộng đang áp dụng. Ba Đình bắt chước Bắc Kinh, mà không thấy rằng TQ đã phải lùi trước phản ứng của Mỹ: Mỹ đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp từ ngày 02/02/2020, với các biện pháp có cả cấm dân TQ vào Mỹ, hay người nước ngoài đã đến TQ trước đó 2 tuần, mọi chuyến bay thương mại từ TQ sẽ chỉ được đáp xuống 7 sân bay Mỹ đã được chỉ định. Còn công dân Mỹ nếu đã có đến tâm ổ dịch Hồ Bắc, khi về sẽ phải bị cách ly 14 ngày!

Hiện nay tình hình dịch corona tại Tầu cộng ra sao, với mỗ tôi không hề tin những con số nhiễm bệnh cũng như tử vong, mà vẫn được các báo cập nhật hàng ngày, đơn giản những công bố đó đều xuất phát từ nhà nước Tầu cộng, ai tin miệng Hán phỉ thì tùy. Trên mạng mọi người đều nghi ngờ những con số Tầu cộng đưa ra, lại còn nói thêm rằng, dù cho có nhân lên năm bảy ngàn lần đi nữa vẫn chưa là con số thật! Thật ra lãnh đạo Tầu cộng chỉ sợ dân hoảng loạn mà nguy hại cho chế độ nên bưng bít thông tin, chứ số dân tỷ tư của chúng có chết vài chục hay là trăm triệu, chắc gì chúng quan tâm bằng sự thành bại, của chương trình vũ khí sinh học.

Nhậm Thụy Hồng (Ren Ruihong), cựu Quản lý cấp cao các dự án tổ chức Hồng Thập Tự TQ, cũng đã nói lên điều nghi ngờ của mình: Virus corona mới rất phù hợp với đặc trưng của vũ khí sinh hóa. Tôi cảm thấy phòng thực nghiệm đối với loại virus như thế này, vì sao địa điểm họ lựa chọn lại là Vũ Hán, nơi có dân cư đông đúc và giao thông phát triển? Cũng không có nơi nào dễ dàng lan truyền dịch bệnh giống như nơi này nữa, cảm thấy điều này có gì đó khó hiểu?

Nhậm Thụy Hồng quá chóng quên, đảng cộng sản Tầu đã từng có cái chiến thuật biển người, nổi tiếng chuyên thí mạng dân, thì chuyện đem dân Vũ Hán ra làm vật thí nghiệm có gì khác? Nhưng chuyện nay đã có chiều hướng tốt, Tầu cộng cuối cùng đã đồng ý cho các chuyên gia Mỹ, tới Vũ Hán điều tra virus corona mà trước đó từ ngày 06/01/2020, chúng đã ba lần từ chối sự giúp đỡ nhân lực từ phí Mỹ, dân mạng đặt câu hỏi đây có là kế hoãn binh (gần tháng), câu giờ để xóa dấu vết tích (rò rỉ) của virus corona chăng? Có thể là vậy!

Và vấn đề các nước trên thế giới muốn góp sức ngăn chận, chỉ vì sức khỏe của nhân loại, không vì Tầu cộng, bởi ngày nay không ai không nhận thức được, mối hiểm họa hủy diệt nhân loại là đến từ ‘red china’. Sau virus corona, không gì bảo đảm Tầu cộng sẽ không gầy lấy một virus khác, trong tham vọng sản xuất vũ khí sinh học… Xin nhớ cho không chuyện ác và bẩn nào, mà Tầu cộng từ nan, đó là bản chất của loài sản, đồng thời là đặc tính di truyền của dân Hán.

Để kết! Câu còm mỗ tôi lượm trên mạng ghi lại vào đầu câu chuyện, chắc chắn đây là của một ông bạn người miền Nam, dám nói chắc vậy, bởi ông bạn đã gõ hai tiếng ‘quần què’ thay vì ‘quần hòe’. Như các học giả từng giải thích về ‘quần hòe’, hòe là màu đỏ, đó là quần màu đỏ vẫn gọi là quần hồng, thứ quần của đàn bà (Tầu)… Câu chửi này sẽ nặng hơn, nếu hiểu theo cách giải cũng của không ít người ‘hòe’ đây là đỏ, cái đỏ mỗi tháng một lần của phái nữ.

Câu chửi này thật đúng, người mình bệnh nó đuổi về, lại đi rước dân nó sang để hầu, trong khi người dân thì giành giật nhau từng cái khẩu trang, nhà nước đảng thổ tả hai lần đem vật dụng y tế ($600.000) cống cho bố nó. Chửi lũ đội quần không sai, vừa hèn vừa ngu mới đi bưng bô như thế, chứ thằng khựa cộng nó cũng khinh, đến tiếng cám ơn chúng cũng không thí cho (VOA 06/02/2020). Nhục!

Việt Nhân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm