Kinh Khổ
Người Đức vui tính: Yêu cầu các nước nộp danh sách điệp viên
VietnamDefence - Đức đã yêu cầu các phái bộ ngoại giao nước ngoài cung cấp danh sách đầy đủ các điệp viên đặc vụ đang hoạt động tình báo trên lãnh thổ Đức, báo chí Đức đưa tin.
Bộ Ngoại giao Đức ngày 6/8/2014 đã gửi “công hàm lưu ý đến tất cả các sứ
quán” tại Berlin. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã thống
nhất bước đi này với Thủ tướng Angela Merkel, người cũng từng là nạn
nhân bị theo dõi điện tử từ phía Cục An ninh quốc gia Mỹ NSA.
“Yêu cầu kích động này chứng tỏ người Đức đang có cảm giác thất vọng đến
đâu do hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài” trên đất Đức,
Spiegel online viết.
Theo tờ báo này, hoạt động tình báo riêng cho Mỹ trên đất Đức đã có khoảng 200 người khoác áo ngoại giao.
Ngày 2/7, tại Berlin, một nhân viên Cơ quan tình báo liên bang BND đã bị
bắt vì bị nghi đã cung cấp tài liệu mật cho CIA và nhận 25.000 euro cho
việc này.
Vài ngày sau, được biết, Đức đang điều tra một nghi can gián điệp nữa
cho đến gần đây vẫn làm việc tại Bộ Quốc phòng Đức vì nghi ngờ làm gián
điệp cho Mỹ.
Vụ bê bối gián điệp ở Đức bùng lên sau khi người ta biết đến hoạt động
theo dõi quy mô lớn của NSA tại Đức, kể cả nghe lén nhiều năm điện thoại
di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel do NSA thực hiện mà Edward
Snowden tiết lộ cho báo chí.
Nguồn: Spiegel online, VZ, 8.8.2014.
(VietnamDefence)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Người Đức vui tính: Yêu cầu các nước nộp danh sách điệp viên
VietnamDefence - Đức đã yêu cầu các phái bộ ngoại giao nước ngoài cung cấp danh sách đầy đủ các điệp viên đặc vụ đang hoạt động tình báo trên lãnh thổ Đức, báo chí Đức đưa tin.
Bộ Ngoại giao Đức ngày 6/8/2014 đã gửi “công hàm lưu ý đến tất cả các sứ
quán” tại Berlin. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã thống
nhất bước đi này với Thủ tướng Angela Merkel, người cũng từng là nạn
nhân bị theo dõi điện tử từ phía Cục An ninh quốc gia Mỹ NSA.
“Yêu cầu kích động này chứng tỏ người Đức đang có cảm giác thất vọng đến
đâu do hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài” trên đất Đức,
Spiegel online viết.
Theo tờ báo này, hoạt động tình báo riêng cho Mỹ trên đất Đức đã có khoảng 200 người khoác áo ngoại giao.
Ngày 2/7, tại Berlin, một nhân viên Cơ quan tình báo liên bang BND đã bị
bắt vì bị nghi đã cung cấp tài liệu mật cho CIA và nhận 25.000 euro cho
việc này.
Vài ngày sau, được biết, Đức đang điều tra một nghi can gián điệp nữa
cho đến gần đây vẫn làm việc tại Bộ Quốc phòng Đức vì nghi ngờ làm gián
điệp cho Mỹ.
Vụ bê bối gián điệp ở Đức bùng lên sau khi người ta biết đến hoạt động
theo dõi quy mô lớn của NSA tại Đức, kể cả nghe lén nhiều năm điện thoại
di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel do NSA thực hiện mà Edward
Snowden tiết lộ cho báo chí.
Nguồn: Spiegel online, VZ, 8.8.2014.
(VietnamDefence)