Kinh Khổ
Người Buôn Gió - Tranh công và đổ tội từ cải cách ruộng đất đến Formosa
Cuộc đổ tội trong nội bộ đảng theo theo kiểu cấp cao đổ cho cấp dưới, người sau đổ lỗi cho người trước. Chẳng hạn ở vụ cải cách ruộng đất, Trường Chinh phải đứng ra nhận sai lầm về mình khi triển khai chính sách.
Chế độ cộng sản có một đặc tính cố hữu là tranh công và đổ tội. Cách đây
đến hơn nửa thế kỳ, trong dân gian đã lưu truyền câu ca dao.
Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tạị thiên tài đảng ta.
Cuộc đổ tội trong nội bộ đảng theo theo kiểu cấp cao đổ cho cấp dưới,
người sau đổ lỗi cho người trước. Chẳng hạn ở vụ cải cách ruộng đất,
Trường Chinh phải đứng ra nhận sai lầm về mình khi triển khai chính
sách. Còn chủ tịch HCM thì không biết do đi công tác ở nước ngoài trong
thời gian đó.
Chuyện HCM không biết vì đi công cán nước ngoài, về mới biết và khóc thương nạn nhân là do chính bố tôi kể cho tôi.
Bố tôi một người thợ sửa chữa kính bút trên vỉa hè đường Nam Bộ, ông
phải nuôi vợ và 6 đứa con. Năm ông mười tuổi thì ông nội tôi mất, bố tôi
bỏ học và đi làm phụ bà nội bằng đủ mọi nghề, có cả nghề kéo xe ba gác.
Các ông già ở quanh khu ngõ Phất Lộc còn sống bây giờ như anh em nhà
ông Bính, ông Muối, ông Tỵ ...thỉnh thoảng vẫn kể cho tôi nghe hồi bé
các ông cùng bố tôi kéo xe ba gác bị thằng Tây nó đuổi đá đít.
Tất cả các ông bạn bố tôi đều tin Hồ Chí Minh vô can trong vụ cải cách
ruộng đất, mỗi ông nghe được chuyện ấy từ các nơi khác nhau. Bố tôi thì
nghe được khi sửa kính cho một người cán bộ.
Tôi nghe chuyện đó không tin, dù lúc ấy tôi còn bé và người kể là bố
tôi. Vì tôi thấy người ta ca ngợi bác Hồ như một ông tiên, cái gì cũng
giỏi, cái gì cũng biết. Mà ông tiên giỏi như thế thì không thể không
biết chuyện khủng khiếp tày trời như vậy.
Bây giờ thì ai cũng rõ HCM chính là tác giả viết bài kích động cuộc cải
cách ruộng đất đầu tiên qua viêc cổ vũ giết bà Nguyễn Thị Năm bằng bút
danh CB.
Đó là minh chứng cho viêc cấp trên đổ lỗi cho câps dưới nó đã có từ
thời kỳ đầu tiên công sản nắm chính quyền, ở những người lãnh đạo cao
cấp nhất đầu tiên Hô Chí Minh thần thánh.
Cuộc đổ tội của người sau với người trước rất rõ ràng ở biển Đông,
trong tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa ...cộng sản Việt Nam đã nhiều lần
nói đây là việc phức tạp do lịch sử để lại, thời trước để lại.
Thời trước là thời nào, thời của nhà Nguyễn hay thời nào xa xưa hơn như thời Lê. ?
Thời trước chắn chắn vẫn là thời cộng sản, của những lãnh đạo cộng sản
trước đó. Còn lịch sử ý nói là tội của VNCH để Hoàng Sa rơi vào tay giặc
như bây giờ bọn dư luận viên Quang lùn vẫn nói.
Trung Quốc đánh Hoàng Sa vào năm 1974, lúc mà trên bờ quân Bắc Việt tấn
công dồn dập vào quân đội VNCH. Nói chính xác thì chính quân đội Bắc
Việt đã gián tiếp tiếp tay cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa. Bối cảnh
lịch sử rõ ràng là như vậy, không thể đổ tội cho VNCH để che tội tiếp
tay của Bắc Việt lúc đó.
Còn thời là thời nào, thời mà cộng sản Việt Nam đánh tiếng quay đầu làm
chư hầu Trung Quốc. Nhận thấy thời cơ đã đến, Việt Nam đang có ý định
lệ thuộc. Trung Quốc đã ra tay đoạt lấy một số quần đảo Trường Sa bằng
một cuộc tàn sát nhanh chóng. Vài tháng sau cuộc thảm sát Gạc Ma- Hoàng
Sa..Trung Quốc đồng ý tiếp đón phái đoàn Việt Nam sang đặt quan hệ chư
hầu. Gạc Ma và một số quần đảo và cùng mấy chục quân nhân hy sinh là món
quà bất đắc dĩ Việt Nam bị Trung Quốc buộc dâng.
Nhìn lại những diến tiến nêu trên trong thời kỳ cộng sản cầm quyền cai
trị đất nước, để thấy bản chất tranh công , đổ tội là đặc tính muôn thuở
có từ thời kỳ sơ khai của cộng sản trên đất nước Việt Nam này. Những
điều trên ai cũng biết, nhưng hôm nay nêu lại để làm minh chứng cho
những việc đang diễn ra ngày hôm nay, đó là vụ Formosa gây ra thảm hoạ
cá chết ở miền Trung.
Ở vụ việc này cộng sản Việt Nam lại dùng bồi bút để hướng dư luận rằng
việc xả độc tháng 4 năm 2016 phải tính từ nguyên nhân ai đón rước
Formosa vào Việt Nam.
Đây là mưu kế thâm độc của Nguyễn Phú Trọng nhằm đổ lỗi cho Nguyễn Tấn
Dũng, một đòn trúng hai đích. Vừa thoát tội cho bộ sậu cầm quyền của
Trọng hiện nay, vừa đổ tội cho đối thủ đã bị hất khỏi chính trường.
Như chúng ta đều biết, cứ mỗi lần đặt quan hệ ngoại giao với nước nào,
hoặc nâng cấp ngoại giao giữa nhà nước Việt Nam với bất kỳ nước nào đó,
kèm theo đều là những hợp đồng kinh tế, những hợp tác về văn hoá, giáo
dục, kinh tế....trong đó những ký kết về kinh tế, đầu tư, thương mại đều
đươc chú trọng và nhắc đến như thành tích của mối quan hệ.
Trọng và Dũng đều là uỷ viên bộ chính trị khoá 8. Đến khoá 9 cả hai
cùng lãnh nhận hai chức quan trọng trong tứ trụ. Ngay ở khoá 8 Trọng đã
là người soạn văn kiện đại hội Đảng khoá đó và khoá sau là người trực
tiếp đứng đầu soạn văn kiện cho đại hội 9.
1 trong 9 trọng tâm của giai đoạn 2001 đến 2006 , tức trung ương đảng khoá 8, mà Nguyễn Phú Trọng biên soạn có mục.
1.4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Củng cố thị trường
đã có và mở rộng thêm thị trường mới. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để
tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốn, công nghệ từ bên ngoài. Chủ động hội
nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, thực hiện các cam kết song phương và
đa phương.
Năm 2006 một đặc phái viên Trương Trung Mưu của tổng thống Đài Loan là
Trần Thuỷ Biển bất ngờ đến Việt Nam, một động thái gây ngạc nhiên cho
giới quan sát quốc tế. Lúc này Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch quốc hội,
Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, Nông Đức Mạnh tổng bí thư, Nguyễn Minh
Triết chủ tịch nước.
Đài Loan và Việt Nam thiết lập quan hệ tầm nhà nước, nhưng không công
khai vì phía Việt Nam còn e sợ Trung Quốc. Chính quyền Đài Loan thì muốn
Việt Nam ủng hộ công nhận Đài Loan là một nước độc lập, đổi lại sự mua
chuộc đó họ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam với mức độ lớn. Đài Loan là nhà
đầu tư khủng nhất vào Việt Nam giai đoạn 2006. Sự đầu tư của Đài Loan
làm yên tâm những nhà đầu tư khác trên thế giới. Lúc này Việt Nam đang
mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài như đã thể hiện trong văn kiện đại
hội 8 mà Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra.
Bởi thế việc để Đài Loan vào đầu tư ở Việt Nam vào năm 2006, cụ thể là
Hà Tĩnh là phù hợp đường lối của Đảng CSVN do chính tay Nguyễn Phú Trọng
vạch ra trong văn kiện đảng 2001- 2006.
Chính phủ quan hệ với nước ngoài, ký kết cho nước đó đầu tư hàng tỷ
đô...một việc mà trước đó chưa có nước nào đầu tư vào Việt Nam nhiều như
thế. Liệu chính phủ không cần thông qua quốc hội, chính phủ làm trái
với văn kiện đảng vạch ra không.?
Bây giờ nói Formosa do Nguyễn Tấn Dũng rước vào, việc thảm hoạ vừa rồi
do Formosa gây nên Nguyễn Tấn Dũng là đồng phạm. Nói thế thì Nguyễn Phú
Trọng vô can chăng.?
Nếu Dũng có tội trong Formosa thì tất cả những uỷ viên bộ chính trị, uỷ
viên trung ương đảng cộng sản khoá đó đều có tội, đặc biệt Nguyễn Phú
Trọng là kẻ có tội nhất vì đã vạch ra đường lối văn kiện có mục trên,
làm chủ tịch quốc hội khoá đó đồng ý chấp nhận cho Đài Loan vào đầu tư,
hơn nữa chính là kẻ đang tại chức vụ TBT hiện nay.
Và theo dòng dắt dây đổ tội thế, chính xác nhất thì kẻ tội đồ nhất, là
kẻ đã nhận tiền đầu tư của ngoại bang để xây dựng chế độ cộng sản trên
đất nước Việt Nam này.
Quay lại với Formosa chút ít, tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam đã nhiều
năm. Đến tháng 4 năm 2016 mới có hiện tượng xả chất thải dộc như vậy.
Điều đáng nói là bỗng nhiên từ năm 2015 tập đoàn này nhập hàng trăm tấn
hoá chất vào Việt Nam. Riêng mấy tháng đầu năm 2016 tập đoàn đã dùng hết
51 tấn hoá chất.
'' Cả năm 2015 và tính đến thời điểm này, Formosa đã nhập khẩu gần 384
tấn hóa chất, 103 loại hóa chất, đã được đăng ký, được chấp thuận nhập
khẩu để sử dụng. Từ đầu năm 2016, Formosa đã được chấp thuận để nhập
khẩu 204 tấn với 43 loại hóa chất, đây là theo quy định. Với mục đích
nhập khẩu là để làm sạch bề mặt kim loại, hóa chất dùng để khử khuẩn,
chất keo tụ xử lý nước, hóa chất ổn định…
Từ đầu năm 2016 đến nay công ty đã sử dụng khoảng 51 tấn hóa chất, còn
tồn trong kho khoảng 248 tấn hóa chất. Đây là những hóa chất đã được
phép nhập khẩu, được sử dụng theo đăng ký cũng như các quy định pháp
luật.''
Năm 2015 chính trường chính trị Việt Nam đã có những dấu hiệu thay đổi
rõ rệt. Những thay đổi đó đã được khẳng định vào đầu năm 2016 bằng kết
quả của đại hội đảng 12. Nguyễn Phú Trọng cùng vây cánh của mình ở lại,
còn Nguyễn Tấn Dũng đã phải rời khỏi chính trường.
Năm 2015 Nguyễn Tấn Dũng phải tối tăm, mặt mũi đối phó với những đòn tấn
công của Nguyễn Phú Trọng, gần như không còn chút quyền lực nào từ đó
cho đến đại hội tháng 1 năm 2016.
Hà Tĩnh có con số kỷ lục người vào trung ương đảng, bộ trưởng tài nguyên
môi trường Trần Hồng Hà hiên nay chính là người Hà Tĩnh.
Ngay sau khi có cá chết, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến Hà Tĩnh khen ngợi
các quan chức ở đây và khen ngợi cả Formosa. Hành động ấy đã khiến luồng
nghi vấn dồn về Formosa bị trấn áp tơi bời.
Từ những cứ trên, có thể suy diễn ( vâng, ở đây xin nói luôn là suy diễn
cá nhân ). Chính Nguyễn Phú Trọng đã thông đồng để Formosa xả thải, để
phe phái Hà Tĩnh có tiền lo lót vào trung ương, đổi lại phe phái Hà Tĩnh
giúp Trọng ở lại làm TBT và tấn công Nguyễn Tấn Dũng.
Nhìn vào các động thái đánh lạc hướng dư luận của bộ sậu lãnh đạo hiên
nay, nhằm xoa dịu cho Formosa, nhận mức bồi thường thấp hiện nay, để cho
Formosa tiếp tục ...chúng ta thấy rằng chính Nguyễn Phú Trọng đang che
đỡ cho Formosa. Nếu không, chắc hẳn Formosa phải chịu hình phạt khắc
nghiệt hơn nhiều.
Việc để Formosa nhận tội, là điều không thể tránh khỏi bởi còn áp lực
của quốc hội , chính phủ Đài Loan. Những cái gọi là đấu tranh kiên trì
với Formosa vừa qua của bộ sậu Nguyễn Phú Trọng chẳng qua chỉ là cuộc
mặc cả, dàn xếp sẽ đưa ra công luận theo chiều hướng nào để giảm thiệt
hại nhất cho Formosa. Và đúng như vậy, Formosa đã nhận tội ở mức phạt
thấp nhất so với tính nghiêm trọng của vụ việc này.
Việc xảy ra nhiệm kỳ ai, người ấy phải chịu. Né tránh hay đổ tội chỉ tô
rõ thêm bản chất tranh công, đổ tội của cộng sản thằng trên đổ thằng
dưới, thằng sau đổ thằng trước. Một trò hèn mà cách đây hàng chục năm
còn không qua mắt được người dân vốn thiếu thông tin. Huống chi là thời
đại bây giờ.
Nếu nói tội do Dũng rước Formosa vào, cứ cho là mình Dũng rước đi,
không tính chuyện văn kiện Trọng soạn ra, không tính chuyện Trọng lúc đó
là chủ tịch quốc hội, không tính chuyện đảng lãnh đạo. Mà do mình
Nguyễn Tấn Dũng quyết định.
Vậy tại sao 10 năm Dũng cầm quyền thủ tướng, Formosa không xả chất độc.
Mà khi Dũng hết thời, bộ sậu của Trọng toàn quyền thiên hạ, Formosa
thải. ?
Án Anh người nước Tề, đi sứ sang Sở. Nước Sở đưa một người Tề ra nói bị
bắt về tội trộm ngựa ở Tề. Án Anh đáp: "Cây quýt trồng ở phương bắc
thường cho quả ngọt, trái sai, nhưng khi đem trồng ở phương Nam thì quả
đã chua, lại còn ít nữa. Tại sao thế? Đó là do phong thổ vậy. Người nước
Tề giữ đạo luân thường, xưa nay vốn không trộm cắp, nhưng khi sang làm
dân nước Sở lại sanh tật xấu. Tại sao thế? Âu cũng là do phong thổ
vậy".
Nghi vấn chính Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ mưu bật đèn xanh cho Formosa
nhập chất thải độc vào Hà Tĩnh để biến nơi này từ khu công nghiệp thành
một nơi xả thải là có khả năng. Bởi những diến biễn chính trị từ lúc
Formosa nhập chất độc về đến khi xả thải đều vào lúc Trọng đã thắng thế
hoàn toàn, nắm quyền độc tôn, và sau đó cũng chính Trọng đến Hà Tĩnh để
dàn xếp dư luận.
Trọng đã đổi việc đó bằng sự ủng hộ của phe Hà Tĩnh trong các hội nghị
trung ương diễn ra năm 2015, và tất cả phe Hà Tĩnh đó đều được vào trung
ương. Cuộc mặc cả ấy là nguyên nhân dẫn đến vì sao Formosa có gan xả
độc, vì họ hiểu những đồng tiền họ bỏ ra mua việc xả thải đã đưa những
kẻ có trách nhiệm nắm quyền.
Lúc này đây, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trơ tráo biến cuộc mặc cả, dàn
xếp để Formosa nhận tội êm ái nhất thành công lao gọi là đấu tranh kiên
trì, dành thắng lợi.
Cần phải tỉnh táo để không bị phe phái Nguyễn Phú Trọng đánh lạc hướng trong vụ Formosa.
BùiThanh Hiếu
(Blog Người Buôn Gió)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Người Buôn Gió - Tranh công và đổ tội từ cải cách ruộng đất đến Formosa
Cuộc đổ tội trong nội bộ đảng theo theo kiểu cấp cao đổ cho cấp dưới, người sau đổ lỗi cho người trước. Chẳng hạn ở vụ cải cách ruộng đất, Trường Chinh phải đứng ra nhận sai lầm về mình khi triển khai chính sách.
Chế độ cộng sản có một đặc tính cố hữu là tranh công và đổ tội. Cách đây
đến hơn nửa thế kỳ, trong dân gian đã lưu truyền câu ca dao.
Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tạị thiên tài đảng ta.
Cuộc đổ tội trong nội bộ đảng theo theo kiểu cấp cao đổ cho cấp dưới,
người sau đổ lỗi cho người trước. Chẳng hạn ở vụ cải cách ruộng đất,
Trường Chinh phải đứng ra nhận sai lầm về mình khi triển khai chính
sách. Còn chủ tịch HCM thì không biết do đi công tác ở nước ngoài trong
thời gian đó.
Chuyện HCM không biết vì đi công cán nước ngoài, về mới biết và khóc thương nạn nhân là do chính bố tôi kể cho tôi.
Bố tôi một người thợ sửa chữa kính bút trên vỉa hè đường Nam Bộ, ông
phải nuôi vợ và 6 đứa con. Năm ông mười tuổi thì ông nội tôi mất, bố tôi
bỏ học và đi làm phụ bà nội bằng đủ mọi nghề, có cả nghề kéo xe ba gác.
Các ông già ở quanh khu ngõ Phất Lộc còn sống bây giờ như anh em nhà
ông Bính, ông Muối, ông Tỵ ...thỉnh thoảng vẫn kể cho tôi nghe hồi bé
các ông cùng bố tôi kéo xe ba gác bị thằng Tây nó đuổi đá đít.
Tất cả các ông bạn bố tôi đều tin Hồ Chí Minh vô can trong vụ cải cách
ruộng đất, mỗi ông nghe được chuyện ấy từ các nơi khác nhau. Bố tôi thì
nghe được khi sửa kính cho một người cán bộ.
Tôi nghe chuyện đó không tin, dù lúc ấy tôi còn bé và người kể là bố
tôi. Vì tôi thấy người ta ca ngợi bác Hồ như một ông tiên, cái gì cũng
giỏi, cái gì cũng biết. Mà ông tiên giỏi như thế thì không thể không
biết chuyện khủng khiếp tày trời như vậy.
Bây giờ thì ai cũng rõ HCM chính là tác giả viết bài kích động cuộc cải
cách ruộng đất đầu tiên qua viêc cổ vũ giết bà Nguyễn Thị Năm bằng bút
danh CB.
Đó là minh chứng cho viêc cấp trên đổ lỗi cho câps dưới nó đã có từ
thời kỳ đầu tiên công sản nắm chính quyền, ở những người lãnh đạo cao
cấp nhất đầu tiên Hô Chí Minh thần thánh.
Cuộc đổ tội của người sau với người trước rất rõ ràng ở biển Đông,
trong tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa ...cộng sản Việt Nam đã nhiều lần
nói đây là việc phức tạp do lịch sử để lại, thời trước để lại.
Thời trước là thời nào, thời của nhà Nguyễn hay thời nào xa xưa hơn như thời Lê. ?
Thời trước chắn chắn vẫn là thời cộng sản, của những lãnh đạo cộng sản
trước đó. Còn lịch sử ý nói là tội của VNCH để Hoàng Sa rơi vào tay giặc
như bây giờ bọn dư luận viên Quang lùn vẫn nói.
Trung Quốc đánh Hoàng Sa vào năm 1974, lúc mà trên bờ quân Bắc Việt tấn
công dồn dập vào quân đội VNCH. Nói chính xác thì chính quân đội Bắc
Việt đã gián tiếp tiếp tay cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa. Bối cảnh
lịch sử rõ ràng là như vậy, không thể đổ tội cho VNCH để che tội tiếp
tay của Bắc Việt lúc đó.
Còn thời là thời nào, thời mà cộng sản Việt Nam đánh tiếng quay đầu làm
chư hầu Trung Quốc. Nhận thấy thời cơ đã đến, Việt Nam đang có ý định
lệ thuộc. Trung Quốc đã ra tay đoạt lấy một số quần đảo Trường Sa bằng
một cuộc tàn sát nhanh chóng. Vài tháng sau cuộc thảm sát Gạc Ma- Hoàng
Sa..Trung Quốc đồng ý tiếp đón phái đoàn Việt Nam sang đặt quan hệ chư
hầu. Gạc Ma và một số quần đảo và cùng mấy chục quân nhân hy sinh là món
quà bất đắc dĩ Việt Nam bị Trung Quốc buộc dâng.
Nhìn lại những diến tiến nêu trên trong thời kỳ cộng sản cầm quyền cai
trị đất nước, để thấy bản chất tranh công , đổ tội là đặc tính muôn thuở
có từ thời kỳ sơ khai của cộng sản trên đất nước Việt Nam này. Những
điều trên ai cũng biết, nhưng hôm nay nêu lại để làm minh chứng cho
những việc đang diễn ra ngày hôm nay, đó là vụ Formosa gây ra thảm hoạ
cá chết ở miền Trung.
Ở vụ việc này cộng sản Việt Nam lại dùng bồi bút để hướng dư luận rằng
việc xả độc tháng 4 năm 2016 phải tính từ nguyên nhân ai đón rước
Formosa vào Việt Nam.
Đây là mưu kế thâm độc của Nguyễn Phú Trọng nhằm đổ lỗi cho Nguyễn Tấn
Dũng, một đòn trúng hai đích. Vừa thoát tội cho bộ sậu cầm quyền của
Trọng hiện nay, vừa đổ tội cho đối thủ đã bị hất khỏi chính trường.
Như chúng ta đều biết, cứ mỗi lần đặt quan hệ ngoại giao với nước nào,
hoặc nâng cấp ngoại giao giữa nhà nước Việt Nam với bất kỳ nước nào đó,
kèm theo đều là những hợp đồng kinh tế, những hợp tác về văn hoá, giáo
dục, kinh tế....trong đó những ký kết về kinh tế, đầu tư, thương mại đều
đươc chú trọng và nhắc đến như thành tích của mối quan hệ.
Trọng và Dũng đều là uỷ viên bộ chính trị khoá 8. Đến khoá 9 cả hai
cùng lãnh nhận hai chức quan trọng trong tứ trụ. Ngay ở khoá 8 Trọng đã
là người soạn văn kiện đại hội Đảng khoá đó và khoá sau là người trực
tiếp đứng đầu soạn văn kiện cho đại hội 9.
1 trong 9 trọng tâm của giai đoạn 2001 đến 2006 , tức trung ương đảng khoá 8, mà Nguyễn Phú Trọng biên soạn có mục.
1.4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Củng cố thị trường
đã có và mở rộng thêm thị trường mới. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để
tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốn, công nghệ từ bên ngoài. Chủ động hội
nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, thực hiện các cam kết song phương và
đa phương.
Năm 2006 một đặc phái viên Trương Trung Mưu của tổng thống Đài Loan là
Trần Thuỷ Biển bất ngờ đến Việt Nam, một động thái gây ngạc nhiên cho
giới quan sát quốc tế. Lúc này Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch quốc hội,
Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, Nông Đức Mạnh tổng bí thư, Nguyễn Minh
Triết chủ tịch nước.
Đài Loan và Việt Nam thiết lập quan hệ tầm nhà nước, nhưng không công
khai vì phía Việt Nam còn e sợ Trung Quốc. Chính quyền Đài Loan thì muốn
Việt Nam ủng hộ công nhận Đài Loan là một nước độc lập, đổi lại sự mua
chuộc đó họ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam với mức độ lớn. Đài Loan là nhà
đầu tư khủng nhất vào Việt Nam giai đoạn 2006. Sự đầu tư của Đài Loan
làm yên tâm những nhà đầu tư khác trên thế giới. Lúc này Việt Nam đang
mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài như đã thể hiện trong văn kiện đại
hội 8 mà Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra.
Bởi thế việc để Đài Loan vào đầu tư ở Việt Nam vào năm 2006, cụ thể là
Hà Tĩnh là phù hợp đường lối của Đảng CSVN do chính tay Nguyễn Phú Trọng
vạch ra trong văn kiện đảng 2001- 2006.
Chính phủ quan hệ với nước ngoài, ký kết cho nước đó đầu tư hàng tỷ
đô...một việc mà trước đó chưa có nước nào đầu tư vào Việt Nam nhiều như
thế. Liệu chính phủ không cần thông qua quốc hội, chính phủ làm trái
với văn kiện đảng vạch ra không.?
Bây giờ nói Formosa do Nguyễn Tấn Dũng rước vào, việc thảm hoạ vừa rồi
do Formosa gây nên Nguyễn Tấn Dũng là đồng phạm. Nói thế thì Nguyễn Phú
Trọng vô can chăng.?
Nếu Dũng có tội trong Formosa thì tất cả những uỷ viên bộ chính trị, uỷ
viên trung ương đảng cộng sản khoá đó đều có tội, đặc biệt Nguyễn Phú
Trọng là kẻ có tội nhất vì đã vạch ra đường lối văn kiện có mục trên,
làm chủ tịch quốc hội khoá đó đồng ý chấp nhận cho Đài Loan vào đầu tư,
hơn nữa chính là kẻ đang tại chức vụ TBT hiện nay.
Và theo dòng dắt dây đổ tội thế, chính xác nhất thì kẻ tội đồ nhất, là
kẻ đã nhận tiền đầu tư của ngoại bang để xây dựng chế độ cộng sản trên
đất nước Việt Nam này.
Quay lại với Formosa chút ít, tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam đã nhiều
năm. Đến tháng 4 năm 2016 mới có hiện tượng xả chất thải dộc như vậy.
Điều đáng nói là bỗng nhiên từ năm 2015 tập đoàn này nhập hàng trăm tấn
hoá chất vào Việt Nam. Riêng mấy tháng đầu năm 2016 tập đoàn đã dùng hết
51 tấn hoá chất.
'' Cả năm 2015 và tính đến thời điểm này, Formosa đã nhập khẩu gần 384
tấn hóa chất, 103 loại hóa chất, đã được đăng ký, được chấp thuận nhập
khẩu để sử dụng. Từ đầu năm 2016, Formosa đã được chấp thuận để nhập
khẩu 204 tấn với 43 loại hóa chất, đây là theo quy định. Với mục đích
nhập khẩu là để làm sạch bề mặt kim loại, hóa chất dùng để khử khuẩn,
chất keo tụ xử lý nước, hóa chất ổn định…
Từ đầu năm 2016 đến nay công ty đã sử dụng khoảng 51 tấn hóa chất, còn
tồn trong kho khoảng 248 tấn hóa chất. Đây là những hóa chất đã được
phép nhập khẩu, được sử dụng theo đăng ký cũng như các quy định pháp
luật.''
Năm 2015 chính trường chính trị Việt Nam đã có những dấu hiệu thay đổi
rõ rệt. Những thay đổi đó đã được khẳng định vào đầu năm 2016 bằng kết
quả của đại hội đảng 12. Nguyễn Phú Trọng cùng vây cánh của mình ở lại,
còn Nguyễn Tấn Dũng đã phải rời khỏi chính trường.
Năm 2015 Nguyễn Tấn Dũng phải tối tăm, mặt mũi đối phó với những đòn tấn
công của Nguyễn Phú Trọng, gần như không còn chút quyền lực nào từ đó
cho đến đại hội tháng 1 năm 2016.
Hà Tĩnh có con số kỷ lục người vào trung ương đảng, bộ trưởng tài nguyên
môi trường Trần Hồng Hà hiên nay chính là người Hà Tĩnh.
Ngay sau khi có cá chết, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến Hà Tĩnh khen ngợi
các quan chức ở đây và khen ngợi cả Formosa. Hành động ấy đã khiến luồng
nghi vấn dồn về Formosa bị trấn áp tơi bời.
Từ những cứ trên, có thể suy diễn ( vâng, ở đây xin nói luôn là suy diễn
cá nhân ). Chính Nguyễn Phú Trọng đã thông đồng để Formosa xả thải, để
phe phái Hà Tĩnh có tiền lo lót vào trung ương, đổi lại phe phái Hà Tĩnh
giúp Trọng ở lại làm TBT và tấn công Nguyễn Tấn Dũng.
Nhìn vào các động thái đánh lạc hướng dư luận của bộ sậu lãnh đạo hiên
nay, nhằm xoa dịu cho Formosa, nhận mức bồi thường thấp hiện nay, để cho
Formosa tiếp tục ...chúng ta thấy rằng chính Nguyễn Phú Trọng đang che
đỡ cho Formosa. Nếu không, chắc hẳn Formosa phải chịu hình phạt khắc
nghiệt hơn nhiều.
Việc để Formosa nhận tội, là điều không thể tránh khỏi bởi còn áp lực
của quốc hội , chính phủ Đài Loan. Những cái gọi là đấu tranh kiên trì
với Formosa vừa qua của bộ sậu Nguyễn Phú Trọng chẳng qua chỉ là cuộc
mặc cả, dàn xếp sẽ đưa ra công luận theo chiều hướng nào để giảm thiệt
hại nhất cho Formosa. Và đúng như vậy, Formosa đã nhận tội ở mức phạt
thấp nhất so với tính nghiêm trọng của vụ việc này.
Việc xảy ra nhiệm kỳ ai, người ấy phải chịu. Né tránh hay đổ tội chỉ tô
rõ thêm bản chất tranh công, đổ tội của cộng sản thằng trên đổ thằng
dưới, thằng sau đổ thằng trước. Một trò hèn mà cách đây hàng chục năm
còn không qua mắt được người dân vốn thiếu thông tin. Huống chi là thời
đại bây giờ.
Nếu nói tội do Dũng rước Formosa vào, cứ cho là mình Dũng rước đi,
không tính chuyện văn kiện Trọng soạn ra, không tính chuyện Trọng lúc đó
là chủ tịch quốc hội, không tính chuyện đảng lãnh đạo. Mà do mình
Nguyễn Tấn Dũng quyết định.
Vậy tại sao 10 năm Dũng cầm quyền thủ tướng, Formosa không xả chất độc.
Mà khi Dũng hết thời, bộ sậu của Trọng toàn quyền thiên hạ, Formosa
thải. ?
Án Anh người nước Tề, đi sứ sang Sở. Nước Sở đưa một người Tề ra nói bị
bắt về tội trộm ngựa ở Tề. Án Anh đáp: "Cây quýt trồng ở phương bắc
thường cho quả ngọt, trái sai, nhưng khi đem trồng ở phương Nam thì quả
đã chua, lại còn ít nữa. Tại sao thế? Đó là do phong thổ vậy. Người nước
Tề giữ đạo luân thường, xưa nay vốn không trộm cắp, nhưng khi sang làm
dân nước Sở lại sanh tật xấu. Tại sao thế? Âu cũng là do phong thổ
vậy".
Nghi vấn chính Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ mưu bật đèn xanh cho Formosa
nhập chất thải độc vào Hà Tĩnh để biến nơi này từ khu công nghiệp thành
một nơi xả thải là có khả năng. Bởi những diến biễn chính trị từ lúc
Formosa nhập chất độc về đến khi xả thải đều vào lúc Trọng đã thắng thế
hoàn toàn, nắm quyền độc tôn, và sau đó cũng chính Trọng đến Hà Tĩnh để
dàn xếp dư luận.
Trọng đã đổi việc đó bằng sự ủng hộ của phe Hà Tĩnh trong các hội nghị
trung ương diễn ra năm 2015, và tất cả phe Hà Tĩnh đó đều được vào trung
ương. Cuộc mặc cả ấy là nguyên nhân dẫn đến vì sao Formosa có gan xả
độc, vì họ hiểu những đồng tiền họ bỏ ra mua việc xả thải đã đưa những
kẻ có trách nhiệm nắm quyền.
Lúc này đây, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trơ tráo biến cuộc mặc cả, dàn
xếp để Formosa nhận tội êm ái nhất thành công lao gọi là đấu tranh kiên
trì, dành thắng lợi.
Cần phải tỉnh táo để không bị phe phái Nguyễn Phú Trọng đánh lạc hướng trong vụ Formosa.
BùiThanh Hiếu
(Blog Người Buôn Gió)