Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại

Ngày nầy năm xưa, 30/03/1870: Tu chính án thứ 15 được thông qua

Trong cùng năm đó, Hiram Rhoades Revels, một đảng viên Cộng hòa từ Natchez, Mississippi, đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành nghị sĩ Quốc Hội.

Ngày nầy năm xưa, 30/03/1870: Tu chính án thứ 15 được thông qua

Nguồn: 15th Amendment adopted, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1870, sau khi được ba phần tư số tiểu bang phê chuẩn, Tu chính án thứ 15, trao quyền bầu cử cho người Mỹ gốc Phi (nam giới) đã được chính thức thêm vào Hiến pháp Mỹ. Được Quốc Hội thông qua một năm trước, Tu chính án viết rằng, “quyền bỏ phiếu của công dân Hoa Kỳ sẽ không bị bất kỳ chính quyền liên bang hay tiểu bang nào từ chối vì lý do chủng tộc, màu da, hoặc tình trạng nô lệ trước đó.” Một ngày sau khi Tu chính án thứ 15 được thông qua, Thomas Peterson-Mundy đến  từ Perth Amboy, New Jersey, đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên bỏ phiếu theo quy định của tu chính án này.

Năm 1867, mặc cho sự phủ quyết của Tổng thống Andrew Johnson, Quốc Hội với Đảng Cộng hòa chiếm đa số đã thông qua Đạo luật Tái thiết Lần thứ nhất (First Reconstruction Act), chia miền Nam thành 5 khu vực quân sự (military districts) và nêu rõ cách thức mà các chính phủ mới thiết lập quyền bầu cử phổ thông. Với Tu chính án thứ 15 được thông qua vào năm 1870, một cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã được tập hợp (vì lý do chính trị) cùng với người dân da trắng ở các bang miền Nam cùng đưa Đảng Cộng hòa lên nắm quyền, dẫn tới những thay đổi cấp tiến ở miền Nam. Vào cuối năm 1870, tất cả các bang thuộc phe Hợp bang trước đây đã được tái sáp nhập vào Liên minh miền Bắc, và hầu hết đều do Đảng Cộng hòa kiểm soát, nhờ sự ủng hộ của cử tri Mỹ gốc Phi.

Trong cùng năm đó, Hiram Rhoades Revels, một đảng viên Cộng hòa từ Natchez, Mississippi, đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành nghị sĩ Quốc Hội. Mặc dù các đảng viên Cộng hòa người Mỹ gốc Phi không bao giờ đạt được chức vụ chính trị tương ứng với tỷ lệ phiếu bầu của họ, Revels và hàng chục người Mỹ gốc Phi khác đã phục vụ trong Quốc Hội suốt thời kỳ Tái thiết, hơn 600 người phục vụ khác trong các cơ quan lập pháp tiểu bang và trong nhiều văn phòng chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1870, Đảng Cộng hòa miền Nam đã biến mất với sự kết thúc của thời kỳ Tái thiết, và các chính quyền tiểu bang miền Nam đã bác bỏ các Tu chính án thứ 14 và 15, tước bỏ quyền của người Mỹ gốc Phi. Phải mất gần một thế kỷ nữa trước khi nước Mỹ một lần nữa cố gắng thiết lập quyền bình đẳng cho người Mỹ gốc Phi ở miền Nam.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ngày nầy năm xưa, 30/03/1870: Tu chính án thứ 15 được thông qua

Trong cùng năm đó, Hiram Rhoades Revels, một đảng viên Cộng hòa từ Natchez, Mississippi, đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành nghị sĩ Quốc Hội.

Ngày nầy năm xưa, 30/03/1870: Tu chính án thứ 15 được thông qua

Nguồn: 15th Amendment adopted, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1870, sau khi được ba phần tư số tiểu bang phê chuẩn, Tu chính án thứ 15, trao quyền bầu cử cho người Mỹ gốc Phi (nam giới) đã được chính thức thêm vào Hiến pháp Mỹ. Được Quốc Hội thông qua một năm trước, Tu chính án viết rằng, “quyền bỏ phiếu của công dân Hoa Kỳ sẽ không bị bất kỳ chính quyền liên bang hay tiểu bang nào từ chối vì lý do chủng tộc, màu da, hoặc tình trạng nô lệ trước đó.” Một ngày sau khi Tu chính án thứ 15 được thông qua, Thomas Peterson-Mundy đến  từ Perth Amboy, New Jersey, đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên bỏ phiếu theo quy định của tu chính án này.

Năm 1867, mặc cho sự phủ quyết của Tổng thống Andrew Johnson, Quốc Hội với Đảng Cộng hòa chiếm đa số đã thông qua Đạo luật Tái thiết Lần thứ nhất (First Reconstruction Act), chia miền Nam thành 5 khu vực quân sự (military districts) và nêu rõ cách thức mà các chính phủ mới thiết lập quyền bầu cử phổ thông. Với Tu chính án thứ 15 được thông qua vào năm 1870, một cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã được tập hợp (vì lý do chính trị) cùng với người dân da trắng ở các bang miền Nam cùng đưa Đảng Cộng hòa lên nắm quyền, dẫn tới những thay đổi cấp tiến ở miền Nam. Vào cuối năm 1870, tất cả các bang thuộc phe Hợp bang trước đây đã được tái sáp nhập vào Liên minh miền Bắc, và hầu hết đều do Đảng Cộng hòa kiểm soát, nhờ sự ủng hộ của cử tri Mỹ gốc Phi.

Trong cùng năm đó, Hiram Rhoades Revels, một đảng viên Cộng hòa từ Natchez, Mississippi, đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành nghị sĩ Quốc Hội. Mặc dù các đảng viên Cộng hòa người Mỹ gốc Phi không bao giờ đạt được chức vụ chính trị tương ứng với tỷ lệ phiếu bầu của họ, Revels và hàng chục người Mỹ gốc Phi khác đã phục vụ trong Quốc Hội suốt thời kỳ Tái thiết, hơn 600 người phục vụ khác trong các cơ quan lập pháp tiểu bang và trong nhiều văn phòng chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1870, Đảng Cộng hòa miền Nam đã biến mất với sự kết thúc của thời kỳ Tái thiết, và các chính quyền tiểu bang miền Nam đã bác bỏ các Tu chính án thứ 14 và 15, tước bỏ quyền của người Mỹ gốc Phi. Phải mất gần một thế kỷ nữa trước khi nước Mỹ một lần nữa cố gắng thiết lập quyền bình đẳng cho người Mỹ gốc Phi ở miền Nam.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm