Đoạn Đường Chiến Binh

Nếu “không có” Internet

15 năm rồi “sống” với Internet – điều ấy có nghĩa là được tiếp nhận một lượng thông tin khồng lồ và vô tận mà Internet đưa lại nhanh chóng
 

 

 

 

15 năm rồi “sống” với Internet – điều ấy có nghĩa là được tiếp nhận một lượng thông tin khồng lồ và vô tận mà Internet đưa lại nhanh chóng, tiện lợi, điều lâu nay đã trở thành một thực tế mà trước đây hơn thập kỷ còn rất khó hình dung.
Do tính lợi ích nhiều mặt của nó, Internet đã mau chóng tạo nên thói quen truy cập hằng ngày của cả chục triệu người Việt mình ở đủ lứa tuổi và các chức nghiệp xã hội khác nhau. Đến nay nó đã là một tiện ích luôn được sử dụng tới mức không thể thiếu với rất nhiều người sống và làm việc trong xã hội Việt Nam ngày nay.
Cứ tưởng tượng một ngày nào đó các thông tin từ Internet tải đến vì một sự cố nào đó bị chặn lại, bị triệt tiêu và rồi không trở lại nữa thì không biết rằng con người ta sẽ sống ra sao nữa?
Đặt một câu hỏi hóc búa như thế là khó có thể trả lời cho ngay ngắn và rõ ràng. Nhưng một điều chắc chắn là đa phần trong chúng ta đã từng xơi “món ăn” này một khi xa cách nó sẽ thấy ngay choáng sốc, sẽ thấy mình khó mà chịu nổi…
Một tiện ích như thế có lợi cho người dùng thì cũng đặt ra những thách thức cho người quản lý là nhà nước. Ở một số quốc gia do những lý do viện ra khác nhau, người ta tìm cách hạn chế người dân tiếp xúc tự do với các tiện ích của Internet. Còn toàn bộ các quốc gia công nghiệp phát triển và đa phần các quốc gia đang phát triển và có chế độ xã hội tự do thì Internet hưởng lợi từ những chính sách khuyến khích để môi trường đầy những tiện ích về thông tin và giao tiếp này đủ sức phát triển, phục vụ cuộc sống.
Ở nước ta mình nhớ lại “cánh cổng” đi tới một thế giới thông tin mông mênh đã được mở ra cuối năm 1997 cùng với sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ họp tại Hà Nội cũng vào chính thời điểm đó. 
Dĩ nhiên là có những bước đi ngập ngừng, vừa đi vừa nhìn quanh quất, nhìn tới nhìn lui các quốc gia láng giềng, khu vực... và điều đó cũng gây hạn chế rất nhiều đến công việc “nối mạng” toàn cầu tới các cơ quan công sở và nhà riêng của công dân... Những sự chập chững trong bước đi này may mắn thay đã được khắc phục và gỡ bỏ trở ngại nhờ quyết sách xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sự nghiệp thông tin viễn thông một cách mau lẹ đến được từ các đầu óc cải cách ở cấp cao và trực tiếp nhất là của chính ngành này. 
Hơn thập kỷ qua chúng ta chứng kiến các bước phát triển nhanh chóng của Internet tại Việt Nam.
Kể ra vẫn còn những trở ngại nảy sinh từ các đầu óc quản lý theo lối cũ. Người ta vẫn muốn ngoái lại cách quản lý "cái gì không quản được thì cấm". Trong khi đó cách tốt hơn với nhà nước phải là tạo cho xã hội hoạt động theo cách “người ta có thể làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm". 
Hai khái niệm “cấm” này hết sức khác nhau. Cái cấm theo cách sau đúng luật pháp và tiến bộ hơn rất nhiều cách cấm trước. 
Vấn đề là người quản lý phải xem xét cân nhắc kỹ điều gì thì cấm chứ hoàn toàn không phải cái gì không quản được thì cấm.
Về điều này thì những khung luật pháp trong các nghị định đã có và nghe nói sắp có trong thời gian sắp tới liên quan đến việc quản lý Internet chưa phải mọi điều là xuôi thuận. Vẫn có khoảng cách giữa giữa các nhu cầu xã hội ngyà càng phát triển và tiến lên trong khi lề thói bắt ne bắt nét, cố khuôn những nhu cầu của con người trong vòng kiểm soát, lại nhân danh ổn định xã hội... nên vẫn luôn luôn là những vấn đề còn gây nhiều tranh cãi.
 

Thôi lan man mãi vào lĩnh vực này cũng sẽ khó dứt ra và có thể gây nhàm chán. Xin chuyển trở lại thực tế Internet ở nước ta.
 

 

Bài viết blog tôi giới thiệu dưới đây là một tiếng nói chính thức, nó khẳng định một điều cơ bản, đó là «Internet tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam ».
 

 

Nói thêm đây là bài viết này được đăng trên một mạng chính thức của nhà nước, lại có thẩm quyền cao về thông tin truyền thông, đó là wbsite của Cục Thông tin đối ngoại trực thuộc Bộ Thông tin – Truyền thông Việt Nam.
 

 

Nhân dịp 15 năm ngày Việt Nam nối mạng Internet toàn cầu, mời bà con cùng nhìn lại các bước tiến của Internet. 
 

 

Cuối cùng chẳng viết thì bà con cũng hiểu rằng, một trong những ứng dụng tuyệt vời của nó, tức của Internet, là hệ thống hàng vạn, triệu các Trang mạng và Blog ở Việt Nam và khắp các nơi trên thế giới mà tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng tra cứu và tham khảo thông tin hàng ngày. Riêng thực tế đó khoảng hai chục năm về trước ít người đã dám nghĩ là đời mình được chứng kiến.
 

 


 

 

 
Vệ Nhi

 

 

------
 


 

 

 
Đọc thêm : Ít dòng để tìm hiểu khái quát về Internet :

Internet là hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu. [sửa]Lợi ích
Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, một trong các tiện ích phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat),máy truy tìm dữ liệu (search engine), các dịch vụ thương mại và chuyển ngân, và các dịch vụ về y tế giáo dục như là chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học ảo. Chúng cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ trên Internet.
Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo các dịch vụ tương ứng chính là hệ thống các trang Web liên kết với nhau và các tài liệu khác trong WWW (World Wide Web). Trái với một số cách sử dụng thường ngày, Internet và WWW không đồng nghĩa. Internet là một tập hợp các mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây đồng, cáp quang, v.v.; còn WWW, hay Web, là một tập hợp các tài liệu liên kết với nhau bằng các siêu liên kết (hyperlink) và các địa chỉ URL, và nó có thể được truy nhập bằng cách sử dụng Internet…
 


----

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nếu “không có” Internet

15 năm rồi “sống” với Internet – điều ấy có nghĩa là được tiếp nhận một lượng thông tin khồng lồ và vô tận mà Internet đưa lại nhanh chóng
 

 

 

 

15 năm rồi “sống” với Internet – điều ấy có nghĩa là được tiếp nhận một lượng thông tin khồng lồ và vô tận mà Internet đưa lại nhanh chóng, tiện lợi, điều lâu nay đã trở thành một thực tế mà trước đây hơn thập kỷ còn rất khó hình dung.
Do tính lợi ích nhiều mặt của nó, Internet đã mau chóng tạo nên thói quen truy cập hằng ngày của cả chục triệu người Việt mình ở đủ lứa tuổi và các chức nghiệp xã hội khác nhau. Đến nay nó đã là một tiện ích luôn được sử dụng tới mức không thể thiếu với rất nhiều người sống và làm việc trong xã hội Việt Nam ngày nay.
Cứ tưởng tượng một ngày nào đó các thông tin từ Internet tải đến vì một sự cố nào đó bị chặn lại, bị triệt tiêu và rồi không trở lại nữa thì không biết rằng con người ta sẽ sống ra sao nữa?
Đặt một câu hỏi hóc búa như thế là khó có thể trả lời cho ngay ngắn và rõ ràng. Nhưng một điều chắc chắn là đa phần trong chúng ta đã từng xơi “món ăn” này một khi xa cách nó sẽ thấy ngay choáng sốc, sẽ thấy mình khó mà chịu nổi…
Một tiện ích như thế có lợi cho người dùng thì cũng đặt ra những thách thức cho người quản lý là nhà nước. Ở một số quốc gia do những lý do viện ra khác nhau, người ta tìm cách hạn chế người dân tiếp xúc tự do với các tiện ích của Internet. Còn toàn bộ các quốc gia công nghiệp phát triển và đa phần các quốc gia đang phát triển và có chế độ xã hội tự do thì Internet hưởng lợi từ những chính sách khuyến khích để môi trường đầy những tiện ích về thông tin và giao tiếp này đủ sức phát triển, phục vụ cuộc sống.
Ở nước ta mình nhớ lại “cánh cổng” đi tới một thế giới thông tin mông mênh đã được mở ra cuối năm 1997 cùng với sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ họp tại Hà Nội cũng vào chính thời điểm đó. 
Dĩ nhiên là có những bước đi ngập ngừng, vừa đi vừa nhìn quanh quất, nhìn tới nhìn lui các quốc gia láng giềng, khu vực... và điều đó cũng gây hạn chế rất nhiều đến công việc “nối mạng” toàn cầu tới các cơ quan công sở và nhà riêng của công dân... Những sự chập chững trong bước đi này may mắn thay đã được khắc phục và gỡ bỏ trở ngại nhờ quyết sách xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sự nghiệp thông tin viễn thông một cách mau lẹ đến được từ các đầu óc cải cách ở cấp cao và trực tiếp nhất là của chính ngành này. 
Hơn thập kỷ qua chúng ta chứng kiến các bước phát triển nhanh chóng của Internet tại Việt Nam.
Kể ra vẫn còn những trở ngại nảy sinh từ các đầu óc quản lý theo lối cũ. Người ta vẫn muốn ngoái lại cách quản lý "cái gì không quản được thì cấm". Trong khi đó cách tốt hơn với nhà nước phải là tạo cho xã hội hoạt động theo cách “người ta có thể làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm". 
Hai khái niệm “cấm” này hết sức khác nhau. Cái cấm theo cách sau đúng luật pháp và tiến bộ hơn rất nhiều cách cấm trước. 
Vấn đề là người quản lý phải xem xét cân nhắc kỹ điều gì thì cấm chứ hoàn toàn không phải cái gì không quản được thì cấm.
Về điều này thì những khung luật pháp trong các nghị định đã có và nghe nói sắp có trong thời gian sắp tới liên quan đến việc quản lý Internet chưa phải mọi điều là xuôi thuận. Vẫn có khoảng cách giữa giữa các nhu cầu xã hội ngyà càng phát triển và tiến lên trong khi lề thói bắt ne bắt nét, cố khuôn những nhu cầu của con người trong vòng kiểm soát, lại nhân danh ổn định xã hội... nên vẫn luôn luôn là những vấn đề còn gây nhiều tranh cãi.
 

Thôi lan man mãi vào lĩnh vực này cũng sẽ khó dứt ra và có thể gây nhàm chán. Xin chuyển trở lại thực tế Internet ở nước ta.
 

 

Bài viết blog tôi giới thiệu dưới đây là một tiếng nói chính thức, nó khẳng định một điều cơ bản, đó là «Internet tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam ».
 

 

Nói thêm đây là bài viết này được đăng trên một mạng chính thức của nhà nước, lại có thẩm quyền cao về thông tin truyền thông, đó là wbsite của Cục Thông tin đối ngoại trực thuộc Bộ Thông tin – Truyền thông Việt Nam.
 

 

Nhân dịp 15 năm ngày Việt Nam nối mạng Internet toàn cầu, mời bà con cùng nhìn lại các bước tiến của Internet. 
 

 

Cuối cùng chẳng viết thì bà con cũng hiểu rằng, một trong những ứng dụng tuyệt vời của nó, tức của Internet, là hệ thống hàng vạn, triệu các Trang mạng và Blog ở Việt Nam và khắp các nơi trên thế giới mà tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng tra cứu và tham khảo thông tin hàng ngày. Riêng thực tế đó khoảng hai chục năm về trước ít người đã dám nghĩ là đời mình được chứng kiến.
 

 


 

 

 
Vệ Nhi

 

 

------
 


 

 

 
Đọc thêm : Ít dòng để tìm hiểu khái quát về Internet :

Internet là hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu. [sửa]Lợi ích
Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, một trong các tiện ích phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat),máy truy tìm dữ liệu (search engine), các dịch vụ thương mại và chuyển ngân, và các dịch vụ về y tế giáo dục như là chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học ảo. Chúng cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ trên Internet.
Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo các dịch vụ tương ứng chính là hệ thống các trang Web liên kết với nhau và các tài liệu khác trong WWW (World Wide Web). Trái với một số cách sử dụng thường ngày, Internet và WWW không đồng nghĩa. Internet là một tập hợp các mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây đồng, cáp quang, v.v.; còn WWW, hay Web, là một tập hợp các tài liệu liên kết với nhau bằng các siêu liên kết (hyperlink) và các địa chỉ URL, và nó có thể được truy nhập bằng cách sử dụng Internet…
 


----

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm