TIN CỘNG ĐỒNG

NS Janet Nguyễn kêu gọi Bộ Ngoại Giao tái cứu xét việc giúp thương phế binh VNCH

WESTMINSTER – Theo văn thư gởi từ Văn Phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, nữ viên chức dân cử này đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy cứu xét
WESTMINSTER – Theo văn thư gởi từ Văn Phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, nữ viên chức dân cử này đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy cứu xét lại một quyết định mới đây liên quan đến việc trợ giúp các thương phế binh VNCH.

Thư viết rằng “Sau khi Bộ Ngoại Giáo Hoa Kỳ cho biết sẽ không mở lại Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (ODP) đối với thương phế binh VNCH, Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết thư gởi bà Julia Frifield, Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Lập Pháp, yêu cầu cứu xét lại quyết định này. Trong lá thư, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao chia sẻ thông tin liên quan đến những cố gắng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ người thương tật tại Việt Nam.”

Nghị Sĩ Janet Nguyễn gởi lá thư này đáp ứng “lại lá thư hồi âm của Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield gởi cho Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, sau khi ông cùng với các dân biểu đồng viện khác là Allan Lowenthal, Christopher H. Smith, Gerald Connolly, và Zoe Lofgren, yêu cầu tái cứu xét chương trình ODP, theo luật hiện hành, để giúp thương phế binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ. Rất tiếc, Bộ Ngoại Giao cho biết rằng họ không dự định mở lại chương trình ODP trong lúc này.”

Lá thư từ văn phòng bà Janet Nguyễn viết tiếp: “Là một người luôn cổ vũ nhân quyền, và cũng là người đã yêu cầu mở lại chương trình ODP từ năm 2014, tôi rất thất vọng khi biết rằng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không có dự định mở lại chương trình này cho các thương phế binh VNCH.”

Nghị Sĩ nói, “Với tất cả những gì thương phế binh VNCH đang chịu đựng, tôi hy vọng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tái cứu xét việc mở lại chương trình ODP, để giúp các cựu chiến binh can đảm này, là những người đã hy sinh một phần thân thể của họ, trong lúc chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ Hoa Kỳ.”

Cho dù Bộ Ngoại Giao cho biết không dự định mở lại chương trình ODP, Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield tuyên bố rằng, chính phủ Mỹ vẫn giúp người thương tật tại Việt Nam bấy lâu nay. Cụ thể, bà viết rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp gần $70 triệu giúp giải quyết quyền lợi và nhu cầu của những người bị thương tật tại Việt Nam kể từ năm 1989. Tuyên bố này gây ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là số tiền này đã được chi tiêu như thế nào?

“Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có nhiều người có thân nhân là thương phế binh VNCH thắc mắc việc sử dụng số tiền này, cụ thể là họ muốn biết, các tổ chức nào, và những tổ chức phi chính phủ nào, đã được nhận khoản tiền này, cũng như mục đích của việc cung cấp số tiền này,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Tôi đã yêu cầu Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield cung cấp cho tôi thêm thông tin để cộng đồng có thể có một sự hiểu biết tốt hơn về những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ và biết được những quyền lợi có thể hỗ trợ cho những người thân của họ.”

Nghị Sĩ Janet Nguyễn bắt đầu vận động việc mở lại chương trình ODP này kể từ năm 2014. Cho tới nay, nữ nghị sĩ gốc Việt này là tác giả của Nghị Quyết SJR 5, yêu cầu chính quyền liên bang mở lại và gia hạn Chương Trình Tái Định Cư Vì Nhân Đạo và chương trình ODP, để thương phế binh VNCH và gia đình con cái của họ có thể nộp đơn xin tái định cư tại Hoa Kỳ.

 

( Viễn Đông )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NS Janet Nguyễn kêu gọi Bộ Ngoại Giao tái cứu xét việc giúp thương phế binh VNCH

WESTMINSTER – Theo văn thư gởi từ Văn Phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, nữ viên chức dân cử này đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy cứu xét
WESTMINSTER – Theo văn thư gởi từ Văn Phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, nữ viên chức dân cử này đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy cứu xét lại một quyết định mới đây liên quan đến việc trợ giúp các thương phế binh VNCH.

Thư viết rằng “Sau khi Bộ Ngoại Giáo Hoa Kỳ cho biết sẽ không mở lại Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (ODP) đối với thương phế binh VNCH, Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết thư gởi bà Julia Frifield, Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Lập Pháp, yêu cầu cứu xét lại quyết định này. Trong lá thư, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao chia sẻ thông tin liên quan đến những cố gắng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ người thương tật tại Việt Nam.”

Nghị Sĩ Janet Nguyễn gởi lá thư này đáp ứng “lại lá thư hồi âm của Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield gởi cho Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, sau khi ông cùng với các dân biểu đồng viện khác là Allan Lowenthal, Christopher H. Smith, Gerald Connolly, và Zoe Lofgren, yêu cầu tái cứu xét chương trình ODP, theo luật hiện hành, để giúp thương phế binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ. Rất tiếc, Bộ Ngoại Giao cho biết rằng họ không dự định mở lại chương trình ODP trong lúc này.”

Lá thư từ văn phòng bà Janet Nguyễn viết tiếp: “Là một người luôn cổ vũ nhân quyền, và cũng là người đã yêu cầu mở lại chương trình ODP từ năm 2014, tôi rất thất vọng khi biết rằng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không có dự định mở lại chương trình này cho các thương phế binh VNCH.”

Nghị Sĩ nói, “Với tất cả những gì thương phế binh VNCH đang chịu đựng, tôi hy vọng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tái cứu xét việc mở lại chương trình ODP, để giúp các cựu chiến binh can đảm này, là những người đã hy sinh một phần thân thể của họ, trong lúc chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ Hoa Kỳ.”

Cho dù Bộ Ngoại Giao cho biết không dự định mở lại chương trình ODP, Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield tuyên bố rằng, chính phủ Mỹ vẫn giúp người thương tật tại Việt Nam bấy lâu nay. Cụ thể, bà viết rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp gần $70 triệu giúp giải quyết quyền lợi và nhu cầu của những người bị thương tật tại Việt Nam kể từ năm 1989. Tuyên bố này gây ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là số tiền này đã được chi tiêu như thế nào?

“Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có nhiều người có thân nhân là thương phế binh VNCH thắc mắc việc sử dụng số tiền này, cụ thể là họ muốn biết, các tổ chức nào, và những tổ chức phi chính phủ nào, đã được nhận khoản tiền này, cũng như mục đích của việc cung cấp số tiền này,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Tôi đã yêu cầu Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield cung cấp cho tôi thêm thông tin để cộng đồng có thể có một sự hiểu biết tốt hơn về những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ và biết được những quyền lợi có thể hỗ trợ cho những người thân của họ.”

Nghị Sĩ Janet Nguyễn bắt đầu vận động việc mở lại chương trình ODP này kể từ năm 2014. Cho tới nay, nữ nghị sĩ gốc Việt này là tác giả của Nghị Quyết SJR 5, yêu cầu chính quyền liên bang mở lại và gia hạn Chương Trình Tái Định Cư Vì Nhân Đạo và chương trình ODP, để thương phế binh VNCH và gia đình con cái của họ có thể nộp đơn xin tái định cư tại Hoa Kỳ.

 

( Viễn Đông )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm