Kinh Khổ

Mưa lũ ảnh hưởng lớn đến Hội nghị APEC

Rất nhiều con phố cổ ở Hội An vẫn còn bị ngập chìm trong nước. Thậm chí có nơi ngập sâu đến tận 3-4m.


Theo giới quan chức thành phố Hội An, họ đang mong trời sẽ ngưng mưa để công tác chuẩn bị cho APEC được diễn ra trong suôn sẻ.

Vietnam – Cali Today news – Sáng ngày 6/11/2016, Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã bắt đầu trong cái thời tiết mưa lạnh, lũ lụt và bão tố của vùng Nam Trung bộ Việt Nam. Cơn mưa dầm kéo dài trong 4-5 ngày qua khiến cho phía nước chủ nhà tổ chức lo lắng.

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Hội nghị tổng kết quan chức cao (CSOM) cấp của 21 quốc gia có nền kinh tế thành viên đã diễn ra tại khách sạn Furama- thành phố Đà Nẵng. Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, Hội nghị tập trung vào hai mục tiêu chính, một là đánh giá kết quả hợp tác giữa các nền kinh tế trong năm qua và đệ bản phúc trình có được lên cuộc họp bộ trường và các nhà lãnh đạo xem xét; Hai là hoàn thành tuyên bố Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-kinh tế APEC (AMM).

Trong khi hội nghị diễn ra tại Đà Nẵng thì cách đó khoảng 40km về phía Nam, đô thị cổ Hội An đang ngập ngụa trong biển nước. Điều đáng nói, lượng nước này không phải do trời mưa, mà là vì một loạt nhà máy thủy điện từ thượng nguồn đổ về.

Không may mắn như Đà Nẵng, khi không phải chịu cảnh nước ngập lênh láng, đường xá cách trở, thông thường hoàn toàn bị đình trệ, phố cổ Hội An bị ngập chìm trong biển nước. Từ tối ngày 5/11, hàng loạt nhà máy thủy điện từ thượng nguồn xả nước khiến cho nơi này bị nhấn chìm.

Ông Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp chính thức tại khách sạn Furama. Ảnh: Dân Trí

Theo tin tức mà chúng tôi thu thập được, đến trưa ngày 6/11, rất nhiều con phố cổ ở Hội An vẫn còn bị ngập chìm trong nước. Thậm chí có nơi ngập sâu đến tận 3-4m. Những con phố chính như: Trần Phú, Nguyễn Thái Học nước dâng cao làm tuyết đường hoàn toàn tê liệt. Đáng nói hơn, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi sẽ diễn ra giao lưu văn hóa Việt-Nhật và cũng là nơi được chọn để các phu nhân nguyên thủ gặp nhau cũng bị nhấn chìm trong nước.

Theo giới quan chức thành phố Hội An, họ đang mong trời sẽ ngưng mưa để công tác chuẩn bị cho APEC được diễn ra trong suôn sẻ.

Hội An là thành phố được chọn để tổ chức một loạt sự kiện quan trọng bên lề hội nghị APEC. Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch thành phố Hội An cho báo Tuổi Trẻ biết:

“Ngoài các địa điểm chính sẽ diễn ra một số hoạt động quan trọng tại APEC đã bị ngập cho tới sáng nay, toàn bộ khu đi bộ phố cổ bị ngâm sâu trong nước đã làm cho mọi việc trở nên phức tạp. Chúng tôi rất buồn vì thấy việc chuẩn bị thiên tai hoành hành ngoài dự đoán. Phố cổ sẽ là nơi để quan khách, truyền thông, các đại biểu tham quan chụp ảnh, là điểm nhấn chính của APEC lần này nhưng giờ nước đã ngập sâu. Nếu nước rút chậm thì mọi thứ sẽ rất khó khăn.”

Việc nước rút chậm hay nhanh nhiều khi cũng không phải do ông trời, do thiên tai như ông Sơn nói, mà đó còn là do nhân tai, do các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn đồ về ồ ạt khiến cho mực nước xuống chậm. Đó chính là hệ lụy từ việc quản lý của chính quyền.

Cái không khí náo nhiệt của Hội nghị APEC trái ngược với cuộc sống hoang mang, lo lắng của hàng chục ngàn dân sống dưới chân thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Từ sáng 6/11, hàng ngàn người đã phải di tản đến nơi khác khi có tin tức nói rằng, thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ. Mặc dù sau đó chính quyền đã đính chính đó chỉ là tin thất thiệt nhưng không phải không có nguồn cơn.

Hàng ngàn người chạy loạn đến trụ sở hành chính huyện Trà My khi nghe tin thủy điện Sông Tranh bị vỡ. Ảnh: NLD

Ông Trần Anh Tuấn-Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho biết, từ 3 giờ sáng cùng ngày, khi nhận được tin hồ thủy lợi Nước Rôn (xã Trà Dương) có nguy cơ vỡ, chính quyền đã huy động lực lượng công an, quân đội tổ chức di tản cho hơn 3,500 người ở xã Trà Dương và 2,500 người ở xã Trà Đông đi nơi khác. Tin tức di tản có thể đã đi đến tai người dân huyện Bắc Trà My nên họ tưởng thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ, từ đó gây ra tâm lý lo lắng lan tràn khắp cả vùng.

Nguoi Quan Sat

San Nguyen chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mưa lũ ảnh hưởng lớn đến Hội nghị APEC

Rất nhiều con phố cổ ở Hội An vẫn còn bị ngập chìm trong nước. Thậm chí có nơi ngập sâu đến tận 3-4m.


Theo giới quan chức thành phố Hội An, họ đang mong trời sẽ ngưng mưa để công tác chuẩn bị cho APEC được diễn ra trong suôn sẻ.

Vietnam – Cali Today news – Sáng ngày 6/11/2016, Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã bắt đầu trong cái thời tiết mưa lạnh, lũ lụt và bão tố của vùng Nam Trung bộ Việt Nam. Cơn mưa dầm kéo dài trong 4-5 ngày qua khiến cho phía nước chủ nhà tổ chức lo lắng.

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Hội nghị tổng kết quan chức cao (CSOM) cấp của 21 quốc gia có nền kinh tế thành viên đã diễn ra tại khách sạn Furama- thành phố Đà Nẵng. Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, Hội nghị tập trung vào hai mục tiêu chính, một là đánh giá kết quả hợp tác giữa các nền kinh tế trong năm qua và đệ bản phúc trình có được lên cuộc họp bộ trường và các nhà lãnh đạo xem xét; Hai là hoàn thành tuyên bố Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-kinh tế APEC (AMM).

Trong khi hội nghị diễn ra tại Đà Nẵng thì cách đó khoảng 40km về phía Nam, đô thị cổ Hội An đang ngập ngụa trong biển nước. Điều đáng nói, lượng nước này không phải do trời mưa, mà là vì một loạt nhà máy thủy điện từ thượng nguồn đổ về.

Không may mắn như Đà Nẵng, khi không phải chịu cảnh nước ngập lênh láng, đường xá cách trở, thông thường hoàn toàn bị đình trệ, phố cổ Hội An bị ngập chìm trong biển nước. Từ tối ngày 5/11, hàng loạt nhà máy thủy điện từ thượng nguồn xả nước khiến cho nơi này bị nhấn chìm.

Ông Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp chính thức tại khách sạn Furama. Ảnh: Dân Trí

Theo tin tức mà chúng tôi thu thập được, đến trưa ngày 6/11, rất nhiều con phố cổ ở Hội An vẫn còn bị ngập chìm trong nước. Thậm chí có nơi ngập sâu đến tận 3-4m. Những con phố chính như: Trần Phú, Nguyễn Thái Học nước dâng cao làm tuyết đường hoàn toàn tê liệt. Đáng nói hơn, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi sẽ diễn ra giao lưu văn hóa Việt-Nhật và cũng là nơi được chọn để các phu nhân nguyên thủ gặp nhau cũng bị nhấn chìm trong nước.

Theo giới quan chức thành phố Hội An, họ đang mong trời sẽ ngưng mưa để công tác chuẩn bị cho APEC được diễn ra trong suôn sẻ.

Hội An là thành phố được chọn để tổ chức một loạt sự kiện quan trọng bên lề hội nghị APEC. Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch thành phố Hội An cho báo Tuổi Trẻ biết:

“Ngoài các địa điểm chính sẽ diễn ra một số hoạt động quan trọng tại APEC đã bị ngập cho tới sáng nay, toàn bộ khu đi bộ phố cổ bị ngâm sâu trong nước đã làm cho mọi việc trở nên phức tạp. Chúng tôi rất buồn vì thấy việc chuẩn bị thiên tai hoành hành ngoài dự đoán. Phố cổ sẽ là nơi để quan khách, truyền thông, các đại biểu tham quan chụp ảnh, là điểm nhấn chính của APEC lần này nhưng giờ nước đã ngập sâu. Nếu nước rút chậm thì mọi thứ sẽ rất khó khăn.”

Việc nước rút chậm hay nhanh nhiều khi cũng không phải do ông trời, do thiên tai như ông Sơn nói, mà đó còn là do nhân tai, do các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn đồ về ồ ạt khiến cho mực nước xuống chậm. Đó chính là hệ lụy từ việc quản lý của chính quyền.

Cái không khí náo nhiệt của Hội nghị APEC trái ngược với cuộc sống hoang mang, lo lắng của hàng chục ngàn dân sống dưới chân thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Từ sáng 6/11, hàng ngàn người đã phải di tản đến nơi khác khi có tin tức nói rằng, thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ. Mặc dù sau đó chính quyền đã đính chính đó chỉ là tin thất thiệt nhưng không phải không có nguồn cơn.

Hàng ngàn người chạy loạn đến trụ sở hành chính huyện Trà My khi nghe tin thủy điện Sông Tranh bị vỡ. Ảnh: NLD

Ông Trần Anh Tuấn-Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho biết, từ 3 giờ sáng cùng ngày, khi nhận được tin hồ thủy lợi Nước Rôn (xã Trà Dương) có nguy cơ vỡ, chính quyền đã huy động lực lượng công an, quân đội tổ chức di tản cho hơn 3,500 người ở xã Trà Dương và 2,500 người ở xã Trà Đông đi nơi khác. Tin tức di tản có thể đã đi đến tai người dân huyện Bắc Trà My nên họ tưởng thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ, từ đó gây ra tâm lý lo lắng lan tràn khắp cả vùng.

Nguoi Quan Sat

San Nguyen chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm