Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

MỘNG VÀ MƠ _ Việt Nhân

(HNPD) Nói về giấc mơ người Mỹ, American dream, thì nó là cái gì lâu đời mọi người đã hiểu và có người đã từng trải nghiệm, ngay cả mấy anh nón cối dép râu như Ba Xà Mâu

 

(HNPD) Nói về giấc mơ người Mỹ, American dream, thì nó là cái gì lâu đời mọi người đã hiểu và có người đã từng trải nghiệm, ngay cả mấy anh nón cối dép râu như Ba Xà Mâu hay Tư Nổ nay cũng đã biết thế nào là thứ giấc mơ nầy. Còn giấc mơ TQ, Chinese dream nó hãy còn dật dờ đâu đó, chỉ mới nghe Tập Cận Bình nói nhiều từ khi từ khi Tập lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái và vạch ra giấc mơ này, nhưng vẫn chưa có một cái gì cụ thể xác nhận xem nó sẽ ra sao, chỉ mới thấy nói thôi.

Mới mơ chứ chưa thành thực! Và nghe nói dân Tầu có cái hiểu về nó hãy còn lung tung lắm, Trung Quốc mộng đang tùy vào vị thế mỗi người mà có cái mơ riêng, anh chuyên làm hàng gian thì mơ tiền đô thế giới chảy vào nước anh. Tướng tá quân phiệt thì mơ những cái vũ khí do anh cóp py của Nga Mỹ sẽ bắt được cả cái thế giới nhân loại nằm trong luật chơi mới của Tầu... đấy mới nói sơ hàng gian hàng nhái thôi đấy nhé mà đã mơ khiếp thật. Riêng anh Tập Hán vương thì mơ Trung Quốc muốn bằng vai phải lứa với Mỹ, tức anh muốn phải ngồi và đặt vấn đề ngang cơ với tông tông Ô Ba Ma, và chuyện này Tập đang cố thực hiện trong hai ngày cuối tuần này, với một buổi họp không chính thức, tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, Palm Spring California, sau khi Tập kết thúc chuyến công du tới Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico từ 31/05 tới 06/06.

Với TQ, tránh đi cái cốt lõi mọi người đều biết là chúng muốn làm đại bá, mà nói đây là lúc hồi sinh dân tộc, và cho rằng là trong hai thế kỷ 19 và 20 dân tộc họ bị chèn ép (?), và để thực hiện giấc mơ này, TQ chủ trương cổ súy tinh thần dân tộc kết hợp với lòng yêu nước, cổ vũ quần chúng tiến về phía trước, thúc đẩy chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Còn phía dư luận của Mỹ lẫn phương Tây, chỉ riêng về chuyện biển Đông, khi đòi quan hệ tay đôi cùng Mỹ của siêu cường mới nổi này, không khác gì là một yêu cầu Mỹ đừng có nhúng mũi vào hành vi TQ ăn cướp biển đảo của các nước lân bang. Đấy cũng là điều cho thấy trước nay TQ vẫn đang lo ngại đối với chiến lược chuyển trục của Mỹ về châu Á TBD và đây rõ ràng là động thái nhằm bao vây Trung Quốc của Hoa Thịnh Đốn.

Về chuyện con rối Bình Nhưỡng nằm trong tay tiếp hơi của TQ, ai cũng thấy rõ nó là công cụ chính để gây khó cho Mỹ, Nhật và Đại Hàn, thì nay chính TQ cần phải coi lại chuyện nuôi ong tay áo, vì chính TQ cũng đã bắt đầu gặp khó từ Bình Nhưỡng. Cho thấy khả năng thay đổi đường lối của Bắc Kinh đối với Bắc Hàn là chuyện có thể sẽ xảy ra, kể cả dựng lên một chính quyền chịu sự giật dây của TQ, mà có lúc dư luận ồn ào về người con trai cả của Kim Jong IL là Kim Jong Nam đang sống tại TQ sẽ được đưa về lãnh đạo Triều Tiên.  Vậy trong ba chủ đề nóng mà dư luận cho rằng sẽ được Mỹ-Trung chú ý bàn thảo gồm, tranh chấp biển đảo ở châu Á, tình hình Triều Tiên và an ninh mạng, thì hai chủ đề đầu vẫn là vấn đề dai dẳng từ lâu.

Chiến lược lòng tin mà thủ Xà Mâu vừa nói tại Singapore, hôm 31/05/13 chỉ là trò cười cho thiên hạ, nhưng những gì hai tay đầu sỏ Mỹ-Trung gặp nhau cuối tuần này mới là những gì quan trọng. Đây tuy không là một cuộc họp thượng đỉnh chính thức với các nghi lễ, nhưng rõ ràng nó là buổi gặp quan trọng và có tính cấp bách, người ta tiên đoán sẽ có những quyết định chiến lược thật sự giữa hai tay nhất nhì thế giới này, ngay các quan chức Mỹ cũng thấy rằng đôi bên cần gặp nhau sớm như thế, tốt hơn là đợi tới cuộc hội thượng đỉnh vào tháng 09/2013 cho Mỹ-Trung. Và cũng không phải không có lý, khi cái e ngại qua chuyện họp Mỹ-Trung, vừa kịp tiếp theo hội nghị an ninh Shangri La 2013, mà trong đó tình hình được xem như đã được định sẵn bởi một TQ đã gần như hoàn toàn kiểm soát khu vực biển Đông bằng vũ lực.

VN thân phận là nhược tiểu, đã từng là nạn nhân bởi những quyết định từ quyền lợi nước lớn, chuyện họ quyết định có lợi cho quyền lợi riêng của chính họ là điều tất nhiên, cũng chuyện Mỹ-Tầu, nhkhi xưa Kissinger gặp Chu Ân Lai tháng 06/1972 và chuyện xóa sổ miền Nam. Rồi chuyện hôm nay hội Shangri La đề nghị của phía quốc phòng VN cùng TQ là không dùng vũ lực trên biển Đông, nhưng phía TQ chưa đã trả lời có nghĩa đang cứu xét đề nghị này. Nay thứ trưởng quốc phòng tái xác nhận tàu ngầm VN chỉ là để tuần tiểu bờ biển mà thôi, những chỉ dấu này cho thấy dường như mọi tuyên bố mang tính nhún nhường e sợ của phía VN, cho thấy một nỗi lo ngại, mà dư luận đồn đoán là TQ sẽ có hành động tương tự như vụ Gạc Ma đối với những đảo thuộc Trường Sa hiện còn sót lại trong tay VN.

“TQ phải là một quốc gia mạnh mẽ hơn với quân đội hùng mạnh”, đó là một trong những cái mơ của TQ mộng, và đó cũng là cái mà đảng CSTQ qua báo chí diều hâu của họ luôn cổ súy là cứ làm thì sẽ được, cứ đánh sẽ chiến thắng. Còn mộng của An Nam cộng sản đảng, theo như tướng Vịnh ghẻ tầu thì là “trong quan hệ hai nước có rất nhiều điểm tương đồng, còn bất đồng thì chỉ là tranh chấp trên biển Đông... ngắn gọn là hai bên cần phải ứng xử hòa bình.” Và theo thủ Xà Mâu với giấc mơ hắn đang có trong đầu, thì cần “xây dựng lòng tin chiến lược, sẽ giảm căng thẳng trong vùng...” và nhất quyết là “phải có lòng tin chiến lược...”.

Ôi chao sao giấc mơ hai thầy trò thoạt nghe có vẻ nghịch nhau, nhưng ngẫm lại chúng ăn khớp nhau vô cùng, không khác gì trò tung thầy hứng, trò đưa thầy nhận – Còn chuyện biển Đông hai chóp bu Mỹ-Trung, có ngầm quyết định gì không trong cuối tuần này, thì quả thật với từng tuổi này của mỗ tôi, khó mà sống đến ngày sự thật được bạch hóa, nhưng bảo đảm trong những ngày tới các động thái của anh Tầu cộng sẽ cho mọi người hiểu thôi.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

MỘNG VÀ MƠ _ Việt Nhân

(HNPD) Nói về giấc mơ người Mỹ, American dream, thì nó là cái gì lâu đời mọi người đã hiểu và có người đã từng trải nghiệm, ngay cả mấy anh nón cối dép râu như Ba Xà Mâu

 

(HNPD) Nói về giấc mơ người Mỹ, American dream, thì nó là cái gì lâu đời mọi người đã hiểu và có người đã từng trải nghiệm, ngay cả mấy anh nón cối dép râu như Ba Xà Mâu hay Tư Nổ nay cũng đã biết thế nào là thứ giấc mơ nầy. Còn giấc mơ TQ, Chinese dream nó hãy còn dật dờ đâu đó, chỉ mới nghe Tập Cận Bình nói nhiều từ khi từ khi Tập lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái và vạch ra giấc mơ này, nhưng vẫn chưa có một cái gì cụ thể xác nhận xem nó sẽ ra sao, chỉ mới thấy nói thôi.

Mới mơ chứ chưa thành thực! Và nghe nói dân Tầu có cái hiểu về nó hãy còn lung tung lắm, Trung Quốc mộng đang tùy vào vị thế mỗi người mà có cái mơ riêng, anh chuyên làm hàng gian thì mơ tiền đô thế giới chảy vào nước anh. Tướng tá quân phiệt thì mơ những cái vũ khí do anh cóp py của Nga Mỹ sẽ bắt được cả cái thế giới nhân loại nằm trong luật chơi mới của Tầu... đấy mới nói sơ hàng gian hàng nhái thôi đấy nhé mà đã mơ khiếp thật. Riêng anh Tập Hán vương thì mơ Trung Quốc muốn bằng vai phải lứa với Mỹ, tức anh muốn phải ngồi và đặt vấn đề ngang cơ với tông tông Ô Ba Ma, và chuyện này Tập đang cố thực hiện trong hai ngày cuối tuần này, với một buổi họp không chính thức, tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, Palm Spring California, sau khi Tập kết thúc chuyến công du tới Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico từ 31/05 tới 06/06.

Với TQ, tránh đi cái cốt lõi mọi người đều biết là chúng muốn làm đại bá, mà nói đây là lúc hồi sinh dân tộc, và cho rằng là trong hai thế kỷ 19 và 20 dân tộc họ bị chèn ép (?), và để thực hiện giấc mơ này, TQ chủ trương cổ súy tinh thần dân tộc kết hợp với lòng yêu nước, cổ vũ quần chúng tiến về phía trước, thúc đẩy chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Còn phía dư luận của Mỹ lẫn phương Tây, chỉ riêng về chuyện biển Đông, khi đòi quan hệ tay đôi cùng Mỹ của siêu cường mới nổi này, không khác gì là một yêu cầu Mỹ đừng có nhúng mũi vào hành vi TQ ăn cướp biển đảo của các nước lân bang. Đấy cũng là điều cho thấy trước nay TQ vẫn đang lo ngại đối với chiến lược chuyển trục của Mỹ về châu Á TBD và đây rõ ràng là động thái nhằm bao vây Trung Quốc của Hoa Thịnh Đốn.

Về chuyện con rối Bình Nhưỡng nằm trong tay tiếp hơi của TQ, ai cũng thấy rõ nó là công cụ chính để gây khó cho Mỹ, Nhật và Đại Hàn, thì nay chính TQ cần phải coi lại chuyện nuôi ong tay áo, vì chính TQ cũng đã bắt đầu gặp khó từ Bình Nhưỡng. Cho thấy khả năng thay đổi đường lối của Bắc Kinh đối với Bắc Hàn là chuyện có thể sẽ xảy ra, kể cả dựng lên một chính quyền chịu sự giật dây của TQ, mà có lúc dư luận ồn ào về người con trai cả của Kim Jong IL là Kim Jong Nam đang sống tại TQ sẽ được đưa về lãnh đạo Triều Tiên.  Vậy trong ba chủ đề nóng mà dư luận cho rằng sẽ được Mỹ-Trung chú ý bàn thảo gồm, tranh chấp biển đảo ở châu Á, tình hình Triều Tiên và an ninh mạng, thì hai chủ đề đầu vẫn là vấn đề dai dẳng từ lâu.

Chiến lược lòng tin mà thủ Xà Mâu vừa nói tại Singapore, hôm 31/05/13 chỉ là trò cười cho thiên hạ, nhưng những gì hai tay đầu sỏ Mỹ-Trung gặp nhau cuối tuần này mới là những gì quan trọng. Đây tuy không là một cuộc họp thượng đỉnh chính thức với các nghi lễ, nhưng rõ ràng nó là buổi gặp quan trọng và có tính cấp bách, người ta tiên đoán sẽ có những quyết định chiến lược thật sự giữa hai tay nhất nhì thế giới này, ngay các quan chức Mỹ cũng thấy rằng đôi bên cần gặp nhau sớm như thế, tốt hơn là đợi tới cuộc hội thượng đỉnh vào tháng 09/2013 cho Mỹ-Trung. Và cũng không phải không có lý, khi cái e ngại qua chuyện họp Mỹ-Trung, vừa kịp tiếp theo hội nghị an ninh Shangri La 2013, mà trong đó tình hình được xem như đã được định sẵn bởi một TQ đã gần như hoàn toàn kiểm soát khu vực biển Đông bằng vũ lực.

VN thân phận là nhược tiểu, đã từng là nạn nhân bởi những quyết định từ quyền lợi nước lớn, chuyện họ quyết định có lợi cho quyền lợi riêng của chính họ là điều tất nhiên, cũng chuyện Mỹ-Tầu, nhkhi xưa Kissinger gặp Chu Ân Lai tháng 06/1972 và chuyện xóa sổ miền Nam. Rồi chuyện hôm nay hội Shangri La đề nghị của phía quốc phòng VN cùng TQ là không dùng vũ lực trên biển Đông, nhưng phía TQ chưa đã trả lời có nghĩa đang cứu xét đề nghị này. Nay thứ trưởng quốc phòng tái xác nhận tàu ngầm VN chỉ là để tuần tiểu bờ biển mà thôi, những chỉ dấu này cho thấy dường như mọi tuyên bố mang tính nhún nhường e sợ của phía VN, cho thấy một nỗi lo ngại, mà dư luận đồn đoán là TQ sẽ có hành động tương tự như vụ Gạc Ma đối với những đảo thuộc Trường Sa hiện còn sót lại trong tay VN.

“TQ phải là một quốc gia mạnh mẽ hơn với quân đội hùng mạnh”, đó là một trong những cái mơ của TQ mộng, và đó cũng là cái mà đảng CSTQ qua báo chí diều hâu của họ luôn cổ súy là cứ làm thì sẽ được, cứ đánh sẽ chiến thắng. Còn mộng của An Nam cộng sản đảng, theo như tướng Vịnh ghẻ tầu thì là “trong quan hệ hai nước có rất nhiều điểm tương đồng, còn bất đồng thì chỉ là tranh chấp trên biển Đông... ngắn gọn là hai bên cần phải ứng xử hòa bình.” Và theo thủ Xà Mâu với giấc mơ hắn đang có trong đầu, thì cần “xây dựng lòng tin chiến lược, sẽ giảm căng thẳng trong vùng...” và nhất quyết là “phải có lòng tin chiến lược...”.

Ôi chao sao giấc mơ hai thầy trò thoạt nghe có vẻ nghịch nhau, nhưng ngẫm lại chúng ăn khớp nhau vô cùng, không khác gì trò tung thầy hứng, trò đưa thầy nhận – Còn chuyện biển Đông hai chóp bu Mỹ-Trung, có ngầm quyết định gì không trong cuối tuần này, thì quả thật với từng tuổi này của mỗ tôi, khó mà sống đến ngày sự thật được bạch hóa, nhưng bảo đảm trong những ngày tới các động thái của anh Tầu cộng sẽ cho mọi người hiểu thôi.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm