Kinh Khổ
Liên Hiệp Quốc phản ứng gay gắt trước sự ‘tàn nhẫn’ của ông Trump
Chính sách về người tị nạn của ông Trump đưa ra đang gây nên rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Việc hạn chế tiếp nhận người tị nạn sẽ đem lại rất nhiều khía cạnh tích cực tác động trực tiếp tới nước Mỹ, tuy nhiên, xét v
Chính sách về người tị nạn của ông Trump đưa ra đang gây nên rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Việc hạn chế tiếp nhận người tị nạn sẽ đem lại rất nhiều khía cạnh tích cực tác động trực tiếp tới nước Mỹ, tuy nhiên, xét về khía cạnh con người thì có vẻ như chính sách này lại không nhận được sự ủng hộ từ Liên Hiệp Quốc…
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế người nhập cư vào Mỹ hôm 27-1-2017. (Ảnh: Reuters)
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) hôm 28-1 đã kêu gọi chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho người tị nạn buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và khủng bố, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của chương trình tái định cư của Mỹ.
Trong một tuyên bố chung, cả hai cơ quan về vấn đề người tị nạn nêu rõ:"Nhu cầu của người tị nạn và người di cư trên toàn thế giới chưa bao giờ cao hơn hiện tại và các chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình liên quan đến người tị nạn quan trọng nhất trên thế giới".
UNHCR và IOM cũng khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ, hướng tới một mục tiêu chung là đảm bảo cho các chương trình tái định cư và di cư diễn ra an toàn.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hôm 27-1 đã ký một sắc lệnh nhằm rà soát nghiêm ngặt người nhập cư vào Mỹ, theo đó tạm dừng tiếp nhận người tị nạn đến Mỹ trong vòng bốn tháng và ngừng cấp thị thực trong vòng ít nhất 90 ngày đối với công dân Syria và sáu quốc gia khác có số lượng người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Iraq, Iran, Sudan, Libya, Somali và Yemen.
Theo tân Tổng thống Mỹ, động thái trên là nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời nhấn mạnh, chính quyền mới của ông cần thêm thời gian để xây dựng thêm các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với người tị nạn, người di cư và khách du lịch.
Hơn 30 quốc gia đang tham gia vào các chương trình tái định cư người tị nạn của UNHCR, nhằm cung cấp nơi cư trú cho những người tị nạn dễ bị tổn thương. Theo chương trình này, khoảng 25 nghìn người tị nạn đã được tiếp nhận vào Mỹ trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 cho tới cuối năm 2016.
Theo sắc lệnh mới được ký nêu trên, Mỹ sẽ tạm ngừng cấp thị thực cho người tị nạn trong bốn tháng. Tuy nhiên, khi quá trình này được tiếp tục trở lại, sẽ có ít người tị nạn được tiếp nhận vào Mỹ hơn so với năm trước. Định mức cho năm 2017 đã được thiết lập ở mức 50 nghìn người, so với 85 nghìn người trong năm 2016 dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
VOA
Chính sách về người tị nạn của ông Trump đưa ra đang gây nên rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Việc hạn chế tiếp nhận người tị nạn sẽ đem lại rất nhiều khía cạnh tích cực tác động trực tiếp tới nước Mỹ, tuy nhiên, xét về khía cạnh con người thì có vẻ như chính sách này lại không nhận được sự ủng hộ từ Liên Hiệp Quốc…
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế người nhập cư vào Mỹ hôm 27-1-2017. (Ảnh: Reuters)
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) hôm 28-1 đã kêu gọi chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho người tị nạn buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và khủng bố, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của chương trình tái định cư của Mỹ.
Trong một tuyên bố chung, cả hai cơ quan về vấn đề người tị nạn nêu rõ:"Nhu cầu của người tị nạn và người di cư trên toàn thế giới chưa bao giờ cao hơn hiện tại và các chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình liên quan đến người tị nạn quan trọng nhất trên thế giới".
UNHCR và IOM cũng khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ, hướng tới một mục tiêu chung là đảm bảo cho các chương trình tái định cư và di cư diễn ra an toàn.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hôm 27-1 đã ký một sắc lệnh nhằm rà soát nghiêm ngặt người nhập cư vào Mỹ, theo đó tạm dừng tiếp nhận người tị nạn đến Mỹ trong vòng bốn tháng và ngừng cấp thị thực trong vòng ít nhất 90 ngày đối với công dân Syria và sáu quốc gia khác có số lượng người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Iraq, Iran, Sudan, Libya, Somali và Yemen.
Theo tân Tổng thống Mỹ, động thái trên là nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời nhấn mạnh, chính quyền mới của ông cần thêm thời gian để xây dựng thêm các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với người tị nạn, người di cư và khách du lịch.
Hơn 30 quốc gia đang tham gia vào các chương trình tái định cư người tị nạn của UNHCR, nhằm cung cấp nơi cư trú cho những người tị nạn dễ bị tổn thương. Theo chương trình này, khoảng 25 nghìn người tị nạn đã được tiếp nhận vào Mỹ trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 cho tới cuối năm 2016.
Theo sắc lệnh mới được ký nêu trên, Mỹ sẽ tạm ngừng cấp thị thực cho người tị nạn trong bốn tháng. Tuy nhiên, khi quá trình này được tiếp tục trở lại, sẽ có ít người tị nạn được tiếp nhận vào Mỹ hơn so với năm trước. Định mức cho năm 2017 đã được thiết lập ở mức 50 nghìn người, so với 85 nghìn người trong năm 2016 dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
VOA
Bàn ra tán vào (1)
ngoc
Chỉ là giảm định mức nhập cư vào Mỹ thôi mà,có gì mà phải ồn ào đến thế.
Tôi cũng la dân nhập cư nên tôi hiểu họ,nhưng cũng ko thể bỏ qua quyền lợi của chính người dân trong nước nữa chứ.Các ông,các bà ngồi nơi lầu cao gác tía đâu đó hãy hướng cuộc tranh đấu thế nào để chính người dân nước sở tại cảm thấy họ an toàn và ko bị bỏ rơi.Đừng cố làm để lấy tiếng,bọn báo chí hiện đang thèm tin tức để đập Trump ghê lắm.
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Liên Hiệp Quốc phản ứng gay gắt trước sự ‘tàn nhẫn’ của ông Trump
Chính sách về người tị nạn của ông Trump đưa ra đang gây nên rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Việc hạn chế tiếp nhận người tị nạn sẽ đem lại rất nhiều khía cạnh tích cực tác động trực tiếp tới nước Mỹ, tuy nhiên, xét v
Chính sách về người tị nạn của ông Trump đưa ra đang gây nên rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Việc hạn chế tiếp nhận người tị nạn sẽ đem lại rất nhiều khía cạnh tích cực tác động trực tiếp tới nước Mỹ, tuy nhiên, xét về khía cạnh con người thì có vẻ như chính sách này lại không nhận được sự ủng hộ từ Liên Hiệp Quốc…
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế người nhập cư vào Mỹ hôm 27-1-2017. (Ảnh: Reuters)
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) hôm 28-1 đã kêu gọi chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho người tị nạn buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và khủng bố, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của chương trình tái định cư của Mỹ.
Trong một tuyên bố chung, cả hai cơ quan về vấn đề người tị nạn nêu rõ:"Nhu cầu của người tị nạn và người di cư trên toàn thế giới chưa bao giờ cao hơn hiện tại và các chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình liên quan đến người tị nạn quan trọng nhất trên thế giới".
UNHCR và IOM cũng khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ, hướng tới một mục tiêu chung là đảm bảo cho các chương trình tái định cư và di cư diễn ra an toàn.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hôm 27-1 đã ký một sắc lệnh nhằm rà soát nghiêm ngặt người nhập cư vào Mỹ, theo đó tạm dừng tiếp nhận người tị nạn đến Mỹ trong vòng bốn tháng và ngừng cấp thị thực trong vòng ít nhất 90 ngày đối với công dân Syria và sáu quốc gia khác có số lượng người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Iraq, Iran, Sudan, Libya, Somali và Yemen.
Theo tân Tổng thống Mỹ, động thái trên là nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời nhấn mạnh, chính quyền mới của ông cần thêm thời gian để xây dựng thêm các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với người tị nạn, người di cư và khách du lịch.
Hơn 30 quốc gia đang tham gia vào các chương trình tái định cư người tị nạn của UNHCR, nhằm cung cấp nơi cư trú cho những người tị nạn dễ bị tổn thương. Theo chương trình này, khoảng 25 nghìn người tị nạn đã được tiếp nhận vào Mỹ trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 cho tới cuối năm 2016.
Theo sắc lệnh mới được ký nêu trên, Mỹ sẽ tạm ngừng cấp thị thực cho người tị nạn trong bốn tháng. Tuy nhiên, khi quá trình này được tiếp tục trở lại, sẽ có ít người tị nạn được tiếp nhận vào Mỹ hơn so với năm trước. Định mức cho năm 2017 đã được thiết lập ở mức 50 nghìn người, so với 85 nghìn người trong năm 2016 dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
VOA