Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LUẬT BIỂN _ Việt Nhân

Lời lẽ quá xấc xược phải không quí vị, cũng đúng thôi bản chất chúng là bọn đế quốc, trách chăng là trách bọn hèn bán nước, vì thế một khi bọn bán nước bị lật đổ, thì bọn Chệt cộng sẽ thêm lần nữa chui ống đồng hè nhau kéo về Tầu như Tôn Sĩ Nghị năm xưa.

(HNPĐ) Vấn đề tranh chấp trên biển Đông tháng qua, anh Việt Xã Nghĩa lặng như tờ, trong khi chuyện bãi đá Scarborough giữa hai anh chàng Tầu cộng và Philippines ì xèo từ tháng trước đến giờ phải ngưng hiệp đấu. Anh Phi cho tàu quay về cảng bởi tình hình thời tiết diễn biến ngày một xấu do bão Guchol đang từ Thái Bình dương tiến tới khu vực phía bắc của quốc đảo Đông Nam Á này, Phi cho biết khi thời tiết tốt hơn sẽ đánh giá lại tình hình. Như vậy cái màn cướp biển dương oai diệu võ của anh Chệt cộng cũng tạm thời đang trong lúc nghỉ giải lao.

 

 

Trong lúc tạm ngưng đôi co với anh Phi như thế, thì đùng lại có chuyện hục hặc ngay với thằng đàn em Việt cộng về chuyện nó vừa ban bố cái luật biển, cái luật này chưa một ai biết mặt tròn mặt méo ra sao. Chỉ biết ngay trong điều một nó minh định là Hoàng và Trường sa là thuộc chủ quyền Việt Nam, thế là màn phản đối qua phản đối lại, giữa hai anh phát ngôn bộ ngoại giao hai nước, anh Việt với cái mặt đầy kịch tính, còn anh Tầu mặt cứ như loài vô cảm, cả hai như thể rô bốt luôn có cái cử chỉ dơ thẳng cánh tay về phia trước sau khi tuyên bố. Chắc tới đây quí vị cũng như mỗ tôi không cần phải dài dòng, cũng biết chúng đã nói những gì, có lắm người vừa nghe chưa hết lời chúng nói, đã phang cho một câu kèm cái bĩu môi “lại đóng trò”.  

 

Điều cũng dễ hiểu thôi, chuyện Tầu căng với anh Phi thì có ai gọi là đóng kịch đâu, trong khi hai thầy trò bốn tốt thì cứ làm bất cứ chuyện gì, dù là có đổ máu cùng người chết cũng không một ai tin chúng thành thật cả. Người ta nghi ngờ chúng từ từng chuyện một, bởi chúng khuất tất lừa dối người ta nhiều rồi, theo tâm lý một lần bất tín vạn lần không tin, vả lại phải công tâm mà nói, chúng tin vào quyền lực của chúng, người dân không ai dám hó hé về cái thật giả đúng sai. Bây giờ lâu ngày thành nếp, trong mọi hành xử chúng không cần che đậy, nên lắm lúc cái không thật nó lòi đuôi cả khúc, có người cho là chúng vụng cũng có người cho là chúng coi thường người dân mà nên cớ sự.  

 

Chuyện chúng ban bố luật biển hôm 21 tháng sáu này, có tất cả 495 thuận chỉ có 01 là không đồng ý, và cái tuyên bố là luật này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên năm tới 2013, từ nay tới đó còn những nữa năm. Như vậy biết bao biến đổi trước mắt, và cứ thế quốc hội sẽ còn khối việc phải làm, tức theo đuôi sự việc mà cải đổi những gì cần thay cho nó phù hợp, vì theo người dân nhận xét, TQ đã vi phạm chủ quyền biển đảo của VN từ A đến Z, từ ngày này qua tháng khác, nên nếu muốn ông thầy Tầu không phật lòng thì chỉ có cách sửa…luật. Như chuyện hôm đầu tháng ngày 04/06 đã có cuộc tuần tra phối hợp của hai thầy trò ngay trong thềm lục địa kinh tế của VN, thì các ngài làm luật chắc phải có khoảng riêng biệt trong bộ luật, để chuyện này không bị kẻ xấu chúng nói, là nhà nước đã cho giặc vào nhà một cách hợp pháp.  

 

Nói thì nói thế, chứ có một ai tin được là bộ luật bịp này làm ra, là để bảo vệ biển đảo cho nước Việt Nam?, trong khi nhà cầm quyền cộng sản hiện nay, cái tâm dâng hiến cùng cái óc nô lệ bắc phương đã quá rõ, thì làm sao người dân tin được chúng sẽ căn cứ vào luật để bảo vệ biển đảo?. Hay đây lại là thêm một quả lừa như mọi quả lừa, mà chúng đã cho dân ta ăn no, đến phát ách tự bao năm rồi, đương nhiên cũng cần có vai diễn phụ của thầy Tầu phù, lên tiếng í ới phản đối hòng che lấp những gì trong bóng tối thầy trò chúng “đồng thuận” cùng nhau.  

 

 

Tin bên nhà, ngày chủ nhật tới 01-07 nghe nói sẽ có cuộc xuống đường của người dân, với luật biển mới mà đấu tranh chống bọn Tầu cộng xâm lấn biển đông, ai cũng mong người dân thực hiện được chuyện này, hầu nhen lại ngọn lửa đấu tranh, đã nguội lạnh gần cả năm nay rồi. Nhưng thật lòng mà nói, mọi người vẫn cứ mong sao anh em, đấu tranh thẳng vào đối tượng, nhằm xóa bỏ vấn nạn của dân tộc thì thỏa lòng biết bao, đó là hướng thẳng mũi đấu tranh vào bọn cộng sản cầm quyền cùng hành vi bán đất bán biển của chúng.

 

 

 

 

Đó là con đường ngắn nhất và đúng đắn nhất để cứu nước, mọi hy sinh mới có ý nghĩa – Thử hỏi cứ đấu tranh lòng vòng, né tránh đối tượng cần đánh sập, thì các hy sinh của những anh em hiện còn trong vòng lao lý, có phải đó chỉ là vô ích. Tầu cộng vẫn ngang nhiên trên lãnh thổ lãnh hải nước ta, với sự “đồng thuận” của nhà nước cộng sản VN, vậy không lý gì những người đấu tranh, chịu hy sinh tù đầy vô nghĩa, trong khi đối tượng cần lật đổ, vẫn tha hồ đàn áp mọi đối kháng. Cả một lũ ngu dốt với quyền bính trong tay, chúng tự tung tự tác, còn người dân đã chấp nhận đấu tranh là chấp nhận hy sinh, thì lẽ nào không biết giá trị sự hy sinh của mình, để đặt cho đúng chổ.

 

 

Chúng tôi cũng mới được tin cuộc xuống đường tuần hành nếu có thì cũng chỉ là cuộc tuần hành trong ôn hòa phản đối TQ, nếu thế thì chúng ta có thể thấy trước được kết quả, của cuộc đấu tranh(!). Nhiều ý kiến cho rằng, chúng tôi mang nặng định kiến về nhà nước cộng sản hôm nay, vậy xin hỏi quí vị nghĩ sao khi Ủy ban đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc TQ đã gửi thư cho Ủy ban đối ngoại Quốc hội VN với lời lẽ kẻ cả như sau: “tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của TQ, ngay lập tức sửa sai và nỗ lực bảo vệ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước" - Đồng thời nói rằng Luật Biển VN "vi phạm nguyên tắc đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được cũng như vi phạm các nguyên tắc của Tuyên bố ứng xử tại Nam Hải".

Lời lẽ quá xấc xược phải không quí vị, cũng đúng thôi bản chất chúng là bọn đế quốc, trách chăng là trách bọn hèn bán nước, vì thế một khi bọn bán nước bị lật đổ, thì bọn Chệt cộng sẽ thêm lần nữa chui ống đồng hè nhau kéo về Tầu như Tôn Sĩ Nghị năm xưa.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LUẬT BIỂN _ Việt Nhân

Lời lẽ quá xấc xược phải không quí vị, cũng đúng thôi bản chất chúng là bọn đế quốc, trách chăng là trách bọn hèn bán nước, vì thế một khi bọn bán nước bị lật đổ, thì bọn Chệt cộng sẽ thêm lần nữa chui ống đồng hè nhau kéo về Tầu như Tôn Sĩ Nghị năm xưa.

(HNPĐ) Vấn đề tranh chấp trên biển Đông tháng qua, anh Việt Xã Nghĩa lặng như tờ, trong khi chuyện bãi đá Scarborough giữa hai anh chàng Tầu cộng và Philippines ì xèo từ tháng trước đến giờ phải ngưng hiệp đấu. Anh Phi cho tàu quay về cảng bởi tình hình thời tiết diễn biến ngày một xấu do bão Guchol đang từ Thái Bình dương tiến tới khu vực phía bắc của quốc đảo Đông Nam Á này, Phi cho biết khi thời tiết tốt hơn sẽ đánh giá lại tình hình. Như vậy cái màn cướp biển dương oai diệu võ của anh Chệt cộng cũng tạm thời đang trong lúc nghỉ giải lao.

 

 

Trong lúc tạm ngưng đôi co với anh Phi như thế, thì đùng lại có chuyện hục hặc ngay với thằng đàn em Việt cộng về chuyện nó vừa ban bố cái luật biển, cái luật này chưa một ai biết mặt tròn mặt méo ra sao. Chỉ biết ngay trong điều một nó minh định là Hoàng và Trường sa là thuộc chủ quyền Việt Nam, thế là màn phản đối qua phản đối lại, giữa hai anh phát ngôn bộ ngoại giao hai nước, anh Việt với cái mặt đầy kịch tính, còn anh Tầu mặt cứ như loài vô cảm, cả hai như thể rô bốt luôn có cái cử chỉ dơ thẳng cánh tay về phia trước sau khi tuyên bố. Chắc tới đây quí vị cũng như mỗ tôi không cần phải dài dòng, cũng biết chúng đã nói những gì, có lắm người vừa nghe chưa hết lời chúng nói, đã phang cho một câu kèm cái bĩu môi “lại đóng trò”.  

 

Điều cũng dễ hiểu thôi, chuyện Tầu căng với anh Phi thì có ai gọi là đóng kịch đâu, trong khi hai thầy trò bốn tốt thì cứ làm bất cứ chuyện gì, dù là có đổ máu cùng người chết cũng không một ai tin chúng thành thật cả. Người ta nghi ngờ chúng từ từng chuyện một, bởi chúng khuất tất lừa dối người ta nhiều rồi, theo tâm lý một lần bất tín vạn lần không tin, vả lại phải công tâm mà nói, chúng tin vào quyền lực của chúng, người dân không ai dám hó hé về cái thật giả đúng sai. Bây giờ lâu ngày thành nếp, trong mọi hành xử chúng không cần che đậy, nên lắm lúc cái không thật nó lòi đuôi cả khúc, có người cho là chúng vụng cũng có người cho là chúng coi thường người dân mà nên cớ sự.  

 

Chuyện chúng ban bố luật biển hôm 21 tháng sáu này, có tất cả 495 thuận chỉ có 01 là không đồng ý, và cái tuyên bố là luật này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên năm tới 2013, từ nay tới đó còn những nữa năm. Như vậy biết bao biến đổi trước mắt, và cứ thế quốc hội sẽ còn khối việc phải làm, tức theo đuôi sự việc mà cải đổi những gì cần thay cho nó phù hợp, vì theo người dân nhận xét, TQ đã vi phạm chủ quyền biển đảo của VN từ A đến Z, từ ngày này qua tháng khác, nên nếu muốn ông thầy Tầu không phật lòng thì chỉ có cách sửa…luật. Như chuyện hôm đầu tháng ngày 04/06 đã có cuộc tuần tra phối hợp của hai thầy trò ngay trong thềm lục địa kinh tế của VN, thì các ngài làm luật chắc phải có khoảng riêng biệt trong bộ luật, để chuyện này không bị kẻ xấu chúng nói, là nhà nước đã cho giặc vào nhà một cách hợp pháp.  

 

Nói thì nói thế, chứ có một ai tin được là bộ luật bịp này làm ra, là để bảo vệ biển đảo cho nước Việt Nam?, trong khi nhà cầm quyền cộng sản hiện nay, cái tâm dâng hiến cùng cái óc nô lệ bắc phương đã quá rõ, thì làm sao người dân tin được chúng sẽ căn cứ vào luật để bảo vệ biển đảo?. Hay đây lại là thêm một quả lừa như mọi quả lừa, mà chúng đã cho dân ta ăn no, đến phát ách tự bao năm rồi, đương nhiên cũng cần có vai diễn phụ của thầy Tầu phù, lên tiếng í ới phản đối hòng che lấp những gì trong bóng tối thầy trò chúng “đồng thuận” cùng nhau.  

 

 

Tin bên nhà, ngày chủ nhật tới 01-07 nghe nói sẽ có cuộc xuống đường của người dân, với luật biển mới mà đấu tranh chống bọn Tầu cộng xâm lấn biển đông, ai cũng mong người dân thực hiện được chuyện này, hầu nhen lại ngọn lửa đấu tranh, đã nguội lạnh gần cả năm nay rồi. Nhưng thật lòng mà nói, mọi người vẫn cứ mong sao anh em, đấu tranh thẳng vào đối tượng, nhằm xóa bỏ vấn nạn của dân tộc thì thỏa lòng biết bao, đó là hướng thẳng mũi đấu tranh vào bọn cộng sản cầm quyền cùng hành vi bán đất bán biển của chúng.

 

 

 

 

Đó là con đường ngắn nhất và đúng đắn nhất để cứu nước, mọi hy sinh mới có ý nghĩa – Thử hỏi cứ đấu tranh lòng vòng, né tránh đối tượng cần đánh sập, thì các hy sinh của những anh em hiện còn trong vòng lao lý, có phải đó chỉ là vô ích. Tầu cộng vẫn ngang nhiên trên lãnh thổ lãnh hải nước ta, với sự “đồng thuận” của nhà nước cộng sản VN, vậy không lý gì những người đấu tranh, chịu hy sinh tù đầy vô nghĩa, trong khi đối tượng cần lật đổ, vẫn tha hồ đàn áp mọi đối kháng. Cả một lũ ngu dốt với quyền bính trong tay, chúng tự tung tự tác, còn người dân đã chấp nhận đấu tranh là chấp nhận hy sinh, thì lẽ nào không biết giá trị sự hy sinh của mình, để đặt cho đúng chổ.

 

 

Chúng tôi cũng mới được tin cuộc xuống đường tuần hành nếu có thì cũng chỉ là cuộc tuần hành trong ôn hòa phản đối TQ, nếu thế thì chúng ta có thể thấy trước được kết quả, của cuộc đấu tranh(!). Nhiều ý kiến cho rằng, chúng tôi mang nặng định kiến về nhà nước cộng sản hôm nay, vậy xin hỏi quí vị nghĩ sao khi Ủy ban đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc TQ đã gửi thư cho Ủy ban đối ngoại Quốc hội VN với lời lẽ kẻ cả như sau: “tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của TQ, ngay lập tức sửa sai và nỗ lực bảo vệ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước" - Đồng thời nói rằng Luật Biển VN "vi phạm nguyên tắc đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được cũng như vi phạm các nguyên tắc của Tuyên bố ứng xử tại Nam Hải".

Lời lẽ quá xấc xược phải không quí vị, cũng đúng thôi bản chất chúng là bọn đế quốc, trách chăng là trách bọn hèn bán nước, vì thế một khi bọn bán nước bị lật đổ, thì bọn Chệt cộng sẽ thêm lần nữa chui ống đồng hè nhau kéo về Tầu như Tôn Sĩ Nghị năm xưa.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm