Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LẠI CHUYỆN CON THÚ ĐIÊN _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Liên tiếp chưa được trọn tuần biển đông lại đậy sóng! Hôm 30/11 tàu cá TQ lại cắt cáp tàu bình minh trong khu vực kinh tế 200 hải lý

 

(HNPĐ) Liên tiếp chưa được trọn tuần biển đông lại đậy sóng! Hôm 30/11 tàu cá TQ lại cắt cáp tàu bình minh trong khu vực kinh tế 200 hải lý, đến ngày 4/11 tể tướng nhà Chèo 3D vài câu láp giáp nói lại cái cam kết bảo vệ chủ quyền đất nước. Chuyện này là chuyện lớn, nếu chả lớn thì làm sao suốt cả mùa hè năm ngoái người dân kéo nhau xuống đường, thế là người dân chờ xem các ông chóp bu xã nghĩa có được cái màn Tạc Dăng nỗi giận hay không. Có dám triệu hồi đại sứ Tầu cộng qua dinh chủ tịt để trao kháng thư vụ việc, nhưng cuối cùng chả thấy gì chỉ thấy BBC đưa tin “Thông tấn xã Việt Nam cho hay đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để "trao công hàm phản đối”.

Vậy vụ này cũng như bao vụ khác, hai anh đại diện gặp nhau đưa nhau cái phong bì, gặp nhau ở đâu chả có thấy nói gì, không chừng ở ngoài quán cóc, trong kháng thư lẽ dĩ nhiên cũng giống như lần đầu 26/05/2011. Cũng yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam. Lần trước đến lần này là đúng năm rưỡi, chả được đồng xu nào bồi thường cũng chả có một lời lỗi phải, còn chủ quyền thì bị vi phạm bạo hơn nữa, thành phố Tam Sa như cái tát vào mặt những con lừa đang đội trên đầu cái nón 16 vàng 4 tốt.

Lắm người lạc quan tếu, cho rằng lần này anh nhà nước xã nghĩa, thành lập lực lượng kiểm ngư như là để trả đũa Trung Quốc vụ cắt cáp, mặc dầu cái đơn vị này còn nằm trên giấy, và phải cả năm sau mới được sinh ra đời. Trong khi đó ngay lập tức vừa đưa nhau phong thư, hôm trước hôm sau ngày 06/11 phía TQ qua phát ngôn viên cho rằng, "Tuyên bố của Việt Nam không đúng sự thật", bản tin cho biết thêm “Trung Quốc và Việt Nam hiện đang tiến hành đàm phán về hoạch định và cùng khai thác vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam cần phải đình chỉ hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương trên vùng biển này, đình chỉ quấy nhiễu đối với tàu cá Trung Quốc", nghe nói có cả phản đối VN cho quân đội ra đuổi tàu cá Trung Quốc.

Như ta đã biết tọa độ vị trí xảy ra sự kiện là 17º26 Vỹ Bắc và 108º02 Kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía đông nam, như vậy hoàn toàn sâu trong thềm kinh tế 200 hải lý của VN. Còn nói theo phân ranh thỏa thuận giữa hai bên qua đàm phán, cách đường phân tuyến Việt Trung 20 hải lý, vậy lại một lần nữa cho thấy nhà nước xã nghĩa, lạ bị thằng anh bá quyền Bắc Kinh chơi bẩn, vừa ăn cướp, vừa la làng. Bản chất tham lam vô độ, lật lọng, tráo trở, không hề thay đổi, ngày càng gian manh, bạo ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, tình trạng như thế chỉ còn có cách là hai tay bưng dâng biển đảo cho ngài đại Hán, nếu không dám vùng lên quật lại chúng - Thấy rõ thế chẳng đặng đừng cho một cuộc chiến mất còn, đó là suy nghĩ của mỗ tôi bình thường, còn phía bọn xã nghĩa thì chịu thôi, không biết chúng sẽ làm gì?

Nói thế vì ngày nay không ai lạ, cái tham vọng nuốt trọn biển đông trong cơn khát dầu, ngay từ những năm 2010, TQ đã vượt qua mặt Hoa kỳ trong tiêu thụ năng lượng, để trở thành quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới. Ở đây chúng ta chỉ nhìn riêng tranh chấp giữa VN và TQ trên biển Đông rõ ràng chuyện dầu là chính, sự chiếm hữu tài nguyên dầu khoáng tự khởi thủy, phía Tầu cộng chỉ có con số không. Rồi từ bản đồ lưỡi bò khoanh vùng với 80% diên tích biển đông, cho thấy trong thương thuyết tên Tầu hủi sẽ cướp được ít nhất từ phân nửa trở lên trữ lượng dầu khí của các nước nạn nhân, vì thế trong tranh chấp chúng luôn kêu gọi bắt tay cùng khai thác là thế.

Cái láu cá của tên lưu manh này đã không lừa được ai, ngay tại AMM44 (2011) Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao các nước Asean lần thứ 44, và hội thảo khu vực Asean lần thứ 18, đã diễn ra từ ngày 19 đến 23/07 tại Bali Indonesia. Thảo luận về vùng biển đang tranh chấp, TQ cũng đã lập lại lời kêu gọi gác tranh chấp cùng khai thác với các nước Asean, nhưng đã thất bại và Philippines đòi đưa ra trước tòa án quốc tế xét xử. Xưa nay chẳng có nước nhỏ nào dại đi gây sự với nước to lớn hơn mình, có sức mạnh quân sự hơn hẳn mình nhiều lần, mà chỉ có ngược lại thôi, cứ nhìn hành vi gây hấn của Trung Quốc cùng Philippines, Nhật Bản, Việt Nam… là thế giới nhìn ra được sự thật, nên lòng tin vào TQ ngày càng bị xói mòn.

Nhắc lại những chi tiết này cho thấy cái điếm của TQ, và cũng nhờ chi tiết này, đã cho thế giới biết hành động ăn cướp của TQ, nếu thật sự tài nguyên chủ quyền của chúng thì là một nước lớn liệu chúng có lòng tốt gác tranh chấp cùng khai thác với các nước nhỏ? Về phía Mỹ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại AMM45 (12/7/2012) cũng đã kêu gọi nhắm đến TQ một nước lớn có nhiều hành động doạ dẫm, bắt nạt các nước trong khu vực, TQ từng nhiều lần lên tiếng doạ dẫm, các nước có tranh chấp ở Biển Đông không được quốc tế hoá vấn đề. Ngoài ra chuyện giải quyết song phương, đưa đến kết quả tùy từng nạn nhân, điều này thấy rõ với Philippines chúng sẽ lấy được ít hơn là với Việt Nam, và một khi đưa ra quốc tế thì thằng ăn cướp có thể sẽ không được gì cả.

Để kết thúc câu chuyện hôm nay, xin cho mỗ tôi nêu lên những gì đang suy nghĩ, và xin quí vị đừng cho là mỗ tôi nói cho to chuyện, vì thực tế đã không còn là những gì đơn giản, TQ đã không còn riêng là điều bất hạnh cho mỗi VN bé nhỏ chúng ta. TQ với văn hóa văn minh đang bị thui chột, là cái họa vô cùng to lớn cho cả nhân loại, với dân trí thấp, lại được những những tay bá quyền Bắc Kinh, bơm cho liều thuốc chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chúng đang nuôi mộng bá chủ thế giới bằng con đường xua biển người đi cướp tài nguyên, đồng thời đầu độc giết người bằng bằng đủ thứ hàng hóa độc hại hòng chiếm đoạt lãnh thổ - Chắc chắn tất cả nhân loại đang là mục tiêu tiêu diệt của con thú điên TQ! 

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LẠI CHUYỆN CON THÚ ĐIÊN _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Liên tiếp chưa được trọn tuần biển đông lại đậy sóng! Hôm 30/11 tàu cá TQ lại cắt cáp tàu bình minh trong khu vực kinh tế 200 hải lý

 

(HNPĐ) Liên tiếp chưa được trọn tuần biển đông lại đậy sóng! Hôm 30/11 tàu cá TQ lại cắt cáp tàu bình minh trong khu vực kinh tế 200 hải lý, đến ngày 4/11 tể tướng nhà Chèo 3D vài câu láp giáp nói lại cái cam kết bảo vệ chủ quyền đất nước. Chuyện này là chuyện lớn, nếu chả lớn thì làm sao suốt cả mùa hè năm ngoái người dân kéo nhau xuống đường, thế là người dân chờ xem các ông chóp bu xã nghĩa có được cái màn Tạc Dăng nỗi giận hay không. Có dám triệu hồi đại sứ Tầu cộng qua dinh chủ tịt để trao kháng thư vụ việc, nhưng cuối cùng chả thấy gì chỉ thấy BBC đưa tin “Thông tấn xã Việt Nam cho hay đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để "trao công hàm phản đối”.

Vậy vụ này cũng như bao vụ khác, hai anh đại diện gặp nhau đưa nhau cái phong bì, gặp nhau ở đâu chả có thấy nói gì, không chừng ở ngoài quán cóc, trong kháng thư lẽ dĩ nhiên cũng giống như lần đầu 26/05/2011. Cũng yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam. Lần trước đến lần này là đúng năm rưỡi, chả được đồng xu nào bồi thường cũng chả có một lời lỗi phải, còn chủ quyền thì bị vi phạm bạo hơn nữa, thành phố Tam Sa như cái tát vào mặt những con lừa đang đội trên đầu cái nón 16 vàng 4 tốt.

Lắm người lạc quan tếu, cho rằng lần này anh nhà nước xã nghĩa, thành lập lực lượng kiểm ngư như là để trả đũa Trung Quốc vụ cắt cáp, mặc dầu cái đơn vị này còn nằm trên giấy, và phải cả năm sau mới được sinh ra đời. Trong khi đó ngay lập tức vừa đưa nhau phong thư, hôm trước hôm sau ngày 06/11 phía TQ qua phát ngôn viên cho rằng, "Tuyên bố của Việt Nam không đúng sự thật", bản tin cho biết thêm “Trung Quốc và Việt Nam hiện đang tiến hành đàm phán về hoạch định và cùng khai thác vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam cần phải đình chỉ hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương trên vùng biển này, đình chỉ quấy nhiễu đối với tàu cá Trung Quốc", nghe nói có cả phản đối VN cho quân đội ra đuổi tàu cá Trung Quốc.

Như ta đã biết tọa độ vị trí xảy ra sự kiện là 17º26 Vỹ Bắc và 108º02 Kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía đông nam, như vậy hoàn toàn sâu trong thềm kinh tế 200 hải lý của VN. Còn nói theo phân ranh thỏa thuận giữa hai bên qua đàm phán, cách đường phân tuyến Việt Trung 20 hải lý, vậy lại một lần nữa cho thấy nhà nước xã nghĩa, lạ bị thằng anh bá quyền Bắc Kinh chơi bẩn, vừa ăn cướp, vừa la làng. Bản chất tham lam vô độ, lật lọng, tráo trở, không hề thay đổi, ngày càng gian manh, bạo ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, tình trạng như thế chỉ còn có cách là hai tay bưng dâng biển đảo cho ngài đại Hán, nếu không dám vùng lên quật lại chúng - Thấy rõ thế chẳng đặng đừng cho một cuộc chiến mất còn, đó là suy nghĩ của mỗ tôi bình thường, còn phía bọn xã nghĩa thì chịu thôi, không biết chúng sẽ làm gì?

Nói thế vì ngày nay không ai lạ, cái tham vọng nuốt trọn biển đông trong cơn khát dầu, ngay từ những năm 2010, TQ đã vượt qua mặt Hoa kỳ trong tiêu thụ năng lượng, để trở thành quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới. Ở đây chúng ta chỉ nhìn riêng tranh chấp giữa VN và TQ trên biển Đông rõ ràng chuyện dầu là chính, sự chiếm hữu tài nguyên dầu khoáng tự khởi thủy, phía Tầu cộng chỉ có con số không. Rồi từ bản đồ lưỡi bò khoanh vùng với 80% diên tích biển đông, cho thấy trong thương thuyết tên Tầu hủi sẽ cướp được ít nhất từ phân nửa trở lên trữ lượng dầu khí của các nước nạn nhân, vì thế trong tranh chấp chúng luôn kêu gọi bắt tay cùng khai thác là thế.

Cái láu cá của tên lưu manh này đã không lừa được ai, ngay tại AMM44 (2011) Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao các nước Asean lần thứ 44, và hội thảo khu vực Asean lần thứ 18, đã diễn ra từ ngày 19 đến 23/07 tại Bali Indonesia. Thảo luận về vùng biển đang tranh chấp, TQ cũng đã lập lại lời kêu gọi gác tranh chấp cùng khai thác với các nước Asean, nhưng đã thất bại và Philippines đòi đưa ra trước tòa án quốc tế xét xử. Xưa nay chẳng có nước nhỏ nào dại đi gây sự với nước to lớn hơn mình, có sức mạnh quân sự hơn hẳn mình nhiều lần, mà chỉ có ngược lại thôi, cứ nhìn hành vi gây hấn của Trung Quốc cùng Philippines, Nhật Bản, Việt Nam… là thế giới nhìn ra được sự thật, nên lòng tin vào TQ ngày càng bị xói mòn.

Nhắc lại những chi tiết này cho thấy cái điếm của TQ, và cũng nhờ chi tiết này, đã cho thế giới biết hành động ăn cướp của TQ, nếu thật sự tài nguyên chủ quyền của chúng thì là một nước lớn liệu chúng có lòng tốt gác tranh chấp cùng khai thác với các nước nhỏ? Về phía Mỹ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại AMM45 (12/7/2012) cũng đã kêu gọi nhắm đến TQ một nước lớn có nhiều hành động doạ dẫm, bắt nạt các nước trong khu vực, TQ từng nhiều lần lên tiếng doạ dẫm, các nước có tranh chấp ở Biển Đông không được quốc tế hoá vấn đề. Ngoài ra chuyện giải quyết song phương, đưa đến kết quả tùy từng nạn nhân, điều này thấy rõ với Philippines chúng sẽ lấy được ít hơn là với Việt Nam, và một khi đưa ra quốc tế thì thằng ăn cướp có thể sẽ không được gì cả.

Để kết thúc câu chuyện hôm nay, xin cho mỗ tôi nêu lên những gì đang suy nghĩ, và xin quí vị đừng cho là mỗ tôi nói cho to chuyện, vì thực tế đã không còn là những gì đơn giản, TQ đã không còn riêng là điều bất hạnh cho mỗi VN bé nhỏ chúng ta. TQ với văn hóa văn minh đang bị thui chột, là cái họa vô cùng to lớn cho cả nhân loại, với dân trí thấp, lại được những những tay bá quyền Bắc Kinh, bơm cho liều thuốc chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chúng đang nuôi mộng bá chủ thế giới bằng con đường xua biển người đi cướp tài nguyên, đồng thời đầu độc giết người bằng bằng đủ thứ hàng hóa độc hại hòng chiếm đoạt lãnh thổ - Chắc chắn tất cả nhân loại đang là mục tiêu tiêu diệt của con thú điên TQ! 

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm