Một dự án luật của Thượng viện Mỹ nhằm chống lại thông tin sai lạc từ nước ngoài
Tháng 9 năm 2015, một người đàn ông ăn mặc như lính Mỹ đã xuất hiện trong một đoạn video, sử dụng một khẩu súng Saiga 401K do Nga sản xuất, người này đã bắn 3 phát vào một bản kinh Koran. Video này đã lan nhanh như cháy rừng trong cộng đồng Hồi giáo ở Nga, đã gây ra sự tức giận đối với Mỹ và quân đội Mỹ. Đoạn video đã kích động sâu sắc tinh thần chống Mỹ, cũng giống như vụ việc Mục sư Terry Jones ở Florida đã đốt cháy một quyển kinh Koran trong năm 2011, hành động này cũng đã gây ra bạo loạn ở Afghanistan làm chết 11 người.
Nhưng đoạn video này là được làm giả. Theo một điều tra của BBC, nó do cơ quan thông tin sai lạc của Nga dàn dựng ra, Cơ quan Nghiên cứu Internet, cũng được gọi là “troll farm”.
Những câu chuyện được dàn dựng tương tự nhằm làm hoen ố hình ảnh của phương Tây gần đây đã được Cơ quan nghiên cứu Internet tung ra. Vào tháng 6 năm 2015, Tạp chí The New York Times Magazine phát hiện cơ quan này chế tác ra một câu chuyện theo đó một công ty hóa chất ở Louisiana đã phát thải ra khí độc hại và một câu chuyện khác nói rằng có một ổ dịch Ebola ở Atlanta.
Những kiểu thông tin như vậy đã trở thành công cụ ngày càng được một số chính phủ sử dụng. Bởi đối với họ, thông tin là một vũ khí được họ sử dụng để củng cố chế độ và tấn công kẻ thù của mình.
Mỹ có thể sớm đáp trả bằng những sáng kiến riêng của mình để chống lại thông tin sai lạc.
Ngày 16 tháng 5, một dự án luật lưỡng đảng được gọi là Countering Information Warfare Act of 2016 (Đạo luật chống lại chiến tranh thông tin 2016) đã được trình lên Thượng viện, được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Rob Portman và đồng bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Christopher Murphy. Dự án đã được đọc hai lần và gửi lên Uỷ ban Đối Ngoại.
Dự án luật nêu rõ các chính phủ nước ngoài, chẳng hạn như Nga và Trung Quốc, “sử dụng thông tin sai lạc và các công cụ tuyên truyền khác để phá hoại các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ, của các đồng minh và các đối tác quan trọng của Mỹ”.
Ông Portman đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án luật trong Nhóm cố vấn Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, D.C. vào ngày 12 tháng 5 vừa qua. “Trung Quốc chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho công tác tuyên truyền ở nước ngoài, trong khi RT, kênh tin tức tuyên truyền của nhà nước Nga, chi 400 triệu đô la mỗi năm chỉ riêng cho văn phòng của họ ở Washington”.