Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

KHÔNG DÁM NÓI? - Việt Nhân

(HNPĐ) Buổi họp chợ của anh em hôm nay nơi quán ông Tư, đang là chuyện biển đông nhân hội nghị AMM-46 tại Brunei, mọi người đều thất vọng như dự đoán

 

(HNPĐ)  Buổi họp chợ của anh em hôm nay nơi quán ông Tư, đang là chuyện biển đông nhân hội nghị AMM-46 tại Brunei, mọi người đều thất vọng như dự đoán, qua bao lần họp nhưng bao năm qua, chưa một chuyện gì được giải quyết rõ ràng, và thực tế biển Đông thì đã không còn như trước. Đúng hai năm trước, những ngày tháng hè 2011 tình hình biển Đông nóng lên sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh II, lúc đó cũng quán Bến Nghé họp chợ, câu chuyện xoay quanh liệu chiến tranh giữa hai anh em “răng môi” có thể vì thế mà xảy ra? Nay hai năm trôi qua, đánh hay không đánh, diễn tiến chuyện biển đông đã đi đến đâu ai cũng đã tường, đúng sai chuyện bọn xã nghĩa là tay sai giặc Tầu đã rõ, vả lại làm sao lấy thúng mà úp được voi.

Nhận định theo cảm tính đó là cái tật cố hữu của các tay họp chợ quán Bến Nghé, các tay bình luận gia này nói như phân bua rằng, mình không phải là dân chuyên môn chỉ ăn cơm rồi ra đây ngồi bên ly cà phê để mà làm bà Tám. Chuyện sáng sáng các anh ghé đây mươi phút nữa tiếng trước khi đi làm, thì lôi chuyện thấy gì nghe gì trên báo, trên mạng để nói với nhau, cùng những gì trong đầu mình nghĩ, các anh nói những thứ đó lắm lúc nó cột các anh vào với nhau, không phải vì tranh cải hơn thua mà là cái thú khi có người cùng phe. Ông Tư nói quán ông lúc đầu cũng như mọi quán khác, bàn cờ tướng là cái cuốn hút mọi người hơn cả, nhưng từ khi tình hình quê nhà tèm lem, thì những tin biết được anh em đưa ra chia sẻ cùng nhau, bàn cờ tướng bị xếp xó.

Và hình thức sinh hoạt họp chợ cũng bắt đầu có từ đó – Trở lại câu chuyện trong quán, anh em đang lúc nói tới tình đồng chóe của hai bên 4 tốt! Một anh lôi ra bản tin của Songmoi.com nói ngày 01/07, bộ ngoại giao Trung Quốc lại ngang nhiên đưa ra tuyên bố “chủ quyền không tranh cãi và quyết tâm bảo vệ” trên các nhóm đảo thuộc Biển Đông, trong đó có Trường Sa của Việt Nam... Câu tuyên bố này xưa rồi có gì đáng để họp chợ đâu, nhưng theo anh cái đáng chú ý là trong khi mới một ngày trước đó, ngoại trưởng Tầu cộng Vương Nghị đã ca ngợi Bắc Kinh và Asean như một gia đình, và đồng ý đàm phán với các nước trong khu vực về COC trong tháng 9 tới đây, theo một tuyên bố chung được hai bên đưa ra sau buổi làm việc tại Brunei trong ngày 30/6.

Ông bạn này nói, theo ông thứ nhất là không tin được Tầu cộng, là nó có thiện chí cho làm cái thòng lọng COC tự đeo vào cổ, muốn có một COC thì phải chờ ít ra là bằng thời gian, như chờ một DOC là 9 năm, và nhanh cũng phải là 5 năm nữa khi mọi chuyện đã đâu vào đấy vừa ý nó, như nó từng nói là chỉ có thể bắt đầu nói chuyện khi “các điều kiện đã chín muồi”. Còn cái thứ hai, theo anh thấy tình hình thuận thảo giữa hai thằng bợm cộng này, giấy tờ ký cót sang tên chủ quyền chui đã có, thì cái quyết tâm bảo vệ chủ quyền mà Tầu cộng vừa nói, nó báo hiệu cho những sự kiện tương tự như những vụ Gạc Ma hay Tam Sa rồi sẽ xảy ra - Anh đưa ra câu hỏi là với tình hình hiện nay, liệu TQ sẽ làm việc đó với thái độ của kẻ cướp?

Câu anh đưa ra cứ như là hỏi đùa, một thằng ăn cướp dân một tỷ tư, nạn nhân chỉ non trăm triệu, nếu muốn thì nó sẽ đè bẹp được, nhưng cũng có người cho là sẽ nuốt không trôi, vì cái lòng tham và bá quyền. Trước kia từ khi biển Đông dậy sóng, người ta đã nhận định muốn làm gì thì làm, miễn Tầu cộng đừng rớ tới con đường huyết mạch hàng hải Biển Đông thì người ta vẫn để cho nó yên, nhưng cái thói bá quyền chiếm được biển đông, thì dễ gì Tầu cộng không thể hiện quyền làm chủ với luật chơi mới. Còn chuyện tranh chấp lãnh thổ lãnh hải đã có tòa án LHQ, kéo nhau ra đó mà tranh tụng, quốc tế không vì mấy hòn đảo của các nước mà làm lớn chuyện, ngay cả Mỹ vì thế liên minh với vài nước Đông Á mà tìm cách phối hợp, chứ thực tế cũng chưa hẳn đối đầu cùng Tầu cộng trong tranh chấp.

Nhưng nay chuyện HK trở lại can dự vào Châu Á thì là điều đã được khẳng định, phát biểu tại Brunei với các nước Đông Nam Á, ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: “Các bạn nên tuyệt đối tin tưởng, là ba năm rưỡi tới đây trong nhiệm kỳ còn lại của tổng thống Obama, các bạn sẽ thấy một sự dấn thân tràn đầy sinh lực, và nghiêm túc của Mỹ trong việc tiếp tục những nỗ lực tái cân bằng,” (nghe thì nghe chứ tin miệng John Kerry thì...). Vẫn chiến thuật cũ, Tầu cộng đã tỏ ra hòa dịu tại Brunei không ngoài ý đồ tách rời từng nước Asean để xé lẻ và dễ mua chuộc, kỳ này tại hội nghị AMM-46 lại thêm ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul, không ngần ngại cho rằng quan hệ của Asean với Trung Quốc hiện rất mạnh mẽ và đó là “trụ cột cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực” (?).

Trở lại chuyện hai thằng bợm 16 vàng 4 tốt, phải thấy tuy không ra mặt làm ngựa mồi, nhưng chỉ trong hai năm qua với tiếp tay góp sức của bọn An Nam cộng đảng, đã giúp Tầu cộng thực hiện việc lấn chiếm biển Đông một cách tốt đẹp, trong đó phần lớn lại là lãnh thổ của Việt Nam. Với câu hỏi, là liệu TQ sẽ cướp trọn biển Đông của nước ta, thực tế mà nói là nó không cướp mà nó đã mua từ bọn xã nghĩa, trong đầu nó chắc chắn nghĩ rằng là nó sẽ có được món đồ mà nó đã bỏ tiền ra mua, nhưng nó đã lầm, người chủ đất nước là người dân, và rồi đây với truyền thống chống ngoại xâm của nòi giống Việt, lại sẽ phải thêm một lần nữa cho bọn giặc phương bắc, học lại những bài học xưa mà cha ông chúng đã từng được học.

Còn bọn xã nghĩa, vấn nạn của đất nước là đây, đủ mặt chóp bu cùng bá quan đã rí rố kéo nhau sang chầu thiên triều, tội bán nước rồi chúng sẽ phải đền, nay báo đăng chuyện AMM-46 không có lấy một lời của chúng nơi hội nghị Brunei được như Philippines. Vậy đã rõ, cả một lũ tay sai cho Tầu, hãy quét sạch chúng đi mới cứu được nước!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

KHÔNG DÁM NÓI? - Việt Nhân

(HNPĐ) Buổi họp chợ của anh em hôm nay nơi quán ông Tư, đang là chuyện biển đông nhân hội nghị AMM-46 tại Brunei, mọi người đều thất vọng như dự đoán

 

(HNPĐ)  Buổi họp chợ của anh em hôm nay nơi quán ông Tư, đang là chuyện biển đông nhân hội nghị AMM-46 tại Brunei, mọi người đều thất vọng như dự đoán, qua bao lần họp nhưng bao năm qua, chưa một chuyện gì được giải quyết rõ ràng, và thực tế biển Đông thì đã không còn như trước. Đúng hai năm trước, những ngày tháng hè 2011 tình hình biển Đông nóng lên sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh II, lúc đó cũng quán Bến Nghé họp chợ, câu chuyện xoay quanh liệu chiến tranh giữa hai anh em “răng môi” có thể vì thế mà xảy ra? Nay hai năm trôi qua, đánh hay không đánh, diễn tiến chuyện biển đông đã đi đến đâu ai cũng đã tường, đúng sai chuyện bọn xã nghĩa là tay sai giặc Tầu đã rõ, vả lại làm sao lấy thúng mà úp được voi.

Nhận định theo cảm tính đó là cái tật cố hữu của các tay họp chợ quán Bến Nghé, các tay bình luận gia này nói như phân bua rằng, mình không phải là dân chuyên môn chỉ ăn cơm rồi ra đây ngồi bên ly cà phê để mà làm bà Tám. Chuyện sáng sáng các anh ghé đây mươi phút nữa tiếng trước khi đi làm, thì lôi chuyện thấy gì nghe gì trên báo, trên mạng để nói với nhau, cùng những gì trong đầu mình nghĩ, các anh nói những thứ đó lắm lúc nó cột các anh vào với nhau, không phải vì tranh cải hơn thua mà là cái thú khi có người cùng phe. Ông Tư nói quán ông lúc đầu cũng như mọi quán khác, bàn cờ tướng là cái cuốn hút mọi người hơn cả, nhưng từ khi tình hình quê nhà tèm lem, thì những tin biết được anh em đưa ra chia sẻ cùng nhau, bàn cờ tướng bị xếp xó.

Và hình thức sinh hoạt họp chợ cũng bắt đầu có từ đó – Trở lại câu chuyện trong quán, anh em đang lúc nói tới tình đồng chóe của hai bên 4 tốt! Một anh lôi ra bản tin của Songmoi.com nói ngày 01/07, bộ ngoại giao Trung Quốc lại ngang nhiên đưa ra tuyên bố “chủ quyền không tranh cãi và quyết tâm bảo vệ” trên các nhóm đảo thuộc Biển Đông, trong đó có Trường Sa của Việt Nam... Câu tuyên bố này xưa rồi có gì đáng để họp chợ đâu, nhưng theo anh cái đáng chú ý là trong khi mới một ngày trước đó, ngoại trưởng Tầu cộng Vương Nghị đã ca ngợi Bắc Kinh và Asean như một gia đình, và đồng ý đàm phán với các nước trong khu vực về COC trong tháng 9 tới đây, theo một tuyên bố chung được hai bên đưa ra sau buổi làm việc tại Brunei trong ngày 30/6.

Ông bạn này nói, theo ông thứ nhất là không tin được Tầu cộng, là nó có thiện chí cho làm cái thòng lọng COC tự đeo vào cổ, muốn có một COC thì phải chờ ít ra là bằng thời gian, như chờ một DOC là 9 năm, và nhanh cũng phải là 5 năm nữa khi mọi chuyện đã đâu vào đấy vừa ý nó, như nó từng nói là chỉ có thể bắt đầu nói chuyện khi “các điều kiện đã chín muồi”. Còn cái thứ hai, theo anh thấy tình hình thuận thảo giữa hai thằng bợm cộng này, giấy tờ ký cót sang tên chủ quyền chui đã có, thì cái quyết tâm bảo vệ chủ quyền mà Tầu cộng vừa nói, nó báo hiệu cho những sự kiện tương tự như những vụ Gạc Ma hay Tam Sa rồi sẽ xảy ra - Anh đưa ra câu hỏi là với tình hình hiện nay, liệu TQ sẽ làm việc đó với thái độ của kẻ cướp?

Câu anh đưa ra cứ như là hỏi đùa, một thằng ăn cướp dân một tỷ tư, nạn nhân chỉ non trăm triệu, nếu muốn thì nó sẽ đè bẹp được, nhưng cũng có người cho là sẽ nuốt không trôi, vì cái lòng tham và bá quyền. Trước kia từ khi biển Đông dậy sóng, người ta đã nhận định muốn làm gì thì làm, miễn Tầu cộng đừng rớ tới con đường huyết mạch hàng hải Biển Đông thì người ta vẫn để cho nó yên, nhưng cái thói bá quyền chiếm được biển đông, thì dễ gì Tầu cộng không thể hiện quyền làm chủ với luật chơi mới. Còn chuyện tranh chấp lãnh thổ lãnh hải đã có tòa án LHQ, kéo nhau ra đó mà tranh tụng, quốc tế không vì mấy hòn đảo của các nước mà làm lớn chuyện, ngay cả Mỹ vì thế liên minh với vài nước Đông Á mà tìm cách phối hợp, chứ thực tế cũng chưa hẳn đối đầu cùng Tầu cộng trong tranh chấp.

Nhưng nay chuyện HK trở lại can dự vào Châu Á thì là điều đã được khẳng định, phát biểu tại Brunei với các nước Đông Nam Á, ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: “Các bạn nên tuyệt đối tin tưởng, là ba năm rưỡi tới đây trong nhiệm kỳ còn lại của tổng thống Obama, các bạn sẽ thấy một sự dấn thân tràn đầy sinh lực, và nghiêm túc của Mỹ trong việc tiếp tục những nỗ lực tái cân bằng,” (nghe thì nghe chứ tin miệng John Kerry thì...). Vẫn chiến thuật cũ, Tầu cộng đã tỏ ra hòa dịu tại Brunei không ngoài ý đồ tách rời từng nước Asean để xé lẻ và dễ mua chuộc, kỳ này tại hội nghị AMM-46 lại thêm ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul, không ngần ngại cho rằng quan hệ của Asean với Trung Quốc hiện rất mạnh mẽ và đó là “trụ cột cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực” (?).

Trở lại chuyện hai thằng bợm 16 vàng 4 tốt, phải thấy tuy không ra mặt làm ngựa mồi, nhưng chỉ trong hai năm qua với tiếp tay góp sức của bọn An Nam cộng đảng, đã giúp Tầu cộng thực hiện việc lấn chiếm biển Đông một cách tốt đẹp, trong đó phần lớn lại là lãnh thổ của Việt Nam. Với câu hỏi, là liệu TQ sẽ cướp trọn biển Đông của nước ta, thực tế mà nói là nó không cướp mà nó đã mua từ bọn xã nghĩa, trong đầu nó chắc chắn nghĩ rằng là nó sẽ có được món đồ mà nó đã bỏ tiền ra mua, nhưng nó đã lầm, người chủ đất nước là người dân, và rồi đây với truyền thống chống ngoại xâm của nòi giống Việt, lại sẽ phải thêm một lần nữa cho bọn giặc phương bắc, học lại những bài học xưa mà cha ông chúng đã từng được học.

Còn bọn xã nghĩa, vấn nạn của đất nước là đây, đủ mặt chóp bu cùng bá quan đã rí rố kéo nhau sang chầu thiên triều, tội bán nước rồi chúng sẽ phải đền, nay báo đăng chuyện AMM-46 không có lấy một lời của chúng nơi hội nghị Brunei được như Philippines. Vậy đã rõ, cả một lũ tay sai cho Tầu, hãy quét sạch chúng đi mới cứu được nước!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm