Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Hey you, f*ck! - Việt Nhân

(HNPĐ) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tưởng thú Ma dzê in, Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ… là một nhân vật lãnh đạo có tầm cỡ vĩ đại của vịt cộng


(HNPĐ) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tưởng thú Ma dzê in, Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ… là một nhân vật lãnh đạo có tầm cỡ vĩ đại của vịt cộng, cử nhân kinh tế, nói tiếng Anh lẫn tiếng Nga làu thông (trình độ B). Đó là tiểu sử của tưởng thú xứ An Nam xã nghĩa, được trình làng công khai y như thật, do đảng An Nam cộng công bố cũng có, mà Wikipedia viết bài cũng có, sự giống nhau của cả hai là chuyện không lạ, bởi nó cũng chỉ từ một gốc đảng đưa ra.

Bây giờ trong tay đảng, đông lắm những kẻ ăn lương từ tiền thuế thằng dân như côn an mạng, dư lợn viên, hacker… được ăn chơi, bia bọt, gái gú, chỉ mỗi việc làm mưa làm gió trên internet, cáí gì có lợi cho nhà nước thì làm, thì nói, dù có đổi trắng thành đen cũng không hề gì. Cho nên khi thấy những gì Wikipedia nói, có mùi y chang đảng An Nam cộng, thì phải hiểu là nó đã bị vịt cộng thò tay vào, đảng muốn mọi cái phải giống như đảng nói cho nó thống nhất… Vì vậy mới có chuyện, tại sao Bách khoa toàn thư mở lại có mùi vẹm!

Tin thông tấn An Nam xã nghĩa: Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ, ngày 14/12/2016 đã có cuộc điện đàm với tong tong đắc cử đất Cờ Hoa là Donald Trump. Đương nhiên hai bên nói chuyện trên phôn trực tiếp, và ngôn ngữ trao đổi là tiếng Anh, ngôn ngữ ngoại giao quốc tế, và nghe nói chính thủ tướng xứ xã nghĩa đã chủ động gọi phôn… Đó là cái thường, các xứ khác cũng từng làm vậy, nhưng tưởng thú An Nam cộng, gọi cho tong tong Mẽo (kẻ thù đang giãy chết), thì dư luận lại làm ồn, người ta râm ran bàn ra tán vào với nhau nơi công cộng, quán xá.

Hai bên nói gì, thì không là cái thiên hạ thắc mắc, vả lại bản tin VNTTX cũng đã đưa tin đầy đủ, thủ tướng Ma Dzê In chúc mừng tong tong dân cử Mẽo thứ 45, và khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác, và: Tổng thống đắc cử Donald Trump đánh giá cao những thành tựu VN đạt được trong thời gian qua, những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với VN để cùng thúc đẩy quan hệ. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư VN - Mỹ thời gian tới.

Vậy thắc mắc cái gì đây, một khi cơ quan thông tấn An Nam xã nghĩa đã rõ ràng đưa tin? Chính cái đọc được rõ ràng mà thiên hạ mới thắc mắc, chuyện Putin (Nga) gọi phôn cho Donald Trump, hay cú điện giữa D.Trump và Thái Anh Văn (Đài Loan), người ta cũng chỉ cần biết nội dung những gì hai bên nói với nhau. Nhưng nay giữa Ma Dzê In và D.Trump lại khác, câu cuối bản tin: “Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư VN - Mỹ thời gian tới.” Bấy nhiêu đó đã là cái thắc mắc lớn!

Thảo luận cho thời gian tới, phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Mẽo, một đề tài không dễ cho cả những ai học vấn cao nhưng không chuyên ngành, chứ chưa nói trình độ bình dân học vụ của Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ. Dư luận cho đây là tin (vịt) khó tin (là thật) dù cho là có người viết bài cho đọc, và chuyện ồn ào nhiều nhất, vẫn là khả năng tiếng Anh của thủ tướng, mà đảng An Nam cộng lẫn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia quảng cáo là trình độ B, nhưng cái nick Ma Dzê In cho thấy khả năng thực sự của thủ tướng.

Vắn tắt xã giao chào hỏi và bàn với từng ấy nội dung như bản tin (cũng vắn tắt thôi), thời gian chí ít cũng phải mười lăm phút, ngần ấy thời gian dù có được phụ trợ bởi facetime để thủ tướng Ma Dzê In dùng tay chia động từ ‘to huơ’ thì e cuối cùng kết quả vẫn không đạt được như như bản tin nhà nước loan là cuộc điện đàm tốt đẹp. Cá nghìn ăn một D.Trump hiểu được chết liền cái thứ tiếng Anh ma-dzê-in (made in), mà theo cách phiên âm dạy tiếng Anh cho học sinh xứ xã nghĩa hôm nay, chúng được dạy calculating đọc là con-cu-lây-tinh (bóchiếu.com).

 Chuyện đâm ồn cũng bởi thằng dốt, tiếng Việt ăn nói chưa xong mà đây lại là chuyện nó nói tiếng Anh, có kẻ lại nghĩ không chừng tong tong Đỗ Nam Trân (Donald Trump) biết nói tiếng Việt, nhưng đây là chuyện thật (https://greatagain.gov/readout...): Presiden-elect Trump also received congratulations from Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc of Vietnam. The President-elect and the Prime Minister discussed a range of shared interests and agreed to work together to continue strengthening the relationship between the two nations.

Chuyện không dừng lại tại đây, gọi điện công-gà-tu-lấy-sần (congratulation) D.Trump vừa xong thì cùng ngày lại có tin từ văn phòng chính phủ, rằng sẽ cho phát triển một số tờ báo đối ngoại chuyên biệt, chủ lực mang tầm khu vực và thế giới định hướng đến năm 2030. “Định hướng nội dung báo chí đối ngoại (?), thông tin về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Bên cạnh đó, phản hồi kịp thời những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước”.

Vậy ra Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ quyết tâm in báo, tạp chí, bằng tiếng nước người như Anh, Pháp, Nga, Tầu, Tây Ban Nha, thậm chí có cả tiếng Nhật, Hàn, Đức, Ả Rập… để bắt thế giái phải nghe đảng nói (xạo), hèn chi có tin đồn nhà nước chịu chi đến hai triệu đô tiền tươi, để CNN quảng bá rằng xứ An Nam đã bò được tới mép thiên đàng xã nghĩa. Chán mớ đời! Trình trạng báo chí tiếng Việt trong nước chết dở, nay tưởng thú vẽ thêm chuyện thối, các thứ tạp chí này có khác gì tờ Nhân Dân, xin hỏi dân xứ nào mua, một khi họ lại không có thói quen đi toilet bằng giấy báo!

Chuyện vẫn chưa hết! Tại Hội nghị trực tuyến ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung diễn ra tại Hà Nội, sáng ngày 17/12 thủ tướng Ma dzê in chỉ đạo: Tiếp tục ứng phó, cứu trợ kịp thời khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, không được để thiệt hại tiếp xảy ra. Đảm bảo an toàn cho các hồ đập… Một nhà nước khốn nạn, chuyện mùa lũ lợi dụng xã lũ cứu đập thủy điện giết dân là cái dư luận đang nguyền rủa, lũ chồng lũ, hợp đồng lũ thiên nhiện và xả lũ thủy điện là cái Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ quan tâm: Đảm bảo an toàn cho các hồ đập!?

Người ta vẫn nói, đụng tới thủy điện cũng có nghĩa là đụng tới lợi ích nhóm, các nhóm này sẵn sàng vì lợi ích, mà đánh đổi mạng sống cũng như tài sản của người dân đen. Theo RFA ngày 12/12/2016 (Lũ lụt và mùa giáp hạt tại miền Trung): Một chủ tịch huyện miền núi ở Quảng Nam không muốn nêu tên, tỏ ra bức xúc: “Xả đập trên sông Vu Gia có tới 9 thủy điện luôn. Từ A Vương, Sông Tranh 1, Sông Tranh 2, Sông Bung 1, Sông Bung 2… đủ các loại thủy điện hết. Mà thủy điện thì do chủ tịch tỉnh quyết định nên dân bị nặng…

Để kết! Sau một tuần bận chuyện, nay mỗ tôi xong việc nên lại ôm bà laptop mà gõ dăm chữ hầu bạn đọc, vì rằng vẫn không có chuyện gì nóng để thưa, duy thấy mấy ngày qua Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ lăng xăng rộn chuyện, bèn làm đề tài chuyện vãn hôm nay: Hey you, F*ck. Cái tên và con người âu cũng xứng, từ ngày nhậm chức tới nay, tưởng thú nhà sản làm trò hề hơi bị nhiều, đó là mọi người cùng nhận xét không riêng mỗ tôi… Thôi cũng xong thằng dân xã nghĩa cái gì cũng thiếu, chỉ được cái xem thủ tướng chọc cười thì có dư!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (3)

quang dinh
TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ * Say say trời đất cũng lăn quay Càn khôn ôm trọn bát Điếu Cầy Vũ trụ đóm lông Tòng Thị Phóng Thị Doan Nguyễn Phú Trọng khói cay * Nhân dân tệ mạt may tay Đô la đạp máy ăn mày T.P.P Thuốc lào Tiên Lãng Mác Lê Thăng Long Hà Nội hả hê lộn bốn lề O.D.A Fuck thảm thê Cà Mau Ba X bội thề đi B bưng * Bú buồi Minh Béo Đàm Vình Hưng Quaí nhân song tấu đối nhạc rừng Tô Lâm Show Big Kim Ngân trận Đôi trâu lưỡng tánh tiếng lẫy lừng * Bầy đàn cộng sản cà tưng nội Y cục bộ thanh trừng ta đả ta Vệ sinh băng quỷ Gạc ma Formosa ngã Đống Đa Cây Da Xà Xẻo Chim Xẻo Bướm Trường Sa Tam hoàng ngũ đế Casa tội Cát Bà * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

SR
Chỏm đầu của Phúc nhô lên.......Nghiã là hộp sọ các bên tóp vào......ZIKA visus ngày nào........Phúc lây nhiễm nó trong bào thai xưa

----------------------------------------------------------------------------------

Le van Hoa
Ngó lại đám lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ loài vượn Quang , Phúc , thị mẹt Ngân , bữa cái đầu của nó ra xem có bao nhiêu chữ cái . Thế mà chúng nó ở vị trí lảnh đạo đất nước thế kỷ 21 , thời của cách mạng tin học , kinh tế toàn cầu . Các nhà trí thức dân chủ yêu nước còn chờ gì nữa mà không đứng lên dành lại quyền làm chủ đất nước , làm chủ vận mạng mình . Để lũ ngu ngồi mãi trên đầu mình sao ?Ngó lại đám lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ loài vượn Quang , Phúc , thị mẹt Ngân , bữa cái đầu của nó ra xem có bao nhiêu chữ cái . Thế mà chúng nó ở vị trí lảnh đạo đất nước thế kỷ 21 , thời của cách mạng tin học , kinh tế toàn cầu . Các nhà trí thức dân chủ yêu nước còn chờ gì nữa mà không đứng lên dành lại quyền làm chủ đất nước , làm chủ vận mạng mình . Để lũ ngu ngồi mãi trên đầu mình sao ?

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Hey you, f*ck! - Việt Nhân

(HNPĐ) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tưởng thú Ma dzê in, Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ… là một nhân vật lãnh đạo có tầm cỡ vĩ đại của vịt cộng


(HNPĐ) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tưởng thú Ma dzê in, Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ… là một nhân vật lãnh đạo có tầm cỡ vĩ đại của vịt cộng, cử nhân kinh tế, nói tiếng Anh lẫn tiếng Nga làu thông (trình độ B). Đó là tiểu sử của tưởng thú xứ An Nam xã nghĩa, được trình làng công khai y như thật, do đảng An Nam cộng công bố cũng có, mà Wikipedia viết bài cũng có, sự giống nhau của cả hai là chuyện không lạ, bởi nó cũng chỉ từ một gốc đảng đưa ra.

Bây giờ trong tay đảng, đông lắm những kẻ ăn lương từ tiền thuế thằng dân như côn an mạng, dư lợn viên, hacker… được ăn chơi, bia bọt, gái gú, chỉ mỗi việc làm mưa làm gió trên internet, cáí gì có lợi cho nhà nước thì làm, thì nói, dù có đổi trắng thành đen cũng không hề gì. Cho nên khi thấy những gì Wikipedia nói, có mùi y chang đảng An Nam cộng, thì phải hiểu là nó đã bị vịt cộng thò tay vào, đảng muốn mọi cái phải giống như đảng nói cho nó thống nhất… Vì vậy mới có chuyện, tại sao Bách khoa toàn thư mở lại có mùi vẹm!

Tin thông tấn An Nam xã nghĩa: Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ, ngày 14/12/2016 đã có cuộc điện đàm với tong tong đắc cử đất Cờ Hoa là Donald Trump. Đương nhiên hai bên nói chuyện trên phôn trực tiếp, và ngôn ngữ trao đổi là tiếng Anh, ngôn ngữ ngoại giao quốc tế, và nghe nói chính thủ tướng xứ xã nghĩa đã chủ động gọi phôn… Đó là cái thường, các xứ khác cũng từng làm vậy, nhưng tưởng thú An Nam cộng, gọi cho tong tong Mẽo (kẻ thù đang giãy chết), thì dư luận lại làm ồn, người ta râm ran bàn ra tán vào với nhau nơi công cộng, quán xá.

Hai bên nói gì, thì không là cái thiên hạ thắc mắc, vả lại bản tin VNTTX cũng đã đưa tin đầy đủ, thủ tướng Ma Dzê In chúc mừng tong tong dân cử Mẽo thứ 45, và khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác, và: Tổng thống đắc cử Donald Trump đánh giá cao những thành tựu VN đạt được trong thời gian qua, những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với VN để cùng thúc đẩy quan hệ. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư VN - Mỹ thời gian tới.

Vậy thắc mắc cái gì đây, một khi cơ quan thông tấn An Nam xã nghĩa đã rõ ràng đưa tin? Chính cái đọc được rõ ràng mà thiên hạ mới thắc mắc, chuyện Putin (Nga) gọi phôn cho Donald Trump, hay cú điện giữa D.Trump và Thái Anh Văn (Đài Loan), người ta cũng chỉ cần biết nội dung những gì hai bên nói với nhau. Nhưng nay giữa Ma Dzê In và D.Trump lại khác, câu cuối bản tin: “Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư VN - Mỹ thời gian tới.” Bấy nhiêu đó đã là cái thắc mắc lớn!

Thảo luận cho thời gian tới, phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Mẽo, một đề tài không dễ cho cả những ai học vấn cao nhưng không chuyên ngành, chứ chưa nói trình độ bình dân học vụ của Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ. Dư luận cho đây là tin (vịt) khó tin (là thật) dù cho là có người viết bài cho đọc, và chuyện ồn ào nhiều nhất, vẫn là khả năng tiếng Anh của thủ tướng, mà đảng An Nam cộng lẫn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia quảng cáo là trình độ B, nhưng cái nick Ma Dzê In cho thấy khả năng thực sự của thủ tướng.

Vắn tắt xã giao chào hỏi và bàn với từng ấy nội dung như bản tin (cũng vắn tắt thôi), thời gian chí ít cũng phải mười lăm phút, ngần ấy thời gian dù có được phụ trợ bởi facetime để thủ tướng Ma Dzê In dùng tay chia động từ ‘to huơ’ thì e cuối cùng kết quả vẫn không đạt được như như bản tin nhà nước loan là cuộc điện đàm tốt đẹp. Cá nghìn ăn một D.Trump hiểu được chết liền cái thứ tiếng Anh ma-dzê-in (made in), mà theo cách phiên âm dạy tiếng Anh cho học sinh xứ xã nghĩa hôm nay, chúng được dạy calculating đọc là con-cu-lây-tinh (bóchiếu.com).

 Chuyện đâm ồn cũng bởi thằng dốt, tiếng Việt ăn nói chưa xong mà đây lại là chuyện nó nói tiếng Anh, có kẻ lại nghĩ không chừng tong tong Đỗ Nam Trân (Donald Trump) biết nói tiếng Việt, nhưng đây là chuyện thật (https://greatagain.gov/readout...): Presiden-elect Trump also received congratulations from Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc of Vietnam. The President-elect and the Prime Minister discussed a range of shared interests and agreed to work together to continue strengthening the relationship between the two nations.

Chuyện không dừng lại tại đây, gọi điện công-gà-tu-lấy-sần (congratulation) D.Trump vừa xong thì cùng ngày lại có tin từ văn phòng chính phủ, rằng sẽ cho phát triển một số tờ báo đối ngoại chuyên biệt, chủ lực mang tầm khu vực và thế giới định hướng đến năm 2030. “Định hướng nội dung báo chí đối ngoại (?), thông tin về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Bên cạnh đó, phản hồi kịp thời những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước”.

Vậy ra Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ quyết tâm in báo, tạp chí, bằng tiếng nước người như Anh, Pháp, Nga, Tầu, Tây Ban Nha, thậm chí có cả tiếng Nhật, Hàn, Đức, Ả Rập… để bắt thế giái phải nghe đảng nói (xạo), hèn chi có tin đồn nhà nước chịu chi đến hai triệu đô tiền tươi, để CNN quảng bá rằng xứ An Nam đã bò được tới mép thiên đàng xã nghĩa. Chán mớ đời! Trình trạng báo chí tiếng Việt trong nước chết dở, nay tưởng thú vẽ thêm chuyện thối, các thứ tạp chí này có khác gì tờ Nhân Dân, xin hỏi dân xứ nào mua, một khi họ lại không có thói quen đi toilet bằng giấy báo!

Chuyện vẫn chưa hết! Tại Hội nghị trực tuyến ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung diễn ra tại Hà Nội, sáng ngày 17/12 thủ tướng Ma dzê in chỉ đạo: Tiếp tục ứng phó, cứu trợ kịp thời khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, không được để thiệt hại tiếp xảy ra. Đảm bảo an toàn cho các hồ đập… Một nhà nước khốn nạn, chuyện mùa lũ lợi dụng xã lũ cứu đập thủy điện giết dân là cái dư luận đang nguyền rủa, lũ chồng lũ, hợp đồng lũ thiên nhiện và xả lũ thủy điện là cái Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ quan tâm: Đảm bảo an toàn cho các hồ đập!?

Người ta vẫn nói, đụng tới thủy điện cũng có nghĩa là đụng tới lợi ích nhóm, các nhóm này sẵn sàng vì lợi ích, mà đánh đổi mạng sống cũng như tài sản của người dân đen. Theo RFA ngày 12/12/2016 (Lũ lụt và mùa giáp hạt tại miền Trung): Một chủ tịch huyện miền núi ở Quảng Nam không muốn nêu tên, tỏ ra bức xúc: “Xả đập trên sông Vu Gia có tới 9 thủy điện luôn. Từ A Vương, Sông Tranh 1, Sông Tranh 2, Sông Bung 1, Sông Bung 2… đủ các loại thủy điện hết. Mà thủy điện thì do chủ tịch tỉnh quyết định nên dân bị nặng…

Để kết! Sau một tuần bận chuyện, nay mỗ tôi xong việc nên lại ôm bà laptop mà gõ dăm chữ hầu bạn đọc, vì rằng vẫn không có chuyện gì nóng để thưa, duy thấy mấy ngày qua Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ lăng xăng rộn chuyện, bèn làm đề tài chuyện vãn hôm nay: Hey you, F*ck. Cái tên và con người âu cũng xứng, từ ngày nhậm chức tới nay, tưởng thú nhà sản làm trò hề hơi bị nhiều, đó là mọi người cùng nhận xét không riêng mỗ tôi… Thôi cũng xong thằng dân xã nghĩa cái gì cũng thiếu, chỉ được cái xem thủ tướng chọc cười thì có dư!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm