Kinh Khổ

GÓP Ý VỚI TS.THẮNG VỀ Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”_ Nguyễn Phúc Liên

Đây là Chiến dịch có thể được coi là phương tiện đánh lạc sự chú tâm của đồng bào Hải ngoại vào cuộc đấu tranh chính yếu TOÀN DÂN NỔI DẬY lúc này tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao về hệ quả này của Chiến dịch ?

Trọng kính Tiến sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG, 

Trước đây, nhân Phong trào ký TNT lên TT.OBAMA về trường hợp VIỆT KHANG chính trong lúc tại Việt Nam biến cố TIÊN LÃNG đang nổi bật lên khiến CSVN lo ngại, tôi đã góp chút ý kiến với Tiến sĩ và mong Phong trào TNT cho ké vào với Phong trào TNT để cho Tiên Lãng có hơi hám quốc tế. Nhưng khi viết góp ý kiến như vậy, một vài ý kiến khác trên Diễn Đàn công kích tôi, nên tôi yên luôn vì chính bản thân tôi vẫn nghĩ rằng người Việt quốc nội mới cứu được họ, chứ nước ngoài, vì quyền lợi (vật chất) nước họ mà có thể cấu kết với CSVN, chứ không phải với DÂN VN. Tôi càng mong mỏi góp ý hơn nữa khi thấy một Phong trào Hải ngoại có những hệ quả phương hại đến cuộc đấu tranh sinh tử của đồng bào tại Quốc nội.

         Cũng vậy, lần này nhân việc Tiến sĩ phát động Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”, trong lúc tình hình Kinh tế và Chính trị tại Quê Hương đến hồi sôi động trầm trọng. Trong tình hình sôi động này, chúng ta ao ước dân trong nước, mà chính yếu là Dân Oan mất nhà đất,  NỔI DẬY để đi đến dứt bỏ Cơ chế CSVN. Chúng tôi xác tín rằng toàn dân NỔI DẬY mới là con đường duy nhất CỨU NƯỚC.

         Chúng tôi xin mạo muội góp những ý kiến sau đây với Tiến sĩ dưới hình thức những câu hỏi: 

1)      Năm 1975, khi mất tài sản, thì những «Người Mỹ gốc Việt«  kia vẫn chưa có quốc tịch Mỹ mà vẫn còn mang quốc tịch Việt, nên Chính phủ Liên Bang có quyền đòi lại Tài sản của «Người Việt gốc Việt«  thời mất Tài sản hay không ?

         Tỉ dụ thời năm 1975, có một doanh nhân tên LÝ VĂN SƠN. Ông có nhà cửa đất đai rất giầu. Khi Cộng sản vào Sài Gòn, ông chạy sang Mỹ. Cộng sản tịch thu nhà cửa đất đai của ông. Năm 1990, ông có quốc tịch Mỹ với tên được thêm bớt sửa đổi cho giống quốc tế: Robert Sony LEE. Chữ SƠN được đổi ra SONY cho có vẻ Nhật, còn họ LÝ viết ra LEE cho có vẻ Tầu phù, Đại Hàn hay võ nghệ như Bruce LEE. Năm 1975, Cộng sản tịch thu nhà đất của ông, thì ông vẫn mang quốc tịch Việt Nam với tên LÝ VĂN SƠN, nghĩa là ông là «Người Việt gốc Việt«. Ngày nay, khi ông nhờ Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng can thiệp với Chính phủ Liên Bang Mỹ để đòi lại nhà đất, ông mang quốc tịch Mỹ với tên Robert Sony LEE, nghĩa là ông là «Người Mỹ gốc Việt«.

         Vì vậy, nếu Chính phủ Liên Bang Mỹ can thiệp để đòi lại nhà đất bị mất năm 1975, thì CSVN có thể trả lời rằng lúc ấy chúng tôi tịch thu nhà đất của một «Người Việt gốc Việt«, chứ không tịch thu nhà đất của một «Người Mỹ gốc Việt«  ngày nay mà Mỹ có quyền can thiệp vào.  

2)      Nếu Tài sản của «Người Việt gốc Việt«  bị tịch ở thời điểm 1975 có nguồn làm ăn bất chính, thì CSVN có quyền công kích Chính phủ Liên Bang Mỹ hay không ?

         Tỉ dụ ông LÝ VĂN SƠN trở nên giầu có bằng những nguồn làm ăn mờ ảo, bất chính như : (i) Lấy viện trợ Mỹ năm 1954 để bán riêng ; (ii) Chơi với gian thương Chợ Lớn để đánh lừa vụ chim cút ; (iii) Quen biết với một số người ăn cắp Thuốc men và Súng ống của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để bán cho Việt Cộng… Trong trường hợp này, nếu Chính phủ Liên Bang Mỹ nhất quyết đòi lại Tài sản cho ông Robert Sony LEE, «Người Mỹ gốc Việt « , thì CSVN có thể trả lời rằng đây là Tài sản mà chúng tôi tịch thu năm 1975 vì hai lý do : (a) Đó là Tài sản có nguồn bất chính ; (b) Đó là Tài sản bất chính của một «Người Việt gốc Việt«, chứ không phải của một «Người Mỹ gốc Việt«  mà Chính phủ Liên Bang Mỹ đứng ra đòi.  

3)      Tài sản do những nguồn làm ăn bất chính phải hoàn trả lại cho Dân Việt Nam chứ không trả lại cho dân Mỹ. Đó mới là CÔNG LÝ ?    

         Tỉ dụ lúc này năm 2012, con gái của Nguyễn Tấn Dũng làm ăn bất chính do Tham Nhũng, Hối Lộ, cướp đất của Dân Oan để bán cho nước ngoài, nhất là cho Tầu phù. Nếu toàn Dân NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN và một Chính phủ Dân Chủ thay thế. Chính phủ này tịch thu Tài sản của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng, nhân danh thu hồi Tài sản bất chính lại cho Dân Việt Nam. Nhưng Nguyễn Thanh Phương, nhờ chồng có quốc tịch Mỹ, sang Mỹ tỵ nạn và có được quốc tịch Mỹ theo chồng. Lúc ấy Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhờ Chính phủ Liên Bang Mỹ can thiệp để đòi Tài sản lại cho «Người Mỹ gốc Việt «  Nguyễn Thanh Phương hay không ?

         Trong trường hợp này, chúng tôi Người Việt tỵ nạn Cộng sản sẽ cực lực phản đối Chính phủ Mỹ và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhất định đòi những Tài sản bất chính của «Người Mỹ gốc Việt «  Nguyễn Thanh Phương phải được thâu hồi lại cho Dân chúng Việt Nam nhân danh CÔNG LÝ mà bất cứ Chính phủ nào cũng phải tôn trọng. 

4)      Cuộc đấu tranh của Dân Oan, nguồn NỔI DẬY của toàn dân phải được mọi người Việt tại quốc nội và hải ngoại tập trung sức lực để đẩy mạnh lúc này vì vấn đề THAM NHŨNG đất đai là tử huyệt của CSVN và vì cuộc NỔI DẬY của toàn dân là con đường duy nhất dứt bỏ Cơ chế CSVN để CỨU NƯỚC. Nếu Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” được thổi mạnh lên lúc này như thời Phong trào ký TNT lên TT.Obama, thì chúng ta có thể nghĩ đến những hệ quả sau đây : 

(4a)   Đây là Chiến dịch có thể được coi là phương tiện đánh lạc sự chú tâm của đồng bào Hải ngoại vào cuộc đấu tranh chính yếu TOÀN DÂN NỔI DẬY lúc này tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao về hệ quả này của Chiến dịch ? Tiến sĩ cũng phải lưu ý rằng một số người có thể kết tội Tiến sĩ dùng Chiến dịch như tung hỏa mù thay cho CSVN. 

(4b)   CSVN đã ngụy biện tuyên truyền rằng việc Dân Oan đòi nhà đất là do sự giật dây của « Thế lực thù địch tại nườc ngoài« . Bây giờ Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” được Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tung ra và làm mạnh, CSVN càng mượn thế ngụy biện để tuyên truyền với dân chúng rằng Phong trào DÂN OAN đòi nhà đất là đòn chính trị do Mỹ giật dây. 

         Hai Hệ quả trên đây (4a) và (4b) nếu là thực, thì Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” đi theo hướng ủng hộ việc duy trì đảng và Cơ chế CSVN. Đây là tội TÒNG PHẠM với TỘI ÁC CSVN vậy. Khi TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN thì đồng thời cũng là PHẢN BỘI lại Dân Tộc Việt Nam vì đã bao nhiêu chục năm trường rồi, Dân Tộc VN đã phải đau khổ dưới Tội Ác Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt lên Dân tộc. 

Geneva, 25.08.2012

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

GÓP Ý VỚI TS.THẮNG VỀ Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”_ Nguyễn Phúc Liên

Đây là Chiến dịch có thể được coi là phương tiện đánh lạc sự chú tâm của đồng bào Hải ngoại vào cuộc đấu tranh chính yếu TOÀN DÂN NỔI DẬY lúc này tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao về hệ quả này của Chiến dịch ?

Trọng kính Tiến sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG, 

Trước đây, nhân Phong trào ký TNT lên TT.OBAMA về trường hợp VIỆT KHANG chính trong lúc tại Việt Nam biến cố TIÊN LÃNG đang nổi bật lên khiến CSVN lo ngại, tôi đã góp chút ý kiến với Tiến sĩ và mong Phong trào TNT cho ké vào với Phong trào TNT để cho Tiên Lãng có hơi hám quốc tế. Nhưng khi viết góp ý kiến như vậy, một vài ý kiến khác trên Diễn Đàn công kích tôi, nên tôi yên luôn vì chính bản thân tôi vẫn nghĩ rằng người Việt quốc nội mới cứu được họ, chứ nước ngoài, vì quyền lợi (vật chất) nước họ mà có thể cấu kết với CSVN, chứ không phải với DÂN VN. Tôi càng mong mỏi góp ý hơn nữa khi thấy một Phong trào Hải ngoại có những hệ quả phương hại đến cuộc đấu tranh sinh tử của đồng bào tại Quốc nội.

         Cũng vậy, lần này nhân việc Tiến sĩ phát động Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”, trong lúc tình hình Kinh tế và Chính trị tại Quê Hương đến hồi sôi động trầm trọng. Trong tình hình sôi động này, chúng ta ao ước dân trong nước, mà chính yếu là Dân Oan mất nhà đất,  NỔI DẬY để đi đến dứt bỏ Cơ chế CSVN. Chúng tôi xác tín rằng toàn dân NỔI DẬY mới là con đường duy nhất CỨU NƯỚC.

         Chúng tôi xin mạo muội góp những ý kiến sau đây với Tiến sĩ dưới hình thức những câu hỏi: 

1)      Năm 1975, khi mất tài sản, thì những «Người Mỹ gốc Việt«  kia vẫn chưa có quốc tịch Mỹ mà vẫn còn mang quốc tịch Việt, nên Chính phủ Liên Bang có quyền đòi lại Tài sản của «Người Việt gốc Việt«  thời mất Tài sản hay không ?

         Tỉ dụ thời năm 1975, có một doanh nhân tên LÝ VĂN SƠN. Ông có nhà cửa đất đai rất giầu. Khi Cộng sản vào Sài Gòn, ông chạy sang Mỹ. Cộng sản tịch thu nhà cửa đất đai của ông. Năm 1990, ông có quốc tịch Mỹ với tên được thêm bớt sửa đổi cho giống quốc tế: Robert Sony LEE. Chữ SƠN được đổi ra SONY cho có vẻ Nhật, còn họ LÝ viết ra LEE cho có vẻ Tầu phù, Đại Hàn hay võ nghệ như Bruce LEE. Năm 1975, Cộng sản tịch thu nhà đất của ông, thì ông vẫn mang quốc tịch Việt Nam với tên LÝ VĂN SƠN, nghĩa là ông là «Người Việt gốc Việt«. Ngày nay, khi ông nhờ Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng can thiệp với Chính phủ Liên Bang Mỹ để đòi lại nhà đất, ông mang quốc tịch Mỹ với tên Robert Sony LEE, nghĩa là ông là «Người Mỹ gốc Việt«.

         Vì vậy, nếu Chính phủ Liên Bang Mỹ can thiệp để đòi lại nhà đất bị mất năm 1975, thì CSVN có thể trả lời rằng lúc ấy chúng tôi tịch thu nhà đất của một «Người Việt gốc Việt«, chứ không tịch thu nhà đất của một «Người Mỹ gốc Việt«  ngày nay mà Mỹ có quyền can thiệp vào.  

2)      Nếu Tài sản của «Người Việt gốc Việt«  bị tịch ở thời điểm 1975 có nguồn làm ăn bất chính, thì CSVN có quyền công kích Chính phủ Liên Bang Mỹ hay không ?

         Tỉ dụ ông LÝ VĂN SƠN trở nên giầu có bằng những nguồn làm ăn mờ ảo, bất chính như : (i) Lấy viện trợ Mỹ năm 1954 để bán riêng ; (ii) Chơi với gian thương Chợ Lớn để đánh lừa vụ chim cút ; (iii) Quen biết với một số người ăn cắp Thuốc men và Súng ống của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để bán cho Việt Cộng… Trong trường hợp này, nếu Chính phủ Liên Bang Mỹ nhất quyết đòi lại Tài sản cho ông Robert Sony LEE, «Người Mỹ gốc Việt « , thì CSVN có thể trả lời rằng đây là Tài sản mà chúng tôi tịch thu năm 1975 vì hai lý do : (a) Đó là Tài sản có nguồn bất chính ; (b) Đó là Tài sản bất chính của một «Người Việt gốc Việt«, chứ không phải của một «Người Mỹ gốc Việt«  mà Chính phủ Liên Bang Mỹ đứng ra đòi.  

3)      Tài sản do những nguồn làm ăn bất chính phải hoàn trả lại cho Dân Việt Nam chứ không trả lại cho dân Mỹ. Đó mới là CÔNG LÝ ?    

         Tỉ dụ lúc này năm 2012, con gái của Nguyễn Tấn Dũng làm ăn bất chính do Tham Nhũng, Hối Lộ, cướp đất của Dân Oan để bán cho nước ngoài, nhất là cho Tầu phù. Nếu toàn Dân NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN và một Chính phủ Dân Chủ thay thế. Chính phủ này tịch thu Tài sản của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng, nhân danh thu hồi Tài sản bất chính lại cho Dân Việt Nam. Nhưng Nguyễn Thanh Phương, nhờ chồng có quốc tịch Mỹ, sang Mỹ tỵ nạn và có được quốc tịch Mỹ theo chồng. Lúc ấy Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhờ Chính phủ Liên Bang Mỹ can thiệp để đòi Tài sản lại cho «Người Mỹ gốc Việt «  Nguyễn Thanh Phương hay không ?

         Trong trường hợp này, chúng tôi Người Việt tỵ nạn Cộng sản sẽ cực lực phản đối Chính phủ Mỹ và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhất định đòi những Tài sản bất chính của «Người Mỹ gốc Việt «  Nguyễn Thanh Phương phải được thâu hồi lại cho Dân chúng Việt Nam nhân danh CÔNG LÝ mà bất cứ Chính phủ nào cũng phải tôn trọng. 

4)      Cuộc đấu tranh của Dân Oan, nguồn NỔI DẬY của toàn dân phải được mọi người Việt tại quốc nội và hải ngoại tập trung sức lực để đẩy mạnh lúc này vì vấn đề THAM NHŨNG đất đai là tử huyệt của CSVN và vì cuộc NỔI DẬY của toàn dân là con đường duy nhất dứt bỏ Cơ chế CSVN để CỨU NƯỚC. Nếu Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” được thổi mạnh lên lúc này như thời Phong trào ký TNT lên TT.Obama, thì chúng ta có thể nghĩ đến những hệ quả sau đây : 

(4a)   Đây là Chiến dịch có thể được coi là phương tiện đánh lạc sự chú tâm của đồng bào Hải ngoại vào cuộc đấu tranh chính yếu TOÀN DÂN NỔI DẬY lúc này tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao về hệ quả này của Chiến dịch ? Tiến sĩ cũng phải lưu ý rằng một số người có thể kết tội Tiến sĩ dùng Chiến dịch như tung hỏa mù thay cho CSVN. 

(4b)   CSVN đã ngụy biện tuyên truyền rằng việc Dân Oan đòi nhà đất là do sự giật dây của « Thế lực thù địch tại nườc ngoài« . Bây giờ Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” được Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tung ra và làm mạnh, CSVN càng mượn thế ngụy biện để tuyên truyền với dân chúng rằng Phong trào DÂN OAN đòi nhà đất là đòn chính trị do Mỹ giật dây. 

         Hai Hệ quả trên đây (4a) và (4b) nếu là thực, thì Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” đi theo hướng ủng hộ việc duy trì đảng và Cơ chế CSVN. Đây là tội TÒNG PHẠM với TỘI ÁC CSVN vậy. Khi TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN thì đồng thời cũng là PHẢN BỘI lại Dân Tộc Việt Nam vì đã bao nhiêu chục năm trường rồi, Dân Tộc VN đã phải đau khổ dưới Tội Ác Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt lên Dân tộc. 

Geneva, 25.08.2012

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm