Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Dân xã nghĩa thì sao? - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện nhà tỷ phú Donald Trump, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, vẫn còn râm ran ngoài phố Bolsa, cái người ta nói về ông nhiều nhất, vẫn là chê cái lối ăn nói bị cho là hồ đồ hỗn độn.



(HNPĐ)
Chuyện nhà tỷ phú Donald Trump, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, vẫn còn râm ran ngoài phố Bolsa, cái người ta nói về ông nhiều nhất, vẫn là chê cái lối ăn nói bị cho là hồ đồ hỗn độn. Lại có người đem cái phương thức bầu cử của Mỹ ra để mà bàn dày tán mỏng, rồi cho rằng nếu tính như thông thường phổ thông đầu phiếu kết quả sẽ khác đi, hay tính theo đầu người thì kẻ thắng người thua hợp lý hơn, còn tính theo cử tri đoàn là cái lạ chỉ có ở mỗi nước Mỹ?!

Chung quy có lẽ vì không ưa, mà cái gì làm cho kết quả thay đổi đi, là được đem ra mà nói, mà bàn, đó là cái khá lạ cho người mình, sao không nhớ lại dân Việt có câu, nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Vả lại đi xứ người, như đến xứ Lào ăn mắm ngóe, mà mở miệng ra ý kiến trật chỗ thì có đến 99% là lỗ mũi ăn trầu, ở đây may là cái ồn ào chỉ những người Việt mình không thôi, nếu có anh Mỹ nào nghe và hiểu được, chắc chắn là sẽ có chuyện gây cấn hơn.

Ngồi cùng bạn, mỗ tôi bên ly cà phê mà im như thóc, anh bạn cũng thế không một lời góp, cho đến khi hai đứa ra khỏi quán, bạn hỏi ngay một câu mà dường như nó rọ rạy trong đầu anh suốt lúc ngồi trong quán: Trong cái thay đổi của một tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bọn An Nam cộng sẽ thay đổi... và người dân xã nghĩa sẽ nghĩ gì, Donald Trump chắc chăn sẽ bỏ chuyện thiên hạ sự, để dồn tâm sức vào chuyện nhà, thế chuyện nhân quyền cho dân xã nghĩa thì sao?

Nghĩ về chuyện nước mình, có những điều lòng thật mong muốn, nhưng không dám nói ra, vì nói ra sẽ bị cho rằng đó là tâm của kẻ ác! Càng thấy đất nước rụi tàn, xã hội ngày càng tha hóa, đạo đức suy đồi, đời sống những người dân lành còn lại, đang đi vào bế tắc, mà thầm mong một biến cố lớn nhỏ nào đó xảy ra, nhẹ là xung đột khu vực, nặng là chiến tranh thế giới, để thay đổi hiện trạng đen tối của dân tộc Việt đã bị từ non thế kỷ qua.

Mong chiến tranh xảy ra giữa thày trò Hán phỉ là chuyện mò kim đáy biển, chỉ còn trông nơi xung đột giữa các nước lớn, để nhờ đó có sự đổi thay cho các nước nhược tiểu. Năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, nếu không vì vận nước đen tối, không là lúc chủ nghĩa cộng sản giòi bọ, qua tay Hồ mà cộng sản Nga-Hoa đem đặt trên đầu dân Việt, thì chắc chắc một điều đất nước Việt Nam đã được được độc lập thật sự, và nay đang ngẩng cao đầu cùng thế giới năm châu, chứ có đâu nghèo đói lạc hậu nhất nhì thế giới.

Một thực tế không chối cãi như ông bà đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, dân tộc Việt từng tự hào có bốn ngàn năm văn hiến, với truyền thống hào hùng chống ngoại xâm, nay vì sống quá lâu cùng loài trùng độc, mà người dân xã nghĩa ươn hèn. Dân xứ xã nghĩa hôm nay, gái làm đĩ, trai lao nô, còn quan quyền chóp bu nhà nước là bè lũ trộm cắp, nhưng không lấy thế làm nhục, lại còn hoang tưởng với những kỳ tích tự vẽ của đảng cộng, một đảng cặn bã buôn dân bán nước, một thứ rác rưởi chưa từng có trong lịch sử dân Việt.

Nay chuyện xứ người, thực tế mà nói ngay cả đồng minh, chứ chưa nói là kẻ thù, vẫn chưa thể đoán được nước đi của Donajd Trump, nhưng những gì tuyên bố trong thời gian tranh cử ta cũng biết: America First, Trump muốn thay dổi toàn thể hệ thống thương mại quốc tế, hủy bỏ những hiệp ước tự do thương mại, phạt thuế đối với Trung Quốc. Chuyện như vậy người ta cho đây cũng là một hình thức chiến tranh thương mại... Lại nữa Trump sẽ ngăn ngừa di dân, đuổi những ai đang sống bất hợp pháp, và sẽ tạm thời không cho người Hồi giáo vào đất Mỹ.

Nhiêu đó thôi, chắc chắn là bọn An Nam cộng cũng sẽ bị ảnh hưởng! Còn người dân xã nghĩ, nói về dân chủ nhân quyền, qua rồi những Bill Clinton, John Kerry, Ted Osius… vuốt ve Hà Nội khen tiến trình dân chủ khả quan, với một người làm kinh tế như tỷ phú Donald Trump, nhân quyền dân chủ của dân xứ xã nghĩa không là cái trọng để cần phải chú ý, do đó chế độ độc tài xã nghĩa sẽ được rộng tay đàn áp, dù rằng bao năm rồi không một ai chứng minh được là vì sợ bàn tay của Mỹ, mà chúng để cho dân Việt được hưởng tự do nhân quyền!

Donald Trump chú trọng về kinh tế, Trump nhìn thấy rất rõ cái thua thiệt của một nước Mỹ trước một Tầu cộng bẩn thỉu, đã nhờ vào nước Mỹ mà giàu có, chính vì sự tiêu thụ hàng china của dân Mỹ, mà nay Tầu cộng đã đủ sức gây khó cho Mỹ trong vai trò cường quốc kinh tế. Đó là cái Trump bực và cả dân Mỹ cùng bực, Trump muốn thay đổi, vì không lý do gì Mỹ đi tiếp tay cho Tầu cộng để gây trì trệ cho chính nền kinh tế Mỹ, và một điều rất thực là một khi kinh tế mạnh, sẽ đẩy mạnh mọi thứ, đương nhiên có cả quân sự.

Chê chính sách của những người tiền nhiệm là yếu trước một Tầu cộng, mà Trump muốn thay đổi như đã nói trong lúc tranh cử, và đó cũng là cái lựa chọn của người dân Mỹ. Dân Mỹ đã thấy nơi Trump có cái nhìn tương tự cái nhìn của họ về hiện tình kinh tế nước Mỹ hôm nay, Tầu cộng trục lợi quá nhiều từ nước Mỹ, truyền thông Mỹ qua thăm dò dư luận, cũng cho thấy rằng, không ít người dân mạnh mẽ mong muốn một chính sách, cùng người chủ trương thay đổi, cứu kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi trì trệ, vực lại đời sống người dân.

Chưa nói đến những công ty Mỹ đang nuôi sống dân Tầu, chỉ một điều được đặt ra, nếu hàng hóa china bị loại bỏ tại ngay trên đất Mỹ, thì các nhà máy của Tầu cộng sẽ ra sao, nếu không muốn nói là sẽ đóng cửa rất nhiều, đời sống dân Tầu vì thế ảnh hưởng nặng, kinh tế sẽ khủng hoảng, Tập Cận Bình phải dẹp đi giấc mộng Trung Hoa của mình... Nói không là sai, trong quá khứ chính Hoa Kỳ đã tạo cơ hội cho cái họa da vàng (tàu hủ thúi) lớn mạnh, nay họa đó không là chỉ ở biển Đông, ảnh hưởng cả Mỹ, và chung cho cả thế giới phải cùng chịu.

Nếu Donald Trump có hủy bỏ TPP, Tầu cộng phần nào sẽ kiếm lợi từ việc đó, nhưng không bù được với việc Trump xét lại quy chế mậu dịch với Tầu cộng! Trump chủ trương phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi của Mỹ trong mậu dịch với china, buộc chúng phải tăng giá đồng Yuan, chấm dứt lợi dụng giá hạ nhập hàng vào Mỹ, đồng thời tạo giá cao gây khó cho hàng Mỹ nhập thị trường china. Cuộc chiến mậu dịch giữa hai tay lớn này, trâu bò húc nhau, các nước nhỏ ruồi muỗi chưa chắc đã chết, mà đôi lúc lại hưởng lợi.

An Nam xã nghĩa sẽ gặp khó khăn lớn, ăn theo và lệ thuộc vào Tầu cộng hơn 80% trên cả ba mặt kinh tế, chính trị, quân sự, đã khốn đốn nay thêm khốn đốn, thầy bị nạn thì trò chết ngất ngư. Có ý kiến cho là lúc đó Ba Đình lại láu cá đi dây, làm ngư ông trong chuyện trai cò… Bố bảo chúng không dám, hơn ai hết chúng dư biết mạng sống của chế độ là trong tay Tầu cộng, chọc giận ông chủ là bị bóp chết ngắt tức thời. Tóm lại chỉ riêng về kinh tế, Donald Trump với bấy nhiêu thôi nếu làm được, thì cũng đem về biết bao cái lợi cho nước Mỹ!

Có thể vì muốn đứng ngoài, mà về quan điểm cho vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền tại các nước xã nghĩa độc tài, Donald Trump không một lời công khai tuyên bố! Nên câu hỏi người dân xã nghĩa thì sao, khi một mai đường lối chính sách của Mỹ sẽ không còn quan tâm về nhân quyền, nếu thế nó sẽ trượt nhanh hơn theo con dốc dài. Những ngày tháng tới, sự đàn áp có gia tăng, thiết nghĩ cũng là điều bình thường, có bực bội thì cũng thế thôi, chung quy cũng bởi cái ươn hèn của người dân xã nghĩa hôm nay mà ra.

Người dân xã nghĩa hôm nay, họ chỉ ngồi nhìn người khác làm, mà không tự đấu tranh cho chính mình, các nhóm đấu tranh vẫn là con số quá ít và lẻ loi, còn số đông vẫn là những kẻ đứng bên lề với thái độ bàng quan. Bên ngoài chỉ hổ trợ và đồng hành, một khi bên trong người dân vùng lên, nay với chín chục triệu người dân, xin hỏi có tới được một trăm ngàn người, đứng lên đòi hỏi cho chính dân tộc và đất nước?

Tự do, nhân quyền, dân chủ, không là bưu kiện gửi từ nước ngoài, mà nó chỉ có được từ sự đấu tranh của người dân, cái giá phải trả là máu, có cả bằng sinh mạng. Bầu cử tổng thống xứ Hoa kỳ lần thứ 45 này, một lần nữa mọi người được thấy cái tự do của người Mỹ với sự chọn lựa theo ý của họ, và người khi được đắc cử đã có câu nói đáng suy nghĩ: “Việc đầu tiên tôi làm là không lãnh lương”.

Nhìn lại xứ xã nghĩa thối um, tổng bí thư đảng ôm tượng vàng 50 ký, chủ tịch nước, thủ tướng, nhà nước là những thằng ăn cắp, người dân thì vô cảm cả với vận mệnh của đất nước mình… Vậy câu bạn hỏi, trả lời không khó: Là còn khổ dài, cho đến khi nào biết rằng, tự do, dân chủ, nhân quyền, là cái phải đứng lên đòi, không phải chờ như một quà tặng từ người khác!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Dân xã nghĩa thì sao? - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện nhà tỷ phú Donald Trump, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, vẫn còn râm ran ngoài phố Bolsa, cái người ta nói về ông nhiều nhất, vẫn là chê cái lối ăn nói bị cho là hồ đồ hỗn độn.



(HNPĐ)
Chuyện nhà tỷ phú Donald Trump, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, vẫn còn râm ran ngoài phố Bolsa, cái người ta nói về ông nhiều nhất, vẫn là chê cái lối ăn nói bị cho là hồ đồ hỗn độn. Lại có người đem cái phương thức bầu cử của Mỹ ra để mà bàn dày tán mỏng, rồi cho rằng nếu tính như thông thường phổ thông đầu phiếu kết quả sẽ khác đi, hay tính theo đầu người thì kẻ thắng người thua hợp lý hơn, còn tính theo cử tri đoàn là cái lạ chỉ có ở mỗi nước Mỹ?!

Chung quy có lẽ vì không ưa, mà cái gì làm cho kết quả thay đổi đi, là được đem ra mà nói, mà bàn, đó là cái khá lạ cho người mình, sao không nhớ lại dân Việt có câu, nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Vả lại đi xứ người, như đến xứ Lào ăn mắm ngóe, mà mở miệng ra ý kiến trật chỗ thì có đến 99% là lỗ mũi ăn trầu, ở đây may là cái ồn ào chỉ những người Việt mình không thôi, nếu có anh Mỹ nào nghe và hiểu được, chắc chắn là sẽ có chuyện gây cấn hơn.

Ngồi cùng bạn, mỗ tôi bên ly cà phê mà im như thóc, anh bạn cũng thế không một lời góp, cho đến khi hai đứa ra khỏi quán, bạn hỏi ngay một câu mà dường như nó rọ rạy trong đầu anh suốt lúc ngồi trong quán: Trong cái thay đổi của một tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bọn An Nam cộng sẽ thay đổi... và người dân xã nghĩa sẽ nghĩ gì, Donald Trump chắc chăn sẽ bỏ chuyện thiên hạ sự, để dồn tâm sức vào chuyện nhà, thế chuyện nhân quyền cho dân xã nghĩa thì sao?

Nghĩ về chuyện nước mình, có những điều lòng thật mong muốn, nhưng không dám nói ra, vì nói ra sẽ bị cho rằng đó là tâm của kẻ ác! Càng thấy đất nước rụi tàn, xã hội ngày càng tha hóa, đạo đức suy đồi, đời sống những người dân lành còn lại, đang đi vào bế tắc, mà thầm mong một biến cố lớn nhỏ nào đó xảy ra, nhẹ là xung đột khu vực, nặng là chiến tranh thế giới, để thay đổi hiện trạng đen tối của dân tộc Việt đã bị từ non thế kỷ qua.

Mong chiến tranh xảy ra giữa thày trò Hán phỉ là chuyện mò kim đáy biển, chỉ còn trông nơi xung đột giữa các nước lớn, để nhờ đó có sự đổi thay cho các nước nhược tiểu. Năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, nếu không vì vận nước đen tối, không là lúc chủ nghĩa cộng sản giòi bọ, qua tay Hồ mà cộng sản Nga-Hoa đem đặt trên đầu dân Việt, thì chắc chắc một điều đất nước Việt Nam đã được được độc lập thật sự, và nay đang ngẩng cao đầu cùng thế giới năm châu, chứ có đâu nghèo đói lạc hậu nhất nhì thế giới.

Một thực tế không chối cãi như ông bà đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, dân tộc Việt từng tự hào có bốn ngàn năm văn hiến, với truyền thống hào hùng chống ngoại xâm, nay vì sống quá lâu cùng loài trùng độc, mà người dân xã nghĩa ươn hèn. Dân xứ xã nghĩa hôm nay, gái làm đĩ, trai lao nô, còn quan quyền chóp bu nhà nước là bè lũ trộm cắp, nhưng không lấy thế làm nhục, lại còn hoang tưởng với những kỳ tích tự vẽ của đảng cộng, một đảng cặn bã buôn dân bán nước, một thứ rác rưởi chưa từng có trong lịch sử dân Việt.

Nay chuyện xứ người, thực tế mà nói ngay cả đồng minh, chứ chưa nói là kẻ thù, vẫn chưa thể đoán được nước đi của Donajd Trump, nhưng những gì tuyên bố trong thời gian tranh cử ta cũng biết: America First, Trump muốn thay dổi toàn thể hệ thống thương mại quốc tế, hủy bỏ những hiệp ước tự do thương mại, phạt thuế đối với Trung Quốc. Chuyện như vậy người ta cho đây cũng là một hình thức chiến tranh thương mại... Lại nữa Trump sẽ ngăn ngừa di dân, đuổi những ai đang sống bất hợp pháp, và sẽ tạm thời không cho người Hồi giáo vào đất Mỹ.

Nhiêu đó thôi, chắc chắn là bọn An Nam cộng cũng sẽ bị ảnh hưởng! Còn người dân xã nghĩ, nói về dân chủ nhân quyền, qua rồi những Bill Clinton, John Kerry, Ted Osius… vuốt ve Hà Nội khen tiến trình dân chủ khả quan, với một người làm kinh tế như tỷ phú Donald Trump, nhân quyền dân chủ của dân xứ xã nghĩa không là cái trọng để cần phải chú ý, do đó chế độ độc tài xã nghĩa sẽ được rộng tay đàn áp, dù rằng bao năm rồi không một ai chứng minh được là vì sợ bàn tay của Mỹ, mà chúng để cho dân Việt được hưởng tự do nhân quyền!

Donald Trump chú trọng về kinh tế, Trump nhìn thấy rất rõ cái thua thiệt của một nước Mỹ trước một Tầu cộng bẩn thỉu, đã nhờ vào nước Mỹ mà giàu có, chính vì sự tiêu thụ hàng china của dân Mỹ, mà nay Tầu cộng đã đủ sức gây khó cho Mỹ trong vai trò cường quốc kinh tế. Đó là cái Trump bực và cả dân Mỹ cùng bực, Trump muốn thay đổi, vì không lý do gì Mỹ đi tiếp tay cho Tầu cộng để gây trì trệ cho chính nền kinh tế Mỹ, và một điều rất thực là một khi kinh tế mạnh, sẽ đẩy mạnh mọi thứ, đương nhiên có cả quân sự.

Chê chính sách của những người tiền nhiệm là yếu trước một Tầu cộng, mà Trump muốn thay đổi như đã nói trong lúc tranh cử, và đó cũng là cái lựa chọn của người dân Mỹ. Dân Mỹ đã thấy nơi Trump có cái nhìn tương tự cái nhìn của họ về hiện tình kinh tế nước Mỹ hôm nay, Tầu cộng trục lợi quá nhiều từ nước Mỹ, truyền thông Mỹ qua thăm dò dư luận, cũng cho thấy rằng, không ít người dân mạnh mẽ mong muốn một chính sách, cùng người chủ trương thay đổi, cứu kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi trì trệ, vực lại đời sống người dân.

Chưa nói đến những công ty Mỹ đang nuôi sống dân Tầu, chỉ một điều được đặt ra, nếu hàng hóa china bị loại bỏ tại ngay trên đất Mỹ, thì các nhà máy của Tầu cộng sẽ ra sao, nếu không muốn nói là sẽ đóng cửa rất nhiều, đời sống dân Tầu vì thế ảnh hưởng nặng, kinh tế sẽ khủng hoảng, Tập Cận Bình phải dẹp đi giấc mộng Trung Hoa của mình... Nói không là sai, trong quá khứ chính Hoa Kỳ đã tạo cơ hội cho cái họa da vàng (tàu hủ thúi) lớn mạnh, nay họa đó không là chỉ ở biển Đông, ảnh hưởng cả Mỹ, và chung cho cả thế giới phải cùng chịu.

Nếu Donald Trump có hủy bỏ TPP, Tầu cộng phần nào sẽ kiếm lợi từ việc đó, nhưng không bù được với việc Trump xét lại quy chế mậu dịch với Tầu cộng! Trump chủ trương phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi của Mỹ trong mậu dịch với china, buộc chúng phải tăng giá đồng Yuan, chấm dứt lợi dụng giá hạ nhập hàng vào Mỹ, đồng thời tạo giá cao gây khó cho hàng Mỹ nhập thị trường china. Cuộc chiến mậu dịch giữa hai tay lớn này, trâu bò húc nhau, các nước nhỏ ruồi muỗi chưa chắc đã chết, mà đôi lúc lại hưởng lợi.

An Nam xã nghĩa sẽ gặp khó khăn lớn, ăn theo và lệ thuộc vào Tầu cộng hơn 80% trên cả ba mặt kinh tế, chính trị, quân sự, đã khốn đốn nay thêm khốn đốn, thầy bị nạn thì trò chết ngất ngư. Có ý kiến cho là lúc đó Ba Đình lại láu cá đi dây, làm ngư ông trong chuyện trai cò… Bố bảo chúng không dám, hơn ai hết chúng dư biết mạng sống của chế độ là trong tay Tầu cộng, chọc giận ông chủ là bị bóp chết ngắt tức thời. Tóm lại chỉ riêng về kinh tế, Donald Trump với bấy nhiêu thôi nếu làm được, thì cũng đem về biết bao cái lợi cho nước Mỹ!

Có thể vì muốn đứng ngoài, mà về quan điểm cho vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền tại các nước xã nghĩa độc tài, Donald Trump không một lời công khai tuyên bố! Nên câu hỏi người dân xã nghĩa thì sao, khi một mai đường lối chính sách của Mỹ sẽ không còn quan tâm về nhân quyền, nếu thế nó sẽ trượt nhanh hơn theo con dốc dài. Những ngày tháng tới, sự đàn áp có gia tăng, thiết nghĩ cũng là điều bình thường, có bực bội thì cũng thế thôi, chung quy cũng bởi cái ươn hèn của người dân xã nghĩa hôm nay mà ra.

Người dân xã nghĩa hôm nay, họ chỉ ngồi nhìn người khác làm, mà không tự đấu tranh cho chính mình, các nhóm đấu tranh vẫn là con số quá ít và lẻ loi, còn số đông vẫn là những kẻ đứng bên lề với thái độ bàng quan. Bên ngoài chỉ hổ trợ và đồng hành, một khi bên trong người dân vùng lên, nay với chín chục triệu người dân, xin hỏi có tới được một trăm ngàn người, đứng lên đòi hỏi cho chính dân tộc và đất nước?

Tự do, nhân quyền, dân chủ, không là bưu kiện gửi từ nước ngoài, mà nó chỉ có được từ sự đấu tranh của người dân, cái giá phải trả là máu, có cả bằng sinh mạng. Bầu cử tổng thống xứ Hoa kỳ lần thứ 45 này, một lần nữa mọi người được thấy cái tự do của người Mỹ với sự chọn lựa theo ý của họ, và người khi được đắc cử đã có câu nói đáng suy nghĩ: “Việc đầu tiên tôi làm là không lãnh lương”.

Nhìn lại xứ xã nghĩa thối um, tổng bí thư đảng ôm tượng vàng 50 ký, chủ tịch nước, thủ tướng, nhà nước là những thằng ăn cắp, người dân thì vô cảm cả với vận mệnh của đất nước mình… Vậy câu bạn hỏi, trả lời không khó: Là còn khổ dài, cho đến khi nào biết rằng, tự do, dân chủ, nhân quyền, là cái phải đứng lên đòi, không phải chờ như một quà tặng từ người khác!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm