TIN CỘNG ĐỒNG

Dạ tiệc kỷ niệm 15 năm thành lập Liên Trường Trung Học VN-Bài THANH PHONG

Liên Trường Trung Học Việt Nam - Nam California được thành lập cách nay 15 năm.

 (VienDongDaily.Com - 24/08/2016) 
WESTMINSTER - Liên Trường Trung Học Việt Nam - Nam California được thành lập cách nay 15 năm. Liên Trường qui tụ các Trường Trung Học nổi tiếng tại miền Nam trước 1975 như: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Taberd, Quốc Gia Nghĩa Tử (Saigon); Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy) Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Pleime (Pleiku), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) và Nữ Trung Học Nha Trang. Đánh dấu 15 năm ngày thành lập, Liên Trường đã tổ chức dạ tiệc vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 21.8.2016 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Điều hành tổng quát là CVA Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Liên Trường 15 năm qua). Ngoài ra, một lực lượng đông đảo MC điều hợp chương trình gồm: NT Mai Đông Thành, CVA Nguyễn Mai, NT/CVA Đỗ Kim Thiện và Bích Phượng.

Ban Tổ Chức kỷ niệm 15 năm thành lập Liên Trường (Thanh Phong/Viễn Đông)

Chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ do NT/CVA Đỗ Kim Thiện điều khiển. Các cựu nữ sinh trong đồng phục áo dài màu vàng làm sáng rực sân khấu, Sau lưng các cựu nữ sinh có các cựu nam sinh trong bộ âu phục tươm tất đứng trên sân khấu hát quốc ca. Sau đó, mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên mới qua đời ngày 17 tháng 8, 2016, hưởng thọ 84 tuổi.

Sau phút mặc niệm, ban hợp ca liên trường cùng đồng ca nhạc phẩm “Hè Về”. Tiếp nối, MC Bích Phượng và Nguyễn Mai thay phiên nhau giới thiệu quý vị giáo sư, quan khách, các trường tham dự và giới truyền thông hiện diện,trong đó có Thầy Dương Ngọc Sum (Petrus Ký), cô Vũ Ngọc Mai (Lê Văn Duyệt), Thầy Vũ Lang & Triều Vinh (Nguyễn Trãi), Trường Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền và Pleiku có GS Bùi Mỹ Dương và Trường Châu Văn Tiếp có GS Phạm Thanh Mai. Về phía quan khách có GSV Andrew Đỗ và phu nhân cùng cô Vivian Cao, Phụ Tá Đặc Biệt cho GSV. Các cơ quan truyền thông và danh sách các trường tham dự cũng được xướng danh đầy đủ như đã nêu ở phần trên..

NT Mai Đông Thành, Chủ Tịch Luân phiên lên chào mừng quý Thầy, Cô, quan khách và các cựu học sinh cũng như các cơ quan truyền thông. Kế tiếp, CVA Nguyễn Mai giới thiệu ban tổ chức, các cựu Chủ Tịch Liên Trường trong 15 năm qua và mời lên sân khấu chụp hình lưu niệm.

Các cựu Chủ Tịch Luân Phiên LT, những người đã có công duy trì, phát triển Liên Trường 15 năm qua (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trước khi bước sang phần tiệc mừng và văn nghệ, ban tổ chức giới thiệu Đặc San Liên Trường năm 2016 do Ban Điều Hợp Liên Trường thực hiện. Đặc san dày 210 trang, trong đó ngoài nhiều trang hình ảnh sinh hoạt Liên Trường trong những năm qua còn có nhiều bài viết của các giáo sư và cựu học sinh như bài “Một Chuyến Vượt Biển Kinh Hoàng” của GS Dương Ngọc Sum; bài Mạn đàm của cố GS Nguyễn Thanh Liêm, bài Sư Đạo Tôn của GS Nguyễn Trung Quân, Hiệu Trưởng PTG/ĐTĐ Cần Thơ; bài Sao Anh Nỡ Phụ Tình Em của CVA Nghiêm Bảo Thiện, bài Phiếm Ký Cũng Đã Là Một Thoáng Hương Xưa của TV Mai Khanh Lê Ngọc Phú v.v..

Chương trình văn nghệ được giao cho CVA Phạm Đức Thạnh và Minh Hiền phụ trách. Mở đầu với các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt qua bản hợp ca “Mùa Hợp Tấu.” Tiếp đến hai giọng ca mượt mà của cựu nữ sinh Trưng Vương: Như An, Vương Lan với nhạc phẩm “Hãy Yêu Nhau Đi và màn múa “Huế Xưa” do Nhóm Phù Sa trình diễn thật uyển chuyển. 

Các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt và một số thân hữu tiếp tục chương trình với Nhạc cảnh “Liên Khúc Học Trò”. Hai nghệ sĩ Nga Mi – Lãng Minh trình diễn một tiết mục đặc biệt. Kế đến là nhạc cảnh ca diễn: Nếu Anh Về Bên Em - Nếu Anh Về Quê Hương với sự trình bày của 12 cựu nữ sinh Liên Trường. GL.Thanh Mai đạo diễn nhạc cảnh “Áo Tân Thời” làm không khí vui nhộn hẳn lên. Tôi Yêu là nhạc phẩm do ban tam ca Bích Vân, Đức Toàn và Ngọc Yến của Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền trình bày, rồi đến nhạc cảnh “Tiếng Trống Cao Nguyên” do trường Châu Văn Tiếp và thân hữu trình diễn cũng lôi kéo mọi người chăm chú theo dõi.

Đến đây, để chứng tỏ nam nhi là phái mạnh, các cựu nam sinh Liên Trường lên đồng ca bài “Khỏe Vì Nước,” mọi người có mặt vỗ tay hát theo và “Bài Tango Cho Em” do các cựu nữ sinh Lê Ngọc Hân và Tú Quỳnh trình bày đã kết thúc chương trình văn nghệ để chuyển qua Dạ Vũ do NT/CVA Đỗ Kim Thiện và LVD Đặng Thị Cần điều hợp. Cuối cùng là lời cảm tạ của đại diện ban tổ chức và Chương trình Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Liên Trường kết thúc hơn 11 giờ đêm cùng ngày.

Mai Nguyen chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Dạ tiệc kỷ niệm 15 năm thành lập Liên Trường Trung Học VN-Bài THANH PHONG

Liên Trường Trung Học Việt Nam - Nam California được thành lập cách nay 15 năm.

 (VienDongDaily.Com - 24/08/2016) 
WESTMINSTER - Liên Trường Trung Học Việt Nam - Nam California được thành lập cách nay 15 năm. Liên Trường qui tụ các Trường Trung Học nổi tiếng tại miền Nam trước 1975 như: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Taberd, Quốc Gia Nghĩa Tử (Saigon); Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy) Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Pleime (Pleiku), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) và Nữ Trung Học Nha Trang. Đánh dấu 15 năm ngày thành lập, Liên Trường đã tổ chức dạ tiệc vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 21.8.2016 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Điều hành tổng quát là CVA Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Liên Trường 15 năm qua). Ngoài ra, một lực lượng đông đảo MC điều hợp chương trình gồm: NT Mai Đông Thành, CVA Nguyễn Mai, NT/CVA Đỗ Kim Thiện và Bích Phượng.

Ban Tổ Chức kỷ niệm 15 năm thành lập Liên Trường (Thanh Phong/Viễn Đông)

Chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ do NT/CVA Đỗ Kim Thiện điều khiển. Các cựu nữ sinh trong đồng phục áo dài màu vàng làm sáng rực sân khấu, Sau lưng các cựu nữ sinh có các cựu nam sinh trong bộ âu phục tươm tất đứng trên sân khấu hát quốc ca. Sau đó, mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên mới qua đời ngày 17 tháng 8, 2016, hưởng thọ 84 tuổi.

Sau phút mặc niệm, ban hợp ca liên trường cùng đồng ca nhạc phẩm “Hè Về”. Tiếp nối, MC Bích Phượng và Nguyễn Mai thay phiên nhau giới thiệu quý vị giáo sư, quan khách, các trường tham dự và giới truyền thông hiện diện,trong đó có Thầy Dương Ngọc Sum (Petrus Ký), cô Vũ Ngọc Mai (Lê Văn Duyệt), Thầy Vũ Lang & Triều Vinh (Nguyễn Trãi), Trường Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền và Pleiku có GS Bùi Mỹ Dương và Trường Châu Văn Tiếp có GS Phạm Thanh Mai. Về phía quan khách có GSV Andrew Đỗ và phu nhân cùng cô Vivian Cao, Phụ Tá Đặc Biệt cho GSV. Các cơ quan truyền thông và danh sách các trường tham dự cũng được xướng danh đầy đủ như đã nêu ở phần trên..

NT Mai Đông Thành, Chủ Tịch Luân phiên lên chào mừng quý Thầy, Cô, quan khách và các cựu học sinh cũng như các cơ quan truyền thông. Kế tiếp, CVA Nguyễn Mai giới thiệu ban tổ chức, các cựu Chủ Tịch Liên Trường trong 15 năm qua và mời lên sân khấu chụp hình lưu niệm.

Các cựu Chủ Tịch Luân Phiên LT, những người đã có công duy trì, phát triển Liên Trường 15 năm qua (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trước khi bước sang phần tiệc mừng và văn nghệ, ban tổ chức giới thiệu Đặc San Liên Trường năm 2016 do Ban Điều Hợp Liên Trường thực hiện. Đặc san dày 210 trang, trong đó ngoài nhiều trang hình ảnh sinh hoạt Liên Trường trong những năm qua còn có nhiều bài viết của các giáo sư và cựu học sinh như bài “Một Chuyến Vượt Biển Kinh Hoàng” của GS Dương Ngọc Sum; bài Mạn đàm của cố GS Nguyễn Thanh Liêm, bài Sư Đạo Tôn của GS Nguyễn Trung Quân, Hiệu Trưởng PTG/ĐTĐ Cần Thơ; bài Sao Anh Nỡ Phụ Tình Em của CVA Nghiêm Bảo Thiện, bài Phiếm Ký Cũng Đã Là Một Thoáng Hương Xưa của TV Mai Khanh Lê Ngọc Phú v.v..

Chương trình văn nghệ được giao cho CVA Phạm Đức Thạnh và Minh Hiền phụ trách. Mở đầu với các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt qua bản hợp ca “Mùa Hợp Tấu.” Tiếp đến hai giọng ca mượt mà của cựu nữ sinh Trưng Vương: Như An, Vương Lan với nhạc phẩm “Hãy Yêu Nhau Đi và màn múa “Huế Xưa” do Nhóm Phù Sa trình diễn thật uyển chuyển. 

Các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt và một số thân hữu tiếp tục chương trình với Nhạc cảnh “Liên Khúc Học Trò”. Hai nghệ sĩ Nga Mi – Lãng Minh trình diễn một tiết mục đặc biệt. Kế đến là nhạc cảnh ca diễn: Nếu Anh Về Bên Em - Nếu Anh Về Quê Hương với sự trình bày của 12 cựu nữ sinh Liên Trường. GL.Thanh Mai đạo diễn nhạc cảnh “Áo Tân Thời” làm không khí vui nhộn hẳn lên. Tôi Yêu là nhạc phẩm do ban tam ca Bích Vân, Đức Toàn và Ngọc Yến của Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền trình bày, rồi đến nhạc cảnh “Tiếng Trống Cao Nguyên” do trường Châu Văn Tiếp và thân hữu trình diễn cũng lôi kéo mọi người chăm chú theo dõi.

Đến đây, để chứng tỏ nam nhi là phái mạnh, các cựu nam sinh Liên Trường lên đồng ca bài “Khỏe Vì Nước,” mọi người có mặt vỗ tay hát theo và “Bài Tango Cho Em” do các cựu nữ sinh Lê Ngọc Hân và Tú Quỳnh trình bày đã kết thúc chương trình văn nghệ để chuyển qua Dạ Vũ do NT/CVA Đỗ Kim Thiện và LVD Đặng Thị Cần điều hợp. Cuối cùng là lời cảm tạ của đại diện ban tổ chức và Chương trình Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Liên Trường kết thúc hơn 11 giờ đêm cùng ngày.

Mai Nguyen chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm