Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chờ xem… - Việt Nhân

(HNPĐ) Khen hay chê Obama thì đã có quá nhiều bài viết rồi, riêng với mỗ tôi thì chỉ xin có mỗi câu tâm sự cùng các bạn độc giả thân mến: Là một nước nhỏ



(HNPĐ) Khen hay chê Obama thì đã có quá nhiều bài viết rồi, riêng với mỗ tôi thì chỉ xin có mỗi câu tâm sự cùng các bạn độc giả thân mến: Là một nước nhỏ, VN không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi đường lối, chính sách của các nước lớn nhất là siêu cường như nước Mỹ. Và dưới thời TT Obama, dân Việt chẳng được một điều lợi gì từ những việc làm của ông, chưa nói cái yếu thấy quá rõ của Obama trước tên đại bợm đậu hủ thúi china, mà tình hình biển Đông đã tồi tệ như chúng ta thấy hôm nay.

Không chối cải Tổng thống Obama là một người đạo đức, có tư cách, thông minh, giỏi hùng biện… nhưng những đức tính đó chưa đủ để làm tổng thống của một nước siêu cường như Mỹ, mà kẻ đang đối đầu lại là Tầu cộng vừa lưu manh vừa hạ cấp. Tổng thống đắc cử Donald Trump gọi china là: “the greatest theft in the history of the world”. Trong cuộc bầu cử vừa qua tại đất tạm dung này, mỗ tôi và rất nhiều người gốc Việt, đã bỏ phiếu cho Donald Trump cũng vì thái độ đó chống lại Tầu cộng của Trump, điều này đơn thuần chọn lấy người mình cần.

Và nay có thể nói, dân Mỹ đã chọn cho mình một tổng thống, dù chưa dọn vô Nhà Trắng, mà đã khiến cho tên bợm China phải phát khùng, và qua việc Trump đang chọn ra cho mình một bộ sậu diều hâu chống Tầu, thì  mọi người thấy đột nhiên Tập Cận Bình im bặt. Còn tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) phát ngôn chính thức của Tầu cộng viết: “Trung Quốc cần đối mặt với thực tế rằng nhóm Trump vẫn duy trì thái độ cứng rắn với TQ. Cần phải vất đi tất cả ảo tưởng và sẵn sàng mọi chuẩn bị cho bất kỳ động thái tấn công nào của nội các Trump.”

Bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho mỗ tôi vui rồi, câu chuyện hôm nay chỉ xin đề cập đến chiến tranh mậu dịch, và có thể (rất mong) xảy ra chiến tranh biển Đông! Thiết nghĩ bây giờ hãy còn quá sớm để nhận định Trump sẽ đem cái tốt hay xấu đến cho nước Mỹ, xin cho Trump làm theo những gì Trump nghĩ là “Make America Great Again”. Phê phán Trump bây giờ, lúc chưa vào Nhà trắng làm việc thì e rằng đó là cảm tính cá nhân, xin hãy chờ, như người dân Mỹ đã chờ tổng thống chính trị nòi George W Bush, sau 8 năm làm việc để đánh giá là Bush quá tệ.

Donald Trump đã lộ rõ rệt sự đối đầu cùng Tầu cộng qua hai vấn đề nóng, đó là kinh tế Mỹ, và nay là tình hình biển Đông! Tuyên bố lúc tranh cử: America First. Vì cho là người tiền nhiệm thiếu cứng rắn trước một Tầu cộng trục lợi quá nhiều từ nước Mỹ, Trump chủ trương thay đổi, cứu kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi trì trệ, vực lại đời sống dân Mỹ, thay dổi toàn thể hệ thống thương mại quốc tế, hủy bỏ những hiệp ước tự do thương mại, phạt thuế đối với Trung Quốc, đây là một hình thức chiến tranh thương mại.

Tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard, Peter Navarro, 67 tuổi, được Trump mời làm cố vấn trưởng Hội đồng mậu dịch Quốc gia thuộc Toà Bạch Ốc (White House National Trade Council-NTC). Với Peter Navarro, Tầu cộng không là lý do duy nhất khiến tăng trưởng nước Mỹ chậm, mà còn là lý do chủ yếu: “Từ khi Trung Quốc vào WTO (2001), hơn 70.000 nhà máy Mỹ phải đóng cửa… Hàng rào thuế không là giải pháp cuối cùng, nó là công cụ thương lượng để buộc Trung Quốc ngưng chơi đểu” (LA Times 17/08/2016),

Viết trên National Interest (28/06/2016), Peter Navarro nói nếu Trump áp thuế 45% vào hàng xuất khẩu Trung Quốc thì vấn đề thâm hụt mậu dịch của Mỹ sẽ được giải quyết ngay: “Khi giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thức rằng họ không còn thấy một nguyên thủ yếu trong Nhà trắng, họ sẽ ngừng những hành vi mậu dịch không công bằng, và sự thâm hụt mậu dịch khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc sẽ tái cân bằng một cách nhẹ nhàng tốt đẹp.” Chấm dứt việc Tầu cộng gây trì trệ cho nền kinh tế Mỹ, cuộc chiến mậu dịch chắc chắn là phải có!

Trong cuốn Death by China (xuất bản 2011), Peter Navarro đã báo động về cái chết do chất độc của hàng hóa rác rưởi, chết bởi thao túng tiền tệ, chết vì bị thu tóm tài nguyên và thị trường tiêu thụ thế giới của Tầu cộng… Trước những lời nói đó, thật lạ lùng là Tầu cộng lại đấu dịu qua lời phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh: “Hợp tác kinh tế và chính trị là quan trọng không chỉ cho hai nước (Mỹ-Trung) mà còn cho sự thịnh vượng toàn cầu”. Và tờ China Daily thì kêu gọi: “Bất cứ động thái nào làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung cũng đều mang lại tổn thất cho cả hai bên”.
Bây giờ đến vấn đề biển Đông, nơi có Hoàng-Trường Sa của VN, và chuyện Tầu công đang làm mưa làm gió ở đó, phải xét chuyện cũ để thấy: Xoay trục Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là chính sách đúng, nhưng thực tế người đứng đầu nhà trắng Barack Obama không đủ cứng rắn trước một Tầu cộng. Hiện trạng biển Đông với những đảo nhân tạo, theo lối Vạn Lý Trường Thành trên biển, mà Tầu cộng có được hôm nay là do chính sách đối ngoại yếu kém, và can thiệp quân sự thiếu cứng rắn, thả lỏng cho hải quân Tầu cộng mặc sức tung hoành.

Một Bill Clinton đã từng không làm gì khi Trung Quốc chiếm và xây công sự trên đá Vành Khăn (1995), và trong nhiệm kỳ Barack Obama đã khoanh tay nhìn Tầu cộng chiếm bãi cạn Scarborough (2012), và xây cất các pháo đài trái phép trên biển Đông, khiến mọi người nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington trong việc đương đầu với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Nay nếu Trump tiếp tục nhượng bộ, một điều chắc chắn là Bắc Kinh sẽ nhanh chóng hất Mỹ ra khỏi Đông Nam Á, kể cả về kinh tế, ngoại giao lẫn quân sự!

Sự yếu kém của chính quyền Obama đã khiến Singapore  đi nước đôi , còn Philippines thì ngã hẳn về Tầu cộng, và trước đó trong các cuộc họp trong khối Asean đã có những thành viên bị Tầu cộng mua chuộc công khai như Campuchia. Và hơn hết là Tầu cộng đã thẳng thừng bác bỏ phán quyết của Toà Án Trọng Tài LHQ (PCA) và tiếp tục chiếm trọn biển Đông bằng đe dọa sức mạnh quân sự, ngày 15/12/2016 bộ quốc phòng Trung cộng trong một thông cáo, ngang nhiên công bố là đã cho trang bị vũ khí trên các đảo nhân tạo.

Dư luận đã gọi là Trump ‘quân sự hóa’ bộ sậu của mình, khi chỉ định 3 tướng quân đội về hưu vào vị trí Giám đốc Cơ quan CIA, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và cố vấn an ninh. Được mời làm cố vấn an ninh quốc gia, tướng về hưu Michael Flynn, nguyên giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ, người đã từng gọi Trung Quốc là kẻ thù của nước Mỹ. Và ngoài Michael Flynn còn có Michael Pillsbury, người được nhiều người coi là nhà ngoại giao lão làng, hiểu thấu đáo về Trung Quốc, và là bậc thầy về Trung Quốc học.

Randy Forbes, dự kiến sẽ là Bộ trưởng Hải quân, chủ trương Hải quân Mỹ sẽ được tái vũ trang hùng mạnh như cũ, sau thời gian bị cắt giảm chi tiêu quốc phòng dưới thời Obama. Randy Forbes kêu gọi dành 20 tỷ USD mỗi năm cho việc đóng mới tàu chiến: “Chúng ta cần tăng số lượng tàu chiến trong khoảng 346-350 tàu. Đó sẽ là một hướng rất lớn vì bằng cách gia tăng năng lực và khả năng, để đối phó với các mối đe dọa, có nghĩa chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn chứ không chỉ là thành công” (Forbes trả lời phỏng vấn của USNI News 29/10/16).

Và người được chú ý nhiều nhất đó là Tướng Thuỷ quân Lục chiến Jim Mattis, từng là một trong những tư lệnh TQLC, dày dặn trận mạc nhất quân đội Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai, được Trump chọn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Được chỉ định ghế Bộ trưởng Quốc phòng, “Mad Dog” Mattis từng nhấn mạnh nhiều lần việc phải dồn quân lực vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương… Chúng ta đã thấy một Donald Trump, khác hẳn với các đời tổng thống của đảng Dân Chủ Mỹ, Trump có thể sẽ bắt tay với Nga và chắc chắn cứng rắn với Tàu cộng.

Và mới đây Rex Tillerson, người được Trump đề cử làm ngoại trưởng tới đây của nước Mỹ, trong cuộc điều trần tại Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư 11/01/2017, khi được hỏi về đối sách trước các hành động hung hăng bá quyền của Tầu cộng ở biển Đông mà Bắc Kinh đòi hầu như toàn bộ chủ quyền, Rex Tillerson đã nói rõ: “Chúng ta sẽ phải gửi đến Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết phải đình chỉ việc xây dựng các đảo, và thứ hai là không được phép tiếp cận những hòn đảo này”.

Đem so với một John Kerry (quá tệ), và ngay cả Hillary Clinton (mồm mép) của Obama, phải nói rằng đây là lần đầu tiên, mà người được đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, lại tuyên bố thẳng thừng quan điểm rất cứng rắn đối với Tầu cộng! Không cần phải là chuyên gia phân tách, bất cứ ai nghe câu nói này đều hiểu câu nói của Rex Tillerson, ‘tín hiệu’ được gửi đi trong đó phải có dấu hiệu của sức mạnh quân sự đi kèm, mới có khả năng ngăn cấm Tầu cộng “tiếp cận” các đảo nhân tạo do chúng đã bồi đắp trái phép tại biển Đông.
Nếu Donald Trump cứng rắn áp thuế 45% lên hàng hóa Tàu cộng, để cứu kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi trì trệ, chiến tranh mậu dịch sẽ không tránh khỏi, ngay năm đầu ngồi ghế tổng thống của Trump. Còn một biển Đông với con đường Hàng hải Quốc tế, chuyện chiến tranh quân sự khó xảy ra, vả lại ngay thời điểm này lực lượng đôi bên còn quá cách biệt, hàng ve chai made in china khó dám đối đầu cùng hàng made in usa: Tầu cộng sẽ cụp đuôi, Mỹ không cần đến phải động binh như đã có người nghĩ đến.

Còn chuyện sẽ ra sao thì như đã nói: Chờ xem Trump có làm được những gì như Trump nói không, đó là cái chờ của không ít người nghi ngờ con người được cho là ăn nói hỗn độn như Trump. Nhưng với mỗ tôi thì nơi Trump có một cái gì đó khác lạ, chính sách một Trung Quốc mà các tổng thống Mỹ trước vẫn ngại động chạm, nay Trump có thể đang dùng làm đòn thương thảo với Hoa Lục, và cũng có thể (ai cấm) bắt tay thật với Đài Loan?

Khoái thật! Đây không là chuyện cuồng Trump, mà là chuyện được gãi đúng chỗ ngứa, bất cứ một ai làm tên khựa cộng đi tiêu chảy là mỗ tôi khoái, và cũng như mọi người mỗ tôi cũng đang chờ xem, một cái chờ háo hức… Trump hát có hay không chưa biết, nhưng dọn tuồng mọi thứ chuẩn bị coi được quá đi chứ, nhìn giàn kép độc là thấy mê.

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chờ xem… - Việt Nhân

(HNPĐ) Khen hay chê Obama thì đã có quá nhiều bài viết rồi, riêng với mỗ tôi thì chỉ xin có mỗi câu tâm sự cùng các bạn độc giả thân mến: Là một nước nhỏ



(HNPĐ) Khen hay chê Obama thì đã có quá nhiều bài viết rồi, riêng với mỗ tôi thì chỉ xin có mỗi câu tâm sự cùng các bạn độc giả thân mến: Là một nước nhỏ, VN không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi đường lối, chính sách của các nước lớn nhất là siêu cường như nước Mỹ. Và dưới thời TT Obama, dân Việt chẳng được một điều lợi gì từ những việc làm của ông, chưa nói cái yếu thấy quá rõ của Obama trước tên đại bợm đậu hủ thúi china, mà tình hình biển Đông đã tồi tệ như chúng ta thấy hôm nay.

Không chối cải Tổng thống Obama là một người đạo đức, có tư cách, thông minh, giỏi hùng biện… nhưng những đức tính đó chưa đủ để làm tổng thống của một nước siêu cường như Mỹ, mà kẻ đang đối đầu lại là Tầu cộng vừa lưu manh vừa hạ cấp. Tổng thống đắc cử Donald Trump gọi china là: “the greatest theft in the history of the world”. Trong cuộc bầu cử vừa qua tại đất tạm dung này, mỗ tôi và rất nhiều người gốc Việt, đã bỏ phiếu cho Donald Trump cũng vì thái độ đó chống lại Tầu cộng của Trump, điều này đơn thuần chọn lấy người mình cần.

Và nay có thể nói, dân Mỹ đã chọn cho mình một tổng thống, dù chưa dọn vô Nhà Trắng, mà đã khiến cho tên bợm China phải phát khùng, và qua việc Trump đang chọn ra cho mình một bộ sậu diều hâu chống Tầu, thì  mọi người thấy đột nhiên Tập Cận Bình im bặt. Còn tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) phát ngôn chính thức của Tầu cộng viết: “Trung Quốc cần đối mặt với thực tế rằng nhóm Trump vẫn duy trì thái độ cứng rắn với TQ. Cần phải vất đi tất cả ảo tưởng và sẵn sàng mọi chuẩn bị cho bất kỳ động thái tấn công nào của nội các Trump.”

Bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho mỗ tôi vui rồi, câu chuyện hôm nay chỉ xin đề cập đến chiến tranh mậu dịch, và có thể (rất mong) xảy ra chiến tranh biển Đông! Thiết nghĩ bây giờ hãy còn quá sớm để nhận định Trump sẽ đem cái tốt hay xấu đến cho nước Mỹ, xin cho Trump làm theo những gì Trump nghĩ là “Make America Great Again”. Phê phán Trump bây giờ, lúc chưa vào Nhà trắng làm việc thì e rằng đó là cảm tính cá nhân, xin hãy chờ, như người dân Mỹ đã chờ tổng thống chính trị nòi George W Bush, sau 8 năm làm việc để đánh giá là Bush quá tệ.

Donald Trump đã lộ rõ rệt sự đối đầu cùng Tầu cộng qua hai vấn đề nóng, đó là kinh tế Mỹ, và nay là tình hình biển Đông! Tuyên bố lúc tranh cử: America First. Vì cho là người tiền nhiệm thiếu cứng rắn trước một Tầu cộng trục lợi quá nhiều từ nước Mỹ, Trump chủ trương thay đổi, cứu kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi trì trệ, vực lại đời sống dân Mỹ, thay dổi toàn thể hệ thống thương mại quốc tế, hủy bỏ những hiệp ước tự do thương mại, phạt thuế đối với Trung Quốc, đây là một hình thức chiến tranh thương mại.

Tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard, Peter Navarro, 67 tuổi, được Trump mời làm cố vấn trưởng Hội đồng mậu dịch Quốc gia thuộc Toà Bạch Ốc (White House National Trade Council-NTC). Với Peter Navarro, Tầu cộng không là lý do duy nhất khiến tăng trưởng nước Mỹ chậm, mà còn là lý do chủ yếu: “Từ khi Trung Quốc vào WTO (2001), hơn 70.000 nhà máy Mỹ phải đóng cửa… Hàng rào thuế không là giải pháp cuối cùng, nó là công cụ thương lượng để buộc Trung Quốc ngưng chơi đểu” (LA Times 17/08/2016),

Viết trên National Interest (28/06/2016), Peter Navarro nói nếu Trump áp thuế 45% vào hàng xuất khẩu Trung Quốc thì vấn đề thâm hụt mậu dịch của Mỹ sẽ được giải quyết ngay: “Khi giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thức rằng họ không còn thấy một nguyên thủ yếu trong Nhà trắng, họ sẽ ngừng những hành vi mậu dịch không công bằng, và sự thâm hụt mậu dịch khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc sẽ tái cân bằng một cách nhẹ nhàng tốt đẹp.” Chấm dứt việc Tầu cộng gây trì trệ cho nền kinh tế Mỹ, cuộc chiến mậu dịch chắc chắn là phải có!

Trong cuốn Death by China (xuất bản 2011), Peter Navarro đã báo động về cái chết do chất độc của hàng hóa rác rưởi, chết bởi thao túng tiền tệ, chết vì bị thu tóm tài nguyên và thị trường tiêu thụ thế giới của Tầu cộng… Trước những lời nói đó, thật lạ lùng là Tầu cộng lại đấu dịu qua lời phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh: “Hợp tác kinh tế và chính trị là quan trọng không chỉ cho hai nước (Mỹ-Trung) mà còn cho sự thịnh vượng toàn cầu”. Và tờ China Daily thì kêu gọi: “Bất cứ động thái nào làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung cũng đều mang lại tổn thất cho cả hai bên”.
Bây giờ đến vấn đề biển Đông, nơi có Hoàng-Trường Sa của VN, và chuyện Tầu công đang làm mưa làm gió ở đó, phải xét chuyện cũ để thấy: Xoay trục Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là chính sách đúng, nhưng thực tế người đứng đầu nhà trắng Barack Obama không đủ cứng rắn trước một Tầu cộng. Hiện trạng biển Đông với những đảo nhân tạo, theo lối Vạn Lý Trường Thành trên biển, mà Tầu cộng có được hôm nay là do chính sách đối ngoại yếu kém, và can thiệp quân sự thiếu cứng rắn, thả lỏng cho hải quân Tầu cộng mặc sức tung hoành.

Một Bill Clinton đã từng không làm gì khi Trung Quốc chiếm và xây công sự trên đá Vành Khăn (1995), và trong nhiệm kỳ Barack Obama đã khoanh tay nhìn Tầu cộng chiếm bãi cạn Scarborough (2012), và xây cất các pháo đài trái phép trên biển Đông, khiến mọi người nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington trong việc đương đầu với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Nay nếu Trump tiếp tục nhượng bộ, một điều chắc chắn là Bắc Kinh sẽ nhanh chóng hất Mỹ ra khỏi Đông Nam Á, kể cả về kinh tế, ngoại giao lẫn quân sự!

Sự yếu kém của chính quyền Obama đã khiến Singapore  đi nước đôi , còn Philippines thì ngã hẳn về Tầu cộng, và trước đó trong các cuộc họp trong khối Asean đã có những thành viên bị Tầu cộng mua chuộc công khai như Campuchia. Và hơn hết là Tầu cộng đã thẳng thừng bác bỏ phán quyết của Toà Án Trọng Tài LHQ (PCA) và tiếp tục chiếm trọn biển Đông bằng đe dọa sức mạnh quân sự, ngày 15/12/2016 bộ quốc phòng Trung cộng trong một thông cáo, ngang nhiên công bố là đã cho trang bị vũ khí trên các đảo nhân tạo.

Dư luận đã gọi là Trump ‘quân sự hóa’ bộ sậu của mình, khi chỉ định 3 tướng quân đội về hưu vào vị trí Giám đốc Cơ quan CIA, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và cố vấn an ninh. Được mời làm cố vấn an ninh quốc gia, tướng về hưu Michael Flynn, nguyên giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ, người đã từng gọi Trung Quốc là kẻ thù của nước Mỹ. Và ngoài Michael Flynn còn có Michael Pillsbury, người được nhiều người coi là nhà ngoại giao lão làng, hiểu thấu đáo về Trung Quốc, và là bậc thầy về Trung Quốc học.

Randy Forbes, dự kiến sẽ là Bộ trưởng Hải quân, chủ trương Hải quân Mỹ sẽ được tái vũ trang hùng mạnh như cũ, sau thời gian bị cắt giảm chi tiêu quốc phòng dưới thời Obama. Randy Forbes kêu gọi dành 20 tỷ USD mỗi năm cho việc đóng mới tàu chiến: “Chúng ta cần tăng số lượng tàu chiến trong khoảng 346-350 tàu. Đó sẽ là một hướng rất lớn vì bằng cách gia tăng năng lực và khả năng, để đối phó với các mối đe dọa, có nghĩa chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn chứ không chỉ là thành công” (Forbes trả lời phỏng vấn của USNI News 29/10/16).

Và người được chú ý nhiều nhất đó là Tướng Thuỷ quân Lục chiến Jim Mattis, từng là một trong những tư lệnh TQLC, dày dặn trận mạc nhất quân đội Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai, được Trump chọn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Được chỉ định ghế Bộ trưởng Quốc phòng, “Mad Dog” Mattis từng nhấn mạnh nhiều lần việc phải dồn quân lực vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương… Chúng ta đã thấy một Donald Trump, khác hẳn với các đời tổng thống của đảng Dân Chủ Mỹ, Trump có thể sẽ bắt tay với Nga và chắc chắn cứng rắn với Tàu cộng.

Và mới đây Rex Tillerson, người được Trump đề cử làm ngoại trưởng tới đây của nước Mỹ, trong cuộc điều trần tại Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư 11/01/2017, khi được hỏi về đối sách trước các hành động hung hăng bá quyền của Tầu cộng ở biển Đông mà Bắc Kinh đòi hầu như toàn bộ chủ quyền, Rex Tillerson đã nói rõ: “Chúng ta sẽ phải gửi đến Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết phải đình chỉ việc xây dựng các đảo, và thứ hai là không được phép tiếp cận những hòn đảo này”.

Đem so với một John Kerry (quá tệ), và ngay cả Hillary Clinton (mồm mép) của Obama, phải nói rằng đây là lần đầu tiên, mà người được đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, lại tuyên bố thẳng thừng quan điểm rất cứng rắn đối với Tầu cộng! Không cần phải là chuyên gia phân tách, bất cứ ai nghe câu nói này đều hiểu câu nói của Rex Tillerson, ‘tín hiệu’ được gửi đi trong đó phải có dấu hiệu của sức mạnh quân sự đi kèm, mới có khả năng ngăn cấm Tầu cộng “tiếp cận” các đảo nhân tạo do chúng đã bồi đắp trái phép tại biển Đông.
Nếu Donald Trump cứng rắn áp thuế 45% lên hàng hóa Tàu cộng, để cứu kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi trì trệ, chiến tranh mậu dịch sẽ không tránh khỏi, ngay năm đầu ngồi ghế tổng thống của Trump. Còn một biển Đông với con đường Hàng hải Quốc tế, chuyện chiến tranh quân sự khó xảy ra, vả lại ngay thời điểm này lực lượng đôi bên còn quá cách biệt, hàng ve chai made in china khó dám đối đầu cùng hàng made in usa: Tầu cộng sẽ cụp đuôi, Mỹ không cần đến phải động binh như đã có người nghĩ đến.

Còn chuyện sẽ ra sao thì như đã nói: Chờ xem Trump có làm được những gì như Trump nói không, đó là cái chờ của không ít người nghi ngờ con người được cho là ăn nói hỗn độn như Trump. Nhưng với mỗ tôi thì nơi Trump có một cái gì đó khác lạ, chính sách một Trung Quốc mà các tổng thống Mỹ trước vẫn ngại động chạm, nay Trump có thể đang dùng làm đòn thương thảo với Hoa Lục, và cũng có thể (ai cấm) bắt tay thật với Đài Loan?

Khoái thật! Đây không là chuyện cuồng Trump, mà là chuyện được gãi đúng chỗ ngứa, bất cứ một ai làm tên khựa cộng đi tiêu chảy là mỗ tôi khoái, và cũng như mọi người mỗ tôi cũng đang chờ xem, một cái chờ háo hức… Trump hát có hay không chưa biết, nhưng dọn tuồng mọi thứ chuẩn bị coi được quá đi chứ, nhìn giàn kép độc là thấy mê.

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm