Kinh Khổ

Chẳng điều ác nào họ không làm được - Lữ Giang

Hàng năm, cứ đến ngày 2 tháng 11, nhiều người và đoàn thể đã cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu
Hàng năm, cứ đến ngày 2 tháng 11, nhiều người và đoàn thể đã cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu và các chiến sĩ đã vị quốc vong thân. Tại sao nhiều người Việt đã coi ngày 2 tháng 11 như một ngày quốc tang?
LỜI TỰ THÚ
Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu  đã từ chối không cho Hoa Kỳ đổ quân vào miền Nam, Hoa Kỳ đã dùng một số tướng tá Việt Nam làm đảo chánh và giết hai ông trong ngày 2.11.1963. Trong một cuốn băng được công bố ngày 29.3.2003, Tổng Thống Johnson đã tiết lộ:
“Lúc đầu họ nói với tôi về ông Diệm. Ông ta tham nhũng và ông ta phải bị giết. Vì thế, chúng ta đã giết ông ta. Tất cả chúng ta đã họp lại với nhau và xử dụng một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa để hạ sát ông ta. Bây giờ chúng ta thật sự không có sự ổn định chính trị [ở Miền Nam Việt Nam] từ lúc đó.”
AI RA LỆNH GIẾT?
Ông William R. Corson, một nhân viên CIA cao cấp tại Sài Gòn năm 1963, được Tổng Thống Kennedy ra lệnh điều tra xem việc gì đã xẩy ra trong cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963. Ông Corson trả lời:
“Mọi chỉ thị từ Averell Harriman... Các lệnh đưa đến cái chết của ông Diệm và bào đệ của ông ta phát xuất từ Harriman và được phụ tá quân sự của Henry Cabot Lodge thực hiện.”
(On instructions from Averell Harriman... The order that ended in the deaths of Diem and his brother originated with Harriman and were carried out by Henry Cabot Lodge’s own military assistant.) 
Averell Harriman (1891 – 1986) lúc đó là Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về chính trị được Tổng Thống Kennedy trao cho nhiều quyền hành và ông ta đã lộng hành. Phụ tá quân sự của ông Cabot Lodge nói ở đây là Lucien Conein. Người thi hành lệnh của Lucien Conein là Trung Tướng Dương Văn Minh, Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân và Đại Úy Nguyễn Văn Nhung. Các tướng lãnh khác không hay biết gì về lệnh giết ông Diệm và ông Nhu.
BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ
Theo Tướng Trần Văn Đôn, thành phần tham gia đảo chánh ngoài Tướng Tôn Thất Đính còn có các tướng Mai Hữu Xuân, Trần Thiện Khiêm, Lê Văn Kim, Phạm Xuân Chiểu, Nguyễn Khánh (đang ở Pleiku), Đỗ Cao Trí (đang ở Đà Nẵng) và các đại tá Đỗ Mậu, Trần Ngọc Huyến, Nguyễn Vinh Xuân và Nguyễn Khương (Việt Nam nhân chứng tr.191). Theo báo cáo của CIA, Sư Đoàn 5 ở Biên Hòa do Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy ở cách Sài Gòn 20 dặm là lực lượng chính. Cả sư đoàn tham gia đảo chánh “All with coup” (báo cáo ngày 29.10.1963).
Trong thực tế, Tướng Dương Văn Minh tuy là tư lệnh lực lượng đảo chánh, nhưng ông chỉ có nhiêm vụ bắt và giết ông Diệm và ông Nhu, còn việc tổ chức và chỉ huy cuộc đảo chánh đều do Tướng Trần Thiện Khiêm (con cưng của ông Diệm, một nhân viên CIA) điều khiển và lực lượng chính trong cuộc đảo chánh là Sư Đoàn 5 của Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu (con cưng của ông Nhu).
Tất cả “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” này đã được lãnh “tiền thưởng” của Mỹ sau khi đảo chánh thành công. Riêng Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm được Mỹ dùng điều khiển chế độ Đệ Nhị Cộng Hòa và đã làm mất miền Nam Việt Nam.
CÔNG CỤ ĐỂ GÂY BIẾN LOẠN
Vì các tổ chức “xã hội dân sự” do Mỹ thành lập như Đảng Dân Chủ Tự Do của Bác Sĩ Phan Quang Đán, Khối Liên Minh Dân Chủ của Luật sư Hoàng Cơ Thụy, Mặt Trận Quốc Gia Đoàn Kết của Nguyễn Tường Tam và Phan Khắc Sửu, Khối Tự Do Tiến Bộ hay nhóm Caravelle, v.v. đều không làm nên cơm cháo gì, Mỹ phải xử dụng Phật Giáo làm công cụ gây biến loạn để dựa vào đó ra lệnh đảo chánh, đưa tới những hậu quả rất bi thảm cho Phật Giáo và cho miền Nam Việt Nam:
(1) Làm công cụ cho Mỹ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, thành công rồi bị Mỹ loại. Nổi lên chống Mỹ và cướp chính quyền bị Mỹ bật đèn xanh cho Quân Lực VNCH dẹp tan.
(2) Bỏ Mỹ đi theo làm công cụ cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, sau khi chiến thắng, đi đón “Quân Giải Phòng” về, tổ chức “Mừng Giải Phóng” và “Sinh Nhật Bác Hồ”, nhưng sau đó bị CSVN gọi là “Phật Giáo phản động”, 90% tiếp tục đi theo làm công cụ cho Cộng Sản, một phần nhỏ chống lại và trở về với Mỹ.
(3) Trở về với Mỹ và bị Mỹ dùng làm con bài thí, Giáo Hội Ấn Quang vỡ tan thành nhiều mảnh, nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, một nhóm lại quay về với CSVN dưới danh nghĩa “Về Nguồn”!
Với những thất bại thê thảm như vậy, thay vì Giác Ngộ và trở về với Con Đường Giải Thoát của Đức Phật, một số đã quay lại đánh phá chế độ Ngô Đình Diệm và Công Giáo để che đậy mặc cảm tội lỗi, coi Vọng Ngữ như Con Đường Giải Thoát!
“Những ai vi phạm luật Nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng điều ác nào họ không làm được.”
Lời Kinh Pháp Cú này đã hoàn toàn ứng nghiệm.
Ngày 2.11.2013
Lữ Giang

Ghi chú: Một số người đã đọc các tài liệu "được giải mã" trên Thư Viện Hoa Sen, cơ quan “hoằng pháp” của Phật Giáo, và cho chúng tôi biết nhiều đoạn trong những tài liệu này đã được dịch sai, sửa đổi lại hay tách ra khỏi toàn bộ để xuyên tạc. Chúng tôi không ngạc nhiên về chuyện này, vì Kinh Pháp Cú đã nói những người như thế “chẳng điều ác nào họ không làm được”.

Bàn ra tán vào (3)

Dư Thị Vân
Kính Thưa Ông Đồ Ngu và quí vị đàn ông. Tôi là phụ không đẹp như bà Mai, vợ ông Kỳ phó vương và bà Kỳ Duyên MC, tôi không có danh phận gì để đáng được nêu ra,để giựt le hay hảnh diện, cha mẹ sinh ra sao thì cứ vậy, không "cắt tiả dao kéo gì cả" cho cái nhan sắc cuả mình.Biết mình không đẹp, nhưng không than thở gì ráo.Ai mà không muốn đẹp ? tại bà mụ vườn nắn lộn, hay tại vì gốc nhà quê chăng? Ở VN kẻ đắc thời gần đây cũng nhiều... nhờ ông chồng có chức có quyền. Lắm bà , lắm cô cũng nhờ hơi chồng, hơi bố mà ăn nên làm ra giàu rất nhanh. Chỉ tội cho thằng dân, cô dân, má dân , mẹ dân là khổ thấy mụ nội. Khổ nhất là nhà nước cứ tôn xưng các bà mẹ chiến sĩ để được đi học đại học ưu tiên. Các bà mẹ này lại được ghi công kiểu tế thần. Các bà chỉ mong có tiền uống thuốc và no bụng. Nhà nước VC thật miả mai láo cá, coi thường sự suy nghĩ cuả người dân. Ông Nội Cao Kỳ có quyền trong tình thế hổn mang. Nên dê gái cũng là lẽ đó. Có vợ 5 con bỏ đi đi dê gái khi cờ phất. Thì ông ta yêu nước lo cho dân cái nổi gì? Hành động đâm sau lưng chiến sĩ với các câu tuyên bố báp láp cao bồi cũng làm nên mối nhục cuả kẻ làm tướng và khi vân nước đen. Nhắc hoài 1 chuyện làm tôi bực mình và cũng cảm thấy ngượng , bá láp cho phân đàn bà cuả mình. Xin lổi làm bẩn tai, bẩn mắt bà con. Nhưng tức thì nói, vén môi mà nói để thiên hạ chửi cho 1 tăng. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ mà còn bày đặc ý kiến ý cò ? Dư Thị Vân

----------------------------------------------------------------------------------

SR
Mẹ , con bà cụ Tuyết Mai,,,, Sợ đời quên chửi nên bày mặt ra...

----------------------------------------------------------------------------------

sau
Cái tên của tác giả đã cho biết giá trị của bài báo

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Chẳng điều ác nào họ không làm được - Lữ Giang

Hàng năm, cứ đến ngày 2 tháng 11, nhiều người và đoàn thể đã cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu
Hàng năm, cứ đến ngày 2 tháng 11, nhiều người và đoàn thể đã cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu và các chiến sĩ đã vị quốc vong thân. Tại sao nhiều người Việt đã coi ngày 2 tháng 11 như một ngày quốc tang?
LỜI TỰ THÚ
Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu  đã từ chối không cho Hoa Kỳ đổ quân vào miền Nam, Hoa Kỳ đã dùng một số tướng tá Việt Nam làm đảo chánh và giết hai ông trong ngày 2.11.1963. Trong một cuốn băng được công bố ngày 29.3.2003, Tổng Thống Johnson đã tiết lộ:
“Lúc đầu họ nói với tôi về ông Diệm. Ông ta tham nhũng và ông ta phải bị giết. Vì thế, chúng ta đã giết ông ta. Tất cả chúng ta đã họp lại với nhau và xử dụng một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa để hạ sát ông ta. Bây giờ chúng ta thật sự không có sự ổn định chính trị [ở Miền Nam Việt Nam] từ lúc đó.”
AI RA LỆNH GIẾT?
Ông William R. Corson, một nhân viên CIA cao cấp tại Sài Gòn năm 1963, được Tổng Thống Kennedy ra lệnh điều tra xem việc gì đã xẩy ra trong cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963. Ông Corson trả lời:
“Mọi chỉ thị từ Averell Harriman... Các lệnh đưa đến cái chết của ông Diệm và bào đệ của ông ta phát xuất từ Harriman và được phụ tá quân sự của Henry Cabot Lodge thực hiện.”
(On instructions from Averell Harriman... The order that ended in the deaths of Diem and his brother originated with Harriman and were carried out by Henry Cabot Lodge’s own military assistant.) 
Averell Harriman (1891 – 1986) lúc đó là Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về chính trị được Tổng Thống Kennedy trao cho nhiều quyền hành và ông ta đã lộng hành. Phụ tá quân sự của ông Cabot Lodge nói ở đây là Lucien Conein. Người thi hành lệnh của Lucien Conein là Trung Tướng Dương Văn Minh, Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân và Đại Úy Nguyễn Văn Nhung. Các tướng lãnh khác không hay biết gì về lệnh giết ông Diệm và ông Nhu.
BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ
Theo Tướng Trần Văn Đôn, thành phần tham gia đảo chánh ngoài Tướng Tôn Thất Đính còn có các tướng Mai Hữu Xuân, Trần Thiện Khiêm, Lê Văn Kim, Phạm Xuân Chiểu, Nguyễn Khánh (đang ở Pleiku), Đỗ Cao Trí (đang ở Đà Nẵng) và các đại tá Đỗ Mậu, Trần Ngọc Huyến, Nguyễn Vinh Xuân và Nguyễn Khương (Việt Nam nhân chứng tr.191). Theo báo cáo của CIA, Sư Đoàn 5 ở Biên Hòa do Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy ở cách Sài Gòn 20 dặm là lực lượng chính. Cả sư đoàn tham gia đảo chánh “All with coup” (báo cáo ngày 29.10.1963).
Trong thực tế, Tướng Dương Văn Minh tuy là tư lệnh lực lượng đảo chánh, nhưng ông chỉ có nhiêm vụ bắt và giết ông Diệm và ông Nhu, còn việc tổ chức và chỉ huy cuộc đảo chánh đều do Tướng Trần Thiện Khiêm (con cưng của ông Diệm, một nhân viên CIA) điều khiển và lực lượng chính trong cuộc đảo chánh là Sư Đoàn 5 của Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu (con cưng của ông Nhu).
Tất cả “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” này đã được lãnh “tiền thưởng” của Mỹ sau khi đảo chánh thành công. Riêng Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm được Mỹ dùng điều khiển chế độ Đệ Nhị Cộng Hòa và đã làm mất miền Nam Việt Nam.
CÔNG CỤ ĐỂ GÂY BIẾN LOẠN
Vì các tổ chức “xã hội dân sự” do Mỹ thành lập như Đảng Dân Chủ Tự Do của Bác Sĩ Phan Quang Đán, Khối Liên Minh Dân Chủ của Luật sư Hoàng Cơ Thụy, Mặt Trận Quốc Gia Đoàn Kết của Nguyễn Tường Tam và Phan Khắc Sửu, Khối Tự Do Tiến Bộ hay nhóm Caravelle, v.v. đều không làm nên cơm cháo gì, Mỹ phải xử dụng Phật Giáo làm công cụ gây biến loạn để dựa vào đó ra lệnh đảo chánh, đưa tới những hậu quả rất bi thảm cho Phật Giáo và cho miền Nam Việt Nam:
(1) Làm công cụ cho Mỹ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, thành công rồi bị Mỹ loại. Nổi lên chống Mỹ và cướp chính quyền bị Mỹ bật đèn xanh cho Quân Lực VNCH dẹp tan.
(2) Bỏ Mỹ đi theo làm công cụ cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, sau khi chiến thắng, đi đón “Quân Giải Phòng” về, tổ chức “Mừng Giải Phóng” và “Sinh Nhật Bác Hồ”, nhưng sau đó bị CSVN gọi là “Phật Giáo phản động”, 90% tiếp tục đi theo làm công cụ cho Cộng Sản, một phần nhỏ chống lại và trở về với Mỹ.
(3) Trở về với Mỹ và bị Mỹ dùng làm con bài thí, Giáo Hội Ấn Quang vỡ tan thành nhiều mảnh, nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, một nhóm lại quay về với CSVN dưới danh nghĩa “Về Nguồn”!
Với những thất bại thê thảm như vậy, thay vì Giác Ngộ và trở về với Con Đường Giải Thoát của Đức Phật, một số đã quay lại đánh phá chế độ Ngô Đình Diệm và Công Giáo để che đậy mặc cảm tội lỗi, coi Vọng Ngữ như Con Đường Giải Thoát!
“Những ai vi phạm luật Nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng điều ác nào họ không làm được.”
Lời Kinh Pháp Cú này đã hoàn toàn ứng nghiệm.
Ngày 2.11.2013
Lữ Giang

Ghi chú: Một số người đã đọc các tài liệu "được giải mã" trên Thư Viện Hoa Sen, cơ quan “hoằng pháp” của Phật Giáo, và cho chúng tôi biết nhiều đoạn trong những tài liệu này đã được dịch sai, sửa đổi lại hay tách ra khỏi toàn bộ để xuyên tạc. Chúng tôi không ngạc nhiên về chuyện này, vì Kinh Pháp Cú đã nói những người như thế “chẳng điều ác nào họ không làm được”.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm