Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Cha con cười toe - VIỆT NHÂN

(HNPD) chưa có gì là ngã ngũ, mới có non tháng hãy còn nguyên bốn năm cho một nhiệm kỳ, hãy nhìn những người cốt cán Trump đã chọn, một Bộ trưởng Quốc phòng, một Bộ trưởng Ngoại giao, cho thấy canh bạc đang tố lẫn nhau


(HNPĐ) Bạn thân! Từ San José bạn gọi phôn hỏi tôi nghĩ gì về bản tin BBC loan TT Donald Trump, hôm thứ Năm 09/02/2017, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức tổng thống, cho thấy không còn cứng rắn như trước đây, Trump đã đồng ý là sẽ tôn trọng chính sách “Một Trung Hoa”. Điều đó cùng với dư luận đang ồn ào chống đối vây quanh những sắc lệnh của Donald Trump chỉ sau nửa tháng nhậm chức, và sự kiện tụng của Trump với các thẫm phán đang xảy ra, những cái đó bạn hỏi mỗ tôi có còn cho chọn Trump là đúng?

Nghĩ gì trong đầu mà bạn đi hỏi mỗ tôi câu hỏi đó, mỗ tôi không là kẻ cuồng Trump, chọn Trump vì mỗ tôi cũng có cùng cái ghét Tầu cộng như Trump, tôi đã từng nói với các bạn bất cứ ai làm cho con chó ghẻ Tầu cộng phải cụp đuôi là mỗ tôi gật đầu. từ ngày Trump đắc cử, Tàu cộng đã không còn dám hung hãn, tên du côn Rodrigo Duterte cũng đã hết hỗn láo, quay lại đồng ý để Hoa Kỳ nâng cấp và mở rộng các căn cứ quân sự đặt tại Philippines trong năm 2017… Tuy nhiên Trump sẽ làm gì, có trời biết, như mỗ tôi đã từng viết về Trump qua nhiều bài trước đây!

Những bài viết về Trump, trước giờ mỗ tôi chỉ vẫn trên hai vấn đề kinh tế và biển Đông, vì nó liên quan khá chặt đến vận mệnh đất nước mỗ tôi… Vả lại chuyện di dân, chuyện Hồi giáo, chuyện bức tường biên giới Mễ, những chính sách dành cho nước Mỹ của Trump xét trên quyền lợi nước Mỹ, Trum có cái lý của mình, và không lý do gì những người ăn nhờ ở đậu như mỗ tôi lại phải nhảy chồm chồm lên vì các chuyện đó, May mắn cho mỗ tôi là đang tạm dung trên đất Mỹ, chắc các bạn thừa biết hiện nay tình hình tại Đức hay tệ hơn là Pháp đã ra sao!

Xin nói thẳng, học lịch sử dân Việt bạn hận bọn giặc phương Bắc xâm lược, nay lần nữa chúng tràn lan trên quê hương mình, bạn thấy gì khác với Trump muốn nước Mỹ phải là của dân Mỹ, và vụ 911 xảy ra một lần là quá đủ. Nói Trump là kỳ thị, những vụ biểu tình chống Trump, có cả xảy ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, như hôm nay 10/02/2017 gần triệu người tai Iran, họ không đồng ý chuyện Trump cương quyết đòi lại công bằng cho nước Mỹ, về cả an ninh lẫn kinh tế, hay chỉ vì cái quay ngoắt của Trump đã làm quyền lợi của họ bị hạn chế hoặc tước bỏ?

Nay vấn đề hạn chế hay cho là cấm di dân đi nữa nếu có ảnh hưởng đến người Việt, thì mắc mớ gì đến mỗ tôi phải lo, để cái lo đó cho đám di dân vịt cộng Ba Đình, hay đám vịt kiều sống nhờ welfare đi đi về về như đi chợ bấy lâu nay. Cho nên hãy tự xét lòng, những lời kê kích Trump nào là không xứng làm tổng thống, trẻ con chưa trưởng thành, ăn nói thô bỉ hồ đồ… Mà quên mất Trump ngồi lên ghế tổng thống là do dân Mỹ đã chọn, đương nhiên Trump có thế nào, hay dở, thì chỉ đất nước và dân Mỹ gánh, và kẻ to miệng nhất lúc đó sẽ là kẻ bỏ đi trước hết.

Trở lại vấn đề chính là thái độ của Trump với Tầu cộng, có người nói Trump là kẻ chơi bài xì tố điêu luyện, Trump không để bọn đậu hủ thúi muốn làm gì thì làm như bao đời tổng Mỹ trước đây, chỉ có điều như theo các bạn vui miệng vẫn gán cho Trump đi bài túy quyền ra đòn vô chiêu. Theo mỗ tôi Trump thắng hay không chưa biết, nhưng đối thủ trong canh bạc này chắc chắn trong bụng Tập khựa Bình có mừng nhưng lo, cái lo đó là không biết Trump nghĩ gì, sao lại pha để cho Bình tố? Con bài tẩy chưa lật, và Đài Loan chỉ là món tiền Trump đi!

Trump muốn gì chỉ Trump biết, và cũng không dại dột đi chờ Trump, hay bất cứ một tổng thống nào của Mỹ giúp đất nước mỗ tôi, muốn điều lợi cho đất nước mình thì họ cũng vậy, quyền lợi đất nước họ là trên hết. Bài học Việt Nam nhược tiểu 1972, một Nixon Mỹ, một Kissinger Do Thái, và một Mao Tầu cộng, mà Việt Nam ngày nay đang trên con đường diệt vong… Riêng Đài Loan có đôi chút khác, là quốc gia thứ năm mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ sau Nhật Bản, Đại Hàn, Đức, và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Dù rằng theo các chuyên gia quân sự, thì hợp đồng quân sự Mỹ-Đài Loan mới đây là một phần quan trọng của sự hiện diện chiến lược Mỹ vây quanh Tầu cộng, hệ thống chống tên lửa Mỹ hình cánh cung trải rộng từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và Đài Loan. Nhưng nói vậy đã làm gì là chắc chắn, như đã nói ai biết Trump muốn gì, vả lại có ai cấm được Trump bắt tay cùng Tầu cộng vì quyền lợi (American first). Bán phi đạn Patriots cho Đài Loan thì Hoa Kỳ vẫn bán, nhưng nếu Tầu cộng mang đến cái lợi lớn hơn cho Trump, lúc đó Đài Loan sẽ là một VNCH thứ hai.

Tuy nhiên mọi chuyện chưa có gì là ngã ngũ, mới có non tháng hãy còn nguyên bốn năm cho một nhiệm kỳ, hãy nhìn những người cốt cán Trump đã chọn, một Bộ trưởng Quốc phòng, một Bộ trưởng Ngoại giao, cho thấy canh bạc đang tố lẫn nhau, con bài tẩy chưa lật, thì hãy chờ xem, đừng nôn nóng và xin chớ vội quyết đoán phần kết. Vấn đề chắc chắn là Mỹ sẽ nói chuyện với Tầu cộng (không là An Nam cộng), thì rõ ràng chuyện đất nước Việt phải là do bàn tay dân Việt lo liệu, mỗ tôi bầu Trump không là mong nơi Trump trị thằng An Nam cộng.

Thế giới hôm nay không một quốc gia nào, có thể đứng riêng lẻ đơn độc, mà phải là bằng sự kết hợp cùng cộng đồng thế giới trên mọi mặt, nhưng nhìn Đài Loan để thấy ra thân phận nhược tiểu, là vẫn luôn gắn liền vào quyền lợi của các nước lớn! Biến cố 1975 của Việt Nam chưa ai quên, mong biến đổi cho đất nước Việt, chỉ là mỗ tôi chờ ăn ké chuyện Trump mạnh tay với thằng Tầu cộng khốn nạn, lúc đó thằng An Nam cộng sẽ bơ vơ như con mất cha, mà các lựng lượng chống đối có thời cơ, nhưng nay coi bề cha con Hán phỉ số vẫn còn dai.

Vương Nghị tên ngoại giao Tầu cộng mấy hôm nay lại thấy nó lên tiếng chót chét, tên này là thằng mỗ tôi ghét còn hơn tay mặt ngựa John Kerry, những cái đòn ngoại giao không hợp với bản tính thằng lính mỗ tôi. Còn thương thảo là còn dây dưa, cuối cùng thằng khựa cộng chuyên nghề xử dụng quyền lực mềm lại qua truông, mọi chuyện vẫn như cũ, dân Việt nói động tới Tầu cộng thì no đòn với bọn An Nam cộng, còn nổi lên quật thằng Ba Đình, thì lính Bắc Kinh chúng tràn sang cứu nguy thằng đầy tớ, đất Việt người Việt diệt vong là cái chắc.

Tết Đinh Dậu bên kia biên giới lễ hội lồng đèn đỏ, bên đây cả nước và nhất là thành phố Vinh cũng rợp trời đèn lồng đỏ, và đám vịt kiều về chật cứng phi trường Tân Sơn Nhất, sang đây chúng cũng khoe những tấm ảnh chụp dưới lồng đèn đỏ… Tin của BBC, trong bức thư Trump gửi cho khựa Bình đã chúc dân Tầu cộng: “một Lễ hội Đèn lồng vui vẻ và một năm con gà thịnh vượng”.

Đó là cái đau, dân xã nghĩa như vậy không mất nước mới là lạ! Cám ơn bạn đã email cho tôi tấm ảnh để dùng làm ảnh minh họa câu chuyện này, đây chắc chắn là tấm ảnh photoshop, nhưng cái hay là nó đã nói lên rất đúng thực trạng của cha con lũ Hán phỉ, chúng cười toe, nhất là cái cười híp mắt của Trọng lú, nhìn tấm ảnh mà buồn cho đất nước!!!

VIỆT NHÂN (HNPĐ). 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cha con cười toe - VIỆT NHÂN

(HNPD) chưa có gì là ngã ngũ, mới có non tháng hãy còn nguyên bốn năm cho một nhiệm kỳ, hãy nhìn những người cốt cán Trump đã chọn, một Bộ trưởng Quốc phòng, một Bộ trưởng Ngoại giao, cho thấy canh bạc đang tố lẫn nhau


(HNPĐ) Bạn thân! Từ San José bạn gọi phôn hỏi tôi nghĩ gì về bản tin BBC loan TT Donald Trump, hôm thứ Năm 09/02/2017, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức tổng thống, cho thấy không còn cứng rắn như trước đây, Trump đã đồng ý là sẽ tôn trọng chính sách “Một Trung Hoa”. Điều đó cùng với dư luận đang ồn ào chống đối vây quanh những sắc lệnh của Donald Trump chỉ sau nửa tháng nhậm chức, và sự kiện tụng của Trump với các thẫm phán đang xảy ra, những cái đó bạn hỏi mỗ tôi có còn cho chọn Trump là đúng?

Nghĩ gì trong đầu mà bạn đi hỏi mỗ tôi câu hỏi đó, mỗ tôi không là kẻ cuồng Trump, chọn Trump vì mỗ tôi cũng có cùng cái ghét Tầu cộng như Trump, tôi đã từng nói với các bạn bất cứ ai làm cho con chó ghẻ Tầu cộng phải cụp đuôi là mỗ tôi gật đầu. từ ngày Trump đắc cử, Tàu cộng đã không còn dám hung hãn, tên du côn Rodrigo Duterte cũng đã hết hỗn láo, quay lại đồng ý để Hoa Kỳ nâng cấp và mở rộng các căn cứ quân sự đặt tại Philippines trong năm 2017… Tuy nhiên Trump sẽ làm gì, có trời biết, như mỗ tôi đã từng viết về Trump qua nhiều bài trước đây!

Những bài viết về Trump, trước giờ mỗ tôi chỉ vẫn trên hai vấn đề kinh tế và biển Đông, vì nó liên quan khá chặt đến vận mệnh đất nước mỗ tôi… Vả lại chuyện di dân, chuyện Hồi giáo, chuyện bức tường biên giới Mễ, những chính sách dành cho nước Mỹ của Trump xét trên quyền lợi nước Mỹ, Trum có cái lý của mình, và không lý do gì những người ăn nhờ ở đậu như mỗ tôi lại phải nhảy chồm chồm lên vì các chuyện đó, May mắn cho mỗ tôi là đang tạm dung trên đất Mỹ, chắc các bạn thừa biết hiện nay tình hình tại Đức hay tệ hơn là Pháp đã ra sao!

Xin nói thẳng, học lịch sử dân Việt bạn hận bọn giặc phương Bắc xâm lược, nay lần nữa chúng tràn lan trên quê hương mình, bạn thấy gì khác với Trump muốn nước Mỹ phải là của dân Mỹ, và vụ 911 xảy ra một lần là quá đủ. Nói Trump là kỳ thị, những vụ biểu tình chống Trump, có cả xảy ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, như hôm nay 10/02/2017 gần triệu người tai Iran, họ không đồng ý chuyện Trump cương quyết đòi lại công bằng cho nước Mỹ, về cả an ninh lẫn kinh tế, hay chỉ vì cái quay ngoắt của Trump đã làm quyền lợi của họ bị hạn chế hoặc tước bỏ?

Nay vấn đề hạn chế hay cho là cấm di dân đi nữa nếu có ảnh hưởng đến người Việt, thì mắc mớ gì đến mỗ tôi phải lo, để cái lo đó cho đám di dân vịt cộng Ba Đình, hay đám vịt kiều sống nhờ welfare đi đi về về như đi chợ bấy lâu nay. Cho nên hãy tự xét lòng, những lời kê kích Trump nào là không xứng làm tổng thống, trẻ con chưa trưởng thành, ăn nói thô bỉ hồ đồ… Mà quên mất Trump ngồi lên ghế tổng thống là do dân Mỹ đã chọn, đương nhiên Trump có thế nào, hay dở, thì chỉ đất nước và dân Mỹ gánh, và kẻ to miệng nhất lúc đó sẽ là kẻ bỏ đi trước hết.

Trở lại vấn đề chính là thái độ của Trump với Tầu cộng, có người nói Trump là kẻ chơi bài xì tố điêu luyện, Trump không để bọn đậu hủ thúi muốn làm gì thì làm như bao đời tổng Mỹ trước đây, chỉ có điều như theo các bạn vui miệng vẫn gán cho Trump đi bài túy quyền ra đòn vô chiêu. Theo mỗ tôi Trump thắng hay không chưa biết, nhưng đối thủ trong canh bạc này chắc chắn trong bụng Tập khựa Bình có mừng nhưng lo, cái lo đó là không biết Trump nghĩ gì, sao lại pha để cho Bình tố? Con bài tẩy chưa lật, và Đài Loan chỉ là món tiền Trump đi!

Trump muốn gì chỉ Trump biết, và cũng không dại dột đi chờ Trump, hay bất cứ một tổng thống nào của Mỹ giúp đất nước mỗ tôi, muốn điều lợi cho đất nước mình thì họ cũng vậy, quyền lợi đất nước họ là trên hết. Bài học Việt Nam nhược tiểu 1972, một Nixon Mỹ, một Kissinger Do Thái, và một Mao Tầu cộng, mà Việt Nam ngày nay đang trên con đường diệt vong… Riêng Đài Loan có đôi chút khác, là quốc gia thứ năm mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ sau Nhật Bản, Đại Hàn, Đức, và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Dù rằng theo các chuyên gia quân sự, thì hợp đồng quân sự Mỹ-Đài Loan mới đây là một phần quan trọng của sự hiện diện chiến lược Mỹ vây quanh Tầu cộng, hệ thống chống tên lửa Mỹ hình cánh cung trải rộng từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và Đài Loan. Nhưng nói vậy đã làm gì là chắc chắn, như đã nói ai biết Trump muốn gì, vả lại có ai cấm được Trump bắt tay cùng Tầu cộng vì quyền lợi (American first). Bán phi đạn Patriots cho Đài Loan thì Hoa Kỳ vẫn bán, nhưng nếu Tầu cộng mang đến cái lợi lớn hơn cho Trump, lúc đó Đài Loan sẽ là một VNCH thứ hai.

Tuy nhiên mọi chuyện chưa có gì là ngã ngũ, mới có non tháng hãy còn nguyên bốn năm cho một nhiệm kỳ, hãy nhìn những người cốt cán Trump đã chọn, một Bộ trưởng Quốc phòng, một Bộ trưởng Ngoại giao, cho thấy canh bạc đang tố lẫn nhau, con bài tẩy chưa lật, thì hãy chờ xem, đừng nôn nóng và xin chớ vội quyết đoán phần kết. Vấn đề chắc chắn là Mỹ sẽ nói chuyện với Tầu cộng (không là An Nam cộng), thì rõ ràng chuyện đất nước Việt phải là do bàn tay dân Việt lo liệu, mỗ tôi bầu Trump không là mong nơi Trump trị thằng An Nam cộng.

Thế giới hôm nay không một quốc gia nào, có thể đứng riêng lẻ đơn độc, mà phải là bằng sự kết hợp cùng cộng đồng thế giới trên mọi mặt, nhưng nhìn Đài Loan để thấy ra thân phận nhược tiểu, là vẫn luôn gắn liền vào quyền lợi của các nước lớn! Biến cố 1975 của Việt Nam chưa ai quên, mong biến đổi cho đất nước Việt, chỉ là mỗ tôi chờ ăn ké chuyện Trump mạnh tay với thằng Tầu cộng khốn nạn, lúc đó thằng An Nam cộng sẽ bơ vơ như con mất cha, mà các lựng lượng chống đối có thời cơ, nhưng nay coi bề cha con Hán phỉ số vẫn còn dai.

Vương Nghị tên ngoại giao Tầu cộng mấy hôm nay lại thấy nó lên tiếng chót chét, tên này là thằng mỗ tôi ghét còn hơn tay mặt ngựa John Kerry, những cái đòn ngoại giao không hợp với bản tính thằng lính mỗ tôi. Còn thương thảo là còn dây dưa, cuối cùng thằng khựa cộng chuyên nghề xử dụng quyền lực mềm lại qua truông, mọi chuyện vẫn như cũ, dân Việt nói động tới Tầu cộng thì no đòn với bọn An Nam cộng, còn nổi lên quật thằng Ba Đình, thì lính Bắc Kinh chúng tràn sang cứu nguy thằng đầy tớ, đất Việt người Việt diệt vong là cái chắc.

Tết Đinh Dậu bên kia biên giới lễ hội lồng đèn đỏ, bên đây cả nước và nhất là thành phố Vinh cũng rợp trời đèn lồng đỏ, và đám vịt kiều về chật cứng phi trường Tân Sơn Nhất, sang đây chúng cũng khoe những tấm ảnh chụp dưới lồng đèn đỏ… Tin của BBC, trong bức thư Trump gửi cho khựa Bình đã chúc dân Tầu cộng: “một Lễ hội Đèn lồng vui vẻ và một năm con gà thịnh vượng”.

Đó là cái đau, dân xã nghĩa như vậy không mất nước mới là lạ! Cám ơn bạn đã email cho tôi tấm ảnh để dùng làm ảnh minh họa câu chuyện này, đây chắc chắn là tấm ảnh photoshop, nhưng cái hay là nó đã nói lên rất đúng thực trạng của cha con lũ Hán phỉ, chúng cười toe, nhất là cái cười híp mắt của Trọng lú, nhìn tấm ảnh mà buồn cho đất nước!!!

VIỆT NHÂN (HNPĐ). 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm