TIN CỘNG ĐỒNG

CLB Hùng Sử Việt San Diego kỷ niệm 4 năm thành lập - Bài THANH PHONG

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tại San Diego do bà Đặng Kim Trang làm Chủ Tịch

http://www.viendongdaily.com/clb-hung-su-viet-san-diego-ky-niem-4-nam-thanh-lap-jQ4mzOR4.html

Bài THANH PHONG

SAN DIEGO - Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tại San Diego do bà Đặng Kim Trang làm Chủ Tịch, vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018 đã long trọng tổ chức kỷ niệm đệ tứ chu niên ngày thành lập tại Lys Garden Restaurant, 4350-54th St, Ste B, San Diego, CA 92115 với chủ đề “Tinh Thần Bất Khuất Lạc Hồng- Hội Nghị Diên Hồng.”

Tuy cách xa Little Saigon khoảng hai giờ lái xe nhưng một số thân hữu của CLB/HSV San Diego từ thủ đô tỵ nạn cũng đến tham dự, trong đó chúng tôi thấy có Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân, Dr. Kimberly Hồ (Nghị Viên HĐTP Westminster), chiến hữu Lý Tống; ba cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường BB Thủ Đức là các ông Đỗ Kim Thiện, Nguyễn Văn Chuyên và Vũ Đình Trung; giáo sư Song Thuận (Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt, Nam California và phu nhân, giáo sư Cao Minh Châu (Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt và cô Phạm Mai Lan); bà Mộng Tâm (cựu Chủ Tịch Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương), chiến hữu Nguyễn Thành Điểu và ba phóng viên: báo Viễn Đông, Saigon Times và Việt Báo. 

Các thành viên CLB/HSV San Diego trong nghi thức chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Về phía quan khách tại San Diego chúng tôi thấy có Dân Biểu Liên Bang Scott Peters, và một số nhân vật quen thuộc thường đến với các sinh hoạt cộng đồng tại Nam Cali như giáo sĩ Mai Biên; cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Tấn Trạng và Đốc Sự Nguyễn Hữu Của, một số vị lãnh đạo các tôn giáo tại San Diego, thân hào nhân sĩ và rất đông thân hữu của CLB/HSV San Diego ngồi chật kín nhà hàng Lys Garden.

Sân khấu với tấm banner nổi bật. Hai bên có đôi câu đối: Tiên Tổ Oai Danh Hùng Sử Việt - Cháu Con Hãnh Diện Giống Nòi Nam.” Phía dưới về bên tay phải có bức tượng “Hòn Vọng Phu,” một tác phẩm nghệ thuật và văn hóa của điêu khắc gia Trần Mưu, diễn tả nét đẹp thủy chung của người vợ Việt Nam, ôm con ngóng chồng đi chinh chiến miền xa mà tác giả muốn gửi gấm vào đó hình ảnh những người vợ tù “cải tạo” bao nhiêu năm lặn lội nuôi chồng, nuôi con nhưng vẫn một lòng chung thủy.

Chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ long trọng do CLB/HSV phụ trách và MC Lê San điều hợp. Sân khấu như bừng sáng lên với những tà áo dài vàng óng ánh, tha thướt cùng những lời ca hùng dũng của bài quốc ca Hoa Kỳ cũng như bài quốc ca VNCH. 

Trước đó, một chương trình “Hát Cho Nhau Nghe” với những giọng ca của các thành viên CLB/HSV không thua ca sĩ chuyên nghiệp là mấy. Sau phần chào cờ và phút mặc niệm, đoàn Lân Vạn Kiếp tiến vào nhà hàng múa lân chào mừng mọi người.


Nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng do CLB/HSV San Diego trình diễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch CLB/HSV cũng là Trưởng Ban Tổ Chức có lời phát biểu chào mừng quý khách, thân hữu và các cơ quan truyền thông. Trước sự tham dự quá đông ngoài dự trù của ban tổ chức, bà Đặng Kim Trang xúc động nói lời tri ân rất chân thành gửi đến toàn thể quý khách và thân hữu, nhất là những vị niên trưởng và những vị từ xa đến, không quản đường xá xa xôi, lái xe ban đêm nguy hiểm; điều đó làm bà và ban tổ chức cảm thấy được khích lệ rất lớn, và vì thế, bà nói, “Trong chương trình hôm nay chúng tôi có những tiết mục rất đặc biệt và rất hay với sự đóng góp của toàn thể CLB/HSV cống hiến quý vị để thấy chúng tôi, dù là những người có tuổi, có người đã là ông, bà nội, ông, bà ngoại vẫn bước lên sân khấu để bảo tồn cái văn hóa Việt tại hải ngoại để với hy vọng chuyển đạt đến thế giới trẻ em của chúng ta ở Mỹ này qua lời ca tiếng hát, qua những vũ điệu, những mô hình như thế này để các em hiểu về nét đẹp văn hóa Việt Nam.”

Chương trình kỷ niệm bốn năm thành lập CLB/Hùng Sử Việt San Diego, ngoài diễn văn khai mạc của bà Hội Trưởng còn có lời phát biểu của một số vị dân cử tại địa phương cũng như của Nghị Viên Kimberly Hồ từ thành phố Westminster và của GS Song Thuận. Các vị dân cử đã trao tặng CLB/HSV San Diego Bằng Tưởng Lục, ghi nhận những đóng góp về văn hóa rất giá trị cho cộng đồng. Và chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc, mở đầu với nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng là chủ đề của chương trình. 

Sau đó nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca, họat cảnh. Ngoài ra có hai tiết mục quan trọng là trao ba Giải Khuyến Học cho học sinh xuất sắc và ba Giải Cho Tà Áo Dài May Mắn. Ba em học sinh được trao Giải Khuyến Học là các em: Karen Nguyễn – An Phạm và Joseph Phước Vĩnh Hoàng. Ngoài phần thưởng, các em cũng được NS Janet Nguyễn tặng mỗi em một Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang California. Ba người trúng giải “Tà Áo Dài May Mắn” là: Dr. Kimberly Hồ - Kim Hương và Khánh Mây. Tuy nhiên Nghị Viên Kimberly Hồ không nhận quà vì chính cô đã tặng quà cho CLB/HSV.


Điêu Khắc Gia Trần Mưu và tác phẩm “Hòn Vọng Phu.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong dịp này, Viễn Đông đã phỏng vấn giáo sư Song Thuận về CLB/HSV San Diego và Điêu khắc gia Trần Mưu về bức tượng Hòn Vọng Phu. Giáo Sư Song Thuận cho biết, “CLB/HSV San Diego thành lập cách đây bốn năm, trước đó đã thành lập CLB/HSV ở Michigan do cô Phương Linh đầu tiên. Sau đó là CLB/HSV ở Virginia do anh Y Cao Nguyên thành lập. Kế tiếp là CLB/HSV San Diego, còn hai CLB/HSV nữa chưa thành lập xong, một ở San Jose và một ở Kentucky, còn CLB/HSV cũ do ông Hoàng Long thì nay vì sức khỏe nên ông không hoạt động nữa. 

Mới đây ở Úc Châu giới trẻ cũng thành lập một chi nhánh CLB/HSV ở đó nên hiện nay có tất cả 5 CLB/HSV hoạt động tại Hoa Kỳ cùng một mục đích là làm cho dân tộc Việt Nam hùng mạnh lên để chống lại sự xâm lược của Bắc phương muốn đô hộ nước ta một lần nữa. Riêng CLB/HSV San Diego tuy mới thành lập 4 năm nhưng hoạt động rất mạnh, rất tích cực theo sát CLB/HSV tại Little Saigon. Mỗi lần CLB/HSV tại Little Saigon có sinh hoạt đều có bà Đặng Kim Trang và ông Nguyễn Văn Lực tham dự. Các CLB/HSV đều lấy logo chung giống nhau nhưng sinh hoạt tự do không lệ thuộc vào nhau.

Điêu Khắc Gia Trần Đắc Mưu cho biết, “Sở dĩ tôi thực hiện bức tượng Hòn Vọng Phu vì tôi thấy rất nhiều người đã hát bản Hòn Vọng Phu nhưng họ chưa dựng cái Hồn Tượng Đá. Tôi sưu tập trên Internet có rất nhiều Hòn Vọng Phu nhưng cái tâm của tôi muốn thể hiện sự thủy chung và sự đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. 


Chủ Tịch CLB/HSV San Diego, bà Đặng Kim Trang phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Bức tượng này nhìn thì thấy dễ làm nhưng thật sự rất khó, vì tạo cái hồn cho tượng đá khó lắm, tôi phải bỏ ra hai, ba năm trời sửa đi sửa lại nhiều lần, tôi tạo ra hình ảnh người phụ nữ bế con theo kiểu Việt Nam là ẵm nách, thứ hai là thể hiện sự đảm đang thì phải có cái hồn nên tôi làm tới sáu, bảy lần. Có nhiều đêm tôi thức trắng để làm phía sau nhà; tôi đạo Phật, tôi thắp nhang van vái làm sao cho tôi làm bức tượng này có cái hồn trong đó, và rồi mới thành công như anh thấy đây.” 

ĐKG Trần Mưu cho biết thêm, ông đã làm nhiều tác phẩm như Nhà Thờ Đức Bà, chùa Một Cột, Tượng Mài Kiếm Dưới Trăng v.v. và mới đây ông làm chùa Một Cột gửi qua Hawaii cho bên đó họ triển lãm vào dịp Tết Mậu Tuất sắp tới.

Buổi kỷ niệm Đệ Tứ Chu Niên thành lập CLB Hùng Sử Việt tại San Diego kết thúc tốt đẹp vào lúc gần nửa đêm ngày 27 tháng 1, 2018. 

Cần liên lạc với CLB/HSV San Diego xin gọi bà Đặng Kim Trang (858) 610-4774. Lê San (619) 721-4161, Bích Thủy (858) 231-6520, Hồng Vân (619)565-8107.


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CLB Hùng Sử Việt San Diego kỷ niệm 4 năm thành lập - Bài THANH PHONG

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tại San Diego do bà Đặng Kim Trang làm Chủ Tịch

http://www.viendongdaily.com/clb-hung-su-viet-san-diego-ky-niem-4-nam-thanh-lap-jQ4mzOR4.html

Bài THANH PHONG

SAN DIEGO - Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tại San Diego do bà Đặng Kim Trang làm Chủ Tịch, vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018 đã long trọng tổ chức kỷ niệm đệ tứ chu niên ngày thành lập tại Lys Garden Restaurant, 4350-54th St, Ste B, San Diego, CA 92115 với chủ đề “Tinh Thần Bất Khuất Lạc Hồng- Hội Nghị Diên Hồng.”

Tuy cách xa Little Saigon khoảng hai giờ lái xe nhưng một số thân hữu của CLB/HSV San Diego từ thủ đô tỵ nạn cũng đến tham dự, trong đó chúng tôi thấy có Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân, Dr. Kimberly Hồ (Nghị Viên HĐTP Westminster), chiến hữu Lý Tống; ba cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường BB Thủ Đức là các ông Đỗ Kim Thiện, Nguyễn Văn Chuyên và Vũ Đình Trung; giáo sư Song Thuận (Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt, Nam California và phu nhân, giáo sư Cao Minh Châu (Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt và cô Phạm Mai Lan); bà Mộng Tâm (cựu Chủ Tịch Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương), chiến hữu Nguyễn Thành Điểu và ba phóng viên: báo Viễn Đông, Saigon Times và Việt Báo. 

Các thành viên CLB/HSV San Diego trong nghi thức chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Về phía quan khách tại San Diego chúng tôi thấy có Dân Biểu Liên Bang Scott Peters, và một số nhân vật quen thuộc thường đến với các sinh hoạt cộng đồng tại Nam Cali như giáo sĩ Mai Biên; cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Tấn Trạng và Đốc Sự Nguyễn Hữu Của, một số vị lãnh đạo các tôn giáo tại San Diego, thân hào nhân sĩ và rất đông thân hữu của CLB/HSV San Diego ngồi chật kín nhà hàng Lys Garden.

Sân khấu với tấm banner nổi bật. Hai bên có đôi câu đối: Tiên Tổ Oai Danh Hùng Sử Việt - Cháu Con Hãnh Diện Giống Nòi Nam.” Phía dưới về bên tay phải có bức tượng “Hòn Vọng Phu,” một tác phẩm nghệ thuật và văn hóa của điêu khắc gia Trần Mưu, diễn tả nét đẹp thủy chung của người vợ Việt Nam, ôm con ngóng chồng đi chinh chiến miền xa mà tác giả muốn gửi gấm vào đó hình ảnh những người vợ tù “cải tạo” bao nhiêu năm lặn lội nuôi chồng, nuôi con nhưng vẫn một lòng chung thủy.

Chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ long trọng do CLB/HSV phụ trách và MC Lê San điều hợp. Sân khấu như bừng sáng lên với những tà áo dài vàng óng ánh, tha thướt cùng những lời ca hùng dũng của bài quốc ca Hoa Kỳ cũng như bài quốc ca VNCH. 

Trước đó, một chương trình “Hát Cho Nhau Nghe” với những giọng ca của các thành viên CLB/HSV không thua ca sĩ chuyên nghiệp là mấy. Sau phần chào cờ và phút mặc niệm, đoàn Lân Vạn Kiếp tiến vào nhà hàng múa lân chào mừng mọi người.


Nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng do CLB/HSV San Diego trình diễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch CLB/HSV cũng là Trưởng Ban Tổ Chức có lời phát biểu chào mừng quý khách, thân hữu và các cơ quan truyền thông. Trước sự tham dự quá đông ngoài dự trù của ban tổ chức, bà Đặng Kim Trang xúc động nói lời tri ân rất chân thành gửi đến toàn thể quý khách và thân hữu, nhất là những vị niên trưởng và những vị từ xa đến, không quản đường xá xa xôi, lái xe ban đêm nguy hiểm; điều đó làm bà và ban tổ chức cảm thấy được khích lệ rất lớn, và vì thế, bà nói, “Trong chương trình hôm nay chúng tôi có những tiết mục rất đặc biệt và rất hay với sự đóng góp của toàn thể CLB/HSV cống hiến quý vị để thấy chúng tôi, dù là những người có tuổi, có người đã là ông, bà nội, ông, bà ngoại vẫn bước lên sân khấu để bảo tồn cái văn hóa Việt tại hải ngoại để với hy vọng chuyển đạt đến thế giới trẻ em của chúng ta ở Mỹ này qua lời ca tiếng hát, qua những vũ điệu, những mô hình như thế này để các em hiểu về nét đẹp văn hóa Việt Nam.”

Chương trình kỷ niệm bốn năm thành lập CLB/Hùng Sử Việt San Diego, ngoài diễn văn khai mạc của bà Hội Trưởng còn có lời phát biểu của một số vị dân cử tại địa phương cũng như của Nghị Viên Kimberly Hồ từ thành phố Westminster và của GS Song Thuận. Các vị dân cử đã trao tặng CLB/HSV San Diego Bằng Tưởng Lục, ghi nhận những đóng góp về văn hóa rất giá trị cho cộng đồng. Và chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc, mở đầu với nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng là chủ đề của chương trình. 

Sau đó nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca, họat cảnh. Ngoài ra có hai tiết mục quan trọng là trao ba Giải Khuyến Học cho học sinh xuất sắc và ba Giải Cho Tà Áo Dài May Mắn. Ba em học sinh được trao Giải Khuyến Học là các em: Karen Nguyễn – An Phạm và Joseph Phước Vĩnh Hoàng. Ngoài phần thưởng, các em cũng được NS Janet Nguyễn tặng mỗi em một Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang California. Ba người trúng giải “Tà Áo Dài May Mắn” là: Dr. Kimberly Hồ - Kim Hương và Khánh Mây. Tuy nhiên Nghị Viên Kimberly Hồ không nhận quà vì chính cô đã tặng quà cho CLB/HSV.


Điêu Khắc Gia Trần Mưu và tác phẩm “Hòn Vọng Phu.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong dịp này, Viễn Đông đã phỏng vấn giáo sư Song Thuận về CLB/HSV San Diego và Điêu khắc gia Trần Mưu về bức tượng Hòn Vọng Phu. Giáo Sư Song Thuận cho biết, “CLB/HSV San Diego thành lập cách đây bốn năm, trước đó đã thành lập CLB/HSV ở Michigan do cô Phương Linh đầu tiên. Sau đó là CLB/HSV ở Virginia do anh Y Cao Nguyên thành lập. Kế tiếp là CLB/HSV San Diego, còn hai CLB/HSV nữa chưa thành lập xong, một ở San Jose và một ở Kentucky, còn CLB/HSV cũ do ông Hoàng Long thì nay vì sức khỏe nên ông không hoạt động nữa. 

Mới đây ở Úc Châu giới trẻ cũng thành lập một chi nhánh CLB/HSV ở đó nên hiện nay có tất cả 5 CLB/HSV hoạt động tại Hoa Kỳ cùng một mục đích là làm cho dân tộc Việt Nam hùng mạnh lên để chống lại sự xâm lược của Bắc phương muốn đô hộ nước ta một lần nữa. Riêng CLB/HSV San Diego tuy mới thành lập 4 năm nhưng hoạt động rất mạnh, rất tích cực theo sát CLB/HSV tại Little Saigon. Mỗi lần CLB/HSV tại Little Saigon có sinh hoạt đều có bà Đặng Kim Trang và ông Nguyễn Văn Lực tham dự. Các CLB/HSV đều lấy logo chung giống nhau nhưng sinh hoạt tự do không lệ thuộc vào nhau.

Điêu Khắc Gia Trần Đắc Mưu cho biết, “Sở dĩ tôi thực hiện bức tượng Hòn Vọng Phu vì tôi thấy rất nhiều người đã hát bản Hòn Vọng Phu nhưng họ chưa dựng cái Hồn Tượng Đá. Tôi sưu tập trên Internet có rất nhiều Hòn Vọng Phu nhưng cái tâm của tôi muốn thể hiện sự thủy chung và sự đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. 


Chủ Tịch CLB/HSV San Diego, bà Đặng Kim Trang phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Bức tượng này nhìn thì thấy dễ làm nhưng thật sự rất khó, vì tạo cái hồn cho tượng đá khó lắm, tôi phải bỏ ra hai, ba năm trời sửa đi sửa lại nhiều lần, tôi tạo ra hình ảnh người phụ nữ bế con theo kiểu Việt Nam là ẵm nách, thứ hai là thể hiện sự đảm đang thì phải có cái hồn nên tôi làm tới sáu, bảy lần. Có nhiều đêm tôi thức trắng để làm phía sau nhà; tôi đạo Phật, tôi thắp nhang van vái làm sao cho tôi làm bức tượng này có cái hồn trong đó, và rồi mới thành công như anh thấy đây.” 

ĐKG Trần Mưu cho biết thêm, ông đã làm nhiều tác phẩm như Nhà Thờ Đức Bà, chùa Một Cột, Tượng Mài Kiếm Dưới Trăng v.v. và mới đây ông làm chùa Một Cột gửi qua Hawaii cho bên đó họ triển lãm vào dịp Tết Mậu Tuất sắp tới.

Buổi kỷ niệm Đệ Tứ Chu Niên thành lập CLB Hùng Sử Việt tại San Diego kết thúc tốt đẹp vào lúc gần nửa đêm ngày 27 tháng 1, 2018. 

Cần liên lạc với CLB/HSV San Diego xin gọi bà Đặng Kim Trang (858) 610-4774. Lê San (619) 721-4161, Bích Thủy (858) 231-6520, Hồng Vân (619)565-8107.


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm