Xe cán chó

BỐ GIÀ ĐẤU VỚI MAFIA CHÁNH TRỊ MỸ - Tran Hung

Trump sẽ phải dọn cỏ đám mafia chánh trị nếu muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho Trung cộng sụp đổ để cứu nhân loại thoát khỏi hiểm họa...



Tui đã từng nhận định về bộ sậu mafia chánh trị ở Mỹ trên blog NGƯỜI VIỆT GIỮ NƯỚC VIỆT, trong đó luôn nhắc đến việc Trump sẽ phải dọn cỏ đám mafia chánh trị nếu muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho Trung cộng sụp đổ để cứu nhân loại thoát khỏi  hiểm họa "Chết bởi tay Trung cộng" như những gì ông Peter Navarro đã viết. 

Tui đã hứa sẽ nói rõ đường dây liên kết giữa đám mafia chánh trị Mỹ với Trung cộng, hứa sẽ phải làm, phải viết nhưng để tránh bị rơi vào trạng thái "thiên kiến", giảm bớt bị phê bình là "sờ mu rùa đoán mò, ăn ốc nói mò,..." tui sẽ không nói chi tiết nhận định cá nhân mà sẽ nêu dữ kiện để mỗi người tự nhận định bằng chính khả năng tư duy của mình. Nào chúng ta cùng bắt đầu. 

1. Cú đêm Kissinger đã bán Đông Dương kể cả Đài Loan cho Trung cộng có đúng không ? Kissinger dành phần lớn các chuyến đi nước ngoài để đến Bắc Kinh. Phó chủ tịch của Trung cộng là Vương Kỳ Sơn có mối thâm tình như thầy trò với con cú đêm này là không bàn cãi;

2. Thời sinh viên, Bill Clinton là người rất sôi nổi trong các cuộc biểu tình kêu gọi Mỹ phải rút quân đội khỏi Đông Dương, đã đái lên cờ Mỹ là có thật;

3. Vợ của Bill Clinton là Hillary và Obama luôn tôn kính, thần tượng Kissinger và luôn gọi con cú đêm này bằng thầy là có thật;

4. Bill Clinton làm tổng thống đã "bình thường hóa quan hệ" với Trung cộng và  Việt cộng là không bàn cãi;

5. Chỉ duy nhứt Obama trên cương vị tổng thống Mỹ đã tổ chức tiếp đãi long trọng một tên tổng bí thư đảng cộng sản là tên Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu Dục với nghi lễ tiếp đón nguyên thủ quốc gia và phá lệ bằng việc ra "Thông báo chung" sau hội kiến. Sau khi gặp Obama tại phòng Bầu Dục, Hán nô Nguyễn Phú Trọng đích thân đến nhà riêng thăm Obama;

6. Trong lúc Obama làm tổng thống, Hillary làm Ngoại trưởng đã có kẻ hiến kế cho Hillary bằng cách gửi email đề nghị chính quyền Obama hãy "bỏ Đài Loan và Biển Đông để lấy hơn 01 ngàn tỷ USD của Trung cộng bằng cách Trung cộng sẽ xóa nợ cho Mỹ" là có thật;

7. Obama đến Hà nội bị Trần Đại Quang tiếp đón lạnh nhạt, micro bị tắt tiếng khi Obama phát biểu, đêm dạ tiệc thì cho đám vũ nữ thừa da, thiếu vải ẻo lả, gợi dục, vẹm cái Mỹ Linh hát "cuốc ca" như đọc "văn tế", được tay đầu bếp Mỹ sắp xếp ăn bún chả bình dân, uống trà đá vỉa hè, vào Sài gòn được bố trí thăm ngôi chùa của người Hoa;

8. Sau khi rời Việt nam Obama bay sang Bắc Kinh và bị Tập Cận Bình khinh miệt trong tiếp đãi. Nhưng khi đã về hưu Obama vẫn vác mặt sang Bắc Kinh và lần này lại được Tập tiếp đãi nồng nhiệt, sau đó bay sang Ấn Độ và Pháp. Từ Pháp trở về không bao lâu thì tay đầu bếp Mỹ lại "tự tử" tại Pháp khi đang thực hiện dở dang bộ phim tâm đắc nhứt của cuộc đời;

9. Sau khi Obama từ Pháp trở về và tay đầu bếp đạo diễn màn "ăn bún chả bình dân" tự tử tại Pháp thì không lâu sau đó tay chủ tịch tập đoàn HNA của Trung cộng lại "té tường gãy cổ" do "chụp hình tự sướng". Rồi không lâu sau đó tay chủ tịch Interpol là Mạnh Hoành Vỹ từ Pháp về Trung cộng bị "gô cổ" mà tay Mạnh Hoành Vỹ này đã từng làm Phó Cục trưởng Cục Hải dương Nhà nước và Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung cộng. 

Cả hai Cục trên đều rất mật thiết với chính quyền đảo Hải Nam, nơi khai sinh ra Tập đoàn HNA, tài phiệt Soros đã từng có cổ phần lớn ở HNA, cái tên HNA không hề xa lạ, tiền thân của nó là hãng hàng không Hải Yến thiết lập đường bay từ Hải Nam vào đất liền và cũng chính là kẻ mở đường bay ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

10. Khi cuộc chạy đua giữa Trump với Hillary đến hồi quyết liệt sát ngày bầu cử, tin Hillary thắng áp đảo Trump được truyền thông, chuyên gia tung đầy mặt báo. Tập Cận Bình liền triệu  hồi Duterte của Phillipines và Đinh Thế Huynh của Ba Đình sang diện kiến, sau đó Duterte quay ngoắt 180 độ với Mỹ, Đinh Thế Huynh thì về bẩm báo với Trọng xong là tức tốc bay sang Washington gặp ngoại trưởng Kerry ngay. Nhưng sau đó thế cờ lật ngược, "tay mơ" chánh trị Donald Trump đã đánh bại "già rơ, nhà nòi" chánh trị Hillary. Không lâu sau Phạm Trường Long bay từ Tây Ban Nha đến Hà Nội và ngông cuồng tuyên bố trước mặt Trần Đại Quang "Biển Đông là của Trung hoa từ cổ đại", nói xong xô ghế ra về dù chưa bàn xong việc giao lưu quốc phòng biên giới. Sau đó Repsol của Tây Ban Nha phải rút giàn khoan khỏi Biển Đông, Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh cùng lúc trúng độc. Trung cộng xua quân vào biển cách Đà Nẵng 75 hải lý để tập trận bắn đạn thật trong lúc Việt cộng đang tổ chức đám giỗ cho tội đồ hồ chí minh. 

Qua 10 dữ kiện trên quý vị có thể tự xâu chuỗi lại để thấy được "sợi chỉ hồng xuyên suốt" theo trình tự sau:

Chu Ân Lai - Kissinger -> Bill Clinton - Giang Trạch Dân -> Obama - Hồ Cẩm Đào - Tập Cận Bình - Hillary - Jonh Kerry -> Tập đoàn HNA - Soros -> Cái chết của đạo diễn bún chả - Cái chết của chủ tịch tập đoàn HNA - cái chết của Trần Đại Quang và mất tích của Đinh Thế Huynh - chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vỹ được đưa về "bảo quản" - Jonh Kerry đã về hưu vẫn bí mật tiếp xúc giới chức ngoại giao của Iran và đòi Trump từ chức,... và cuối cùng là Trump ra sức bảo vệ Đài Loan - Biển Đông, đánh khối xhcn thì đảng Dân chủ lại ra sức đánh Trump. 

Xin kính mời quý vị nhận định bằng khả năng tư duy  chánh trị của mình để tiếp theo cùng giải đáp "những động thái lạ" hiện nay của cộng sản Việt Nam trên MÙA XUÂN XUA CỎ cộng sản đang về dưới ánh nắng Xuân ấm áp của Donald Trump đang hong chiếu. Trân trọng./.
Tran Hung.

VS chuyen

Bàn ra tán vào (1)

Duong Hai
Thằng Đào binh mặt ngựa, Mỹ Hầu Vương và mụ Killary họp thành gia đình táo quân đúng điệu bà lang trọc

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

BỐ GIÀ ĐẤU VỚI MAFIA CHÁNH TRỊ MỸ - Tran Hung

Trump sẽ phải dọn cỏ đám mafia chánh trị nếu muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho Trung cộng sụp đổ để cứu nhân loại thoát khỏi hiểm họa...



Tui đã từng nhận định về bộ sậu mafia chánh trị ở Mỹ trên blog NGƯỜI VIỆT GIỮ NƯỚC VIỆT, trong đó luôn nhắc đến việc Trump sẽ phải dọn cỏ đám mafia chánh trị nếu muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho Trung cộng sụp đổ để cứu nhân loại thoát khỏi  hiểm họa "Chết bởi tay Trung cộng" như những gì ông Peter Navarro đã viết. 

Tui đã hứa sẽ nói rõ đường dây liên kết giữa đám mafia chánh trị Mỹ với Trung cộng, hứa sẽ phải làm, phải viết nhưng để tránh bị rơi vào trạng thái "thiên kiến", giảm bớt bị phê bình là "sờ mu rùa đoán mò, ăn ốc nói mò,..." tui sẽ không nói chi tiết nhận định cá nhân mà sẽ nêu dữ kiện để mỗi người tự nhận định bằng chính khả năng tư duy của mình. Nào chúng ta cùng bắt đầu. 

1. Cú đêm Kissinger đã bán Đông Dương kể cả Đài Loan cho Trung cộng có đúng không ? Kissinger dành phần lớn các chuyến đi nước ngoài để đến Bắc Kinh. Phó chủ tịch của Trung cộng là Vương Kỳ Sơn có mối thâm tình như thầy trò với con cú đêm này là không bàn cãi;

2. Thời sinh viên, Bill Clinton là người rất sôi nổi trong các cuộc biểu tình kêu gọi Mỹ phải rút quân đội khỏi Đông Dương, đã đái lên cờ Mỹ là có thật;

3. Vợ của Bill Clinton là Hillary và Obama luôn tôn kính, thần tượng Kissinger và luôn gọi con cú đêm này bằng thầy là có thật;

4. Bill Clinton làm tổng thống đã "bình thường hóa quan hệ" với Trung cộng và  Việt cộng là không bàn cãi;

5. Chỉ duy nhứt Obama trên cương vị tổng thống Mỹ đã tổ chức tiếp đãi long trọng một tên tổng bí thư đảng cộng sản là tên Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu Dục với nghi lễ tiếp đón nguyên thủ quốc gia và phá lệ bằng việc ra "Thông báo chung" sau hội kiến. Sau khi gặp Obama tại phòng Bầu Dục, Hán nô Nguyễn Phú Trọng đích thân đến nhà riêng thăm Obama;

6. Trong lúc Obama làm tổng thống, Hillary làm Ngoại trưởng đã có kẻ hiến kế cho Hillary bằng cách gửi email đề nghị chính quyền Obama hãy "bỏ Đài Loan và Biển Đông để lấy hơn 01 ngàn tỷ USD của Trung cộng bằng cách Trung cộng sẽ xóa nợ cho Mỹ" là có thật;

7. Obama đến Hà nội bị Trần Đại Quang tiếp đón lạnh nhạt, micro bị tắt tiếng khi Obama phát biểu, đêm dạ tiệc thì cho đám vũ nữ thừa da, thiếu vải ẻo lả, gợi dục, vẹm cái Mỹ Linh hát "cuốc ca" như đọc "văn tế", được tay đầu bếp Mỹ sắp xếp ăn bún chả bình dân, uống trà đá vỉa hè, vào Sài gòn được bố trí thăm ngôi chùa của người Hoa;

8. Sau khi rời Việt nam Obama bay sang Bắc Kinh và bị Tập Cận Bình khinh miệt trong tiếp đãi. Nhưng khi đã về hưu Obama vẫn vác mặt sang Bắc Kinh và lần này lại được Tập tiếp đãi nồng nhiệt, sau đó bay sang Ấn Độ và Pháp. Từ Pháp trở về không bao lâu thì tay đầu bếp Mỹ lại "tự tử" tại Pháp khi đang thực hiện dở dang bộ phim tâm đắc nhứt của cuộc đời;

9. Sau khi Obama từ Pháp trở về và tay đầu bếp đạo diễn màn "ăn bún chả bình dân" tự tử tại Pháp thì không lâu sau đó tay chủ tịch tập đoàn HNA của Trung cộng lại "té tường gãy cổ" do "chụp hình tự sướng". Rồi không lâu sau đó tay chủ tịch Interpol là Mạnh Hoành Vỹ từ Pháp về Trung cộng bị "gô cổ" mà tay Mạnh Hoành Vỹ này đã từng làm Phó Cục trưởng Cục Hải dương Nhà nước và Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung cộng. 

Cả hai Cục trên đều rất mật thiết với chính quyền đảo Hải Nam, nơi khai sinh ra Tập đoàn HNA, tài phiệt Soros đã từng có cổ phần lớn ở HNA, cái tên HNA không hề xa lạ, tiền thân của nó là hãng hàng không Hải Yến thiết lập đường bay từ Hải Nam vào đất liền và cũng chính là kẻ mở đường bay ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

10. Khi cuộc chạy đua giữa Trump với Hillary đến hồi quyết liệt sát ngày bầu cử, tin Hillary thắng áp đảo Trump được truyền thông, chuyên gia tung đầy mặt báo. Tập Cận Bình liền triệu  hồi Duterte của Phillipines và Đinh Thế Huynh của Ba Đình sang diện kiến, sau đó Duterte quay ngoắt 180 độ với Mỹ, Đinh Thế Huynh thì về bẩm báo với Trọng xong là tức tốc bay sang Washington gặp ngoại trưởng Kerry ngay. Nhưng sau đó thế cờ lật ngược, "tay mơ" chánh trị Donald Trump đã đánh bại "già rơ, nhà nòi" chánh trị Hillary. Không lâu sau Phạm Trường Long bay từ Tây Ban Nha đến Hà Nội và ngông cuồng tuyên bố trước mặt Trần Đại Quang "Biển Đông là của Trung hoa từ cổ đại", nói xong xô ghế ra về dù chưa bàn xong việc giao lưu quốc phòng biên giới. Sau đó Repsol của Tây Ban Nha phải rút giàn khoan khỏi Biển Đông, Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh cùng lúc trúng độc. Trung cộng xua quân vào biển cách Đà Nẵng 75 hải lý để tập trận bắn đạn thật trong lúc Việt cộng đang tổ chức đám giỗ cho tội đồ hồ chí minh. 

Qua 10 dữ kiện trên quý vị có thể tự xâu chuỗi lại để thấy được "sợi chỉ hồng xuyên suốt" theo trình tự sau:

Chu Ân Lai - Kissinger -> Bill Clinton - Giang Trạch Dân -> Obama - Hồ Cẩm Đào - Tập Cận Bình - Hillary - Jonh Kerry -> Tập đoàn HNA - Soros -> Cái chết của đạo diễn bún chả - Cái chết của chủ tịch tập đoàn HNA - cái chết của Trần Đại Quang và mất tích của Đinh Thế Huynh - chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vỹ được đưa về "bảo quản" - Jonh Kerry đã về hưu vẫn bí mật tiếp xúc giới chức ngoại giao của Iran và đòi Trump từ chức,... và cuối cùng là Trump ra sức bảo vệ Đài Loan - Biển Đông, đánh khối xhcn thì đảng Dân chủ lại ra sức đánh Trump. 

Xin kính mời quý vị nhận định bằng khả năng tư duy  chánh trị của mình để tiếp theo cùng giải đáp "những động thái lạ" hiện nay của cộng sản Việt Nam trên MÙA XUÂN XUA CỎ cộng sản đang về dưới ánh nắng Xuân ấm áp của Donald Trump đang hong chiếu. Trân trọng./.
Tran Hung.

VS chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm