Kinh Đời

BẮT PHÓ CHỦ TỊCH HUAWEI, TRUMP PHÁT LỊNH CÀN QUÉT GIÁN ĐIỆP HOA NAM

Không có gì phải ngạc nhiên khi Canada bất ngờ "tóm sống" Meng Wanzhou, còn có tên khác là Sabrina Meng và Cathy Meng tại Vancouver vào ngày 01/12/2018

Không có gì phải ngạc nhiên khi Canada bất ngờ "tóm sống" Meng Wanzhou, còn có tên khác là Sabrina Meng và Cathy Meng tại Vancouver vào ngày 01/12/2018 bởi đây là CHIẾN DỊCH "CÀN QUÉT" GIÁN ĐIỆP HOA NAM TRÊN NƯỚC MỸ mà tui đã viết vào ngày 26/8/2018.
Chỉ có điều ngạc nhiên là nhiều tờ báo đưa tin về việc này với nội dung "việc phó chủ tịch Huawei bị bắt do có vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran". Tại sao phải ngạc nhiên ? Xin nói sơ để được tỏ tường.
Phải khẳng định một điều việc Canada bắt phó chủ tịch Huawei rồi dẫn độ về Mỹ vì lý do duy nhứt là cá nhân ả Meng Wanzhou bị Mỹ xác định phạm tội gián điệp. Bởi nếu cho rằng Meng Wanzhou bị bắt do Huawei vi phạm lịnh trừng phạt Iran thì sẽ không có xảy ra chuyện Mỹ sẽ bắt bớ bất kỳ một cá nhân nào mà chỉ có lịnh trừng phạt áp lên Huawei như đã từng áp lên Tập đoàn ZTE của Trung cộng.
Tóm lại, việc Meng Wanzhou bị bắt chỉ có một lý do cá nhân này đã phạm tội hoạt động gián điệp mà Mỹ đang mở chiến dịch truy quét, chiến dịch này đã được Trump phát động cách nay hàng tháng trời nhưng đến nay mới diễn ra vì Trump đã chọn "thời điểm vàng, tức Trump muốn thử thách khả năng "nuốt nhục" của Tập Cận Bình đến mức nào. Nếu Tập đáp trả cứng rắn thì trúng kế lão Trump, nếu nuốt bồ hòn làm ngọt thì Trump lấn tới cùng với việc Tập sẽ bị dân Đại lục xem thường. Trump vẫn là cao thủ dễ dàng hạ gục sát thủ đầu mưng mủ Tập Cận Bình.
Kính mời đọc tiếp bài cũ dưới đây đã đăng từ ngày 26/8/2018.
TRUMP BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH "CÀN QUÉT" GIÁN ĐIỆP HOA NAM TRÊN NƯỚC MỸ
Kẻ thù của nhân loại tiến bộ nói chung và nước Mỹ nói riêng không đâu khác ngoài các thể chế cộng sản, độc tài mà Trung cộng chính là nó.
Để tiêu diệt kẻ thù Trung cộng, ngoài việc Trump đánh vào thương mại để đốt cháy kho lương của nó, làm cho xã hội Trung cộng rối loạn, chia rẽ ra thì những đòn kết hợp dưới đây mà tui đã nhận định vào ngày 29/3/2018 cũng sẽ được Trump triển khai sau khi khai chiến thương mại, đó là "song song với việc áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc để 'san bằng thâm hụt thương mại', chính quyền của tổng thống Trump đã tung ra những lối đánh tổng hợp đầy ảo diệu đã quét sạch mầm họa Trung Hoa", cụ thể:
1. Đập tan quân đoàn tin tặc của Bắc Kinh;
2. Càn quét, tiêu diệt lực lượng gián điệp của Trung Quốc trên đất Mỹ và các nước đồng minh;
3. Gia cường cho các đồng minh yếm thế như Đài Loan, Úc, Ấn và các quốc gia trong khối Asean bằng cách "trang bị khí tài, quân cụ" để vừa giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình, vừa dẫn dụ con cọp giấy Trung Quốc vào trò chơi "chạy đua vũ trang" để sớm làm bốc hơi túi tiền của Bắc Kinh;
4. Kích thích lòng hận thù vì "mất nước" của các tiểu quốc đã bị Trung Quốc xóa sổ như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông...
Và hôm nay, sau khi "giăng bẫy" dụ những kẻ tiếp tay cho gián điệp Hoa Nam lộ diện, Trump bắt đầu chiến dịch "Càn quét" chúng để làm sạch nước Mỹ trước và sau đợt bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018.
Mở màn chiến dịch "càn quét" là việc Trump cho Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung thuộc Quốc hội Mỹ công bố bản báo cáo dài 39 trang, trong đó tập trung vào "Mặt trận Thống nhất - cơ quan có nhiệm vụ gia tăng sức mạnh mềm của Trung cộng". Bản báo cáo đã nêu rõ:
- Mặt trận Thống nhất đã đóng vai trò trong việc mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng của Trung cộng ở nước ngoài dưới thời của Tập Cận Bình.
- Mặt trận Thống nhất đóng vai trò thúc đẩy hình ảnh toàn cầu của Trung cộng, gây sức ép để những cá nhân sống trong các xã hội tự do và mở cửa tự kiểm duyệt và tránh thảo luận những vấn đề gây bất lợi cho đảng cộng sản Trung Quốc, đồng thời làm suy yếu các nhóm chỉ trích các chính sách của Bắc Kinh. Theo báo cáo trên, các tổ chức lớn tại Mỹ như Đại học John Hopkins và các trung tâm nghiên cứu như Hội đồng Đại Tây Dương, Viện nghiên cứu Brookings và Trung tâm Carter đều từng "nhận quỹ tài trợ trực tiếp từ các cơ quan khác nhau của chính phủ Trung cộngbhoặc hợp tác trong các dự án do Mặt trận Thống nhất viện trợ tài chính".
- Trung cộng đã lập nên các tổ chức “bình phong” cho các hoạt động tình báo và tuyển dụng tình báo của Trung cộng và là công cụ để thúc đẩy các chương trình nghị sự của Trung cộng, bao gồm các vấn đề liên quan tới các đối thủ địa chính trị của Bắc Kinh. Các tổ chức này là mạng lưới “cơ sở”, bao gồm 142 Hội Học giả và Sinh viên Trung cộng tại Mỹ (CSSSA) cùng hơn 100 Viện Khổng tử,...
Các tổ chức gián điệp của Trung cộng trên nước Mỹ hoạt động rất tinh vi đến mức một thành viên của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung là Larry Wortzel đã nói rằng "Hầu hết người Mỹ và nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ không biết về quy mô của các hoạt động do mạng lưới của Trung cộng vận hành”.
Ngoài việc báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung thuộc Quốc hội Mỹ như trên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton gần đây cảnh báo Trung cộng có thể sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.
Đồng thời, ngày 18/8/2018, Tổng thống Trump cũng đăng một bình luận trên Twitter rằng "Tất cả những gã khờ vốn chỉ tập trung vào Nga nên bắt đầu nhìn sang một hướng khác, đó là Trung cộng”.
Tui tin chắc 100% ông Trump đã nắm rất nhiều bằng chứng chứng minh Trung cộng đã "giúp sức" cho bà Hillary và Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 vì vậy ông từng tuyên bố khi tranh cử là "sẽ bỏ tù bà Hillary" và trước ngày bỏ phiếu chính thức, giám đốc FBI đã công bố điều tra việc bà Hillary sử dụng Email là để "cứu bà ta", giữ lấy thể diện cho nước Mỹ. Khi Trump lên làm tổng thống ông cũng bỏ qua chuyện "động trời" kia của bà Hillary nhưng do gián điệp Hoa Nam điên cuồng đánh phá Trump để cứu mẫu quốc tránh bị sụp đổ trước tấn công như vũ bão của Trump, vì vậy đã có cớ để Trump "cạn tình" rút gươm ra khỏi vỏ "truy sát" chúng vậy. /. 
Tran Hung.
Mai Phiet chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BẮT PHÓ CHỦ TỊCH HUAWEI, TRUMP PHÁT LỊNH CÀN QUÉT GIÁN ĐIỆP HOA NAM

Không có gì phải ngạc nhiên khi Canada bất ngờ "tóm sống" Meng Wanzhou, còn có tên khác là Sabrina Meng và Cathy Meng tại Vancouver vào ngày 01/12/2018

Không có gì phải ngạc nhiên khi Canada bất ngờ "tóm sống" Meng Wanzhou, còn có tên khác là Sabrina Meng và Cathy Meng tại Vancouver vào ngày 01/12/2018 bởi đây là CHIẾN DỊCH "CÀN QUÉT" GIÁN ĐIỆP HOA NAM TRÊN NƯỚC MỸ mà tui đã viết vào ngày 26/8/2018.
Chỉ có điều ngạc nhiên là nhiều tờ báo đưa tin về việc này với nội dung "việc phó chủ tịch Huawei bị bắt do có vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran". Tại sao phải ngạc nhiên ? Xin nói sơ để được tỏ tường.
Phải khẳng định một điều việc Canada bắt phó chủ tịch Huawei rồi dẫn độ về Mỹ vì lý do duy nhứt là cá nhân ả Meng Wanzhou bị Mỹ xác định phạm tội gián điệp. Bởi nếu cho rằng Meng Wanzhou bị bắt do Huawei vi phạm lịnh trừng phạt Iran thì sẽ không có xảy ra chuyện Mỹ sẽ bắt bớ bất kỳ một cá nhân nào mà chỉ có lịnh trừng phạt áp lên Huawei như đã từng áp lên Tập đoàn ZTE của Trung cộng.
Tóm lại, việc Meng Wanzhou bị bắt chỉ có một lý do cá nhân này đã phạm tội hoạt động gián điệp mà Mỹ đang mở chiến dịch truy quét, chiến dịch này đã được Trump phát động cách nay hàng tháng trời nhưng đến nay mới diễn ra vì Trump đã chọn "thời điểm vàng, tức Trump muốn thử thách khả năng "nuốt nhục" của Tập Cận Bình đến mức nào. Nếu Tập đáp trả cứng rắn thì trúng kế lão Trump, nếu nuốt bồ hòn làm ngọt thì Trump lấn tới cùng với việc Tập sẽ bị dân Đại lục xem thường. Trump vẫn là cao thủ dễ dàng hạ gục sát thủ đầu mưng mủ Tập Cận Bình.
Kính mời đọc tiếp bài cũ dưới đây đã đăng từ ngày 26/8/2018.
TRUMP BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH "CÀN QUÉT" GIÁN ĐIỆP HOA NAM TRÊN NƯỚC MỸ
Kẻ thù của nhân loại tiến bộ nói chung và nước Mỹ nói riêng không đâu khác ngoài các thể chế cộng sản, độc tài mà Trung cộng chính là nó.
Để tiêu diệt kẻ thù Trung cộng, ngoài việc Trump đánh vào thương mại để đốt cháy kho lương của nó, làm cho xã hội Trung cộng rối loạn, chia rẽ ra thì những đòn kết hợp dưới đây mà tui đã nhận định vào ngày 29/3/2018 cũng sẽ được Trump triển khai sau khi khai chiến thương mại, đó là "song song với việc áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc để 'san bằng thâm hụt thương mại', chính quyền của tổng thống Trump đã tung ra những lối đánh tổng hợp đầy ảo diệu đã quét sạch mầm họa Trung Hoa", cụ thể:
1. Đập tan quân đoàn tin tặc của Bắc Kinh;
2. Càn quét, tiêu diệt lực lượng gián điệp của Trung Quốc trên đất Mỹ và các nước đồng minh;
3. Gia cường cho các đồng minh yếm thế như Đài Loan, Úc, Ấn và các quốc gia trong khối Asean bằng cách "trang bị khí tài, quân cụ" để vừa giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình, vừa dẫn dụ con cọp giấy Trung Quốc vào trò chơi "chạy đua vũ trang" để sớm làm bốc hơi túi tiền của Bắc Kinh;
4. Kích thích lòng hận thù vì "mất nước" của các tiểu quốc đã bị Trung Quốc xóa sổ như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông...
Và hôm nay, sau khi "giăng bẫy" dụ những kẻ tiếp tay cho gián điệp Hoa Nam lộ diện, Trump bắt đầu chiến dịch "Càn quét" chúng để làm sạch nước Mỹ trước và sau đợt bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018.
Mở màn chiến dịch "càn quét" là việc Trump cho Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung thuộc Quốc hội Mỹ công bố bản báo cáo dài 39 trang, trong đó tập trung vào "Mặt trận Thống nhất - cơ quan có nhiệm vụ gia tăng sức mạnh mềm của Trung cộng". Bản báo cáo đã nêu rõ:
- Mặt trận Thống nhất đã đóng vai trò trong việc mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng của Trung cộng ở nước ngoài dưới thời của Tập Cận Bình.
- Mặt trận Thống nhất đóng vai trò thúc đẩy hình ảnh toàn cầu của Trung cộng, gây sức ép để những cá nhân sống trong các xã hội tự do và mở cửa tự kiểm duyệt và tránh thảo luận những vấn đề gây bất lợi cho đảng cộng sản Trung Quốc, đồng thời làm suy yếu các nhóm chỉ trích các chính sách của Bắc Kinh. Theo báo cáo trên, các tổ chức lớn tại Mỹ như Đại học John Hopkins và các trung tâm nghiên cứu như Hội đồng Đại Tây Dương, Viện nghiên cứu Brookings và Trung tâm Carter đều từng "nhận quỹ tài trợ trực tiếp từ các cơ quan khác nhau của chính phủ Trung cộngbhoặc hợp tác trong các dự án do Mặt trận Thống nhất viện trợ tài chính".
- Trung cộng đã lập nên các tổ chức “bình phong” cho các hoạt động tình báo và tuyển dụng tình báo của Trung cộng và là công cụ để thúc đẩy các chương trình nghị sự của Trung cộng, bao gồm các vấn đề liên quan tới các đối thủ địa chính trị của Bắc Kinh. Các tổ chức này là mạng lưới “cơ sở”, bao gồm 142 Hội Học giả và Sinh viên Trung cộng tại Mỹ (CSSSA) cùng hơn 100 Viện Khổng tử,...
Các tổ chức gián điệp của Trung cộng trên nước Mỹ hoạt động rất tinh vi đến mức một thành viên của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung là Larry Wortzel đã nói rằng "Hầu hết người Mỹ và nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ không biết về quy mô của các hoạt động do mạng lưới của Trung cộng vận hành”.
Ngoài việc báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung thuộc Quốc hội Mỹ như trên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton gần đây cảnh báo Trung cộng có thể sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.
Đồng thời, ngày 18/8/2018, Tổng thống Trump cũng đăng một bình luận trên Twitter rằng "Tất cả những gã khờ vốn chỉ tập trung vào Nga nên bắt đầu nhìn sang một hướng khác, đó là Trung cộng”.
Tui tin chắc 100% ông Trump đã nắm rất nhiều bằng chứng chứng minh Trung cộng đã "giúp sức" cho bà Hillary và Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 vì vậy ông từng tuyên bố khi tranh cử là "sẽ bỏ tù bà Hillary" và trước ngày bỏ phiếu chính thức, giám đốc FBI đã công bố điều tra việc bà Hillary sử dụng Email là để "cứu bà ta", giữ lấy thể diện cho nước Mỹ. Khi Trump lên làm tổng thống ông cũng bỏ qua chuyện "động trời" kia của bà Hillary nhưng do gián điệp Hoa Nam điên cuồng đánh phá Trump để cứu mẫu quốc tránh bị sụp đổ trước tấn công như vũ bão của Trump, vì vậy đã có cớ để Trump "cạn tình" rút gươm ra khỏi vỏ "truy sát" chúng vậy. /. 
Tran Hung.
Mai Phiet chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm