Kinh Khổ

“Hợp đồng truyền thông”

Những cái gọi là “hợp đồng truyền thông” với những tờ báo thực chất là các khoản hối lộ hợp pháp để tờ báo sẵn sàng bán rẻ bạn đọc, chấp nhận im lặng.

FB Trung Bảo

26-10-2016

Những cái gọi là “hợp đồng truyền thông” với những tờ báo thực chất là các khoản hối lộ hợp pháp để tờ báo sẵn sàng bán rẻ bạn đọc, chấp nhận im lặng. Sự bất lương đã xuất hiện ngay từ khi đại diện tờ báo đặt bút ký những cái hợp đồng này chứ không đợi tới lúc những bài viết táng tận lương tâm được phát hành.

Nghề báo, trong mọi định nghĩa về nó thì đều đề cao sự chính trực. Người làm báo, dù ở nơi nào và trong thể chế chính trị nào cũng không có gì ngoài sự thật.

Thưa các bạn đã theo dõi các bài về vụ nước mắm trên facebook của tôi trong những ngày qua, bài viết cuối cùng của loạt bài này tôi đã viết xong từ sáng sớm nhưng quyết định không đăng sau một ngày suy nghĩ và trao đổi với những nhà báo đi trước giàu kinh nghiệm.

Hoàn toàn không có gì đe doạ khiến tôi không dám công bố tên của công ty truyền thông đã đứng ra ký hợp đồng với báo Thanh Niên. Như các bạn đã biết, người làm báo “sống” được hay không là ở mạng lưới nguồn tin mà họ tạo ra. Có nguồn tin tốt đã khó, giữ được sự an toàn cho nguồn tin đó còn khó hơn.

Tôi cân nhắc chưa công bố bài viết của mình vào lúc này không nhằm mục đích nào khác ngoài việc giữ cho nguồn tin của tôi đứng ngoài sự phiền toái. Nguồn tin này đã cung cấp cho tôi các thông tin cũng như bằng chứng về sự hợp tác bất lương giữa một công ty truyền thông và vài người trong báo Thanh Niên.

Tôi tin, trong vài ngày tới cơ quan công an sẽ thông tin rõ ràng ai là kẻ bày ra những trò bẩn thỉu thâm độc này. Khi đó cặp kính trắng trên mặt gã nguỵ quân tử phải rơi xuống. Vai trò nhà báo của tôi ở thời điểm này có lẽ không còn quá cần thiết nữa. Và, lần đầu tiên tôi thấy vui vì mình sẵn sàng đứng bên lề của diễn biến câu chuyện.

Nghề báo, hoàn toàn không phải là một nghề nghiệp tầm thường, đó là một nghề nghiệp cao quý và người làm báo phải kiêu hãnh vì mình giữ được sự chính trực. Cho dù, ở vào một thời khắc nào đó, một nơi nào đó những nhà báo tử tế phải đứng sau bọn bất lương mượn nghề báo để hại xã hội, thì cái tinh thần lấp lánh đầy chất hiệp sĩ của người làm báo chân chính cũng không bao giờ bị mai một. Tôi luôn tin rằng quanh tôi vẫn còn nhiều những nhà báo như vậy.

____

FB Huy Đức

“HỢP ĐỒNG NƯỚC MẮM”

26-10-2017

Có lẽ vì nước mắm có mùi nên xã hội nhanh chóng nhận ra ai đứng sau lưng Thanh Niên. Nhưng đâu chỉ có Thanh Niên. Từ lâu, nhiều ông lớn đã khóa mõm báo chí bằng các “hợp đồng truyền thông”.

Không đợi đến khi “bỏ thạch tín vào nước mắm” mới chết dân, xã hội đã bị bịt mắt, móc túi ngay từ khi báo chí ký cam kết “không đưa những thông tin bất lợi” cho “đối tác”.

Thay vì cười cợt đồng nghiệp, các tờ báo lớn hãy tuyên hủy những hợp đồng dạng này với các đại gia như Vincom, Masan… Ông Trương Minh Tuấn cũng nên áp dụng khái niệm “truyền thông bất lương” với không chỉ “hợp đồng nước mắm”.


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“Hợp đồng truyền thông”

Những cái gọi là “hợp đồng truyền thông” với những tờ báo thực chất là các khoản hối lộ hợp pháp để tờ báo sẵn sàng bán rẻ bạn đọc, chấp nhận im lặng.

FB Trung Bảo

26-10-2016

Những cái gọi là “hợp đồng truyền thông” với những tờ báo thực chất là các khoản hối lộ hợp pháp để tờ báo sẵn sàng bán rẻ bạn đọc, chấp nhận im lặng. Sự bất lương đã xuất hiện ngay từ khi đại diện tờ báo đặt bút ký những cái hợp đồng này chứ không đợi tới lúc những bài viết táng tận lương tâm được phát hành.

Nghề báo, trong mọi định nghĩa về nó thì đều đề cao sự chính trực. Người làm báo, dù ở nơi nào và trong thể chế chính trị nào cũng không có gì ngoài sự thật.

Thưa các bạn đã theo dõi các bài về vụ nước mắm trên facebook của tôi trong những ngày qua, bài viết cuối cùng của loạt bài này tôi đã viết xong từ sáng sớm nhưng quyết định không đăng sau một ngày suy nghĩ và trao đổi với những nhà báo đi trước giàu kinh nghiệm.

Hoàn toàn không có gì đe doạ khiến tôi không dám công bố tên của công ty truyền thông đã đứng ra ký hợp đồng với báo Thanh Niên. Như các bạn đã biết, người làm báo “sống” được hay không là ở mạng lưới nguồn tin mà họ tạo ra. Có nguồn tin tốt đã khó, giữ được sự an toàn cho nguồn tin đó còn khó hơn.

Tôi cân nhắc chưa công bố bài viết của mình vào lúc này không nhằm mục đích nào khác ngoài việc giữ cho nguồn tin của tôi đứng ngoài sự phiền toái. Nguồn tin này đã cung cấp cho tôi các thông tin cũng như bằng chứng về sự hợp tác bất lương giữa một công ty truyền thông và vài người trong báo Thanh Niên.

Tôi tin, trong vài ngày tới cơ quan công an sẽ thông tin rõ ràng ai là kẻ bày ra những trò bẩn thỉu thâm độc này. Khi đó cặp kính trắng trên mặt gã nguỵ quân tử phải rơi xuống. Vai trò nhà báo của tôi ở thời điểm này có lẽ không còn quá cần thiết nữa. Và, lần đầu tiên tôi thấy vui vì mình sẵn sàng đứng bên lề của diễn biến câu chuyện.

Nghề báo, hoàn toàn không phải là một nghề nghiệp tầm thường, đó là một nghề nghiệp cao quý và người làm báo phải kiêu hãnh vì mình giữ được sự chính trực. Cho dù, ở vào một thời khắc nào đó, một nơi nào đó những nhà báo tử tế phải đứng sau bọn bất lương mượn nghề báo để hại xã hội, thì cái tinh thần lấp lánh đầy chất hiệp sĩ của người làm báo chân chính cũng không bao giờ bị mai một. Tôi luôn tin rằng quanh tôi vẫn còn nhiều những nhà báo như vậy.

____

FB Huy Đức

“HỢP ĐỒNG NƯỚC MẮM”

26-10-2017

Có lẽ vì nước mắm có mùi nên xã hội nhanh chóng nhận ra ai đứng sau lưng Thanh Niên. Nhưng đâu chỉ có Thanh Niên. Từ lâu, nhiều ông lớn đã khóa mõm báo chí bằng các “hợp đồng truyền thông”.

Không đợi đến khi “bỏ thạch tín vào nước mắm” mới chết dân, xã hội đã bị bịt mắt, móc túi ngay từ khi báo chí ký cam kết “không đưa những thông tin bất lợi” cho “đối tác”.

Thay vì cười cợt đồng nghiệp, các tờ báo lớn hãy tuyên hủy những hợp đồng dạng này với các đại gia như Vincom, Masan… Ông Trương Minh Tuấn cũng nên áp dụng khái niệm “truyền thông bất lương” với không chỉ “hợp đồng nước mắm”.


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm