Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“CON RẬN NHÂN ĐÔI” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cuối năm tên Tư Nổ mưu sĩ viết bài nịnh mấy tên lính Chèo đi hia đội mão hãy sống và chiến đấu vì đảng nhân ngày 22/12 đã thấy bực!

 

(HNPĐ) Cuối năm tên Tư Nổ mưu sĩ viết bài nịnh mấy tên lính Chèo đi hia đội mão hãy sống và chiến đấu vì đảng nhân ngày 22/12 đã thấy bực! Trước đấy người dân cũng đã bấm bụng cho qua chuyện tên đại tá nhà giáo u xú Trần Đăng Thanh, hô hào không được quên ơn thằng xâm lăng Tung Của, vì nó đã nhường cơm xẻ áo cho cái An Nam cộng đảng rước voi về dày mồ ông cha.

Không chửi không được! Tổ cha nó, những thằng mang lon tướng tá của bọn phường Chèo xã nghĩa lại thở hơi thối, mà càng thối hơn nữa những cái mặt dốt đó lại xưng toàn phó giáo ư mí lại thạc sĩ tiến sĩ, những bằng cấp rổn rảng nghe mà điếc tai. Giáo sư phó tiến sĩ ăn nói thua cả thằng dân ít học, có người can thôi chấp chi những thằng tướng cướp vô học ti toe trên con đường theo đảng – Trung tướng, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình, nguyên chính ủy học viện quốc phòng, đã viết bài “Không thể chấp nhận quan điểm Quốc gia hóa quân đội” (QĐND 23/12/2012). Chỉ nghe qua cái tựa người ta đã biết, cái ông trung tướng phường tuồng muốn nói gì, trong bối cảnh hiện nay dư luận người dân đòi “phi chính trị hóa” quân đội, trả quân đội về cho nhân dân như cái tên nó vốn có.

Xin được trích ngay đoạn mở đầu bài viết “Cùng với việc đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được xác định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang ra sức truyền bá quan điểm đòi “quốc gia hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng: “Quân đội bao giờ cũng là của quốc gia, không phải là của một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”. Và tác giả viết “Thực chất của quan điểm quốc gia hóa quân đội, là đòi quân đội phải trung lập, “phi đảng hóa”, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội mất định hướng chính trị, cơ chế lãnh đạo…”

Tóm lại bài báo chống lại chuyện phi chính trị hóa,  cùng phi đảng hóa quân đội, nhận định của ông là nếu như vậy chỉ huy bị suy yếu, bị tha hóa biến chất và mất sức chiến đấu; đồng thời làm cho đảng không nắm được quân đội. Đúng quá! Ông phó giáo sư tiến sĩ nói đúng quá sự thiệt hại của cái đảng 3 triệu người của ông, nhưng xin hỏi ông một câu còn cái đất nước của 85 triệu dân Việt Nam chúng tôi thì sao, đất nước chúng tôi là trọng hay cái đảng các ông là trọng.  Tại sao đặt tên là Quân Đội Nhân Dân, có phải nó từ nhân dân mà nên, hay chỉ lấy tên Nhân Dân để lừa bịp rồi dùng như một công cụ của đảng CS, và cái bỉ ổi nhất là dùng nó để chống lại nhân dân, và tán trợ cho giặc ngoại xâm TQ.

Quân đội của bất cứ quốc gia nào cũng đều từ dân mà ra, nhưng để ý cứ cái nước nào máng hai chữ nhân dân vào sau đít, thì đều là của bon bợm cộng sản, chúng dùng hai chữ nhân dân như là một cách để mị dân. Và mỉa mai, là thay vì để bảo vệ dân và chống giặc ngoại xâm, thì chúng chỉ biết có đảng, cùng đàn áp dân, mới hôm qua ngày đầu năm, mỗ tôi có xin thưa chuyện về công an nhân dân, cũng hai chữ công an đó mà nhân dân đã phải khốn khổ khốn nạn. Nay còn lại cái quân đội nhân dân, chỉ trông mong nó quay về cùng dân cùng nước, nào ngờ cơm dân nó ăn, áo dân nó mặc, nhưng nó chỉ biết có đảng, mà đảng nó thì chỉ biết có ông chủ Tầu cộng, thế thì cái lũ này nó nhân dân ở cái chỗ nào, có còn trông mong được gì nữa không?

Trở lại chuyện cái ông tướng phường tuồng Nguyễn Tiến Bình, ông lôi cái chuyện Liên Xô sụp ra đổ lỗi cho cái gọi là “phi đảng hóa” mà nên cớ sự, rồi trăm dâu ông đổ đầu tằm Nguyên soái Sa-pô-xni-cốp lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô. Kết tội ông này với toan tính cá nhân cơ hội, mà khởi xướng “phi đảng hóa” quân đội Liên Xô, mà theo ông mặc dù lúc đó Quân đội Liên Xô còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị biến chất về chính trị nên mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc XHCN. Thì ra chuyện Liên Xô cũng đơn giản, tự nó sụp lôi theo chế độ cộng sản chứ đâu bởi ai đánh!

Ông đưa ra cái nhận định mỗ tôi xin được trích, “Chúng ta không thể chấp nhận quan điểm quốc gia hóa quân đội, trái lại càng phải đặc biệt coi trọng giữ vững, và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội - Đây là một vấn đề chiến lược và mang tính cấp thiết, không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN”. Vậy quá rõ về ông đấy nhé, ông lo lắng là cho cái nhà nước chế độ XHCN của bọn ông – Xin được nhắc ông, với dân Việt chúng tôi chỉ biết có mỗi đất nước và dân tộc Việt Nam thôi, còn chuyện các ông lo bảo vệ chế độ XHCN, đấy là các ông tự đứng riêng và đối đầu cùng nhân dân.

Thật là hết thuốc chữa cho cái bọn vong nô, trong đầu chúng chỉ tìm cách thế nào để chúng sống bền cùng ông chủ Tầu cộng, mà nói ra những điều khó nghe, những chữ đất nước nhân dân không là gì cả với chúng, đảng và nhà nước hố xả mới là trên hết. Riêng với cái quân đội hiện nay biết rằng có kẻ tốt người xấu, nhưng càng ngày những thứ tướng lãnh phường chèo nhận những bổng lộc riêng tư từ bọn bán nước thì chả mấy chốc cũng lại cùng một giuộc như bọn côn an thôi. Những câu nói đùa của người dân “Quân đội nhân dân là con rận nhân đôi, con rận nhân đôi là con rận nhân hai, con rận nhân hai là con hại nhân dân” rồi sẽ là thật!

Vậy đừng mong nữa những gì bọn cộng sản gọi là nhân dân, tất cả chỉ là những cái tên để mị, người dân phải tự mình hành động, hãy đứng lên lật đổ chế độ bán nước này, giành lấy tự chủ độc lập cho đất nước. Còn những anh anh em quân đội, hãy trở về nguồn gốc của mình là nhân dân mà rã ngũ và chống lại bọn nhà nước cộng sản, chế độ của chúng chỉ là giai đoạn, dân tộc Việt Nam mới là vĩnh cửu.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“CON RẬN NHÂN ĐÔI” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cuối năm tên Tư Nổ mưu sĩ viết bài nịnh mấy tên lính Chèo đi hia đội mão hãy sống và chiến đấu vì đảng nhân ngày 22/12 đã thấy bực!

 

(HNPĐ) Cuối năm tên Tư Nổ mưu sĩ viết bài nịnh mấy tên lính Chèo đi hia đội mão hãy sống và chiến đấu vì đảng nhân ngày 22/12 đã thấy bực! Trước đấy người dân cũng đã bấm bụng cho qua chuyện tên đại tá nhà giáo u xú Trần Đăng Thanh, hô hào không được quên ơn thằng xâm lăng Tung Của, vì nó đã nhường cơm xẻ áo cho cái An Nam cộng đảng rước voi về dày mồ ông cha.

Không chửi không được! Tổ cha nó, những thằng mang lon tướng tá của bọn phường Chèo xã nghĩa lại thở hơi thối, mà càng thối hơn nữa những cái mặt dốt đó lại xưng toàn phó giáo ư mí lại thạc sĩ tiến sĩ, những bằng cấp rổn rảng nghe mà điếc tai. Giáo sư phó tiến sĩ ăn nói thua cả thằng dân ít học, có người can thôi chấp chi những thằng tướng cướp vô học ti toe trên con đường theo đảng – Trung tướng, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình, nguyên chính ủy học viện quốc phòng, đã viết bài “Không thể chấp nhận quan điểm Quốc gia hóa quân đội” (QĐND 23/12/2012). Chỉ nghe qua cái tựa người ta đã biết, cái ông trung tướng phường tuồng muốn nói gì, trong bối cảnh hiện nay dư luận người dân đòi “phi chính trị hóa” quân đội, trả quân đội về cho nhân dân như cái tên nó vốn có.

Xin được trích ngay đoạn mở đầu bài viết “Cùng với việc đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được xác định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang ra sức truyền bá quan điểm đòi “quốc gia hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng: “Quân đội bao giờ cũng là của quốc gia, không phải là của một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”. Và tác giả viết “Thực chất của quan điểm quốc gia hóa quân đội, là đòi quân đội phải trung lập, “phi đảng hóa”, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội mất định hướng chính trị, cơ chế lãnh đạo…”

Tóm lại bài báo chống lại chuyện phi chính trị hóa,  cùng phi đảng hóa quân đội, nhận định của ông là nếu như vậy chỉ huy bị suy yếu, bị tha hóa biến chất và mất sức chiến đấu; đồng thời làm cho đảng không nắm được quân đội. Đúng quá! Ông phó giáo sư tiến sĩ nói đúng quá sự thiệt hại của cái đảng 3 triệu người của ông, nhưng xin hỏi ông một câu còn cái đất nước của 85 triệu dân Việt Nam chúng tôi thì sao, đất nước chúng tôi là trọng hay cái đảng các ông là trọng.  Tại sao đặt tên là Quân Đội Nhân Dân, có phải nó từ nhân dân mà nên, hay chỉ lấy tên Nhân Dân để lừa bịp rồi dùng như một công cụ của đảng CS, và cái bỉ ổi nhất là dùng nó để chống lại nhân dân, và tán trợ cho giặc ngoại xâm TQ.

Quân đội của bất cứ quốc gia nào cũng đều từ dân mà ra, nhưng để ý cứ cái nước nào máng hai chữ nhân dân vào sau đít, thì đều là của bon bợm cộng sản, chúng dùng hai chữ nhân dân như là một cách để mị dân. Và mỉa mai, là thay vì để bảo vệ dân và chống giặc ngoại xâm, thì chúng chỉ biết có đảng, cùng đàn áp dân, mới hôm qua ngày đầu năm, mỗ tôi có xin thưa chuyện về công an nhân dân, cũng hai chữ công an đó mà nhân dân đã phải khốn khổ khốn nạn. Nay còn lại cái quân đội nhân dân, chỉ trông mong nó quay về cùng dân cùng nước, nào ngờ cơm dân nó ăn, áo dân nó mặc, nhưng nó chỉ biết có đảng, mà đảng nó thì chỉ biết có ông chủ Tầu cộng, thế thì cái lũ này nó nhân dân ở cái chỗ nào, có còn trông mong được gì nữa không?

Trở lại chuyện cái ông tướng phường tuồng Nguyễn Tiến Bình, ông lôi cái chuyện Liên Xô sụp ra đổ lỗi cho cái gọi là “phi đảng hóa” mà nên cớ sự, rồi trăm dâu ông đổ đầu tằm Nguyên soái Sa-pô-xni-cốp lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô. Kết tội ông này với toan tính cá nhân cơ hội, mà khởi xướng “phi đảng hóa” quân đội Liên Xô, mà theo ông mặc dù lúc đó Quân đội Liên Xô còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị biến chất về chính trị nên mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc XHCN. Thì ra chuyện Liên Xô cũng đơn giản, tự nó sụp lôi theo chế độ cộng sản chứ đâu bởi ai đánh!

Ông đưa ra cái nhận định mỗ tôi xin được trích, “Chúng ta không thể chấp nhận quan điểm quốc gia hóa quân đội, trái lại càng phải đặc biệt coi trọng giữ vững, và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội - Đây là một vấn đề chiến lược và mang tính cấp thiết, không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN”. Vậy quá rõ về ông đấy nhé, ông lo lắng là cho cái nhà nước chế độ XHCN của bọn ông – Xin được nhắc ông, với dân Việt chúng tôi chỉ biết có mỗi đất nước và dân tộc Việt Nam thôi, còn chuyện các ông lo bảo vệ chế độ XHCN, đấy là các ông tự đứng riêng và đối đầu cùng nhân dân.

Thật là hết thuốc chữa cho cái bọn vong nô, trong đầu chúng chỉ tìm cách thế nào để chúng sống bền cùng ông chủ Tầu cộng, mà nói ra những điều khó nghe, những chữ đất nước nhân dân không là gì cả với chúng, đảng và nhà nước hố xả mới là trên hết. Riêng với cái quân đội hiện nay biết rằng có kẻ tốt người xấu, nhưng càng ngày những thứ tướng lãnh phường chèo nhận những bổng lộc riêng tư từ bọn bán nước thì chả mấy chốc cũng lại cùng một giuộc như bọn côn an thôi. Những câu nói đùa của người dân “Quân đội nhân dân là con rận nhân đôi, con rận nhân đôi là con rận nhân hai, con rận nhân hai là con hại nhân dân” rồi sẽ là thật!

Vậy đừng mong nữa những gì bọn cộng sản gọi là nhân dân, tất cả chỉ là những cái tên để mị, người dân phải tự mình hành động, hãy đứng lên lật đổ chế độ bán nước này, giành lấy tự chủ độc lập cho đất nước. Còn những anh anh em quân đội, hãy trở về nguồn gốc của mình là nhân dân mà rã ngũ và chống lại bọn nhà nước cộng sản, chế độ của chúng chỉ là giai đoạn, dân tộc Việt Nam mới là vĩnh cửu.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm